Đẩy mạnh triển khai Chương trình Chống lao quốc gia để chấm dứt bệnh lao

Trong giai đoạn nửa cuối năm 2024, với sự đồng hành và nỗ lực của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chương trình Chống lao quốc gia kỳ vọng con số phát hiện sẽ tiếp tục được cải thiện, đáp ứng được mục tiêu và chỉ số của các dự án, cũng như của chương trình đề ra.
Các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống lao 2023.
Các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống lao 2023.

Sáng 18/10, tại Đà Nẵng, Bệnh viện Phổi Trung ương - Chương trình Chống lao Quốc gia tổ chức Hội nghị triển khai Công điện số 25/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng chống bệnh Lao và Giao ban Sơ kết Chương trình Chống lao quốc gia năm 2024.

Hiệu quả từ Công điện của Thủ tướng Chính phủ

Phát biểu tại hội nghị, Tiến sĩ, bác sĩ cao cấp Đinh Văn Lượng, Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương, Trưởng Ban điều hành Chương trình Chống lao quốc gia ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực và kết quả mà Chương trình Chống lao quốc gia các tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2024.

Theo đó, tháng 9/2024, số test xét nghiệm Xpert đạt khoảng 43.200 test, phát hiện khoảng gần 7.000 ca dương tính (đạt 16,2% dương).

Hai tuần đầu tháng 10/2024, sau khi triển khai mở rộng đối tượng xét nghiệm Xpert, số test được xét nghiệm khoảng 30.000 test, phát hiện hơn 4.000 ca dương tính (đạt 13,3% dương); tăng số bệnh nhân lao phát hiện khoảng hơn 500 bệnh nhân, cho thấy hiệu quả rõ rệt của việc mở rộng xét nghiệm.

Tiến sĩ, bác sĩ cao cấp Đinh Văn Lượng, Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương, Trưởng Ban điều hành Chương trình Chống lao quốc gia phát biểu.

Tiến sĩ, bác sĩ cao cấp Đinh Văn Lượng, Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương, Trưởng Ban điều hành Chương trình Chống lao quốc gia phát biểu.

Hiện nay, 51/63 tỉnh, thành phố trên toàn quốc đã thành lập Bệnh viện Phổi, Bệnh viện lao và bệnh phổi.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Chương trình Chống lao quốc gia vẫn duy trì mục tiêu triển khai công tác chống lao tại 100% số quận, huyện và 100% số phường, xã; tỷ lệ dân số được chương trình chống lao tiếp cận đạt 100%; đồng thời, tiếp tục triển khai các hoạt động phát triển mạng lưới phối hợp với các đối tác như: Bộ Công an; Cục phòng chống HIV/AIDS; WHO; KNCV;… các bệnh viện đa khoa tuyến trung ương, tuyến tỉnh và nhiều đối tác khác như: Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Cục Y tế-Bộ Công an,...

Trong 6 tháng đầu năm 2024, tổng số bệnh nhân được phát hiện là 48.790, thấp hơn cùng kỳ năm 2023 và tương đương với cùng kỳ năm 2022; tổng số bệnh nhân lao phát hiện do y tế công-tư chuyển đến là 13.440 (chiếm 27,5%).

Trong số bệnh nhân 6 tháng đầu năm 2023, tỷ lệ điều trị thành công trên toàn quốc vẫn được duy trì ở mức cao trên 90%, đáp ứng được chỉ tiêu của WHO, một số tỉnh có tỷ lệ điều trị khỏi và thành công cao là Yên Bái, Bắc Kạn, Khánh Hoà, Hậu Giang và Trà Vinh; tỷ lệ âm hóa đờm sau 2-3 tháng điều trị của bệnh nhân đạt 83,7%, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước.

Tiến sĩ, bác sĩ cao cấp Đinh Văn Lượng, Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương, Trưởng ban Điều hành Chương trình Chống lao Quốc gia cho biết, Công điện số 25/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh lao đã giao các nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, địa phương cùng chung tay, vào cuộc, tăng cường triển khai công tác phòng, chống lao, tạo cơ hội và điều kiện thuận lợi cho Chương trình Chống lao quốc gia tất cả các tuyến trong công tác phòng, chống bệnh lao.

Thông báo Quyết định kiện toàn Ủy ban Quốc gia về chấm dứt bệnh lao.

Thông báo Quyết định kiện toàn Ủy ban Quốc gia về chấm dứt bệnh lao.

Theo đó, Chương trình Chống lao quốc gia cũng đang tích cực xử lý và hỗ trợ cho các địa phương về các vướng mắc trong công tác triển khai, phối hợp cùng các cơ quan liên quan để thực hiện các nhiệm vụ đã được Thủ tướng đặt ra trong Công điện số 25/CĐ-TTg.

