Vinh danh tài năng gắn bó với môn xe đạp nhân kỷ niệm 50 năm thành lập Thành phố Hồ Chí Minh

Tại Đại hội Thể dục thể thao Thành phố lần I năm 2026 diễn ra vào ngày 23 và 24/5, Sở Văn hóa-Thể thao và Liên đoàn Xe Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ vinh danh nhằm tri ân các tài năng ở môn xe đạp đã có thành tích đóng góp cho sự phát triển phong trào xe đạp thể thao Thành phố và cả nước.

Đại diện Liên đoàn Mô-tô Xe đạp Thành phố Hồ Chí Minh trao kỷ niệm chương cho 5 tài năng đóng góp cho sự phát triển môn xe đạp đường trường. (Ảnh: H.N.H.H)
Đại diện Liên đoàn Mô-tô Xe đạp Thành phố Hồ Chí Minh trao kỷ niệm chương cho 5 tài năng đóng góp cho sự phát triển môn xe đạp đường trường. (Ảnh: H.N.H.H)

Đây là hoạt động nhằm chào mừng kỷ niệm 50 năm thành lập Thành phố Hồ Chí Minh và 50 năm ngành Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh. Được vinh danh là những tên tuổi đã gắn liền với sự phát triển của bộ môn xe đạp đường trường của Thành phố Hồ Chí Minh qua các thời kỳ gồm:

Ông Huỳnh Châu từng là vận động viên xe đạp xuất sắc ở những năm từ 1978 đến 1990 dưới màu áo Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Đại diện Việt Nam tham dự Olympic Seoul 1988. Sau đó được bổ nhiệm là Huấn luyện viên trưởng đội tuyển xe đạp Việt Nam tại SEA Games 1993, 1997, 1999, 2001, 2003. Với cương vị là Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2015 đến 2020 ông đã quan tâm, hỗ trợ rất nhiều cho sự phát triển của đội tuyển xe đạp Việt Nam.

Ông Nguyễn Vĩnh Thành là Kiện tướng, đoạt Huy chương Vàng giải Vô địch quốc gia đầu tiên sau ngày thống nhất đất nước vào năm 1986, mở đầu cho sự phát triển của hệ thống thi đấu toàn quốc môn xe đạp. Ngoài ra, ông là vận động viên xuất sắc đoạt được nhiều thành tích cao ở thập niên 80-90, với kinh nghiệm dày dặn đó ông từng được bổ nhiệm là Huấn luyện viên đội tuyển trẻ Việt Nam.

Ông Đỗ Thành Đạt, trong sự nghiệp vận động viên ông đã đạt được 6 áo Vàng cùng nhiều huy chương giải vô địch quốc gia, Đại hội thể thao toàn quốc. Đến năm 2003, ông chuyển sang công tác huấn luyện và hiện là trưởng ban chuyên môn xe đạp Thành phố. Hơn 20 năm qua, Huấn luyện viên Đỗ Thành Đạt đã đào tạo, dẫn dắt nhiều thế hệ vận động viên xuất sắc của Thành phố. Câu lạc bộ mà ông đang làm huấn luyện viên trưởng cũng đã xuất sắc đoạt giải Nhất đồng đội và Áo vàng cúp Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh vừa kết thúc vào ngày 30/4.

ndo_br_z7858283573149-01952e5d2a1705d024f09d69af8122d9-8714.jpg
Ông Đỗ Thành Đạt, một trong năm người được vinh danh. (Ảnh: H.N.H.H)

Ông Trương Quốc Thắng, người được coi là “huyền thoại” của xe đạp Việt Nam, khi là vận động viên nam đầu tiên và duy nhất tính đến thời điểm hiện nay khi giành Huy chương Vàng cá nhân đường trường giải vô địch xe đạp châu Á năm 2000. Ngoài ra, ông còn giữ kỷ lục đoạt 4 áo Vàng chung cuộc HTV Cúp năm 1997, 1998, 2001 và 2002.

