Vinh danh điện ảnh châu Á và Việt Nam

Liên hoan phim châu Á-Đà Nẵng là dịp vinh danh những tác phẩm điện ảnh châu Á và Việt Nam, đồng thời cũng tạo những cơ hội kết nối điện ảnh Việt Nam ra thế giới. Liên hoan phim chính thức khai mạc ngày 28/6 với rất nhiều hoạt động sôi nổi dành cho khán giả và giới chuyên môn. 

Buổi họp báo thu hút đông đảo báo giới, nghệ sĩ, nhà làm phim. (Ảnh: ANH ĐÀO)
Buổi họp báo thu hút đông đảo báo giới, nghệ sĩ, nhà làm phim. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Liên hoan phim châu Á-Đà Nẵng diễn ra từ ngày 28/6 đến hết 5/7 tại thành phố biển Đà Nẵng. Năm nay, với khẩu hiệu “Nhịp cầu từ châu Á ra thế giới - Bridging Asia to the World”. DANAFF IV khẳng định vai trò là điểm hẹn kết nối các nền điện ảnh, nghệ sĩ và khán giả trong khu vực. Từ Đà Nẵng, Liên hoan phim hướng tới việc lan tỏa những giá trị sáng tạo, nhân văn và bản sắc của điện ảnh châu Á đến công chúng quốc tế.

Những hoạt động điện ảnh phong phú

Năm nay, chương trình phim dự thi hạng mục Phim châu Á có 13 phim dự thi, của các quốc gia và vùng lãnh thổ Việt Nam, Philippines, Singapore, Brunei, Thái Lan; Nhật Bản (2 phim); Hàn Quốc; Trung Quốc; Pakistan, Ấn Độ và 1 phim hợp tác sản xuất gồm các quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ, Pháp, Hà Lan, Thụy Điển, Hy Lạp và Ả-rập Xê-út, 1 phim hợp tác Việt Nam-Mỹ.

Chương trình Phim Việt Nam dự thi gồm 11 đại diện của điện ảnh Việt Nam, với đề tài phong phú, từ hài hước, gia đình, lịch sử cho đến tâm linh, tâm lý xã hội...

ndo_br_ts-nplan-1.jpg
Tiến sĩ Ngô Phương Lan chia sẻ về Liên hoan phim.

Bên cạnh đó, Liên hoan phim còn có nhiều chương trình bên lề như Toàn cảnh điện ảnh​ châu Á, chương trình phim Việt Nam hôm nay, Những bộ phim lần đầu công chiếu thế giới, Tiêu điểm điện ảnh Hoa Kỳ, và Chương trình phim “Diện mạo điện ảnh Việt Nam 40 năm Đổi mới” (1986-2026), với những tác phẩm điện ảnh đặc sắc, mới nhất từ nhiều nền điện ảnh trên thế giới, và những tác phẩm tiêu biểu của Việt Nam.

Những bộ phim lần đầu công chiếu thế giới

World Premier: 5 phim gồm "Chiếc kén" (Việt Nam, Hoa Kỳ) và "Gangster hoàn lương" (Hàn Quốc, Malaysia, Indonesia) ở hạng mục Phim châu Á dự thi; cùng 3 phim thuộc chương trình Toàn cảnh điện ảnh châu Á là "Bí ẩn góc ban công" (Hàn Quốc), Chặng tiếp của cuộc đời (Malaysia) và "Hành lang" (Iran).

Internation Premier: 3 phim gồm "Giữa tro tàn sự sống" (Nhật Bản), "Hiện tượng siêu nhiên" (Brunei) hạng mục Phim châu Á dự thi, "Anh muốn làm tôm hùm của em" (Myanmar) thuộc chương trình Toàn cảnh Điện ảnh châu Á.

Asian Premier: 5 phim gồm "Dữ dội" (Philippines), LaLi (Pakistan) ở hạng mục Phim châu Á dự thi, "Bức thư chưa mở" (Mông Cổ), "Những câu chuyện Bombay" (Ấn Độ), "Sultana" (Thổ Nhĩ Kỳ) thuộc chương trình Toàn cảnh điện ảnh châu Á.

Các chương trình chiếu phim không chỉ được công chiếu rộng rãi ở các hệ thống rạp chiếu của thành phố Đà Nẵng, mà còn tại 5 điểm chiếu phim ngoài trời, do Trung tâm Văn hóa-Điện ảnh thành phố thực hiện.

