Việt Nam dự Hội nghị Ban Chấp hành Hiệp hội An sinh xã hội ASEAN lần thứ 40

Đoàn công tác của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tham dự Hội nghị ASSA lần thứ 40 diễn ra từ ngày 20 đến 23/11 tại Kuala Lumpur, Malaysia
Các đoàn đại biểu các nước ASEAN dự hội nghị. (Ảnh: Tâm Trung)
Các đoàn đại biểu các nước ASEAN dự hội nghị. (Ảnh: Tâm Trung)

Thực hiện nghĩa vụ thành viên chính thức đại diện của Việt Nam tại Hiệp hội An sinh xã hội ASEAN (ASSA), từ ngày 20 đến 23/11/2023, đoàn công tác của Bảo hiểm xã hội Việt Nam do Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu làm trưởng đoàn tham dự Hội nghị ASSA lần thứ 40 tại Kuala Lumpur, Malaysia; kết hợp làm việc song phương với Cơ quan An sinh xã hội Malaysia (SOCSO) và tiếp xúc cấp cao với Hiệp hội An sinh xã hội quốc tế (ISSA).

Hội nghị ASSA 40 do Quỹ Phòng xa cho người lao động Malaysia (EPF) chủ trì tổ chức, sẽ diễn ra trong 3 ngày 20-22/11.

Chủ đề bao trùm của hội nghị là “Tôn trọng sự đa dạng, xây dựng tương lai sẻ chia”. Hội nghị sẽ cùng trao đổi về các nội dung: bảo trợ xã hội cho người lao động khu vực chính thức, cải cách hưu trí và tính linh hoạt của phúc lợi an sinh xã hội xuyên biên giới.

Trước đó, vào ngày 20/11, lễ khai mạc Hội nghị ASSA lần thứ 40 đã được tổ chức trọng thể với sự tham gia của 20 tổ chức an sinh xã hội thành viên đến từ 10 quốc gia Đông Nam Á.

Chủ đề bao trùm của hội nghị là “Tôn trọng sự đa dạng, xây dựng tương lai sẻ chia”. Hội nghị sẽ cùng trao đổi về các nội dung: bảo trợ xã hội cho người lao động khu vực chính thức, cải cách hưu trí và tính linh hoạt của phúc lợi an sinh xã hội xuyên biên giới.

Đến dự Hội nghị, về phía Chính phủ Malaysia có ông Datuk Seri Haji Ahmad Maslan, Thứ trưởng Tài chính Malaysia; về phía Hiệp hội An sinh xã hội Quốc tế (ISSA) có ông Dato’ Sri Dr. Mohammed Azman Dato’ Aziz Mohammed, Chủ tịch ISSA; về các tổ chức thành viên Hiệp hội có bà Keo Chanthavixay, Tổng Giám đốc Cơ quan Bảo hiểm xã hội quốc gia Lào, Chủ tịch đương nhiệm ASSA; ông Tan Sri Ahmad Badri Mohd Zahir, Chủ tịch EPF Malaysia, Phó Chủ tịch đương nhiệm ASSA; đại diện lãnh đạo và các diễn giả quốc tế đến từ 20 tổ chức an sinh xã hội của 10 quốc gia ASEAN: Brunei, Indonesia, Lào, Malaysia, Philippines, Singapore, Myanmar, Campuchia, Thái Lan và Việt Nam.

Tại phiên hội thảo của hội nghị, đại biểu tham dự đã được lắng nghe các bài chia sẻ kinh nghiệm về bảo trợ xã hội cho người lao động khu vực phi chính thức của Giáo sư Trường đại học Quốc gia Australia, An sinh xã hội bền vững tới từ Quỹ Hưu trí Malaysia (KWAP), cải cách hưu trí của Ban Việc làm, lao động và các vấn đề xã hội của OECD và tính linh hoạt của phúc lợi xã hội xuyên biên giới của Hiệp hội ISSA.

Cũng trong khuôn khổ hội thảo, đại diện các tổ chức thành viên ASSA đã trình bày kinh nghiệm thực tiễn hiệu quả được áp dụng, triển khai thành công trong năm 2023.

Đại diện của Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng đã có bài chia sẻ kinh nghiệm về nội dung “Tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đáp ứng các yêu cầu của việc giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử”. Bài chia sẻ được các đại biểu tham dự Hội nghị đánh giá cao, ghi nhận những nỗ lực của Bảo hiểm xã hội Việt Nam trong việc cải cách thủ tục hành chính, nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.

Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập Hiệp hội ASSA, tại Hội nghị đã diễn ra lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Hiệp hội ASSA và Hiệp hội ISSA.

Đây là lần đầu tiên diễn ra sự kiện ký kết thỏa thuận hợp tác giữa ISSA, diễn đàn đa phương về an sinh xã hội lớn nhất thế giới với 338 tổ chức thành viên đến từ 157 quốc gia và ASSA, diễn đàn đa phương về an sinh xã hội duy nhất tại khu vực ASEAN.

Bản ghi nhớ nhằm thiết lập sự phối hợp chung giữa hai Hiệp hội để thúc đẩy và tăng cường sự hợp tác giữa các bên với những ưu tiên sau: phối hợp tổ chức các sự kiện, hội nghị, hội thảo quốc tế nhằm chia sẻ kinh nghiệm; thúc đẩy trao đổi thực tiễn hiệu quả, các giải pháp sáng tạo trong bảo trợ xã hội; xây dựng mạng lưới chuyên gia về an sinh xã hội giúp tăng cường năng lực chuyên môn cho các tổ chức an sinh xã hội tại ASEAN; thúc đẩy việc áp dụng các hướng dẫn của ISSA trong quản lý điều hành và tăng cường sự hiện diện của các thành viên ASSA trong các Ủy ban kỹ thuật và quản trị của ISSA.

Để triển khai các nội dung tại Bản ghi nhớ, một cuộc họp thường niên giữa Tổng Thư ký ISSA và Ban Thư ký ASSA sẽ được diễn ra nhằm lên kế hoạch cho các hoạt động hợp tác trong năm, cán bộ đầu mối của ISSA tại khu vực ASEAN sẽ chịu trách nhiệm cho việc trao đổi thông tin, điều phối và thúc đẩy các hoạt động giữa hai hiệp hội.

Lễ ký Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Hiệp hội ASSA và Hiệp hội ISSA. (Ảnh: Tâm Trung)
Lễ ký Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Hiệp hội ASSA và Hiệp hội ISSA. (Ảnh: Tâm Trung)

Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa ISSA và ASSA khẳng định cho hiệu quả hoạt động của Hiệp hội trong thời gian vừa qua, trở thành một cộng đồng đoàn kết, vững mạnh về an sinh xã hội trong khu vực và thế giới, với nỗ lực thúc đẩy an sinh xã hội của các nước thành viên và cam kết mở rộng hợp tác, hội nhập sâu hơn với khu vực và thế giới.

Sau phiên hội thảo, ngày 21/11, Ban Chấp hành ASSA 40 và Ban Thư ký ASSA 40 họp Hội nghị xem xét, đánh giá, quyết nghị nhiều vấn đề quan trọng trong hoạt động của Hiệp hội năm 2023-2024; chuyển giao các chức danh nhiệm kỳ 2023-2024, đề xuất nhiều giải pháp, hoạt động trong thời gian tới và đặc biệt diễn ra lễ kỷ niệm 25 năm thành lập Hiệp hội ASSA với nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật chào mừng.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh buổi làm việc giữa Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội và Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, tháng 8/2026. (Ảnh HSS)

Thu hồi hơn 396 tỷ đồng tiền chậm đóng, trốn đóng các chế độ bảo hiểm

Đến hết tháng 9/2026, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành quyết định kiểm tra tại 7.553 đơn vị, yêu cầu truy thu gần 180 tỷ đồng cho 60.710 lao động chưa tham gia hoặc đóng thiếu các chế độ bảo hiểm. Số tiền chậm đóng, trốn đóng thu hồi được trong thời gian kiểm tra là hơn 396 tỷ đồng trên tổng số gần 649 tỷ đồng, đạt hơn 61%.

Sản xuất thiết bị điện công nghệ cao tại Công ty cổ phần Kỹ thuật công nghiệp Á Châu tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc. (Ảnh: nhandan.vn)

Người tham gia nhận sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử như thế nào?

Từ ngày 6/10/2026, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cấp sổ bảo hiểm xã hội điện tử cho người tham gia để giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định. Sau đây là hướng dẫn cụ thể cách nhận và sử dụng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử.

