Nâng cao chất lượng chăm sóc các bệnh lao, phổi

Ngày 19/11, tại Bệnh viện Phổi Trung ương, Bộ môn Lao và Bệnh phổi - Trường đại học Y Hà Nội kỷ niệm 65 năm thành lập ghi dấu mốc quan trọng đánh dấu chặng đường phát triển đầy tự hào của bộ môn, đồng thời ra mắt bộ tài liệu giảng dạy sau đại học chuyên ngành lao, phổi. 
Đại diện Trường đại học Y Hà Nội tặng hoa chúc mừng kỷ niệm 65 năm thành lập Bộ môn Lao và Bệnh phổi.
Đại diện Trường đại học Y Hà Nội tặng hoa chúc mừng kỷ niệm 65 năm thành lập Bộ môn Lao và Bệnh phổi.

Tiến sĩ, bác sĩ cao cấp Đinh Văn Lượng, Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương, Trưởng Bộ môn Lao và Bệnh phổi, Trường đại học Y Hà Nội cho biết, 65 năm qua, bộ môn không ngừng phát triển lớn mạnh, phát triển có được những thành công ngày hôm nay.

Trải qua 65 năm, Bộ môn Lao và Bệnh phổi, Trường đại học Y Hà Nội luôn đặt sứ mệnh đào tạo đội ngũ y, bác sĩ có năng lực chuyên môn trong lĩnh vực bệnh lao và bệnh phổi, góp phần đào tạo đội ngũ nhân lực y tế chuyên khoa bảo vệ sức khỏe phổi cho nhân dân. Những thành quả đó không chỉ là niềm tự hào cho các thế hệ cán bộ, giảng viên mà còn là minh chứng cho sự đoàn kết, gắn bó và tinh thần cống hiến của các thế hệ giữa bộ môn và Bệnh viện Phổi Trung ương.

Trong công tác đào tạo, bộ môn đã góp phần đào tạo hàng chục nghìn lượt sinh viên đa khoa, 790 Bác sĩ chuyên khoa I, chuyên khoa II, Thạc sĩ và Tiến sĩ y học Đã đào tạo được 790 bác sĩ chuyên khoa cấp I. Đã đào tạo được 73 bác sĩ chuyên khoa cấp II (đào tạo được 73 Thạc sĩ y học. Đào tạo 75 bác sĩ nội trú. Đã hướng dẫn và bảo vệ thành công 24 luận án Tiến sĩ y học.

Rất nhiều các cựu sinh viên của bộ môn hiện đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo quan trọng tại các bệnh viện và cơ sở y tế trên khắp cả nước, đóng góp trực tiếp vào sự nâng cao chất lượng y tế cộng đồng.

Tiến sĩ, bác sĩ cao cấp Đinh Văn Lượng, Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương, Trưởng Bộ môn Lao và Bệnh phổi, Trường đại học Y Hà Nội phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Tiến sĩ, bác sĩ cao cấp Đinh Văn Lượng, Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương, Trưởng Bộ môn Lao và Bệnh phổi, Trường đại học Y Hà Nội phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Năm 2023, bộ môn đã xây dựng thành công chương trình đào tạo nghiên cứu sinh và 5 chương trình đào tạo theo khung mới của nhà trường.

Trong công tác nghiên cứu khoa học và biên soạn tài liệu, bộ môn đã chủ trì và tham gia, hợp tác nhiều đề tài nghiên cứu khoa học các cấp, công bố trên các tạp chí y khoa quốc tế uy tín trong các lĩnh vực bệnh lao, bệnh phổi.

Các nghiên cứu của bộ môn luôn bảo đảm tính thời sự, giá trị khoa học và ý nghĩa thực tiễn cao, góp phần quan trọng vào việc phòng, chống bệnh lao và sức khỏe phổi trong cộng đồng. Bộ môn chú trọng xây dựng giáo trình và tài liệu chuyên khoa, phục vụ công tác đào tạo từ cơ bản đến chuyên sâu, phối hợp Chương trình Chống lao quốc gia tham gia xây dựng hướng dẫn quốc gia quản lý bệnh lao cập nhập hàng năm

Đặc biệt năm 2024, Giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Sáng; Tiến sĩ Đinh Văn Lượng đồng chủ biên, cùng với đội ngũ các thầy cô, các chuyên gia của Bệnh viện biên soạn và thẩm định thành công tài liệu giảng dạy sau đại học chuyên ngành lao và bệnh phổi với các kiến thức cập nhật, chuyên sâu trong chuyên ngành.

