Cập nhật kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm và mở rộng hợp tác trong lĩnh vực nhi khoa

Chăm sóc sức khỏe trẻ em đòi hỏi tầm nhìn lâu dài và sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều chuyên ngành. Mỗi tiến bộ trong chẩn đoán, điều trị hôm nay đều có thể mở ra cơ hội phát triển tốt hơn cho trẻ em trong tương lai.

Tiến sĩ, bác sĩ Ngô Quang Hùng, Giám đốc Bệnh viện Nhi Hà Nội báo cáo về mô hình bệnh tật ở trẻ em thành phố Hà Nội. (Ảnh: MINH HOÀNG)
Tiến sĩ, bác sĩ Ngô Quang Hùng, Giám đốc Bệnh viện Nhi Hà Nội báo cáo về mô hình bệnh tật ở trẻ em thành phố Hà Nội. (Ảnh: MINH HOÀNG)

Ngày 9/10, Bệnh viện Nhi Hà Nội phối hợp cùng Hội Nhi khoa thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị Nhi khoa Hà Nội lần thứ II năm 2026 với sự tham gia của đông đảo các chuyên gia đầu ngành lĩnh vực nhi khoa trong nước và một số chuyên gia quốc tế.

Hội nghị là dịp để các thầy thuốc, nhà khoa học cập nhật kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm và mở rộng hợp tác. Chương trình gồm một phiên toàn thể và năm phiên chuyên đề, tập trung vào các chủ đề: Dị tật bẩm sinh; Bệnh lý tai, thính học và cấy điện cực ốc tai; Bệnh mắt và kiểm soát cận thị; Nhi khoa phát triển và sức khỏe tâm thần; Quản lý bệnh nhiễm trùng ở trẻ em.

Sự tham gia của các chuyên gia trong nước và quốc tế mang đến những kinh nghiệm quý báu, từ các tiến bộ điều trị đến mô hình đào tạo, hỗ trợ chuyên môn cho cán bộ y tế. Những trao đổi tại hội nghị sẽ được tiếp nối bằng các hoạt động hợp tác cụ thể, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc trẻ em Thủ đô.

Tiến sĩ, bác sĩ Ngô Quang Hùng, Giám đốc Bệnh viện Nhi Hà Nội cho biết: Trong hơn 169.000 trẻ em dưới 18 tuổi ở Hà Nội được khám sàng lọc trước khi bước vào năm học mới vừa qua có tới 90,3% ghi nhận ít nhất một vấn đề sức khỏe như: Tật khúc xạ, bệnh răng miệng, thừa cân, béo phì và suy dinh dưỡng… Những kết quả khám sức khỏe cho trẻ em thực hiện giúp nhận diện các nhóm vấn đề sức khỏe cần ưu tiên theo từng lứa tuổi và địa bàn.

Tuy nhiên, do dữ liệu mới phản ánh tình hình của những trẻ đã được khám và có thông tin trên phần mềm, chưa đại diện cho toàn bộ trẻ em Hà Nội. Mặt khác, phạm vi nghiên cứu hiện cũng mới bao phủ 78 trong tổng số 126 xã, phường. Do vậy cần tiếp tục mở rộng phạm vi khám sàng lọc và nâng cao chất lượng dữ liệu là yêu cầu cần thiết để có bức tranh đầy đủ hơn về sức khỏe trẻ em Thủ đô.

nhn-5099.jpg
Chuyên gia quốc tế trao đổi tại hội nghị. (Ảnh: PHẠM THẢO)

Theo Tiến sĩ, bác sĩ Ngô Quang Hùng, mô hình bệnh tật trẻ em Việt Nam giai đoạn 2026-2030 cần được nhìn nhận qua bốn nhóm vấn đề trọng tâm: bệnh không lây nhiễm; sức khỏe tâm thần và phát triển; bệnh truyền nhiễm diễn biến phức tạp; bệnh lý sơ sinh và sàng lọc.

