Điện ảnh Mỹ - Dấu ấn tại Liên hoan phim Châu Á – Đà Nẵng 2026

Diễn ra từ ngày 28/6 đến 4/7, với chủ đề “DANAFF - Nhịp cầu từ Châu Á ra thế giới”, năm nay Liên hoan phim châu Á - Đà Nẵng 2026 mang đến cho khán giả những chương trình phim hết sức hấp dẫn, trong đó điểm nhấn là “Tiêu điểm điện ảnh Mỹ” với những bộ phim tiêu biểu trong dòng chảy lịch sử phát triển điện ảnh.

Lễ bế mạc Liên hoan phim châu Á - Đà Nẵng năm 2025. (Ảnh: Ban tổ chức)
Lễ bế mạc Liên hoan phim châu Á - Đà Nẵng năm 2025. (Ảnh: Ban tổ chức)

Tiêu điểm điện ảnh Mỹ trong dòng lịch sử điện ảnh thế giới

Tiến sĩ Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện ảnh Việt Nam cho biết, chương trình “Tiêu điểm điện ảnh Mỹ” trong Liên hoan phim châu Á - Đà Nẵng năm nay không chỉ giới thiệu phim Hollywood mà còn giới thiệu một cách hết sức bài bản, học thuật về sự phát triển của điện ảnh thế giới. Đó là hành trình của phim câm, hành trình điện ảnh qua từng thập kỷ mà Mỹ là nền điện ảnh để lại những dấu ấn mạnh mẽ nhất. Chương trình cũng đề cập đến nền điện ảnh Mỹ ngày nay, những huyền thoại điện ảnh được giới thiệu qua các phim được tuyển chọn.

“Chương trình còn giới thiệu một cách hài hòa giữa những phim được giải thưởng lớn, phim thuộc dòng mainstream, thu hút đông đảo khán giả, cùng với các phim độc lập của điện ảnh Mỹ” - Tiến sĩ Ngô Phương Lan chia sẻ.

lhp-ts.jpg
Tiến sĩ Ngô Phương Lan tại lễ bế mạc Liên hoan phim châu Á - Đà Nẵng 2025.

Tháng 3/2025, Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện ảnh Việt Nam đã có chuyến quảng bá cho DANAFF tại Mỹ và đã có những mối quan hệ hợp tác rất hiệu quả, góp phần quảng bá cho Liên hoan phim châu Á - Đà Nẵng và điện ảnh Việt Nam tại Mỹ. Chính từ những hợp tác hiệu quả đó, chương trình “Tiêu điểm điện ảnh Mỹ” đã được xây dựng đúng như mong muốn là giới thiệu tới khán giả bức tranh sơ lược về điện ảnh Mỹ, một trong những nền tảng của điện ảnh thế giới.

Là liên hoan phim quốc tế duy nhất được tổ chức thường niên tại Việt Nam, năm nay Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ 4 (DANAFF IV) dự kiến diễn ra từ ngày 28/6 đến 4/7 với chủ đề “DANAFF - Nhịp cầu từ châu Á ra thế giới”.

Nếu như ba mùa trước, thông điệp của DANAFF là “DANAFF - Nhịp cầu châu Á”, thì thông điệp mới năm nay đã thể hiện tầm nhìn chiến lược của Liên hoan phim trong việc mở rộng vai trò kết nối, từ không gian điện ảnh khu vực châu Á từng bước hội nhập sâu rộng hơn với điện ảnh toàn cầu, đưa DANAFF đến gần hơn với bạn bè quốc tế.

DANAFF IV được định hướng không chỉ là một liên hoan phim nghệ thuật, mà là nền tảng kết nối công nghiệp điện ảnh khu vực, tiếp tục mở rộng các hoạt động chuyên môn, đào tạo và kết nối sản xuất.

Các hoạt động được triển khai theo hướng kết hợp giữa quảng bá điện ảnh, kết nối sản xuất và đối thoại chuyên môn, góp phần mở rộng hợp tác thực chất và dài hạn cho điện ảnh Việt Nam.

