Khởi động Liên hoan phim Châu Á-Đà Nẵng 2026

Với khẩu hiệu “Nhịp cầu từ châu Á ra thế giới - Bridging Asia to the World”, năm nay, Liên hoan phim Châu Á-Đà Nẵng hướng đến mở rộng thị trường quốc tế cho phim Việt cũng như các tài năng trẻ.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi và Tiến sĩ Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam (từ trái qua) tại buổi họp báo công bố Liên hoan phim. (Ảnh: Ban Tổ chức)
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi và Tiến sĩ Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam (từ trái qua) tại buổi họp báo công bố Liên hoan phim. (Ảnh: Ban Tổ chức)

Theo Tiến sĩ Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam, Liên hoan phim Châu Á-Đà Nẵng 2026 do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng và Hiệp hội (VFDA) phối hợp tổ chức, đến nay đã là năm thứ 4, và với quy mô lớn hơn, nhiều phim tham dự các hạng mục hơn và thu hút đông hơn các đại biểu, nghệ sĩ, nhà làm phim trong nước và quốc tế.

Đây cũng là liên hoan phim duy nhất tại Việt Nam được tổ chức thường niên theo tiêu chuẩn quốc tế từ năm 2023. Qua ba mùa tổ chức thành công, DANAFF đã phát triển nhanh chóng cả về quy mô và chất lượng, từng bước khẳng định vị thế là một sự kiện điện ảnh chuyên nghiệp, uy tín trong khu vực.

Năm nay, Liên hoan phim diễn ra trong 7 ngày liên tục, với quy mô mở rộng và chương trình mới đa dạng, tăng cường các hoạt động chuyên môn, đào tạo, kết nối và phát triển điện ảnh.

hblhp-tsngophuonglan.jpg
Tiến sĩ Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam chia sẻ về Liên hoan phim.

Liên hoan phim diễn ra từ ngày 28/6 đến 4/7, tuy nhiên khóa nâng cao nghiệp vụ viết kịch bản Script Lab (Xưởng kịch bản) bắt đầu sớm hơn từ ngày 26/6. DANAFF IV tiếp tục hướng tới mục tiêu tôn vinh các tác phẩm điện ảnh xuất sắc, giàu giá trị nhân văn, có tìm tòi sáng tạo trong ngôn ngữ nghệ thuật; khích lệ và bồi dưỡng tài năng; đồng thời giới thiệu rộng rãi đến công chúng những tác phẩm tiêu biểu của điện ảnh Việt Nam, khu vực châu Á và thế giới.

Lễ khai mạc và bế mạc diễn ra tại Cung Hội nghị quốc tế Ariyana Đà Nẵng, 107 Võ Nguyên Giáp, phường Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng và được truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam; và một số nền tảng tiếp sóng trực tiếp.

hblhp-phocttp.jpg
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi thông tin về công tác chuẩn bị cho Liên hoan phim.

Chia sẻ về công tác chuẩn bị cho Liên hoan phim, bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết, đến nay, việc chuẩn bị đang được triển khai bảo đảm tiến độ với tinh thần chủ động, đồng bộ, có sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng giữa các sở, ngành, địa phương và đặc biệt là với Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam cùng các đơn vị liên quan.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi cho biết, thành phố Đà Nẵng giữ vai trò là đơn vị điều phối, bảo đảm sự thống nhất trong tổ chức: từ xây dựng nội dung chương trình, công tác hậu cần, an ninh, đối ngoại đến truyền thông và quảng bá hình ảnh. Trong quá trình chuẩn bị, thành phố đặc biệt chú trọng đến cơ chế phối hợp liên ngành và đối ngoại theo hướng chuyên nghiệp, bài bản, phù hợp với tiêu chuẩn tổ chức các sự kiện điện ảnh văn hóa quốc tế. Việc kết nối với các cơ quan ngoại giao, các tổ chức điện ảnh và đối tác quốc tế cũng được thành phố quan tâm triển khai sớm và xuyên suốt.

