Đẩy mạnh công tác phòng, chống lao trong trại giam

Hiện nay, tỷ lệ mắc và tử vong do bệnh lao của phạm nhân trong các trại giam của nước ta vẫn rất cao, nhận thức của phạm nhân về bệnh lao, đặc biệt là lao/HIV, lao đa kháng thuốc còn hạn chế nên nguy cơ lây nhiễm trong môi trường trại giam là rất lớn.
Tiến sĩ, bác sĩ cao cấp Đinh Văn Lượng, Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương - Trưởng Ban Điều hành Chương trình Chống lao Quốc gia phát biểu về công tác phòng chống lao cho phạm nhân tại trại giam hiện nay.
Tiến sĩ, bác sĩ cao cấp Đinh Văn Lượng, Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương - Trưởng Ban Điều hành Chương trình Chống lao Quốc gia phát biểu về công tác phòng chống lao cho phạm nhân tại trại giam hiện nay.

Đó là những thông tin quan trọng được đưa ra tại Hội nghị tổng kết hoạt động cung cấp điều trị lao kháng thuốc cho phạm nhân tại các trại giam năm 2024” diễn ra vào sáng nay 13/12, tại thành phố Đà Nẵng.

Hội nghị có sự tham dự của Tiến sĩ, bác sĩ cao cấp Đinh Văn Lượng, Trưởng Ban Điều hành Chương trình Chống lao Quốc gia, Thiếu tướng Nguyễn Việt Hùng, Phó Cục trưởng Cục C10 – Bộ Công an, Đại tá Hà Thị Minh Huệ, Trưởng phòng Y tế Cục C10, cùng đại diện các trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng.

Phát biểu khai mạc tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Việt Hùng cho biết: Tỷ lệ phạm nhân trong trại giam mắc bệnh lao, lao đa kháng thuốc, lao/HIV, viêm gan B, C và các bệnh lây nhiễm khác cao gấp 10 lần so với ngoài cộng đồng.

Mật độ giam giữ trong trại giam cao, cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ, nhiều đơn vị bệnh xá xây dựng từ lâu đã xuống cấp và chưa có khu điều trị cách ly cho phạm nhân mắc lao, thiếu nhân lực, vật tư y tế đang là những thách thức cho công tác chẩn đoán, phát hiện, điều trị bệnh lao”.

Thiếu tướng Nguyễn Việt Hùng, Phó Cục trưởng Cục C10, Bộ Công an phát biểu tại Hội nghị tổng kết các hoạt động cung cấp điều trị lao kháng thuốc cho phạm nhân tại các trại giam năm 2024.

Thiếu tướng Nguyễn Việt Hùng, Phó Cục trưởng Cục C10, Bộ Công an phát biểu tại Hội nghị tổng kết các hoạt động cung cấp điều trị lao kháng thuốc cho phạm nhân tại các trại giam năm 2024.

Trước những khó khăn đó, trong những năm qua, Chương trình Chống lao Quốc gia đã phối hợp với Cục C10 đã đẩy mạnh các hoạt động phòng chống lao bằng những biện pháp cụ thể như: Hỗ trợ khám sàng lọc phát hiện, thu dung điều trị số lượng lớn phạm nhân mắc lao, lao kháng thuốc, đồng thời cung cấp trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám sàng lọc lao cho phạm nhân. Đặc biệt, hoạt động mở rộng số lượng xét nghiệm Xpert với độ nhạy, độ đặc hiệu cao đã giúp phát hiện sớm bệnh lao rất nhiều phạm nhân ngay từ khi chưa biểu hiện triệu chứng.

Chia sẻ tại hội nghị, Tiến sĩ, bác sĩ Đinh Văn Lượng đã bày tỏ những quyết tâm mạnh mẽ trong công tác phòng chống lao trong trại giam, Trưởng Ban Điều hành Chương trình Chống lao Quốc gia đề nghị các đơn vị của Chương trình Chống lao Quốc gia, Chương trình Chống lao các tỉnh, thành phố phối hợp chặt chẽ với Cục C10 và các trại giam hơn nữa trong công tác phòng, chống lao.