Thành công của Liên hoan phim các mùa trước đã góp phần đưa Đà Nẵng trở thành địa chỉ quen thuộc của những người yêu điện ảnh cả nước chứ không riêng khán giả Đà Nẵng, bên cạnh “điểm hẹn pháo hoa”.

lhp-khoidong.jpg
Lễ công bố Liên hoan phim châu Á - Đà Nẵng 2026.

Chia sẻ tại Lễ công bố DANAFF IV hồi tháng 1, bà Nguyễn Thị Anh Thi - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết, sau ba mùa tổ chức, DANAFF đã trở thành điểm hẹn quen thuộc của những người yêu điện ảnh, là nơi hội tụ của các tài năng sáng tạo cùng những cuộc gặp gỡ, giao lưu đầy cảm hứng.

Những thành công mà DANAFF đạt được trong thời gian qua đã góp phần quan trọng vào quá trình hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Đà Nẵng trở thành “thành phố sự kiện”, “thành phố sáng tạo”, đồng thời từng bước hình thành trung tâm công nghiệp văn hóa của cả nước.

Về quy mô, DANAFF IV được mở rộng toàn diện, dự kiến quy tụ khoảng 900 đại biểu lãnh đạo, nghệ sĩ và các chuyên gia hàng đầu về điện ảnh, trong đó có hơn 200 khách mời quốc tế.

Những chương trình hấp dẫn tại Liên hoan phim

Điểm nhấn Liên hoan phim vẫn là hai hạng mục tranh tài quan trọng: “Phim châu Á dự thi” và “Phim Việt Nam dự thi”, cùng hệ thống chương trình không dự thi phong phú, trong đó, nổi bật là “Chùm phim 40 năm đổi mới” và “Tiêu điểm điện ảnh Mỹ”.

lhp-bgk.jpg
Ban giám khảo Liên hoan phim châu Á - Đà Nẵng 2026.

Chương trình “Diện mạo Điện ảnh Việt Nam 40 năm Đổi Mới” được xây dựng với mong muốn mang đến những lát cắt sống động, qua đó phần nào giúp khán giả hình dung hành trình phát triển của điện ảnh Việt Nam qua 4 thập kỷ. Chương trình giúp khán giả hiểu sâu hơn về các phong cách sáng tác và ngôn ngữ điện ảnh của thế hệ trước thông qua tuyển chọn 17 tác phẩm tiêu biểu gắn liền với các nhà làm phim, nghệ sĩ tên tuổi của thời kỳ này.

Đồng thời, khán giả cũng có cơ hội tiếp cận những bộ phim chưa từng được công chiếu rộng rãi, những tác phẩm mới, mang đến trải nghiệm đa dạng và nhiều lựa chọn trong mùa Liên hoan phim năm nay.

lhp-giaidb.jpg
Trao giải đặc biệt của Ban Giám khảo tại lễ bế mạc Liên hoan phim năm 2025.

Ở hai hạng mục phim dự thi của điện ảnh châu Á và điện ảnh Việt Nam, các tác phẩm xuất sắc nhất được Ban Tổ chức tuyển chọn đưa vào danh sách dự thi. Các tác phẩm sẽ được Ban Giám khảo từng hạng mục đánh giá. Đây đều là những chuyên gia/nhân vật điện ảnh nổi tiếng hoặc nhà chuyên môn uy tín của quốc tế và Việt Nam.

Hệ thống giải thưởng được thiết kế bài bản với giá trị kinh tế đáng kể, trong đó, giải Phim châu Á xuất sắc nhất lên đến 135 triệu đồng (tương đương 5.000 USD), cùng nhiều giải thưởng cá nhân cho đạo diễn, diễn viên và kịch bản có mức thưởng hấp dẫn.

Đối với hạng mục phim Việt Nam dự thi, phim xuất sắc nhất sẽ nhận mức thưởng 70 triệu đồng, các giải cá nhân dao động từ 20-40 triệu đồng.