Đồng thời, hạ tầng dịch vụ tại chỗ cũng được chú trọng hoàn thiện để bảo đảm công tác tổ chức và trải nghiệm tốt nhất cho khách mời, nghệ sĩ và các đối tác quốc tế. "Thông qua sự phối hợp đồng bộ này, thành phố Đà Nẵng hướng tới việc khẳng định DANAFF không chỉ là một sự kiện điện ảnh thường niên mà còn là một dấu ấn văn hóa tiêu biểu. Điều này góp phần xây dựng hình ảnh Đà Nẵng như một điểm đến uy tín cho các sự kiện điện ảnh văn hóa trong khu vực, nâng cao vị thế và sự hấp dẫn của thành phố trong tiến trình hội nhập quốc tế" - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố khẳng định.

Bà Trương Thị Hồng Hạnh - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng cho biết, để quảng bá cho DANAFF, thành phố đã chỉ đạo Sở tăng cường kết nối thông tin và truyền thông đến các thị trường trong nước cũng như quốc tế. Sở đã cùng Ban Tổ chức triển khai quảng bá tại các thị trường quốc tế như Nhật Bản, Mỹ và Pháp ngay sau khi kỳ liên hoan phim trước kết thúc.

"Đối với thị trường khách du lịch, chúng tôi đang lồng ghép sự kiện liên hoan phim vào các chương trình tham quan và các tour du lịch cụ thể. Đặc biệt, chúng tôi chú trọng quảng bá các hoạt động chuyên môn của liên hoan phim như: Vườn ươm dự án, Xưởng kịch bản, các buổi hội thảo (workshop) ươm mầm tài năng. Thông qua đó, chúng tôi có thể kêu gọi đầu tư, định hướng khởi nghiệp và phát triển nền công nghiệp văn hóa, công nghiệp điện ảnh tại thành phố Đà Nẵng trong dài hạn" - bà Trương Thị Hồng Hạnh nhấn mạnh.

thutruong.jpg
Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông.

Nói về Liên hoan phim Châu Á-Đà Nẵng, Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông cho rằng, chỉ sau 4 kỳ tổ chức, Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng đã tạo dựng được bản sắc riêng, thu hút sự quan tâm đông đảo của các nghệ sĩ, nhà làm phim và các tổ chức điện ảnh trong nước cũng như quốc tế. Đây đã trở thành một diễn đàn quan trọng để giới thiệu những tác phẩm điện ảnh giá trị, thúc đẩy giao lưu sáng tạo và tăng cường hợp tác trong lĩnh vực điện ảnh.

"Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi nhận và đánh giá cao tinh thần chủ động, sáng tạo cùng những nỗ lực bền bỉ của Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam, trực tiếp là Tiến sĩ Ngô Phương Lan và Ban Tổ chức Liên hoan phim Đà Nẵng, trong việc xây dựng và phát triển một liên hoan phim tầm cỡ khu vực với chất lượng chuyên môn ngày càng cao và sức lan tỏa ngày càng rộng lớn" - Thứ trưởng nhấn mạnh.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông cũng khẳng định, trong chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam, điện ảnh được xác định là một trong những ngành có tiềm năng lớn, vừa mang giá trị nghệ thuật, vừa có khả năng tạo ra giá trị kinh tế và sức mạnh mềm quốc gia. Việc phát triển các liên hoan phim quốc tế uy tín là một trong những giải pháp quan trọng nhằm thúc đẩy sáng tạo, phát hiện và bồi dưỡng tài năng, mở rộng hợp tác quốc tế, đồng thời quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam ra thế giới.

"Trong bối cảnh toàn cầu đang chuyển biến mạnh mẽ dưới tác động của công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và các nền tảng phổ biến mới, những không gian gặp gỡ nghề nghiệp như Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng càng trở nên cần thiết. Đây không chỉ là nơi tôn vinh các tác phẩm điện ảnh xuất sắc mà còn là diễn đàn để trao đổi ý tưởng, chia sẻ kinh nghiệm, cập nhật xu hướng phát triển của ngành, thúc đẩy hợp tác sản xuất, phát hành và giao lưu văn hóa" - Thứ trưởng nói.

hblhdaibieu.jpg
Các đại biểu, Ban Tổ chức, Ban Giám khảo tại Liên hoan phim.

Năm nay, có 102 phim được chiếu trong khuôn khổ các chương trình thuộc Liên hoan phim, với tổng số 200 suất chiếu tại các cụm rạp: Lê Độ (2 phòng), CGV Đà Nẵng (3 phòng); Galaxy Đà Nẵng (2 phòng). Khán giả sẽ có cơ hội được giao lưu với nghệ sĩ, ê-kíp đoàn làm phim tại một số buổi chiếu.