Năm nay, việc phát vé rộng rãi cho công chúng cũng được đổi mới. Công chúng sẽ nhận vé online, với những điều kiện chặt chẽ, trong đó có lưu lại IP để tránh trường hợp nhận vé nhưng không xem. Ban tổ chức cho biết, rất nhiều buổi chiếu đã "cháy vé".

Tại các buổi chiếu phim, sẽ có những đoàn làm phim trong nước và quốc tế đến giao lưu với khán giả tại các điểm chiếu phim cả trong rạp và ngoài trời. Khán giả sẽ có cơ hội gặp gỡ các diễn viên Việt Nam qua nhiều thời kỳ,

ndo_br_ba-nguyen-thi-anh-thi.jpg
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi.

Song hành cùng các hoạt động chiếu phim, giao lưu với khán giả là các hoạt động nghiệp vụ, như hội thảo chuyên đề “Diện mạo điện ảnh Việt Nam thời kỳ Đổi mới”, Hội thảo “Trí tuệ nhân tạo, Công nghệ số và Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong điện ảnh” và Hội thảo chuyên đề “Công nghiệp điện ảnh Mỹ - Một số mô hình thành công và gợi mở cho Việt Nam”. Tại các hội thảo này, các chuyên gia, nhà làm phim, nghệ sĩ, những người hoạt động trong ngành công nghiệp điện ảnh sẽ cùng nhau trao đổi, trò chuyện về di sản điện ảnh, về phát triển điện ảnh trong bối cảnh nhiều thách thức như xâm phạm bản quyền, trí tuệ nhân tạo, hay học hỏi những mô hình phát triển điện ảnh từ nền điện ảnh mạnh nhất thế giới...

DANAFF IV sẽ trao Giải Thành tựu điện ảnh cho nhà sản xuất Bill Mechanic, Chủ tịch và giám đốc điều hành của Pandemonium Films nhằm ghi nhận những đóng góp nổi bật của ông đối với nghệ thuật và công nghiệp điện ảnh thế giới.

Mở rộng hệ sinh thái điện ảnh DANAFF

Năm nay, các chương trình phát hiện, bồi dưỡng và hỗ trợ các tài năng trẻ trong điện ảnh của DANAFF được mở rộng với 4 chương trình mới gồm Script Lab, DANAFF Industry Days, DANAFF’s Cinephiles và Gian hàng DANAFF.

Các hoạt động này mở rộng không gian phát triển dự án, kết nối công nghiệp, xây dựng cộng đồng khán giả trẻ và tăng cường giao lưu giữa nghệ sĩ, doanh nghiệp, công chúng.

Qua đó, DANAFF từng bước vượt ra ngoài khuôn khổ một liên hoan phim, hướng tới hình thành hệ sinh thái điện ảnh năng động, giàu kết nối và bền vững.

Trong khuôn khổ DANAFF, chương trình DANAFF Talents khởi động từ năm 2025 và đã có những bước phát triển vượt bậc. Năm nay, với 191 dự án gửi về, 17 dự án được lựa chọn và hơn 50 học viên, DANAFF Talents tiếp tục nuôi dưỡng những gương mặt mới của điện ảnh. DANAFF Talents là hoạt động trọng điểm của DANAFF IV, hướng tới phát hiện, bồi dưỡng và kết nối các tài năng điện ảnh trẻ của Việt Nam và khu vực.

ndo_br_hb2.jpg

Chương trình gồm 2 hạng mục: Dự án Nghệ thuật châu Á (Art-house Projects) và Dự án Việt Nam đa thể loại (Genre Film Projects), triển khai qua Script Lab và Project Market.

Ở hạng mục Script Lab, chương trình nhận được 89 dự án gửi về và lựa chọn 8 dự án phim truyện dài tham gia workshop từ ngày 26/6.

Hạng mục Art-house Projects ghi nhận 102 dự án đăng ký và lựa chọn 10 dự án chính thức, gồm 6 dự án Đông Nam Á và 4 dự án đến từ Hàn Quốc, Kyrgyzstan, Bangladesh, Nhật Bản.

Những con số này cho thấy sức hút ngày càng rõ nét của Vườn ươm dự án DANAFF trong việc kết nối các nhà làm phim trẻ với mạng lưới chuyên gia và thị trường quốc tế.

Workshop Ươm mầm tài năng quy tụ hơn 50 học viên với hai lớp Diễn xuất cơ bản và Diễn xuất nâng cao, tiếp tục góp phần bồi dưỡng những gương mặt mới cho điện ảnh.

ndo_br_hb1.jpg
Các nghệ sĩ, nhà làm phim quốc tế.