Ngoài ra, Liên hoan phim còn có hệ thống giải thưởng khác như giải NETPAC, giải Phê bình và giải Khán giả bình chọn.

Sức hấp dẫn của DANAFF IV 2026 còn nằm ở chuỗi hoạt động chuyên môn dày đặc, mang tính định hướng cho sự phát triển của công nghiệp điện ảnh Việt Nam trong thời kỳ mới.

Lần đầu tiên, những vấn đề cốt lõi như bảo vệ bản quyền sở hữu trí tuệ, diện mạo điện ảnh Việt Nam qua 40 năm đổi mới và chiến lược xây dựng hệ sinh thái công nghiệp điện ảnh sẽ được thảo luận sâu tại các hội thảo chuyên đề.

lhp-tsnpl.jpg
Tiến sĩ Ngô Phương Lan tại một hoạt động của Liên hoan phim.

Bên cạnh đó, DANAFF IV cũng chú trọng phát triển các chương trình mang tính nền tảng cho công nghiệp điện ảnh, tập trung vào đào tạo nguồn nhân lực và kết nối thị trường. Nổi bật là Vườn ươm Dự án (Chợ Dự án phim), không gian tuyển chọn các nhà làm phim trẻ Việt Nam và quốc tế có dự án tiềm năng để tham gia chương trình đào tạo, tập huấn và thực hành chuyên sâu, với sự đồng hành của các chuyên gia điện ảnh uy tín trong và ngoài nước. Hiện nay Vườn ươm Dự án đã có những thành quả đầu tiên khi "Cám ơn người đã thức cùng tôi" là dự án đầu tiên bước ra rạp chiếu, và một số dự án được giới thiệu tại các Liên hoan phim quốc tế lớn.

Chương trình được thiết kế với hai hạng mục: Chợ Dự án Phim thương mại Việt Nam, hướng tới kết nối sản xuất và thị trường trong nước và Chợ Dự án phim nghệ thuật châu Á, nhằm mở rộng đối thoại sáng tạo và hợp tác khu vực.

Song song với đó, DANAFF Industry Networking-Chương trình kết nối công nghiệp điện ảnh lần đầu tiên được tổ chức. Với các phiên bàn tròn, chia sẻ kinh nghiệm, và hoạt động tiếp xúc đối tác, tạo cầu nối trực tiếp giữa các chủ thể trong chuỗi giá trị điện ảnh như sản xuất, đơn vị phát hành, đạo diễn và nhà đầu tư.

Ở khía cạnh phát triển chiều sâu nguồn nhân lực, DANAFF Script Lab - chương trình đào tạo các nhà biên kịch trẻ chuyên nghiệp tại Việt Nam được triển khai như một bước đi chiến lược, nhằm nâng cao chất lượng kịch bản và xây dựng đội ngũ sáng tạo kế cận.

lh-project.jpg
Vườn ươm Dự án là nơi phát hiện và thúc đẩy những dự án mới.

Việc đồng thời tổ chức Vườn ươm Dự án, DANAFF Industry Networking và DANAFF Script Lab thể hiện định hướng rõ ràng của DANAFF IV trong việc hình thành một hệ sinh thái phát triển điện ảnh bền vững, gắn kết đào tạo, sáng tạo, sản xuất và thị trường trong cùng một không gian liên hoan phim.

Ngoài hoạt động mang tính hàn lâm, DANAFF IV vẫn giữ được sự gắn kết mật thiết với công chúng thông qua các sự kiện bên lề đầy màu sắc. Các buổi chiếu phim ngoài trời, giao lưu giữa người hâm mộ và các ngôi sao điện ảnh, hay cộng đồng yêu điện ảnh DANAFF's Cinephiles sẽ tạo nên một không khí lễ hội cho Đà Nẵng.

Với những định hướng rõ ràng và sự chuẩn bị nghiêm túc, DANAFF IV được kỳ vọng sẽ tiếp tục là điểm hẹn điện ảnh uy tín, góp phần nâng cao vị thế của điện ảnh Việt Nam trong bức tranh chung của điện ảnh châu Á.