Ông Lê Văn Duẩn, khi còn thi đấu, ông đoạt 1 Huy chương Vàng đồng đội và 2 Huy chương Bạc cá nhân cho xe đạp Việt Nam tại SEA Games 2013 và 2015. Với sở trường nước rút, ông Lê Văn Duẩn đã xuất sắc giành 4 áo Xanh Cúp Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, 5 áo Xanh Cúp Đồng bằng sông Cửu Long và 11 áo Vàng ở các giải tham dự cùng nhiều huy chương giải vô địch quốc gia, Đại hội Thể thao toàn quốc cho thể thao Thành phố.

Bà Nguyễn Thị Tường Vân, ở thời điểm mà việc đến với thể thao chuyên nghiệp của các phụ nữ đều khó khăn, bà Tường Vân đã mạnh dạn chọn con đường thể thao chuyên nghiệp môn xe đạp. Bà thuộc lứa vận động viên xe đạp nữ đầu tiên của Thành phố Hồ Chí Minh, cái nôi xe đạp nữ Việt Nam. Nguyễn Thị Tường Vân đã góp phần vinh danh xe đạp nước nhà trên đấu trường quốc tế khi giành Huy chương Vàng cá nhân đường trường giải vô địch thế giới hạng B năm 1997 tại Ipoh, Malaysia. Ngoài ra, bà còn mang về cho thể thao Việt Nam 1 Huy chương Đồng tại SEA Games 18 Thái Lan và 1 Huy chương Bạc tại SEA Games 19 Indonesia.

Buổi lễ vinh danh, tri ân và trao kỷ niệm chương đã khiến nhiều người tham dự xúc động bởi, tính tới thời điểm này, môn xe đạp là môn duy nhất tại Đại hội Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh lần I có hoạt động đầy ý nghĩa nhằm tri ân những người đã cống hiến cho thể thao Thành phố.

z7858283825852-d4f27f04324846fd1be670b94929cc4f.jpg
100 vận động viên đã tranh tài sôi nổi trong 2 ngày, 23 và 24/5. (Ảnh: H.N.H.H)

Sau buổi vinh danh, 100 cua rơ đến từ 10 đơn vị đã bước vào tranh tài. Tính đến hết ngày 24/5 xã Đông Thạnh đã đứng đầu toàn đoàn với 3 huy chương vàng, 2 huy chương bạc. Phường Đông Hòa xếp thứ Nhì với thành tích 2 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 2 huy chương đồng. Công an Thành phố Hồ Chí Minh với 2 huy chương vàng, 2 huy chương bạc, và 1 huy chương đồng xếp thứ ba.

Có thể bạn quan tâm

Bác sĩ thăm khám người bệnh sau 48 giờ nhập viện. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Tây Ninh: Cứu sống người phụ nữ trẻ bị sét đánh

Trở về nhà giữa cơn mưa giông dữ dội, cô gái trẻ bất ngờ bị sét đánh ngã gục xuống đường, rơi vào tình trạng nguy kịch với rối loạn nhịp tim và nhiều tổn thương trên cơ thể. Hơn 48 giờ giành giật sự sống tại Phòng Hồi sức tích cực (ICU), các bác sĩ đã thành công giúp cô vượt qua cơn nguy kịch.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Phước An hỗ trợ người dân đến làm thủ tục hành chính.

Đồng Nai nâng cao kỹ năng số

Để trở thành cực tăng trưởng quan trọng của đất nước, thành phố Đồng Nai xác định đẩy mạnh phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc (bìa phải) và người cao tuổi xã Hòa Hội đang vui vẻ bên một chiếc máy tập sức khỏe tại Điểm chăm sóc người cao tuổi của xã.

Những công trình dân sinh thiết thực, phục vụ chuyển đổi số

Xã Hòa Hội, Thành phố Hồ Chí Minh vừa đưa vào sử dụng điểm chăm sóc người cao tuổi và trạm công dân số. Đây là hai công trình có ý nghĩa dân sinh thiết thực, nhân văn, giúp người già duy trì sức khỏe, vui vẻ tinh thần và người dân của xã trở thành những công dân số.