Bên cạnh đó, DANAFF Talents tổ chức 2 Masterclass chuyên sâu: Sản xuất phim với Bill Mechanic vào ngày 1/7 và diễn xuất với diễn viên kỳ cựu Jane Seymour vào ngày 30/6 tại Furama Resort Đà Nẵng.

​Sau khi ra mắt Chợ Dự án DANAFF (DANAFF Project Market) vào năm 2025, DANAFF tiếp tục mở rộng định hướng chuyên môn trong năm 2026 với chương trình DANAFF Industry Days - chuỗi hoạt động kết nối ngành công nghiệp điện ảnh, quy tụ 10 hãng phim và hơn 20 đối tác quốc tế.

Chương trình hướng tới việc tạo nền tảng để các nhà phát hành, nhà sản xuất, nhà đầu tư quốc tế gặp gỡ những đơn vị chủ chốt của điện ảnh Việt Nam, tìm hiểu các dự án phim sắp ra mắt và mở rộng cơ hội hợp tác trong khu vực cũng như trên thế giới.

Thông qua DANAFF Industry Days, Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng kỳ vọng góp phần thúc đẩy sự hiện diện của điện ảnh Việt Nam trên thị trường quốc tế, đồng thời mở ra những cơ hội mới cho hoạt động phát hành, sản xuất và đầu tư điện ảnh.

ndo_br_dai-bieu-1.jpg

DANAFF’s Cinephiles là chương trình phối hợp cùng các trường đại học tại Đà Nẵng, với nòng cốt là Đại học Sư phạm, nhằm từng bước xây dựng cộng đồng yêu điện ảnh trẻ, được trang bị kiến thức về điện ảnh, đặc biệt là dòng phim nghệ thuật, cùng kỹ năng tổ chức câu lạc bộ, sự kiện và các hoạt động chiếu phim.

Gian hàng DANAFF được xây dựng như một không gian giao lưu, quảng bá và trải nghiệm, nơi kết nối điện ảnh với doanh nghiệp, thương hiệu và cộng đồng yêu phim,đặt tại Công viên APEC - vị trí trung tâm thành phố Đà Nẵng, gần Cầu Rồng và bờ sông Hàn.

Không chỉ tạo cơ hội để doanh nghiệp tiếp cận trực tiếp các nhà làm phim, khách mời quốc tế, đối tác và cộng đồng cinephile của DANAFF, khu gian hàng còn mở ra không gian để giới thiệu sản phẩm, dịch vụ và câu chuyện thương hiệu trong một môi trường văn hóa-nghệ thuật giàu tính kết nối và lan tỏa.

​Xây dựng thương hiệu điện ảnh DANAFF

Tại buổi họp báo Liên hoan phim châu Á-Đà Nẵng lần thứ IV (DANAFF IV) 2026, bà Nguyễn Thị Anh Thi – Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, Trưởng Ban tổ chức Liên hoan phim nhấn mạnh: "Sau 3 kỳ tổ chức, Liên hoan phim châu Á-Đà Nẵng đã từng bước khẳng định vị trí là một sự kiện văn hóa, điện ảnh có ý nghĩa của thành phố Đà Nẵng; đồng thời là điểm hẹn giao lưu của những người yêu điện ảnh trong nước và quốc tế''.

ndo_br_chu-tri-hop-bao.jpg

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết, ở lần tổ chức thứ tư, Liên hoan phim tiếp tục thể hiện khát vọng của Đà Nẵng trong việc xây dựng một không gian văn hóa cởi mở, năng động, sáng tạo; nơi điện ảnh không chỉ được tôn vinh như một loại hình nghệ thuật, mà còn là cầu nối giữa con người với con người, giữa các nền văn hóa, giữa thành phố Đà Nẵng với bạn bè khu vực và quốc tế.

Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đánh giá cao và trân trọng cảm ơn sự phối hợp chuyên nghiệp, đầy trách nhiệm của Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam và cá nhân Tiến sĩ Ngô Phương Lan - Chủ tịch Hiệp hội; sự nỗ lực và tinh thần trách nhiệm của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan, các thành viên Ban Tổ chức Liên hoan phim, cùng các nghệ sĩ, chuyên gia, đối tác và nhà tài trợ đã đồng hành để chuẩn bị cho sự kiện năm nay".