Năm nay có 13 phim thuộc các quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia Chương trình Phim Châu Á dự thi, trong đó Việt Nam có 1 phim dự thi và 1 phim dự thi khác hợp tác sản xuất với Mỹ.

Chương trình Phim Việt Nam dự thi năm nay gồm 11 phim truyện, trong đó có những đại diện nổi bật của điện ảnh Việt năm 2025 như “Mưa đỏ”, “Tử chiến trên không”, “Truy tìm Long Diên Hương”…, và có cả những bộ phim mới nhất của điện ảnh trong nước năm 2026 như “Ốc mượn hồn”, “Phí phông”…

Cùng với các chương trình phim dự thi, năm nay khán giả có cơ hội thưởng thức phim từ các chương trình chiếu phim bên lề như "Toàn cảnh điện ảnh Châu Á" (21 phim), "Phim Việt Nam hôm nay" (28 phim), “Diện mạo điện ảnh Việt Nam 40 năm Đổi mới” (1986-2026) với 17 phim truyện và đặc biệt là "Tiêu điểm điện ảnh Hoa Kỳ" với 11 phim.

Ngoài ra, Liên hoan phim năm nay vẫn duy trì chương trình chiếu phim ngoài trời với 5 bộ phim (phim truyện Việt Nam, phim hoạt hình Pháp và chùm phim hoạt hình Việt Nam) được chiếu 7 suất tại các địa điểm Công viên APEC Đà Nẵng, Trung tâm Văn hóa-Điện ảnh Đà Nẵng, Quảng trường Trung tâm Hành chính Hòa Khánh, bãi biển Tam Thanh và Quảng trường Sông Hoài (Hội An).

Song song với các hoạt động chiếu phim, giao lưu với nghệ sĩ, ê-kíp làm phim, Liên hoan phim tiếp tục các hoạt động nghề nghiệp với 3 hội thảo bàn luận những vấn đề được khán giả quan tâm như “Diện mạo điện ảnh Việt Nam thời kỳ Đổi mới”, hội thảo “Trí tuệ nhân tạo, Công nghệ số và Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong điện ảnh” và hội thảo chuyên đề “Công nghiệp điện ảnh Mỹ - Một số mô hình thành công và gợi mở cho Việt Nam”.

hblhp.jpg
Đông đảo các nhà làm phim, đại biểu, nghệ sĩ đã đến dự họp báo ra mắt phim.

Cùng với các hoạt động của Liên hoan phim, năm nay Vườn ươm dự án tiếp tục chương trình hỗ trợ các nhà làm phim, nghệ sĩ trẻ với mục tiêu phát hiện, đào tạo và phát triển tài năng điện ảnh.

Vườn ươm dự án năm nay kết nối, đào tạo và phát triển dự án dành cho các nhà làm phim trẻ với hai hạng mục gồm Dự án phim Nghệ thuật châu Á (Art-house Projects) và Dự án phim Việt Nam đa thể loại (Genre Film Projects) với 18 dự án tham gia phát triển chuyên sâu.

Ở hạng mục Art-house Projects, chương trình tiếp tục mở rộng cơ hội cho các nhà làm phim trong và ngoài ASEAN thông qua workshop, pitching và kết nối trực tiếp với mạng lưới chuyên gia, nhà sản xuất, phát hành quốc tế. Đặc biệt, các dự án ASEAN sau DANAFF Talents sẽ tiếp tục tham gia các chương trình đào tạo tại Thái Lan và Pháp, đồng thời có cơ hội kết nối với các nhà đồng sản xuất châu Âu thông qua chương trình Cinema du Monde của CNC.

Trong khuôn khổ Vườn ươm còn có Script Lab (Xưởng kịch bản) - khóa nâng cao nghiệp vụ viết kịch bản chuyên sâu và Workshop Ươm mầm tài năng.

Xưởng kịch bản sẽ lựa chọn 8 dự án phim truyện dài để phát triển chuyên sâu cùng các chuyên gia quốc tế như Jack Lechner - nhà sản xuất và Trưởng khoa Điện ảnh Đại học Columbia, đạo diễn-nhà sản xuất Tony Bui cùng đạo diễn Singapore Anthony Chen - từng giành Camera d’Or tại Cannes, với sự đồng hành của Columbia University (Hoa Kỳ).