“Sau Công điện số 25/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, sự phối hợp, vào cuộc của các ban, bộ ngành và ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là rất mạnh mẽ, tạo điều kiện cho việc kiểm soát bệnh lao của Ban Điều hành Chương trình Chống lao Quốc gia gắn chặt chẽ hơn với các cơ sở khám chữa bệnh, đồng thời khắc phục những vấn đề tồn đọng về thuốc, vật tư y tế,... trước đó”, Tiến sĩ, bác sĩ cao cấp Đinh Văn Lượng cho biết.

Chung tay tháo gỡ khó khăn, hướng đến chấm dứt bệnh Lao

Theo báo cáo Sơ kết Chương trình Chống lao quốc gia năm 2024, trong 6 tháng đầu năm 2024, hoạt động của Chương trình Chống lao quốc gia trong công tác phát hiện và chẩn đoán đã bị ảnh hưởng khá nghiêm trọng, do những khó khăn vướng mắc trong quy định mới về quản lý tài chính cho các dự án.

Hiện nay, Chương trình Chống lao quốc gia đang tích cực xử lý và hỗ trợ cho các địa phương về các vướng mắc trong công tác triển khai, đặc biệt là các hoạt động phát hiện chủ động, sàng lọc các đối tượng có nguy cơ cao theo kế hoạch.

Theo Tiến sĩ, bác sĩ cao cấp Đinh Văn Lượng, Việt Nam vẫn còn gánh nặng bệnh lao và lao kháng thuốc là vì người dân còn kỳ thị về bệnh lao và sự hiểu biết về bệnh lao trong cộng đồng còn hạn chế; tỷ lệ bệnh lao kháng thuốc còn đang tồn tại lớn đồng nhiễm với các bệnh HIV,...; đồng thời, hệ thống phòng, chống lao trước đây kiểm soát tốt, nhưng sự phối hợp các cơ sở khám chữa bệnh, Chương trình Chống lao của các tỉnh, thành vẫn còn hạn chế.

Các cá nhân và tập thể nhận Giải thưởng Phạm Ngọc Thạch về công tác phòng, chống lao và bệnh phổi lần thứ VII.

Các cá nhân và tập thể nhận Giải thưởng Phạm Ngọc Thạch về công tác phòng, chống lao và bệnh phổi lần thứ VII.

Tiến sĩ, bác sĩ cao cấp Đinh Văn Lượng đề nghị, bên cạnh thực hiện tốt các nhiệm vụ tại Công điện số 25/CĐ-TT của Thủ tướng chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống bệnh lao, lãnh đạo Chương trình Chống lao các tỉnh, thành trên cả nước cùng chung tay giải quyết một số khó khăn như: hướng dẫn các cơ sở y tế trên địa bàn tăng chỉ định xét nghiệm Xpert cho tất cả người nghi lao; vận chuyển mẫu đờm từ các cơ sở y tế không có máy về nơi có máy; giải quyết vấn đề tồn số lượng thuốc lao hàng 1 do Chương trình Chống lao quốc gia cung cấp cho các tỉnh, thành; tăng cường triển khai sử dụng Tuberculin để sàng lọc Lao tiềm ẩn;...

Đại diện lãnh đạo Bộ Y tế cho biết, Bộ Y tế sẽ tập trung triển khai những nhiệm vụ quan trọng theo tinh thần Công điện số 25/CĐ-TTg ngày 25/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh Lao, nhằm quyết tâm thực hiện chấm dứt bệnh lao.

Có thể bạn quan tâm

(Ảnh minh họa)

Đề xuất người cao tuổi, người bệnh mạn tính được khám sức khỏe miễn phí từ 2026

Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng bệnh. Theo đó, Bộ Y tế đề xuất các nội dung liên quan đến phạm vi đối tượng, lộ trình ưu tiên, cơ sở tổ chức khám, thực hiện chính sách khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí.

Thứ trưởng Y tế Đỗ Xuân Tuyên.

Sắp xếp lại hệ thống y tế công lập: Tập trung nguồn lực cho các bệnh viện đầu ngành

Việc tái cơ cấu hệ thống y tế công lập đang được triển khai theo hướng tinh gọn, hiệu quả hơn, trong đó đáng chú ý là đề xuất Bộ Y tế trực tiếp quản lý 25 bệnh viện đầu ngành. Không chỉ là bài toán tổ chức, đây còn là bước đi nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và năng lực toàn hệ thống trong dài hạn.

Điều trị bệnh nhân lao tại Bệnh viện Phổi Hà Nội (Sở Y tế Hà Nội).

Cùng chung tay vì một Thủ đô không còn bệnh lao

Bệnh lao sẽ được chữa khỏi hoàn toàn nếu chúng ta phát hiện sớm và tuân thủ nguyên tắc: “Đúng thuốc-Đúng liều-Đủ thời gian”. Vì vậy, ngành y tế Hà Nội kêu gọi mỗi người dân trên địa bàn cần chủ động đi khám sức khỏe định kỳ, xóa bỏ mặc cảm, kỳ thị, cùng chung tay vì một Thủ đô không còn bệnh lao.

Bác sĩ Bệnh viện Hữu Nghị khám và điều trị bệnh cho người cao tuổi.