Trước tiên, cần tăng chỉ tiêu sàng lọc đầu vào cho các trại giam và kinh phí xây khu điều trị cách ly cho phạm nhân mắc lao, lao kháng thuốc. Chương trình Chống lao tuyến tỉnh tăng chỉ tiêu sàng lọc X-pert cho phạm nhân tại các trại giam để phát hiện sớm các trường hợp mắc lao đưa vào điều trị giúp giảm tỷ lệ lây nhiễm trong khu giam giữ.

Trưởng Ban Điều hành Chương trình Chống lao Quốc gia trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống lao tại trại giam.
Trưởng Ban Điều hành Chương trình Chống lao Quốc gia trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống lao tại trại giam.

Đồng thời, các Cục C10 và Chương trình Chống lao tuyến tỉnh, các đơn vị liên quan cần tìm các nguồn viện trợ bổ sung kinh phí cho các hoạt động phòng, chống lao trong trại giam, nghiên cứu, đề xuất chế độ đãi ngộ cho cán bộ làm công tác phòng chống lao tại các Trại giam, Cơ sở giáo dục bắt buộc, Trại giáo dưỡng....

Công tác phòng chống lao trong trại giam mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc và là một trong những mục tiêu chiến lược của Chương trình Chống lao Quốc gia nhằm hướng tới chấm dứt bệnh lao tại Việt Nam

Có thể bạn quan tâm

Người dân tìm hiểu thông tin về chế độ dinh dưỡng dành cho người mắc các bệnh không lây nhiễm tại cơ sở khám, chữa bệnh. (Ảnh: VÂN VÂN)

Phòng bệnh sớm từ chế độ ăn uống

Việt Nam đang đối mặt với gánh nặng ngày càng tăng do các bệnh không lây nhiễm như tim mạch, đái tháo đường, tăng huyết áp… Xu hướng này thường gắn với thói quen ăn uống không lành mạnh, nhất là việc sử dụng nhiều muối, thực phẩm chế biến sẵn, thức ăn nhanh, đồ uống có đường của người dân.

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk Nay Phi La tại một cuộc họp của Ủy ban nhân dân tỉnh. (Ảnh: Nguyễn Công Lý)

Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cảnh báo tình trạng mạo danh cán bộ, công chức của Sở để lừa đảo, trục lợi

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk xuất hiện một số đối tượng mạo danh cán bộ, công chức Sở Y tế tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan để gọi điện, thông báo về việc kiểm tra hoạt động khám, chữa bệnh, đồng thời yêu cầu các cơ sở chuẩn bị tiền, quà hoặc cung cấp thông tin nhằm mục đích lừa đảo, trục lợi.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng Quỹ Phòng bệnh. (Ảnh: LÊ HẢO)

Quỹ Phòng bệnh chính thức ra mắt đi vào hoạt động

Ngày 20/8, Quỹ Phòng bệnh (Bộ Y tế) - một quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách hoạt động theo mô hình đơn vị sự nghiệp công lập giúp huy động, quản lý và phân bổ hiệu quả các nguồn lực hợp pháp, bổ sung kịp thời cho những khoảng trống mà ngân sách nhà nước chưa đáp ứng đủ cho công tác phòng bệnh chính thức ra mắt.

Bác sĩ thăm khám cho người bệnh. (Ảnh: BVCC)

Ngộ độc vì thói quen dùng thuốc giảm đau

Thuốc giảm đau, hạ sốt vốn quen thuộc nhưng nếu dùng tùy tiện, người bệnh có thể vô tình quá liều, tổn thương gan, thậm chí nguy hiểm tính mạng. Tại Bệnh viện Bạch Mai, nhiều trường hợp ngộ độc paracetamol phải nhập viện vì dùng trùng hoạt chất hoặc thuốc không rõ thành phần.