Workshop “Ươm mầm tài năng” đã lựa chọn gần 40 học viên tham gia các lớp đào tạo diễn xuất cơ bản do Tiến sĩ Lydia Park giảng dạy, lớp nâng cao cùng đạo diễn Rob Marchand. Bên cạnh đó là lớp Master Class về làm phim

Master Class là lớp học chuyên sâu về diễn xuất và sản xuất phim, với những chuyên gia gạo cội, giàu kinh nghiệm trên thế giới. Học viên là những nhà làm phim trẻ trong nước và quốc tế được tuyển chọn.

Có thể bạn quan tâm

Giới thiệu giá trị văn hóa đặc trưng của cộng đồng các dân tộc tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam. (Ảnh: BTC)

Giới thiệu văn hóa Chăm Islam giữa lòng Thủ đô

Trong tháng 10, Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đoài Phương, Hà Nội) tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, du lịch với chủ đề “Sắc hương đại ngàn” quảng bá những giá trị văn hóa đặc trưng, tiêu biểu của cộng đồng các dân tộc. Điểm nhấn là giới thiệu không gian văn hóa Chăm Islam tỉnh An Giang. 

Vở diễn mang đến sự gặp gỡ ấn tượng giữa nghệ thuật và công nghệ. (Ảnh: Ban tổ chức)

“Sơn Thần Thủy Quái” - Sự gặp gỡ của nghệ thuật xiếc và công nghệ

Công diễn từ ngày 25/9 tại Hà Nội, vở kịch xiếc “Sơn Thần Thủy Quái” liên tục lấp kín hơn 1.200 chỗ ngồi tại Rạp Xiếc Trung ương. Sức hút ấy không chỉ đến từ những màn trình diễn kỹ thuật xiếc đặc sắc, mà còn ở cách công nghệ được kết hợp với chất liệu văn hóa dân gian để mở rộng ngôn ngữ biểu đạt của sân khấu.

Vương Thị Trang (bên trái) học nghề dệt vải, nhuộm chàm từ mẹ và các chị em trong bản.

Giữ sắc chàm bản địa trên trang phục truyền thống

Bao đời nay, sắc chàm đen huyền trên trang phục truyền thống là một vẻ đẹp riêng của người Nùng An - một nhánh của dân tộc Nùng ở Cao Bằng. Khi nghề dệt vải, nhuộm chàm đứng trước nguy cơ mai một, dự án Nùng Indigo của những người trẻ Cao Bằng đang nỗ lực tạo thêm không gian để gìn giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa dân tộc.

Đại diện Ban tổ chức, Ban Giám khảo chụp ảnh kỷ niệm cùng các thí sinh tham gia cuộc thi. (Ảnh: Khánh Lan)

Hơn 700 thiếu nhi Việt Nam và quốc tế tham gia Cuộc thi vẽ tranh “Em yêu Hà Nội - Thành phố vì hòa bình”

Cuộc thi vẽ tranh quốc tế góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội - Thành phố vì hòa bình, Thành phố sáng tạo, “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”, đồng thời giáo dục thiếu nhi về tình yêu quê hương, đất nước, tình yêu hòa bình và tinh thần đoàn kết, hữu nghị giữa thiếu nhi Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Di tích quốc gia đặc biệt Tháp Pô Klong Garai (phường Đô Vinh) - nơi diễn ra nghi thức chính của Lễ hội Katê hằng năm. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa: Sẵn sàng vui đón Lễ hội Katê 2026

Những ngày đầu tháng 10, không khí đón Lễ hội Katê đã rộn ràng khắp các làng Chăm ở phía nam tỉnh Khánh Hòa. Từ những con đường làng rực rỡ sắc màu đến các đền, tháp cổ kính, mọi công việc chuẩn bị đang khẩn trương hoàn tất. 

Kể chuyện phố phường và con người Hà Nội qua triển lãm “Mơ về nơi bắt đầu”

Kể chuyện phố phường và con người Hà Nội qua triển lãm “Mơ về nơi bắt đầu”

Ba họa sĩ, ba phong cách nghệ thuật, nhưng có một điểm chung là tình yêu và những miền ký ức gắn với Hà Nội. Triển lãm chung mang tên “Mơ về nơi bắt đầu” tại Trung tâm Nghệ thuật Area 75 – Art & Auction là nơi các họa sĩ Bùi Tuấn Thanh, Đỗ Doãn Châu và Doãn Hoàng Lâm kể chuyện về con người và thành phố qua hội họa.