Đó là kết tinh của trách nhiệm, tâm huyết, nỗ lực, sự kết hợp hữu cơ của các cán bộ, giảng viên thỉnh giảng, bác sĩ, chuyên gia của bệnh viện.

"Đây là những tài liệu có tính chuyên môn cao, cập nhật, có tính thực hành trong lĩnh vực chuyên khoa bệnh phổi và bệnh lao. Chúng tôi tin rằng tài liệu này không chỉ đóng góp vào kho tàng kiến thức chuyên ngành mà còn là tài liệu, như là sách giáo khoa dành cho học tập, nghiên cứu, và đào tạo, phát triển chuyên môn sâu cho các học viên, sinh viên tại các cơ sở đào tạo y khoa, bệnh viện chuyên khoa, đa khoa trong cả nước", bác sĩ Lượng chia sẻ.

Các thế hệ thầy, cô giảng dạy bộ môn Lao và Bệnh phổi, Trường đại học Y Hà Nội.

Các thế hệ thầy, cô giảng dạy bộ môn Lao và Bệnh phổi, Trường đại học Y Hà Nội.

Với bề dày thành tích và đóng góp, bộ môn đã vinh dự nhận được Huân chương Lao động hạng Ba năm 2014 và tiếp tục được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2019.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hữu Tú, Hiệu trưởng Trường đại học Y Hà Nội đánh giá cao những đóng góp, đồng hành, cống hiến của tập thể các thầy, cô bộ môn Lao và Bệnh phổi; đã đào tạo nên nhiều thế hệ bác sĩ cho ngành. Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hữu Tú gửi lời tri ân các thế hệ thầy cô đã làm nên sự nghiệp giảng dạy của nhà trường.

Hiệu trưởng Trường đại học Y Hà Nội nhận định, Bệnh viện Phổi Trung ương là cơ sở thực hành có sự gắn kết chặt chẽ với trường trong công tác đào tạo có tính truyền thống, lịch sử và tạo nên nhiều giá trị.

"Thầy Đinh Văn Lượng là Giám đốc bệnh viện đồng thời là Trưởng bộ môn Lao và Bệnh phổi đã rất có trách nhiệm trong công tác đào tạo, tạo nên giá trị lớn cho ngành y tế, tạo nên những lứa thầy thuốc trong chăm sóc sức khỏe toàn dân", Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hữu Tú bày tỏ.

Hiệu trưởng Trường đại học Y Hà Nội cũng đánh giá cao bộ tài liệu giảng dạy sau đại học chuyên ngành lao và bệnh phổi là công trình vĩ đại vì sự đồ sộ và chuyên sâu của bộ tài liệu mà không phải bộ môn nào cũng có.

Bộ tài liệu Bệnh học Lao và các bệnh phổi dành cho đào tạo sau đại học.

Bộ tài liệu Bệnh học Lao và các bệnh phổi dành cho đào tạo sau đại học.

Để nâng cao chất lượng chăm sóc các bệnh lý lao, phổi, Tiến sĩ, bác sĩ Đinh Văn Lượng cho biết, thời gian tới đây, bộ môn tiếp tục cập nhật chương trình giảng dạy, bổ sung các khóa học nâng cao và chuyên sâu, ứng dụng vào nhu cầu thực tiễn và nâng cao chất lượng đào tạo trong lĩnh vực lao và bệnh phổi.

Bộ môn sẽ phát triển năng lực theo các định hướng mũi nhọn của Bệnh viện Phổi Trung ương như ghép phổi, tế bào gốc, trí tuệ nhân tạo… liên tục chuẩn hóa, hoàn thiện, nâng cao, cập nhật kỹ năng sư phạm, bắt kịp xu thế phát triển đào tạo tận dụng các công nghệ như; e-learning, đào tạo trực tuyến, cơ sở dữ liệu số, trí tuệ nhân tạo; định hướng phát triển các nghiên cứu chuyên sâu về bệnh lý phổi ngoài lao và các bệnh hô hấp khác...

Có thể bạn quan tâm

Diện mạo xã Tam Hưng từng bước văn minh, hiện đại hơn.