Người cao tuổi cần được chăm sóc toàn diện, không chỉ dừng ở điều trị bệnh

Việt Nam đang bước vào giai đoạn già hóa dân số với tốc độ nhanh hàng đầu khu vực châu Á và dự báo đến năm 2036 sẽ chuyển sang giai đoạn dân số già. Khi tuổi thọ tăng nhưng số năm sống khỏe mạnh của người Việt còn hạn chế, bài toán chăm sóc sức khỏe người cao tuổi trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Quang cảnh hội thảo

Chẩn đoán, điều trị ung thư đường tiêu hóa ở giai đoạn đầu nâng tỷ lệ sống hơn 5 năm lên tới 90%

Ngày 22/3, Hệ thống Y tế Thu Cúc TCI tổ chức hội thảo “Ứng dụng các kỹ thuật tiên tiến trong nội soi tiêu hóa” có sự tham dự của hơn 100 chuyên gia trong và ngoài nước, tập trung cập nhật các tiến bộ mới trong nội soi tiêu hóa, nhất là vai trò của trí tuệ nhân tạo (AI) trong phát hiện sớm tổn thương.

Các chuyên gia trong nước và quốc tế tham dự cập nhật chuyên môn trong dự phòng, chẩn đoán và quản lý các bệnh hô hấp.

Thúc đẩy trao đổi khoa học về sức khoẻ hô hấp

Hội nghị thường niên Hội Hô hấp Thành phố Hồ Chí Minh 2026 với chủ đề “Khoa học và công nghệ tiên phong trong hô hấp hiện đại” diễn ra ngày 21/3 tập trung vào cập nhật chuyên môn có ý nghĩa thực tiễn trong dự phòng, chẩn đoán và quản lý các bệnh hô hấp.

Các y bác sĩ thăm khám, tư vấn sức khỏe cho người dân xã Đặng Thùy Trâm.

Vẻ đẹp bền vững của thanh niên ngành Y trong thời đại mới

Tuổi trẻ ngành Y không chỉ được đo bằng nhiệt huyết, mà phải được khẳng định bằng năng lực, bằng kỷ luật nghề nghiệp, bằng sự sẵn sàng đi đến nơi khó khăn hơn, phục vụ những người cần được chăm sóc nhiều hơn. Đó mới là vẻ đẹp bền vững của thanh niên ngành Y trong thời đại mới.

Hành trình lý trí và sự lãng mạn của nhà khoa học

Hành trình lý trí và sự lãng mạn của nhà khoa học

Để chủ động đối phó với những nguy cơ chưa xuất hiện, nhà khoa học cần một tư duy rộng mở và sẵn sàng thử nghiệm các giả thuyết vượt khuôn khổ. Chính nhờ những khoảng lặng nghề nghiệp, nơi thơ ca và tinh thần sáng tạo đồng hành, các nhà khoa học mới có thể “nhìn trước” và phát triển những giải pháp vượt khuôn khổ.

Các đại biểu dự Hội nghị sinh viên năm học 2025-2026.

Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo lĩnh vực Y-Dược học cổ truyền

Chiều 20/3, tại Hà Nội, Học viện Y-Dược học cổ truyền Việt Nam (Bộ Y tế) tổ chức Hội nghị sinh viên năm học 2025-2026. Đây là hoạt động thường niên nhằm định hướng phát triển của Học viện; chuẩn đầu ra các ngành đào tạo; kỳ thi đánh giá năng lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; nâng cao chất lượng đào tạo của Học viện.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cùng các bác sĩ hội chẩn trường hợp ghép tạng domino đặc biệt.

[Infographic] Kỳ tích ghép đa tạng domino lần đầu tiên tại Việt Nam

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã thực hiện thành công ca ghép đa tạng domino lần đầu tiên tại Việt Nam, đánh dấu bước tiến quan trọng của y học nước nhà. Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, “Domino” là hiệu ứng khi một ca ghép đặc biệt mở ra cơ hội cứu sống thêm nhiều bệnh nhân khác.

(Ảnh minh họa)

Thêm 2 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn cá ủ chua tại Đà Nẵng

Sau khi ghi nhận thêm 2 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn cá ủ chua tại Đà Nẵng, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế thành phố Đà Nẵng chỉ đạo ngay cơ sở khám, chữa bệnh có bệnh nhân đang điều trị, tập trung nguồn lực tích cực điều trị cho bệnh nhân ngộ độc thực phẩm, không để ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Trung Anh, Giám đốc Bệnh viện Lão khoa Trung ương phát biểu tại hội thảo.

Hướng tới hệ thống toàn diện và bền vững trong chăm sóc sức khỏe sa sút trí tuệ

Trong bối cảnh già hóa dân số đang diễn ra với tốc độ nhanh chóng, Việt Nam đang phải đối mặt với sự gia tăng mạnh mẽ của các bệnh lý mạn tính, đặc biệt là sa sút trí tuệ. Thực trạng này không chỉ tạo áp lực lên hệ thống y tế mà còn đặt ra những thách thức lớn về kinh tế, xã hội và chăm sóc dài hạn.