Hàng chục nghìn người dân Lai Châu tham dự đêm nhạc Viettel Y-Fest vào tối 3/10 tại Quảng trường nhân dân tỉnh Lai Châu.

Một đêm nhạc, nhiều điểm chạm ở Lai Châu

Chương trình Viettel Y-Fest 2026 lần đầu tiên được tổ chức tại Lai Châu không chỉ mang đến một đêm nhạc sôi động, mà còn mở ra không gian kết nối văn hóa, cảnh quan, ẩm thực và sản phẩm địa phương, góp phần lan tỏa hình ảnh Lai Châu đến với nhiều du khách.

Nghệ sĩ Nhân dân Đồng Văn Minh biểu diễn đàn tre lắc tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Không gian âm nhạc dân tộc

Theo đề án được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt thì đến năm 2031 Dàn nhạc Dân tộc quốc gia Việt Nam được định hướng trở thành một “không gian nghệ thuật âm nhạc truyền thống Việt Nam”, phục vụ các hoạt động văn hóa trong nước và quốc tế.

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của Lễ hội văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, diễn ra từ ngày 1-4/10 với chủ đề “Hội tụ di sản-Kiến tạo tương lai”. (Ảnh: MINH DUY)

[Ảnh] Gặp gỡ văn hóa, giao lưu nhân dân và kết nối quốc tế tại "Sắc màu năm châu"

Chiều 3/10, phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm trở thành không gian giao lưu văn hóa sôi động khi hàng nghìn nghệ sĩ, nghệ nhân và người dân cùng tham gia Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”. Những trang phục truyền thống, tiết mục nghệ thuật và vũ điệu sôi nổi đến từ nhiều quốc gia đã tạo nên một bức tranh văn hóa đa dạng giữa lòng Thủ đô.

Một buổi dạy đàn Chapi của nghệ nhân xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa cho học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú trung học cơ sở Phước Hà. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa: Học sinh Raglai nối dài tiếng đàn Chapi giữa núi rừng

Từ năm học 2026-2027, đàn Chapi được đưa vào giảng dạy tại Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Phước Hà, xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa. Qua từng nhịp đàn còn vụng về của học trò, âm thanh mộc mạc của núi rừng đang được đánh thức, góp phần gìn giữ và trao truyền di sản văn hóa của đồng bào Raglai cho thế hệ mai sau.

Tổ đình Thiền Tôn đang lưu giữ nhiều di sản tư liệu Hán Nôm cổ. (Ảnh: PHÙNG QUỐC ANH)

Đánh thức tư liệu cổ từ di sản Phật giáo Huế

Giữa sương sớm núi Thiên Thai, tiếng chuông Tổ đình Thiền Tôn ngân lên từ không gian đã hơn ba thế kỷ. Trong ngôi cổ tự gắn với dòng thiền Liễu Quán, những mộc bản, kinh sách và tư liệu Hán Nôm vẫn âm thầm lưu giữ dấu tích Phật giáo Huế, vừa chứa đựng những lớp ký ức về lịch sử, văn hóa và văn hiến vùng đất Cố đô.

Đội biểu diễn Taekwondo quốc gia trực thuộc Hiệp hội Taekwondo Hàn Quốc. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Ngày văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc tại Phú Quốc năm 2026

Hướng tới kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc (1992-2027) và Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đồng chủ trì tổ chức chương trình “Ngày văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc tại Phú Quốc năm 2026” từ ngày 3-4/10.

Các đại biểu và diễn giả tại Hội thảo. (Ảnh: Ban tổ chức)

Đưa di sản, tài nguyên văn hóa trở thành tài sản sở hữu trí tuệ

Hội thảo “Culture Tech 2026: From Culture to IP” trong khuôn khổ iTECH EXPO 2026 đã đặt ra những gợi mở về việc đưa di sản, tài nguyên văn hóa trở thành những tài sản sở hữu trí tuệ mang giá trị kinh tế cao, theo định hướng của Nghị quyết 80-NQ/TW, chuyển văn hóa thành nguồn lực, đóng góp vào phát triển kinh tế.