Phát huy hiệu quả từ thực tiễn

Sau một năm triển khai thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, hoạt động của xã Tam Hưng (Hà Nội) đã đi vào nền nếp, phát huy hiệu quả. Nhiều nhiệm vụ như giải phóng mặt bằng, phát triển hạ tầng, bảo đảm an sinh xã hội đã đạt những kết quả quan trọng.

Khách du lịch tham quan đồi chè ở xã Yên Bài - một sản phẩm du lịch xanh hấp dẫn của Hà Nội.

Du lịch xanh vì sự phát triển bền vững

Phát triển du lịch xanh là xu hướng tất yếu, tạo lợi thế cạnh tranh. Với thế mạnh về tài nguyên thiên nhiên và bề dày di sản, Hà Nội đang nỗ lực đưa du lịch xanh trở thành thương hiệu. Tuy nhiên, hiện vẫn còn không ít “điểm nghẽn” cần tháo gỡ để có thể đưa du lịch xanh trở thành lực hút mới với khách du lịch.

Chung cư cũ G23, tập thể Thành Công, phường Giảng Võ, Hà Nội.

Áp dụng cơ chế vượt trội khi cải tạo chung cư cũ

Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội vừa quyết nghị chính sách mới cho cải tạo chung cư cũ trên cơ sở những cơ chế đặc thù, vượt trội của Luật Thủ đô. Kỳ vọng sự thay đổi về chính sách sẽ tạo “cú huých” khi những vướng mắc cũ được nhìn nhận, giải quyết gắn với các giải pháp, định hướng quy hoạch lớn.

Thường trực Đảng ủy xã Phú Nghĩa kiểm tra thực địa công tác giải phóng mặt bằng Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai qua địa bàn xã.

Chính quyền gần dân hơn từ mô hình hai cấp

Sau gần một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, những chuyển biến tích cực đã dần hiện hữu ở nhiều địa phương. Với việc tinh gọn bộ máy, giảm đầu mối trung gian, mô hình mới đã tạo ra những thay đổi rõ nét trong cách thức quản lý, điều hành và nhất là chất lượng phục vụ người dân.

Nhiều sản phẩm, giải pháp chuyển dịch năng lượng được doanh nghiệp giới thiệu tại Hội chợ triển lãm quốc tế Công nghệ năng lượng-môi trường Hà Nội năm 2026.

Thúc đẩy chuyển đổi năng lượng

Thực hiện chiến lược bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, Thành phố Hà Nội đang triển khai đồng bộ các giải pháp từ tiết kiệm điện, sử dụng năng lượng hiệu quả đến đẩy mạnh chuyển dịch sang năng lượng tái tạo, năng lượng xanh.

Hà Nội hoàn thành đường song hành vành đai 4 trong tháng 9/2026

Theo Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội, đến nay, tiến độ đường song hành dự án đường vành đai 4-Vùng Thủ đô cơ bản bảo đảm tiến độ; riêng đoạn qua Thành phố Hà Nội phấn đấu hoàn thành trong tháng 9/2026, sớm khoảng ba tháng so với yêu cầu.

Các dự án chống ngập về đích trước cao điểm mùa mưa

Sau khi hoàn thành các hạng mục chính, các công trình, dự án chống ngập khẩn cấp trên địa bàn Thành phố Hà Nội đang khẩn trương hoàn thiện. Các đơn vị thi công huy động tối đa nhân lực, máy móc để hoàn thành các công trình trong tháng 6, sẵn sàng tham gia công tác chống ngập trong cao điểm mùa mưa.

Tấm gương sáng trong cộng đồng người khuyết tật

Không may bị dị tật bẩm sinh, nhiều lần đối diện những biến cố lớn, nhưng chị Đặng Thị Lợi (thôn Gia Phí, xã Chuyên Mỹ, Hà Nội) vẫn cố gắng vượt qua, vươn lên trong cuộc sống. Chị trở thành tấm gương sáng, giúp lan tỏa niềm tin, nghị lực sống trong cộng đồng người khuyết tật bằng chính hành trình của cuộc đời mình.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Chủ tịch Hà Nội Vũ Đại Thắng: Thủ đô đã hội tụ đủ điều kiện để bước vào chặng đường phát triển mới

Phát biểu khai mạc Hội nghị Công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và xúc tiến đầu tư năm 2026 sáng 29/6, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng khẳng định, thành phố đang có đủ điều kiện thuận lợi để bứt phá, cùng cả nước hiện thực hóa khát vọng phát triển trong kỷ nguyên mới.