Các bác sĩ thực hiện ca can thiệp. (Ảnh: SỸ HIẾU)

Nắn chỉnh kín và cố định xương bằng đinh nội tủy đàn hồi cho cháu bé bị gãy xương cánh tay

Các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội (cơ sở Linh Đàm) vừa xử lý nắn chỉnh kín và cố định xương bằng đinh nội tủy đàn hồi qua hai đường rạch da khoảng 5mm, giúp cháu bé hạn chế bóc tách mô mềm, bảo tồn tối đa màng xương, nguồn cấp máu và vùng sụn tăng trưởng của trẻ.

Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Nam, Phó Chính ủy Học viện Quân y trao Bằng khen của Bộ trưởng Quốc phòng tặng Bộ môn-Khoa Thận và Lọc máu. (Ảnh: TUẤN DŨNG)

Nâng cao toàn diện chất lượng khám, chữa bệnh, phát triển kỹ thuật chuyên sâu trong điều trị bệnh lý về thận

Ngày 20/8, tại Hà Nội, Bộ môn-Khoa Thận và Lọc máu, Bệnh viện Quân y 103 (Học viện Quân y) tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày truyền thống (21/8/2006-21/8/2026) và đón nhận Bằng khen của Bộ trưởng Quốc phòng. Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Nam, Phó Chính ủy Học viện Quân y dự và chúc mừng đơn vị.

Ê-kíp các bác sĩ Bệnh viện K thực hiện phẫu thuật cho người bệnh. (Ảnh: BVCC)

Phẫu thuật thay toàn bộ xương đùi, giữ lại chân cho bệnh nhân bị ung thư xương

Với người bệnh 59 tuổi, việc đối diện với căn bệnh ung thư xương, nguy cơ phải cắt bỏ toàn bộ xương đùi là một thách thức rất lớn về cả sức khỏe và tâm lý. Do đó, cân nhắc phương án phẫu thuật loại bỏ tổn thương mà vẫn giữ được đôi chân là mong muốn của cả ê-kíp bác sĩ và gia đình người bệnh.

Cán bộ y tế tư vấn cho phụ nữ trong độ tuổi chủ động dự phòng, sàng lọc để đẩy lùi bệnh ung thư vú, ung thư cổ tử cung. (Ảnh: ĐỖ THỦY)

Phát hiện sớm để điều trị hiệu quả

Ung thư vú, ung thư cổ tử cung là hai bệnh tác động tiêu cực đối với sức khỏe phụ nữ, chiếm tỷ lệ mắc mới và tử vong cao trong nhóm ung thư ở nữ giới. Tuy nhiên, nếu được dự phòng và phát hiện sớm bằng các biện pháp sàng lọc hiệu quả, đều có thể giảm tỷ lệ tử vong vì căn bệnh nêu trên.

Tổn thương do giun rồng. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Thêm một ca giun rồng được phát hiện tại Việt Nam

Bệnh viện Đặng Văn Ngữ vừa tiếp nhận bệnh nhân nam 49 tuổi ở Lào Cai, có 2 tổn thương trên cẳng tay trái. Trước khi đến viện, người bệnh đã được người nhà kéo ra hai đoạn giun màu trắng dài khoảng 10-20cm. Đây là trường hợp mắc giun rồng thứ 44 được ghi nhận tại Việt Nam từ năm 2020 đến nay.

Bệnh nhân bình phục sức khỏe và được ra viện sáng 19/8.

Một tháng nguy kịch do Covid-19, bệnh nhân được cứu sống nhờ can thiệp ECMO

Mắc Covid-19 biến chứng ARDS, sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, nam bệnh nhân 43 tuổi từng ở trong tình trạng nguy kịch, phải thở máy, lọc máu và sử dụng ECMO. Sau gần một tháng hồi sức tích cực với nhiều kỹ thuật chuyên sâu tại Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an), bệnh nhân đã hồi phục, được cai máy thở và xuất viện sáng 19/8.