Có thể bạn quan tâm

Giới thiệu giá trị văn hóa đặc trưng của cộng đồng các dân tộc tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam. (Ảnh: BTC)

Giới thiệu văn hóa Chăm Islam giữa lòng Thủ đô

Trong tháng 10, Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đoài Phương, Hà Nội) tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, du lịch với chủ đề “Sắc hương đại ngàn” quảng bá những giá trị văn hóa đặc trưng, tiêu biểu của cộng đồng các dân tộc. Điểm nhấn là giới thiệu không gian văn hóa Chăm Islam tỉnh An Giang. 

Vở diễn mang đến sự gặp gỡ ấn tượng giữa nghệ thuật và công nghệ. (Ảnh: Ban tổ chức)

“Sơn Thần Thủy Quái” - Sự gặp gỡ của nghệ thuật xiếc và công nghệ

Công diễn từ ngày 25/9 tại Hà Nội, vở kịch xiếc “Sơn Thần Thủy Quái” liên tục lấp kín hơn 1.200 chỗ ngồi tại Rạp Xiếc Trung ương. Sức hút ấy không chỉ đến từ những màn trình diễn kỹ thuật xiếc đặc sắc, mà còn ở cách công nghệ được kết hợp với chất liệu văn hóa dân gian để mở rộng ngôn ngữ biểu đạt của sân khấu.

Vương Thị Trang (bên trái) học nghề dệt vải, nhuộm chàm từ mẹ và các chị em trong bản.

Giữ sắc chàm bản địa trên trang phục truyền thống

Bao đời nay, sắc chàm đen huyền trên trang phục truyền thống là một vẻ đẹp riêng của người Nùng An - một nhánh của dân tộc Nùng ở Cao Bằng. Khi nghề dệt vải, nhuộm chàm đứng trước nguy cơ mai một, dự án Nùng Indigo của những người trẻ Cao Bằng đang nỗ lực tạo thêm không gian để gìn giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa dân tộc.

Đại diện Ban tổ chức, Ban Giám khảo chụp ảnh kỷ niệm cùng các thí sinh tham gia cuộc thi. (Ảnh: Khánh Lan)

Hơn 700 thiếu nhi Việt Nam và quốc tế tham gia Cuộc thi vẽ tranh “Em yêu Hà Nội - Thành phố vì hòa bình”

Cuộc thi vẽ tranh quốc tế góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội - Thành phố vì hòa bình, Thành phố sáng tạo, “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”, đồng thời giáo dục thiếu nhi về tình yêu quê hương, đất nước, tình yêu hòa bình và tinh thần đoàn kết, hữu nghị giữa thiếu nhi Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Kể chuyện phố phường và con người Hà Nội qua triển lãm “Mơ về nơi bắt đầu”

Kể chuyện phố phường và con người Hà Nội qua triển lãm “Mơ về nơi bắt đầu”

Ba họa sĩ, ba phong cách nghệ thuật, nhưng có một điểm chung là tình yêu và những miền ký ức gắn với Hà Nội. Triển lãm chung mang tên “Mơ về nơi bắt đầu” tại Trung tâm Nghệ thuật Area 75 – Art & Auction là nơi các họa sĩ Bùi Tuấn Thanh, Đỗ Doãn Châu và Doãn Hoàng Lâm kể chuyện về con người và thành phố qua hội họa.

Hàng chục nghìn người dân Lai Châu tham dự đêm nhạc Viettel Y-Fest vào tối 3/10 tại Quảng trường nhân dân tỉnh Lai Châu.

Một đêm nhạc, nhiều điểm chạm ở Lai Châu

Chương trình Viettel Y-Fest 2026 lần đầu tiên được tổ chức tại Lai Châu không chỉ mang đến một đêm nhạc sôi động, mà còn mở ra không gian kết nối văn hóa, cảnh quan, ẩm thực và sản phẩm địa phương, góp phần lan tỏa hình ảnh Lai Châu đến với nhiều du khách.

