Những bộ phim kinh điển nào sẽ được trình chiếu tại Liên hoan phim châu Á-Đà Nẵng?

Năm nay, lần đầu tiên khán giả sẽ được thưởng thức 13 bộ phim đến từ Hoa Kỳ, nền điện ảnh lớn mạnh nhất thế giới tại Liên hoan phim châu Á-Đà Nẵng. 13 bộ phim sẽ cho khán giả thấy những lát cắt của lịch sử điện ảnh, từ phim câm cho đến phim hiện đại.

"Casablanca", bộ phim kinh điển của điện ảnh Mỹ sẽ được trình chiếu trong chương trình "Tiêu điểm điện ảnh". (Ảnh phim)
"Casablanca", bộ phim kinh điển của điện ảnh Mỹ sẽ được trình chiếu trong chương trình "Tiêu điểm điện ảnh". (Ảnh phim)

Tiến sĩ Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam cho biết, từ tháng 3/2025, Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện ảnh Việt Nam đã có chuyến quảng bá cho DANAFF tại Mỹ và đã có những mối quan hệ hợp tác rất hiệu quả, góp phần quảng bá cho Liên hoan phim châu Á-Đà Nẵng và điện ảnh Việt Nam tại Mỹ.

Chính từ những hợp tác hiệu quả đó, chương trình “Tiêu điểm điện ảnh Mỹ” đã được xây dựng đúng như mong muốn là giới thiệu tới khán giả bức tranh sơ lược về điện ảnh Mỹ, một trong những nền tảng của điện ảnh thế giới.

Chương trình “Tiêu điểm điện ảnh Mỹ” trong Liên hoan phim châu Á-Đà Nẵng năm nay không chỉ giới thiệu phim Hollywood mà còn giới thiệu một cách hết sức bài bản, học thuật về sự phát triển của điện ảnh thế giới. Đó là hành trình của phim câm, hành trình điện ảnh qua từng thập kỷ mà Mỹ là nền điện ảnh để lại những dấu ấn mạnh mẽ nhất. Chương trình cũng đề cập đến nền điện ảnh Mỹ ngày nay, những huyền thoại điện ảnh được giới thiệu qua các phim được tuyển chọn.

“Chương trình còn giới thiệu một cách hài hòa giữa những phim được giải thưởng lớn, phim thuộc dòng mainstream, thu hút đông đảo khán giả, cùng với các phim độc lập của điện ảnh Mỹ” - Tiến sĩ Ngô Phương Lan chia sẻ.

phodaisumy.jpg
Bà Courtney Beale, Phó Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam chia sẻ về chương trình “Tiêu điểm điện ảnh Mỹ”.

Bà Courtney Beale, Phó Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam cho biết, một điểm đặc biệt năm nay của Liên hoan phim châu Á-Đà Nẵng là có sự kết hợp với các hoạt động tôn vinh sự phát triển của ngành điện ảnh Hoa Kỳ, đúng dịp Hoa Kỳ kỷ niệm 250 năm Ngày Độc lập.

“Thông qua sáng kiến kỷ niệm 250 năm lập quốc, chúng tôi đã hợp tác với Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam để dự kiến trình chiếu 13 bộ phim kinh điển của Hoa Kỳ. Những bộ phim này đánh dấu một thế kỷ làm phim, từ thời đại phim câm đến hiện đại, thể hiện những giá trị đậm chất Mỹ đồng thời mang tính phổ quát: sự tự do, lòng dũng cảm cá nhân, nghị lực, lòng yêu nước, cùng sức mạnh của gia đình và cộng đồng. Đây là những giá trị mà chúng tôi vô cùng tự hào được giới thiệu với Việt Nam và cũng là những giá trị mà cả hai quốc gia chúng ta cùng chia sẻ” – bà Phó Đại sứ nhấn mạnh.

bogia.png
Cảnh trong phim "Bố già". (Ảnh: VFDA)

Một số bộ phim đặc sắc của điện ảnh Mỹ sẽ được trình chiếu trong dịp Liên hoan phim năm nay có thể kể đến như “Giải cứu binh nhì Ryan”, “Casablanca”, “Bố già”, “Kẻ du mục”, “Không chốn dung thân”… Đây đều là những bộ phim kinh điển, tiêu biểu cho một giai đoạn điện ảnh hoặc được trao giải Oscar.