Tra cứu thông tin thẻ bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip được triển khai tại 100% cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế ở thành phố Hải Phòng. (Ảnh: THANH NGA)

Đề xuất kéo dài thời gian hỗ trợ 70% mức đóng bảo hiểm y tế lên 72 tháng

Từ những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn và yêu cầu đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, Bộ Y tế đang đề xuất sửa đổi, bổ sung 21 khoản thuộc 15 điều của Nghị định số 188/2025/NĐ-CP. Đáng chú ý, Bộ Y tế đề xuất kéo dài thời gian hỗ trợ tối thiểu 70% mức đóng bảo hiểm y tế từ 36 tháng lên 72 tháng với một số đối tượng.

Bảo hiểm xã hội cơ sở Gia Lâm (Hà Nội) truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Phiên giao dịch việc làm cụm xã Gia Lâm-Phù Đổng-Thuận An-Bát Tràng năm 2026. (Ảnh: HSS)

Hà Nội xây dựng đơn vị học tập và điểm hỗ trợ kỹ năng số tại bảo hiểm xã hội cơ sở

Một trong những nội dung trọng tâm trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 của Bảo hiểm xã hội Hà Nội là xây dựng mô hình “Đơn vị học tập” và “Điểm hỗ trợ kỹ năng số” tại bảo hiểm xã hội cơ sở. Theo đó, viên chức, người lao động trực tiếp hỗ trợ người dân thực hiện các giao dịch bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế điện tử.

Trạm Y tế xã Hoàng Hoa Thám, tỉnh Hưng Yên khám sức khỏe định kỳ cho học sinh trong xã. (Ảnh: PHẠM HÀ)

Tháo gỡ nhiều vướng mắc về khám sức khỏe miễn phí toàn dân

Bộ Y tế hướng dẫn bác sĩ xem xét nếu tại thời điểm khám sức khỏe định kỳ, các kết quả xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh còn giá trị tham khảo cho chẩn đoán thì không chỉ định thực hiện lại nhằm tránh lãng phí... Đồng thời, cho phép khám tại nhà đối với người cao tuổi, người khuyết tật nặng, người bệnh nặng, người nằm một chỗ.

Tài xế lái xe công nghệ hoạt động trên đường phố Hà Nội. (Ảnh: ĐĂNG ANH)

Mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội với lao động nền tảng số

Sự phát triển của kinh tế số đang tạo ra thị trường việc làm mới với hàng triệu người tham gia thông qua các nền tảng vận tải, giao nhận, thương mại điện tử và dịch vụ… Việc mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội đối với lao động nền tảng số đang đặt ra những yêu cầu mới về thiết kế chính sách và phương thức tổ chức thực hiện

Trạm Y tế xã Ô Diên, Hà Nội khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân. (Ảnh: DIỆU THƯƠNG)

Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế từ tuyến y tế cơ sở

Bộ Y tế đang tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định về điều kiện hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, danh mục kỹ thuật, thuốc, thiết bị y tế và cơ chế khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại Trạm y tế cấp xã. Đồng thời phối hợp các bộ, ngành, địa phương triển khai các giải pháp nâng cao năng lực y tế cơ sở.

Khám, chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa Đống Đa, Hà Nội. (Ảnh LÊ TẤN)

Tám tháng đầu năm 2026, Hà Nội ghi nhận hơn 9,7 triệu lượt khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế

Trong 8 tháng đầu năm 2026, Hà Nội ghi nhận hơn 9,7 triệu lượt khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, với tổng chi phí bảo hiểm y tế thanh toán hơn 22.000 tỷ đồng. Đáng chú ý, bệnh nhân ngoại tỉnh đến khám, chữa bệnh tại Hà Nội đạt tỷ trọng lớn, chiếm tới 50,9% tổng chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế toàn thành phố.

Người dân khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Hữu Nghị. (Ảnh: THU TRANG)

Tự đi khám bảo hiểm y tế trái tuyến: 50% mức hưởng được tính thế nào, thuốc có được thanh toán?

Sau hơn 2 tháng triển khai chính sách mới, người tự đi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế ngoại trú vẫn còn băn khoăn về mức quyền lợi được hưởng, đặc biệt là cách tính 50% mức hưởng bảo hiểm y tế. Ngoài khám, xét nghiệm được hưởng trái tuyến theo quy định, thuốc có được hưởng không?