Bé trai chào đời an toàn dù mẹ mang khối u xơ tử cung 4kg

Mang thai khi có khối u xơ tử cung lớn, sản phụ 35 tuổi đối mặt nguy cơ vỡ tử cung, băng huyết đe dọa tính mạng. Các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã phẫu thuật cấp cứu, đưa bé trai nặng 1,8kg chào đời an toàn, đồng thời loại bỏ khối u nặng 4kg.

Khối u nặng 4kg. (Ảnh: BV cung cấp)
Khối u nặng 4kg. (Ảnh: BV cung cấp)

Sau lần sinh mổ con đầu lòng, chị T. T (sinh năm 1991, Hà Nội) đi khám phụ khoa định kỳ và bất ngờ phát hiện một khối u xơ tử cung có kích thước lớn, trên 10cm. Ở thời điểm đó, các bác sĩ nhận định khối u sẽ cản trở nghiêm trọng đến việc thụ thai và khuyên chị nên phẫu thuật cắt bỏ khối u trước khi nghĩ đến chuyện có con lần thứ hai.

Thế nhưng, khi kế hoạch phẫu thuật còn chưa kịp thực hiện, chị T. bất ngờ đón nhận tin vui có thai. Đứng trước ranh giới giữa an toàn của bản thân và thai nhi đang hình thành, tình mẫu tử đã thôi thúc chị đưa ra quyết định kiên định: Quyết tâm giữ con bằng mọi giá.

Tiếp nhận sản phụ T. với tử cung mang đồng thời cả thai nhi lẫn khối u xơ phát triển rất lớn trong ổ bụng, các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội hiểu rằng đây là một thử thách vô cùng nặng nề. Khối u lớn liên tục cạnh tranh không gian phát triển, kích thích tử cung co bóp sớm và đe dọa trực tiếp đến tính mạng của thai nhi bất cứ lúc nào.

Để kéo dài tối đa thời gian nuôi dưỡng thai trong bụng mẹ, một phác đồ điều trị giữ thai đặc biệt, theo dõi nghiêm ngặt đã được triển khai. Các bác sĩ phải theo dõi sát sao và liên tục điều chỉnh từng bước điều trị: từ việc sử dụng thuốc nội tiết, các nhóm thuốc giảm co tử cung liều cao, cho đến hàng loạt biện pháp điều trị bổ trợ khác.

Mỗi tuần thai trôi qua đều có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của thai nhi. Trong khi em bé từng ngày trưởng thành, khối u tiếp tục chiếm thêm không gian trong ổ bụng và tạo áp lực lên tử cung. Vì vậy, sản phụ được theo dõi sát, điều trị và đánh giá liên tục để có thể kéo dài thai kỳ đến thời điểm an toàn nhất có thể.

844758325-1641560667364183-7464615493765495427-n-2209.jpg
Các bác sĩ đã tiến hành cắt tử cung bán phần, bóc tách và loại bỏ thành công khối u nặng tới 4kg (tương đương trọng lượng của một em bé sơ sinh đủ tháng).

Cầm cự đến tuần thứ 34, tử cung của sản phụ do bị khối u chèn ép căng cứng, không thể giãn nở thêm được nữa, dẫn đến biến chứng vỡ ối sớm.

Trước tình huống cấp bách, một cuộc hội chẩn khẩn với sự tham gia của các chuyên khoa liên quan, Ban Giám đốc và lãnh đạo Bệnh viện Phụ sản Hà Nội được tiến hành. Các chuyên gia nhận định đây là trường hợp thai non tháng ở tuần 34, có tiền sử mổ đẻ cũ, kèm khối u xơ tử cung kích thước lớn đang gây co bóp mạnh, tiềm ẩn nguy cơ vỡ tử cung, đờ tử cung và băng huyết, đe dọa tính mạng người mẹ.

Ban Giám đốc chỉ định can thiệp phẫu thuật cấp cứu: Vừa tiến hành mổ lấy thai, vừa thực hiện phẫu thuật cắt tử cung bán phần để triệt để loại bỏ khối u cho người bệnh ngay trong cuộc mổ.

Ca phẫu thuật do Thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa II Trương Minh Phương - Phó Trưởng khoa Sản bệnh A4 trực tiếp thực hiện, cùng sự phối hợp của ê-kíp giàu kinh nghiệm. Khi mở ổ bụng, các phẫu thuật viên đối mặt với vô vàn thách thức. Nước ối đã cạn kiệt, khối u xơ to lớn, rắn chắc như đá ôm chặt, ghì siết lấy thai nhi, khiến từng thao tác lách tay đưa em bé ra ngoài đòi hỏi sự chuẩn xác, khéo léo tuyệt đối để không gây sang chấn cho trẻ.