Chia sẻ về những bộ phim trong chương trình “Tiêu điểm điện ảnh Mỹ”, bà Courtney Beale, Phó Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam cho biết, trong chương trình này, khán giả sẽ được thưởng thức bộ phim hài câm "The General" – tác phẩm vẫn thu hút công chúng sau một thế kỷ và minh chứng cho tính nghệ thuật của điện ảnh Hoa Kỳ sơ khai. Bên cạnh đó là "Casablanca" – một kiệt tác kinh điển vượt thời gian, cùng với "Bố già" (The Godfather) và "2001: Chuyến du hành không gian" (2001: A Space Odyssey) của đạo diễn Stanley Kubrick – những bộ phim đã định hình lại những thành tựu mà điện ảnh có thể đạt tới.

Trong khuôn khổ “Tiêu điểm Điện ảnh Hoa Kỳ”, sự kiện bên lề “American Film Reception” cũng sẽ được tổ chức nhằm thúc đẩy giao lưu văn hóa, tăng cường kết nối giữa ngành công nghiệp điện ảnh Việt Nam với điện ảnh quốc tế. Cùng với đó, hội thảo “Công nghiệp điện ảnh Mỹ - Một số mô hình thành công và gợi mở cho Việt Nam” sẽ quy tụ các chuyên gia, nhà nghiên cứu, nhà làm phim và đại diện ngành điện ảnh trong nước, quốc tế, hướng tới những thảo luận thực tiễn về sản xuất, phát hành, xây dựng thị trường, phát triển khán giả và khả năng kết nối giữa sáng tạo nghệ thuật với yếu tố công nghiệp.

Bà Courtney Beale cũng đề cập đến những tác phẩm thuộc giai đoạn gần đây hơn như "Giải cứu binh nhì Ryan" (Saving Private Ryan) – một sự tri ân mạnh mẽ đối với lòng dũng cảm và sự hy sinh; hay "Kẻ du mục" (Nomadland) – bộ phim đoạt giải Oscar cho Phim hay nhất, kể về câu chuyện cảm động về sự kiên cường và tinh thần Mỹ.

Thông qua việc mang những bộ phim này đến Việt Nam, chúng ta cùng tôn vinh tình yêu nghệ thuật và sức mạnh của điện ảnh trong việc kết nối hai quốc gia. Điện ảnh là một công cụ mạnh mẽ để mang mọi người xích lại gần nhau, truyền cảm hứng cho những câu chuyện và xây dựng những nhịp cầu văn hóa.

Để đưa được những bộ phim này đến với Liên hoan phim, Ban tổ chức đã phải qua nhiều cuộc đàm phán để mua bản quyền không hề dễ dàng. Tiến sĩ Ngô Phương Lan cho biết, Ban tổ chức Liên hoan phim đã sở hữu được những bộ phim xuất sắc và các tác phẩm kinh điển của điện ảnh Hoa Kỳ nhờ sự hỗ trợ rất lớn từ Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam.

sving.jpg
Phim "Giải cứu binh nhì Ryan”.

Bà Courtney Beale, Phó Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam cho biết, sự kiện này cũng thể hiện cam kết mạnh mẽ của Hoa Kỳ trong việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ – nền tảng cho các ngành công nghiệp sáng tạo phát triển. Việc bảo hộ tài sản trí tuệ bảo đảm rằng các nhà làm phim, nghệ sĩ và nhà sáng tạo có thể chia sẻ tác phẩm với thế giới trong khi vẫn được nhận thù lao xứng đáng cho tài năng và nỗ lực của mình.

Đây là lần đầu tiên điện ảnh Hoa Kỳ hiện diện với quy mô lớn trong chương trình “Tiêu điểm điện ảnh” của Liên hoan phim châu Á-Đà Nẵng. Bà Courtney Beale cho rằng, sự hợp tác giữa Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ và Liên hoan phim châu Á-Đà Nẵng là minh chứng cho mối quan hệ ngày càng phát triển giữa Hoa Kỳ và Việt Nam.

“Ngành công nghiệp điện ảnh Việt Nam hiện đang phát triển rất năng động. Chúng tôi nhận thấy tiềm năng hợp tác to lớn giữa các nhà làm phim Hoa Kỳ và Việt Nam, và Hoa Kỳ cam kết sẽ hỗ trợ, thúc đẩy mối quan hệ hợp tác đó” – bà Courtney Beale nhấn mạnh.