Các đại biểu nhấn nút khai mạc Lễ hội Sen Hà Nội 2026.

Khai mạc Lễ hội Sen Hà Nội 2026

Với chuỗi hoạt động phong phú, đa dạng tại ba khu vực quanh Hồ Tây, 16 xã, phường và vùng trồng sen, Lễ hội Sen Hà Nội 2026 là lễ hội tôn vinh vẻ đẹp của sen lớn nhất từ trước đến nay tại Hà Nội.

Quang cảnh lễ khai mạc triển lãm gốm "Sắc hạ 2026".

Tôn vinh sáng tạo trong triển lãm gốm "Sắc hạ 2026"

Triển lãm gốm "Sắc hạ 2026" diễn ra từ ngày 25/6-19/7 tại Trung tâm Tinh hoa Làng nghề Việt (Bát Tràng, Hà Nội) giới thiệu tới công chúng gần 80 tác phẩm của hơn 30 nghệ sĩ đến từ Câu lạc bộ Gốm Nghệ thuật với nét sáng tạo, độc đáo đầy lôi cuốn.

Hiệp hội Taxi Hà Nội đề nghị Bộ Tài chính nghiên cứu, đánh giá kỹ tác động của từng phương án chính sách để không làm phát sinh bất lợi đối với doanh nghiệp.

Gỡ vướng cho doanh nghiệp vận tải về thuế xăng dầu và hóa đơn điện tử

Ngày 26/6, Hiệp hội Taxi Hà Nội đã có văn bản kiến nghị Bộ Tài chính về chính sách thuế đối với xăng dầu và một số quy định về hóa đơn điện tử nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp kinh doanh vận tải. Những kiến nghị này được tổng hợp từ ý kiến của các doanh nghiệp hội viên hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh vận tải.

Hầm đi bộ Ngã Tư Sở (Ảnh ĐỖ TÂM)

Không để xảy ra tình trạng “phí chồng phí”

Tại kỳ họp thứ 4, Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội khóa XVII đã thông qua Nghị quyết Quy định khoản thu từ việc khai thác, sử dụng không gian ngầm, không gian tầm thấp (gọi tắt là nghị quyết). Quy định này sẽ tạo “làn xanh” cho việc phát triển công trình ngầm, khai thác hiệu quả không gian đô thị.

Người “gieo” những mùa yêu thương

Từ việc vận hành câu lạc bộ văn nghệ cho đến tổ chức những mô hình hỗ trợ sinh kế, chăm lo hội viên khó khăn..., Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Tô Khê (xã Thuận An, Hà Nội) Nguyễn Thị Chinh đã góp phần kết nối cộng đồng bằng những việc làm thiết thực, giản dị, nhưng đầy sức lan tỏa.

97% số hộ gia đình tại khu vực Thọ An, xã Liên Minh nhất trí sáp nhập 12 cụm dân cư thành 3 thôn mới.

Đồng thuận từ cơ sở trong sắp xếp thôn, tổ dân phố

Thực hiện chủ trương sắp xếp thôn, tổ dân phố theo định hướng tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở, các địa phương ở Hà Nội đã khẩn trương tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với các phương án sắp xếp.

Dâng hương và các vật phẩm trong Lễ hội Cổ Loa-một trong những lễ hội lớn của Hà Nội tưởng nhớ An Dương Vương tại di tích Cổ Loa.

Đưa di tích Cổ Loa vươn tầm giá trị toàn cầu

Thành Cổ Loa thuộc không gian di sản Cổ Loa (xã Đông Anh, Hà Nội) là tòa thành có tuổi đời lâu nhất nước ta. Trong không gian ấy còn có hàng loạt di tích, di sản quan trọng khác: Đền thờ An Dương Vương, đình Ngự triều di quy, am Mỵ Châu... được hình thành, lưu giữ trong hàng nghìn năm lịch sử.

Tín hiệu mới từ thị trường nhà ở cho thuê

Chỉ ít tuần sau khi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chỉ đạo Thành phố Hà Nội nghiên cứu các cơ chế, chính sách đột phá nhằm phát triển phân khúc nhà ở cho thuê dài hạn, thành phố đã cụ thể hóa chủ trương này bằng việc đồng loạt khởi công ba dự án nhà ở cho thuê vào ngày 22/6.