Tiến sĩ Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam, Đồng Trưởng Ban tổ chức, Giám đốc DANAFF IV cho biết từ mùa đầu tiên năm 2023 đến nay, DANAFF đã từng bước trưởng thành và xây dựng được thương hiệu riêng.

Nếu DANAFF I chủ yếu tập trung vào trình chiếu và chấm giải, thì các mùa tiếp theo liên tục bổ sung các trụ cột mới như tôn vinh di sản điện ảnh, phát triển tài năng trẻ và năm nay là kết nối thị trường điện ảnh.

“Chương trình ngày càng dày hơn, đa dạng hơn và chuyên nghiệp hơn. Chúng tôi cũng nỗ lực để DANAFF thực sự là một sản phẩm văn hóa công ích, giúp khán giả và người dân Đà Nẵng được thụ hưởng những giá trị của điện ảnh”, Tiến sĩ Ngô Phương Lan nhấn mạnh.

​

Có thể bạn quan tâm

Giới thiệu giá trị văn hóa đặc trưng của cộng đồng các dân tộc tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam. (Ảnh: BTC)

Giới thiệu văn hóa Chăm Islam giữa lòng Thủ đô

Trong tháng 10, Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đoài Phương, Hà Nội) tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, du lịch với chủ đề “Sắc hương đại ngàn” quảng bá những giá trị văn hóa đặc trưng, tiêu biểu của cộng đồng các dân tộc. Điểm nhấn là giới thiệu không gian văn hóa Chăm Islam tỉnh An Giang. 

Vở diễn mang đến sự gặp gỡ ấn tượng giữa nghệ thuật và công nghệ. (Ảnh: Ban tổ chức)

“Sơn Thần Thủy Quái” - Sự gặp gỡ của nghệ thuật xiếc và công nghệ

Công diễn từ ngày 25/9 tại Hà Nội, vở kịch xiếc “Sơn Thần Thủy Quái” liên tục lấp kín hơn 1.200 chỗ ngồi tại Rạp Xiếc Trung ương. Sức hút ấy không chỉ đến từ những màn trình diễn kỹ thuật xiếc đặc sắc, mà còn ở cách công nghệ được kết hợp với chất liệu văn hóa dân gian để mở rộng ngôn ngữ biểu đạt của sân khấu.

Vương Thị Trang (bên trái) học nghề dệt vải, nhuộm chàm từ mẹ và các chị em trong bản.

Giữ sắc chàm bản địa trên trang phục truyền thống

Bao đời nay, sắc chàm đen huyền trên trang phục truyền thống là một vẻ đẹp riêng của người Nùng An - một nhánh của dân tộc Nùng ở Cao Bằng. Khi nghề dệt vải, nhuộm chàm đứng trước nguy cơ mai một, dự án Nùng Indigo của những người trẻ Cao Bằng đang nỗ lực tạo thêm không gian để gìn giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa dân tộc.

Đại diện Ban tổ chức, Ban Giám khảo chụp ảnh kỷ niệm cùng các thí sinh tham gia cuộc thi. (Ảnh: Khánh Lan)

Hơn 700 thiếu nhi Việt Nam và quốc tế tham gia Cuộc thi vẽ tranh “Em yêu Hà Nội - Thành phố vì hòa bình”

Cuộc thi vẽ tranh quốc tế góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội - Thành phố vì hòa bình, Thành phố sáng tạo, “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”, đồng thời giáo dục thiếu nhi về tình yêu quê hương, đất nước, tình yêu hòa bình và tinh thần đoàn kết, hữu nghị giữa thiếu nhi Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Di tích quốc gia đặc biệt Tháp Pô Klong Garai (phường Đô Vinh) - nơi diễn ra nghi thức chính của Lễ hội Katê hằng năm. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa: Sẵn sàng vui đón Lễ hội Katê 2026

Những ngày đầu tháng 10, không khí đón Lễ hội Katê đã rộn ràng khắp các làng Chăm ở phía nam tỉnh Khánh Hòa. Từ những con đường làng rực rỡ sắc màu đến các đền, tháp cổ kính, mọi công việc chuẩn bị đang khẩn trương hoàn tất. 

