Việt Nam cam kết, đầu tư, hành động để chấm dứt bệnh lao

Công tác phòng chống lao trên thế giới đã bước sang một trang mới sau thành công của Hội nghị cấp cao về bệnh lao được tổ chức vào tháng 9/2023 với sự tham gia của các quốc gia thành viên của Liên hợp quốc thể hiện cam kết chính trị, quyết tâm cao nhất trong cuộc chiến phòng chống lao.
Người dân quận Gò Vấp - TP. Hồ Chí Minh xếp hàng tham gia sàng lọc lao tại cộng đồng.
Người dân quận Gò Vấp - TP. Hồ Chí Minh xếp hàng tham gia sàng lọc lao tại cộng đồng.

Cam kết: Nhắc nhở những cam kết của các quốc gia tại Hội nghị cấp cao của Liên hợp quốc về bệnh lao được tổ chức vào tháng 9/2023.

Tuy nhiên, chỉ cam kết thôi là chưa đủ, cần phải hành động cụ thể thông qua các chiến lược và chính sách cho hoạt động phòng chống lao tại mỗi quốc gia. Ðầu tư: Cần đẩy mạnh, mở rộng đầu tư đa dạng các nguồn lực để đẩy nhanh nỗ lực chấm dứt bệnh lao vào năm 2030. Hành động: Thực hiện các cam kết và đầu tư hiệu quả thể hiện ở kết quả can thiệp trên những người hưởng lợi trực tiếp bị ảnh hưởng bởi bệnh lao. Cần tăng cường mở rộng các biện pháp can thiệp dựa trên bằng chứng, phát hiện chủ động, tích cực ca bệnh lao, chẩn đoán sớm và chính xác, điều trị dự phòng và chăm sóc chất lượng cao cho bệnh lao. Sự tham gia của cộng đồng, xã hội và sự hợp tác đa ngành là điều cần thiết.

Trên cơ sở chủ đề Ngày Thế giới phòng chống lao, Việt Nam đưa ra chủ đề "Việt Nam cam kết, đầu tư, hành động để chấm dứt bệnh lao" như một lời khẳng định những nỗ lực cam kết, đầu tư, hành động ở mức cao nhất trong công tác phòng chống lao tại Việt Nam.

Theo báo cáo của Chương trình Chống lao quốc gia, những năm qua, Ðảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm đến công tác phòng chống lao, được thể hiện thông qua sự cam kết mạnh mẽ với nhiều chính sách và hành động cụ thể. Một khung pháp lý toàn diện và vững chắc cho công tác phòng chống bệnh lao đã được xây dựng với nền tảng được đặt ra từ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm số 03/2007/QH12 và được cụ thể hóa qua Nghị quyết số 20-NQ/TW về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân trong tình hình mới. Thủ tướng Chính phủ cũng đã phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng chống lao đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, tạo định hướng chiến lược dài hạn cho công tác này. Tại Công điện số 25/CÐ-TTg ngày 25/3/2024 Thủ tướng Chính phủ cũng đã yêu cầu đẩy mạnh hoạt động phòng chống lao…

Nhờ đó, năm 2024, Chương trình chống lao tại Việt Nam đạt kết quả tốt nhất từ trước đến nay. Tuy nhiên, Tổ chức Y tế Thế giới ước tính Việt Nam có khoảng 182.000 bệnh nhân lao mới; 9.900 bệnh nhân lao kháng thuốc và có khoảng 11.000 người tử vong do lao hằng năm. Việt Nam vẫn nằm trong nhóm 30 quốc gia có gánh nặng bệnh lao cao nhất trên toàn cầu mặc dù đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong kiểm soát bệnh lao.

Mục tiêu chấm dứt bệnh lao rất cần sự ủng hộ, cam kết của lãnh đạo các cấp, các ban, ngành, đoàn thể và toàn xã hội để bảo đảm nguồn tài chính bền vững, triển khai đồng bộ các can thiệp phòng chống lao từ trung ương đến địa phương. Cùng với đó, cần tiếp tục mở rộng, tăng cường khám phát hiện chủ động lao gắn liền với y tế cơ sở trên toàn quốc; các cơ sở y tế phải sàng lọc lao lồng ghép trong khám chữa bệnh thường quy; tuyến y tế cơ sở khám chữa bệnh ban đầu gắn thông tin sàng lọc lao vào sổ sức khỏe điện tử.

Thời gian tới, ngành y tế và các ngành liên quan cần xây dựng kế hoạch chiến lược phòng chống lao quốc gia giai đoạn 2026-2030, đề xuất Quỹ Toàn cầu giai đoạn 2027-2030 và Chiến lược quốc gia phòng, chống bệnh lao đến năm 2030, tầm nhìn 2035. Tăng cường hoạt động truyền thông, huy động xã hội để vận động nguồn ngân sách địa phương cho hoạt động phòng chống lao.

Có thể bạn quan tâm

Bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm nghi do ăn bánh mì đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tư nhân Phúc Hưng. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Quảng Ngãi: Làm rõ nguyên nhân khiến 18 người bị ngộ độc nhập viện sau khi ăn bánh mì

Tính đến chiều 10/10, số ca bị ngộ độc thực phẩm nghi do ăn bánh mì tại một điểm kinh doanh bánh mì ở đường Duy Tân, phường Cẩm Thành (Quảng Ngãi) là 18 người. Ngành y tế tỉnh phối hợp chính quyền địa phương lập đoàn kiểm tra, lấy mẫu bệnh phẩm, thực phẩm để tìm nguyên nhân và yêu cầu điểm kinh doanh bánh mì ngừng hoạt động.

(Ảnh minh họa: Cục Dân số)

Giảm gánh nặng sinh và nuôi con để ứng phó mức sinh thấp

Để đưa mức sinh trở lại ngưỡng thay thế, việc khuyến khích các gia đình sinh đủ hai con cần đi cùng những chính sách hỗ trợ cụ thể. Từ mở rộng thời gian nghỉ thai sản đến xây dựng môi trường thuận lợi cho việc chăm sóc, nuôi dạy trẻ, chính sách dân số đang chuyển hướng nhằm giải quyết những áp lực cho người trẻ.

Thứ trưởng Y tế Đỗ Xuân Tuyên trao giải tập thể. (Ảnh: Cục Dân số)

Gần 95 nghìn người tham gia cuộc thi tìm hiểu về mất cân bằng giới tính khi sinh

Sau một tháng triển khai trên nền tảng số, cuộc thi tìm hiểu về mất cân bằng giới tính khi sinh do Cục Dân số, Bộ Y tế tổ chức đã thu hút 94.752 người tham gia từ 34 tỉnh, thành phố, với hơn 86.700 bài thi hợp lệ, góp phần lan tỏa thông điệp bình đẳng giới và nâng cao giá trị của trẻ em gái trong cộng đồng.

Ê-kíp các bác sĩ Bệnh viện Nội tiết Trung ương thực hiện phẫu thuật cho bệnh nhân. (Ảnh: THÚY QUỲNH)

Vét hạch cổ chọn lọc dựa trên bản đồ hạch, giảm nguy cơ biến chứng cho người bệnh ung thư tuyến giáp

Kỹ thuật vét hạch cổ chọn lọc dựa trên bản đồ hạch giúp bác sĩ lấy đủ mô hạch trong khoang cần đánh giá, hỗ trợ phát hiện ổ di căn kích thước rất nhỏ, đồng thời hạn chế những can thiệp không cần thiết. Qua đó, người bệnh mắc tuyến giáp được kiểm soát tổn thương hiệu quả, giảm nguy cơ biến chứng và bảo đảm an toàn sau phẫu thuật.