Nghệ sĩ Nhân dân Đồng Văn Minh biểu diễn đàn tre lắc tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Không gian âm nhạc dân tộc

Theo đề án được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt thì đến năm 2031 Dàn nhạc Dân tộc quốc gia Việt Nam được định hướng trở thành một “không gian nghệ thuật âm nhạc truyền thống Việt Nam”, phục vụ các hoạt động văn hóa trong nước và quốc tế.

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của Lễ hội văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, diễn ra từ ngày 1-4/10 với chủ đề “Hội tụ di sản-Kiến tạo tương lai”. (Ảnh: MINH DUY)

[Ảnh] Gặp gỡ văn hóa, giao lưu nhân dân và kết nối quốc tế tại "Sắc màu năm châu"

Chiều 3/10, phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm trở thành không gian giao lưu văn hóa sôi động khi hàng nghìn nghệ sĩ, nghệ nhân và người dân cùng tham gia Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”. Những trang phục truyền thống, tiết mục nghệ thuật và vũ điệu sôi nổi đến từ nhiều quốc gia đã tạo nên một bức tranh văn hóa đa dạng giữa lòng Thủ đô.

Một buổi dạy đàn Chapi của nghệ nhân xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa cho học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú trung học cơ sở Phước Hà. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa: Học sinh Raglai nối dài tiếng đàn Chapi giữa núi rừng

Từ năm học 2026-2027, đàn Chapi được đưa vào giảng dạy tại Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Phước Hà, xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa. Qua từng nhịp đàn còn vụng về của học trò, âm thanh mộc mạc của núi rừng đang được đánh thức, góp phần gìn giữ và trao truyền di sản văn hóa của đồng bào Raglai cho thế hệ mai sau.

Tổ đình Thiền Tôn đang lưu giữ nhiều di sản tư liệu Hán Nôm cổ. (Ảnh: PHÙNG QUỐC ANH)

Đánh thức tư liệu cổ từ di sản Phật giáo Huế

Giữa sương sớm núi Thiên Thai, tiếng chuông Tổ đình Thiền Tôn ngân lên từ không gian đã hơn ba thế kỷ. Trong ngôi cổ tự gắn với dòng thiền Liễu Quán, những mộc bản, kinh sách và tư liệu Hán Nôm vẫn âm thầm lưu giữ dấu tích Phật giáo Huế, vừa chứa đựng những lớp ký ức về lịch sử, văn hóa và văn hiến vùng đất Cố đô.

Đội biểu diễn Taekwondo quốc gia trực thuộc Hiệp hội Taekwondo Hàn Quốc. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Ngày văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc tại Phú Quốc năm 2026

Hướng tới kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc (1992-2027) và Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đồng chủ trì tổ chức chương trình “Ngày văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc tại Phú Quốc năm 2026” từ ngày 3-4/10.

Các đại biểu và diễn giả tại Hội thảo. (Ảnh: Ban tổ chức)

Đưa di sản, tài nguyên văn hóa trở thành tài sản sở hữu trí tuệ

Hội thảo “Culture Tech 2026: From Culture to IP” trong khuôn khổ iTECH EXPO 2026 đã đặt ra những gợi mở về việc đưa di sản, tài nguyên văn hóa trở thành những tài sản sở hữu trí tuệ mang giá trị kinh tế cao, theo định hướng của Nghị quyết 80-NQ/TW, chuyển văn hóa thành nguồn lực, đóng góp vào phát triển kinh tế.

Rước kiệu vua Lê Thái Tổ và Trung Túc vương Lê Lai về sân điện Lam Kinh. (Ảnh: MAI LUÂN)

Khai hội Lam Kinh 2026

Sáng 2/10, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh ở xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức kỷ niệm 608 năm Khởi nghĩa Lam Sơn, 598 năm vua Lê Thái Tổ đăng quang, 593 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi và khai hội Lam Kinh năm 2026.