Danh sách 13 phim trong chương trình “Tiêu điểm điện ảnh Mỹ”:

“Chuyến tàu định mệnh” (“The General”, Buster Keaton, Clyde Bruckman)

“Casablanca” (Michael Curtiz)

“Ánh sáng đô thị” (“City Lights”, Charles Chaplin)

“Khúc hát dưới mưa” (Singin’ in the Rain”, Gene Kelly, Stanley Donen)

“Phán quyết trong phòng kín” (“12 Angry Men”, Sidney Lumet)

“2001: Chuyến du hành không gian” (“2001: A Space Odyssey”, Stanley Kubrick)

“Bố già” (“The Godfather”, Francis Ford Coppola)

“Ngược dòng thời gian” (dự kiến, “Somewhere in time”, Jeannot Szwarc)

“Bò điên” (“Raging Bull”, Martin Scorsese)

“Giải cứu binh nhì Ryan” (“Saving Private Ryan”, Steven Spielberg)

“Không chốn dung thân” (“No Country for Old Men”, Joel Coen, Ethan Coen)

“Kẻ du mục” (“Nomadland”, Chloé Zhao)

“Người hùng không súng” (dự kiến, “Hacksaw Ridge”, Mel Gibson)

​

Có thể bạn quan tâm

Toàn cảnh Khu Nghi lễ thờ Tổ tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Từ tín ngưỡng thờ cúng vua Hùng đến không gian văn hóa cộng đồng

Từ ngày 9 đến 11/10, tại Khu Nghi lễ thờ Tổ, Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đoài Phương, Hà Nội), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội tổ chức sự kiện “Cội nguồn di sản giữa lòng Thủ đô”. Chương trình góp phần khơi dậy truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" và tăng cường kết nối, giao lưu văn hóa giữa các địa phương.

Giới thiệu giá trị văn hóa đặc trưng của cộng đồng các dân tộc tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam. (Ảnh: BTC)

Giới thiệu văn hóa Chăm Islam giữa lòng Thủ đô

Trong tháng 10, Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đoài Phương, Hà Nội) tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, du lịch với chủ đề “Sắc hương đại ngàn” quảng bá những giá trị văn hóa đặc trưng, tiêu biểu của cộng đồng các dân tộc. Điểm nhấn là giới thiệu không gian văn hóa Chăm Islam tỉnh An Giang. 

Vở diễn mang đến sự gặp gỡ ấn tượng giữa nghệ thuật và công nghệ. (Ảnh: Ban tổ chức)

“Sơn Thần Thủy Quái” - Sự gặp gỡ của nghệ thuật xiếc và công nghệ

Công diễn từ ngày 25/9 tại Hà Nội, vở kịch xiếc “Sơn Thần Thủy Quái” liên tục lấp kín hơn 1.200 chỗ ngồi tại Rạp Xiếc Trung ương. Sức hút ấy không chỉ đến từ những màn trình diễn kỹ thuật xiếc đặc sắc, mà còn ở cách công nghệ được kết hợp với chất liệu văn hóa dân gian để mở rộng ngôn ngữ biểu đạt của sân khấu.

Vương Thị Trang (bên trái) học nghề dệt vải, nhuộm chàm từ mẹ và các chị em trong bản.

Giữ sắc chàm bản địa trên trang phục truyền thống

Bao đời nay, sắc chàm đen huyền trên trang phục truyền thống là một vẻ đẹp riêng của người Nùng An - một nhánh của dân tộc Nùng ở Cao Bằng. Khi nghề dệt vải, nhuộm chàm đứng trước nguy cơ mai một, dự án Nùng Indigo của những người trẻ Cao Bằng đang nỗ lực tạo thêm không gian để gìn giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa dân tộc.

Đại diện Ban tổ chức, Ban Giám khảo chụp ảnh kỷ niệm cùng các thí sinh tham gia cuộc thi. (Ảnh: Khánh Lan)

Hơn 700 thiếu nhi Việt Nam và quốc tế tham gia Cuộc thi vẽ tranh “Em yêu Hà Nội - Thành phố vì hòa bình”

Cuộc thi vẽ tranh quốc tế góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội - Thành phố vì hòa bình, Thành phố sáng tạo, “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”, đồng thời giáo dục thiếu nhi về tình yêu quê hương, đất nước, tình yêu hòa bình và tinh thần đoàn kết, hữu nghị giữa thiếu nhi Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Di tích quốc gia đặc biệt Tháp Pô Klong Garai (phường Đô Vinh) - nơi diễn ra nghi thức chính của Lễ hội Katê hằng năm. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa: Sẵn sàng vui đón Lễ hội Katê 2026

Những ngày đầu tháng 10, không khí đón Lễ hội Katê đã rộn ràng khắp các làng Chăm ở phía nam tỉnh Khánh Hòa. Từ những con đường làng rực rỡ sắc màu đến các đền, tháp cổ kính, mọi công việc chuẩn bị đang khẩn trương hoàn tất. 