Kể chuyện phố phường và con người Hà Nội qua triển lãm “Mơ về nơi bắt đầu”

Kể chuyện phố phường và con người Hà Nội qua triển lãm “Mơ về nơi bắt đầu”

Ba họa sĩ, ba phong cách nghệ thuật, nhưng có một điểm chung là tình yêu và những miền ký ức gắn với Hà Nội. Triển lãm chung mang tên “Mơ về nơi bắt đầu” tại Trung tâm Nghệ thuật Area 75 – Art & Auction là nơi các họa sĩ Bùi Tuấn Thanh, Đỗ Doãn Châu và Doãn Hoàng Lâm kể chuyện về con người và thành phố qua hội họa.

Hàng chục nghìn người dân Lai Châu tham dự đêm nhạc Viettel Y-Fest vào tối 3/10 tại Quảng trường nhân dân tỉnh Lai Châu.

Một đêm nhạc, nhiều điểm chạm ở Lai Châu

Chương trình Viettel Y-Fest 2026 lần đầu tiên được tổ chức tại Lai Châu không chỉ mang đến một đêm nhạc sôi động, mà còn mở ra không gian kết nối văn hóa, cảnh quan, ẩm thực và sản phẩm địa phương, góp phần lan tỏa hình ảnh Lai Châu đến với nhiều du khách.

Nghệ sĩ Nhân dân Đồng Văn Minh biểu diễn đàn tre lắc tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Không gian âm nhạc dân tộc

Theo đề án được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt thì đến năm 2031 Dàn nhạc Dân tộc quốc gia Việt Nam được định hướng trở thành một “không gian nghệ thuật âm nhạc truyền thống Việt Nam”, phục vụ các hoạt động văn hóa trong nước và quốc tế.

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của Lễ hội văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, diễn ra từ ngày 1-4/10 với chủ đề “Hội tụ di sản-Kiến tạo tương lai”. (Ảnh: MINH DUY)

[Ảnh] Gặp gỡ văn hóa, giao lưu nhân dân và kết nối quốc tế tại "Sắc màu năm châu"

Chiều 3/10, phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm trở thành không gian giao lưu văn hóa sôi động khi hàng nghìn nghệ sĩ, nghệ nhân và người dân cùng tham gia Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”. Những trang phục truyền thống, tiết mục nghệ thuật và vũ điệu sôi nổi đến từ nhiều quốc gia đã tạo nên một bức tranh văn hóa đa dạng giữa lòng Thủ đô.

Một buổi dạy đàn Chapi của nghệ nhân xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa cho học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú trung học cơ sở Phước Hà. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa: Học sinh Raglai nối dài tiếng đàn Chapi giữa núi rừng

Từ năm học 2026-2027, đàn Chapi được đưa vào giảng dạy tại Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Phước Hà, xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa. Qua từng nhịp đàn còn vụng về của học trò, âm thanh mộc mạc của núi rừng đang được đánh thức, góp phần gìn giữ và trao truyền di sản văn hóa của đồng bào Raglai cho thế hệ mai sau.

Tổ đình Thiền Tôn đang lưu giữ nhiều di sản tư liệu Hán Nôm cổ. (Ảnh: PHÙNG QUỐC ANH)

Đánh thức tư liệu cổ từ di sản Phật giáo Huế

Giữa sương sớm núi Thiên Thai, tiếng chuông Tổ đình Thiền Tôn ngân lên từ không gian đã hơn ba thế kỷ. Trong ngôi cổ tự gắn với dòng thiền Liễu Quán, những mộc bản, kinh sách và tư liệu Hán Nôm vẫn âm thầm lưu giữ dấu tích Phật giáo Huế, vừa chứa đựng những lớp ký ức về lịch sử, văn hóa và văn hiến vùng đất Cố đô.

Đội biểu diễn Taekwondo quốc gia trực thuộc Hiệp hội Taekwondo Hàn Quốc. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Ngày văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc tại Phú Quốc năm 2026

Hướng tới kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc (1992-2027) và Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đồng chủ trì tổ chức chương trình “Ngày văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc tại Phú Quốc năm 2026” từ ngày 3-4/10.

Các đại biểu và diễn giả tại Hội thảo. (Ảnh: Ban tổ chức)

Đưa di sản, tài nguyên văn hóa trở thành tài sản sở hữu trí tuệ

Hội thảo “Culture Tech 2026: From Culture to IP” trong khuôn khổ iTECH EXPO 2026 đã đặt ra những gợi mở về việc đưa di sản, tài nguyên văn hóa trở thành những tài sản sở hữu trí tuệ mang giá trị kinh tế cao, theo định hướng của Nghị quyết 80-NQ/TW, chuyển văn hóa thành nguồn lực, đóng góp vào phát triển kinh tế.