Sau những phút giây tập trung cao độ của ê-kíp phẫu thuật, em bé trai nặng 1.800gr đã được đưa ra ngoài an toàn. Tiếng khóc đầu tiên của bé vang lên trong phòng mổ, mang lại niềm xúc động lớn cho các y bác sĩ và gia đình.

Ngay sau khi đón em bé an toàn, bác sĩ Phương cùng ê-kíp tiếp tục khẩn trương xử lý khối u. Khối u xơ kèm tử cung lúc này phình to chiếm trọn khoang bụng với kích thước lên tới khoảng 40x40cm. Các bác sĩ đã tiến hành cắt tử cung bán phần, bóc tách và loại bỏ thành công khối u nặng tới 4kg (tương đương trọng lượng của một em bé sơ sinh đủ tháng)

Nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng, hội chẩn kịp thời và phối hợp chặt chẽ giữa các ê-kíp, ca phẫu thuật đã diễn ra thành công. Sau phẫu thuật, sức khỏe chị T. phục hồi tốt và được xuất viện sau 5 ngày theo dõi. Về phía em bé, do sinh non ở tuần 34 nên được chuyển về Khoa Sơ sinh để tiếp tục chăm sóc và theo dõi. Sau 30 ngày điều trị, tình trạng của bé ổn định và được xuất viện, trở về với gia đình.

Có thể bạn quan tâm

Đồng chí Đồng Văn Thanh phát biểu ý kiến tại buổi khảo sát. (Ảnh: THANH TÂM)

Nâng cấp Bệnh viện Phụ sản Cần Thơ đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân

Ngày 10/10, Đoàn khảo sát Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ do đồng chí Đồng Văn Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, làm Trưởng đoàn, đã khảo sát thực tế việc thực hiện các nghị quyết về bảo hiểm y tế và dân số tại Bệnh viện Phụ sản Cần Thơ.

Bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm nghi do ăn bánh mì đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tư nhân Phúc Hưng. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Quảng Ngãi: Làm rõ nguyên nhân khiến 18 người bị ngộ độc nhập viện sau khi ăn bánh mì

Tính đến chiều 10/10, số ca bị ngộ độc thực phẩm nghi do ăn bánh mì tại một điểm kinh doanh bánh mì ở đường Duy Tân, phường Cẩm Thành (Quảng Ngãi) là 18 người. Ngành y tế tỉnh phối hợp chính quyền địa phương lập đoàn kiểm tra, lấy mẫu bệnh phẩm, thực phẩm để tìm nguyên nhân và yêu cầu điểm kinh doanh bánh mì ngừng hoạt động.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Y tế Đỗ Xuân Tuyên trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Bệnh viện Sức khỏe tâm thần Thái Bình. (Ảnh: MAI TÚ)

Xây dựng Bệnh viện Sức khỏe tâm thần Thái Bình trở thành cơ sở y tế phát triển chuyên sâu

Ngày 9/10, Bệnh viện Sức khỏe tâm thần Thái Bình (tỉnh Hưng Yên) tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba lần thứ hai. Dự lễ có Thứ trưởng Y tế Đỗ Xuân Tuyên; các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hưng Yên; đại diện các sở, ngành của tỉnh và các thế hệ cán bộ, nhân viên bệnh viện.

(Ảnh minh họa: Cục Dân số)

Giảm gánh nặng sinh và nuôi con để ứng phó mức sinh thấp

Để đưa mức sinh trở lại ngưỡng thay thế, việc khuyến khích các gia đình sinh đủ hai con cần đi cùng những chính sách hỗ trợ cụ thể. Từ mở rộng thời gian nghỉ thai sản đến xây dựng môi trường thuận lợi cho việc chăm sóc, nuôi dạy trẻ, chính sách dân số đang chuyển hướng nhằm giải quyết những áp lực cho người trẻ.

Thứ trưởng Y tế Đỗ Xuân Tuyên trao giải tập thể. (Ảnh: Cục Dân số)

Gần 95 nghìn người tham gia cuộc thi tìm hiểu về mất cân bằng giới tính khi sinh

Sau một tháng triển khai trên nền tảng số, cuộc thi tìm hiểu về mất cân bằng giới tính khi sinh do Cục Dân số, Bộ Y tế tổ chức đã thu hút 94.752 người tham gia từ 34 tỉnh, thành phố, với hơn 86.700 bài thi hợp lệ, góp phần lan tỏa thông điệp bình đẳng giới và nâng cao giá trị của trẻ em gái trong cộng đồng.