Tạo đà phát triển khu vực nông thôn

Tạo đà phát triển khu vực nông thôn

Từ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Đồng Nai đã đạt nhiều kết quả tích cực, tạo chuyển biến rõ nét về hạ tầng, sản xuất, thu nhập và chất lượng cuộc sống, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển khu vực nông thôn.

Lãnh đạo Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh cùng đoàn công tác đi kiểm tra tiến độ thi công.

Gỡ điểm nghẽn đầu tư công

Với hơn 36.470 tỷ đồng vốn đầu tư công được phân bổ trong năm 2026, Tây Ninh đang tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, đất đai, thủ tục đầu tư và năng lực thi công, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn.

Trao nhà đại đoàn kết tặng hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại phường Chợ Quán.

Thước đo hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc

Sau hơn một năm chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị-xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh luôn quán triệt, thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Nông dân Nguyễn Trung Tuyến chăm sóc các loại hoa để chuẩn bị xuất bán.

Nông dân Bình Chánh làm theo gương Bác

Nhiều năm qua, việc vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn xây dựng nông thôn hiện đại, nông dân văn minh là một vấn đề lớn, cần có lộ trình và bước đi thích hợp, sát thực tiễn ở từng vùng, miền.

Địa bàn phường Phước Tân bị ngập úng ba lần trong tháng 9, ảnh hưởng cuộc sống người dân.

Xử lý tình trạng ngập úng khu dân cư ven sông Buông

Những trận mưa liên tiếp gần đây đã khiến nhiều khu dân cư ven sông Buông (thuộc địa bàn phường Phước Tân, thành phố Đồng Nai) bị ngập úng. Cùng với hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả trước mắt, ngành chức năng địa phương cũng tìm giải pháp căn cơ để xử lý tình trạng ngập úng.

Bài toán giữ chân nguồn lực tinh hoa

Khi dòng vốn đầu tư ngày càng hướng vào công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, kinh tế số và các ngành có giá trị gia tăng lớn, lợi thế cạnh tranh của Thành phố Hồ Chí Minh không còn chỉ nằm ở đất đai, hạ tầng hay quy mô thị trường mà còn phụ thuộc vào khả năng thu hút và giữ chân nhân tài.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Tuấn Hưng, Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: CTV)

Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ triển khai chương trình 300 ngày đổi mới, phát triển

Ngày 2/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam công bố Kế hoạch thực hiện Chương trình “300 ngày đổi mới, phát triển Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ”, với thông điệp “3Đ-3P: Đổi mới để tạo đột phá-Phát triển để tạo giá trị”.

Chương trình đưa khán giả đến với hành trình trải nghiệm văn hóa, trong đó thời trang được kết nối với âm nhạc, nghệ thuật truyền thống và ẩm thực. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Võ Việt Chung kể chuyện phương nam qua “Lãnh Mỹ A Show”

“Lãnh Mỹ A Show” của nhà thiết kế Võ Việt Chung vừa được giới thiệu tối 1/10 tại Khu du lịch Văn Thánh, Thành phố Hồ Chí Minh, đưa khán giả đến với một hành trình trải nghiệm văn hóa, tiếp cận những lát cắt về Sài Gòn-Gia Định xưa và văn hóa phương nam qua nhiều giác quan.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tây Ninh và cán bộ, đảng viên xã Trà Vong dự ra mắt Không gian văn hóa Hồ Chí Minh của xã. (Ảnh: HỒNG THẮM)

Tây Ninh kết nạp 2.502 đảng viên mới

Ngày 1/10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tây Ninh báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2026. Đáng chú ý, toàn tỉnh đã kết nạp 2.502/2.850 đảng viên, đạt 87,78% chỉ tiêu Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2026.