Kể chuyện phố phường và con người Hà Nội qua triển lãm “Mơ về nơi bắt đầu”

Kể chuyện phố phường và con người Hà Nội qua triển lãm “Mơ về nơi bắt đầu”

Ba họa sĩ, ba phong cách nghệ thuật, nhưng có một điểm chung là tình yêu và những miền ký ức gắn với Hà Nội. Triển lãm chung mang tên “Mơ về nơi bắt đầu” tại Trung tâm Nghệ thuật Area 75 – Art & Auction là nơi các họa sĩ Bùi Tuấn Thanh, Đỗ Doãn Châu và Doãn Hoàng Lâm kể chuyện về con người và thành phố qua hội họa.

Hàng chục nghìn người dân Lai Châu tham dự đêm nhạc Viettel Y-Fest vào tối 3/10 tại Quảng trường nhân dân tỉnh Lai Châu.

Một đêm nhạc, nhiều điểm chạm ở Lai Châu

Chương trình Viettel Y-Fest 2026 lần đầu tiên được tổ chức tại Lai Châu không chỉ mang đến một đêm nhạc sôi động, mà còn mở ra không gian kết nối văn hóa, cảnh quan, ẩm thực và sản phẩm địa phương, góp phần lan tỏa hình ảnh Lai Châu đến với nhiều du khách.

Nghệ sĩ Nhân dân Đồng Văn Minh biểu diễn đàn tre lắc tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Không gian âm nhạc dân tộc

Theo đề án được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt thì đến năm 2031 Dàn nhạc Dân tộc quốc gia Việt Nam được định hướng trở thành một “không gian nghệ thuật âm nhạc truyền thống Việt Nam”, phục vụ các hoạt động văn hóa trong nước và quốc tế.

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của Lễ hội văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, diễn ra từ ngày 1-4/10 với chủ đề “Hội tụ di sản-Kiến tạo tương lai”. (Ảnh: MINH DUY)

[Ảnh] Gặp gỡ văn hóa, giao lưu nhân dân và kết nối quốc tế tại "Sắc màu năm châu"

Chiều 3/10, phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm trở thành không gian giao lưu văn hóa sôi động khi hàng nghìn nghệ sĩ, nghệ nhân và người dân cùng tham gia Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”. Những trang phục truyền thống, tiết mục nghệ thuật và vũ điệu sôi nổi đến từ nhiều quốc gia đã tạo nên một bức tranh văn hóa đa dạng giữa lòng Thủ đô.

Một buổi dạy đàn Chapi của nghệ nhân xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa cho học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú trung học cơ sở Phước Hà. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa: Học sinh Raglai nối dài tiếng đàn Chapi giữa núi rừng

Từ năm học 2026-2027, đàn Chapi được đưa vào giảng dạy tại Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Phước Hà, xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa. Qua từng nhịp đàn còn vụng về của học trò, âm thanh mộc mạc của núi rừng đang được đánh thức, góp phần gìn giữ và trao truyền di sản văn hóa của đồng bào Raglai cho thế hệ mai sau.

Tổ đình Thiền Tôn đang lưu giữ nhiều di sản tư liệu Hán Nôm cổ. (Ảnh: PHÙNG QUỐC ANH)

Đánh thức tư liệu cổ từ di sản Phật giáo Huế

Giữa sương sớm núi Thiên Thai, tiếng chuông Tổ đình Thiền Tôn ngân lên từ không gian đã hơn ba thế kỷ. Trong ngôi cổ tự gắn với dòng thiền Liễu Quán, những mộc bản, kinh sách và tư liệu Hán Nôm vẫn âm thầm lưu giữ dấu tích Phật giáo Huế, vừa chứa đựng những lớp ký ức về lịch sử, văn hóa và văn hiến vùng đất Cố đô.

Đội biểu diễn Taekwondo quốc gia trực thuộc Hiệp hội Taekwondo Hàn Quốc. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Ngày văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc tại Phú Quốc năm 2026

Hướng tới kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc (1992-2027) và Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đồng chủ trì tổ chức chương trình “Ngày văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc tại Phú Quốc năm 2026” từ ngày 3-4/10.