Hiện Bệnh viện Nhi Hà Nội đang từng bước cụ thể hóa các chủ trương, định hướng của Bộ Chính trị, Thành ủy Hà Nội về chăm sóc sức khỏe cho trẻ em bằng những giải pháp thiết thực trong phát triển chuyên môn, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe trẻ em; tăng cường chăm sóc toàn diện, tạo cơ hội phát triển cho trẻ…

Chia sẻ tại hội nghị, Cục trưởng Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế) Đinh Anh Tuấn cho biết: Công tác chăm sóc sức khỏe trẻ em đã đạt nhiều kết quả, thể hiện qua sự cải thiện về tỷ lệ tử vong ở trẻ nhỏ, tình trạng dinh dưỡng và thể chất. Tuy nhiên, suy dinh dưỡng thấp còi vẫn là vấn đề cần quan tâm, đặc biệt tại miền núi và vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Cần tăng cường các mô hình chăm sóc toàn diện, từ phát hiện, chẩn đoán, điều trị sớm đến phục hồi chức năng, bảo đảm trẻ được chăm sóc liên tục và có thêm cơ hội hòa nhập cộng đồng.

nhn-2494.jpg
Lãnh đạo Bệnh viện Nhi Hà Nội trao quyết định thành lập đơn nguyên thính học, cấy ốc tai điện tử và phục hồi thính giác. (Ảnh: PHẠM THẢO)

Trong khuôn khổ hội nghị hôm nay, Bệnh viện Nhi Hà Nội công bố quyết định thành lập ba đơn vị chuyên sâu, phù hợp nhu cầu thực tiễn và định hướng phát triển của Bệnh viện, gồm: Thính học, cấy ốc tai điện tử và phục hồi thính giác; Kiểm soát cận thị; Di truyền và sinh học phân tử.

Có thể bạn quan tâm

Đồng chí Đồng Văn Thanh phát biểu ý kiến tại buổi khảo sát. (Ảnh: THANH TÂM)

Nâng cấp Bệnh viện Phụ sản Cần Thơ đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân

Ngày 10/10, Đoàn khảo sát Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ do đồng chí Đồng Văn Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, làm Trưởng đoàn, đã khảo sát thực tế việc thực hiện các nghị quyết về bảo hiểm y tế và dân số tại Bệnh viện Phụ sản Cần Thơ.

Bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm nghi do ăn bánh mì đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tư nhân Phúc Hưng. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Quảng Ngãi: Làm rõ nguyên nhân khiến 18 người bị ngộ độc nhập viện sau khi ăn bánh mì

Tính đến chiều 10/10, số ca bị ngộ độc thực phẩm nghi do ăn bánh mì tại một điểm kinh doanh bánh mì ở đường Duy Tân, phường Cẩm Thành (Quảng Ngãi) là 18 người. Ngành y tế tỉnh phối hợp chính quyền địa phương lập đoàn kiểm tra, lấy mẫu bệnh phẩm, thực phẩm để tìm nguyên nhân và yêu cầu điểm kinh doanh bánh mì ngừng hoạt động.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Y tế Đỗ Xuân Tuyên trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Bệnh viện Sức khỏe tâm thần Thái Bình. (Ảnh: MAI TÚ)

Xây dựng Bệnh viện Sức khỏe tâm thần Thái Bình trở thành cơ sở y tế phát triển chuyên sâu

Ngày 9/10, Bệnh viện Sức khỏe tâm thần Thái Bình (tỉnh Hưng Yên) tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba lần thứ hai. Dự lễ có Thứ trưởng Y tế Đỗ Xuân Tuyên; các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hưng Yên; đại diện các sở, ngành của tỉnh và các thế hệ cán bộ, nhân viên bệnh viện.

(Ảnh minh họa: Cục Dân số)

Giảm gánh nặng sinh và nuôi con để ứng phó mức sinh thấp

Để đưa mức sinh trở lại ngưỡng thay thế, việc khuyến khích các gia đình sinh đủ hai con cần đi cùng những chính sách hỗ trợ cụ thể. Từ mở rộng thời gian nghỉ thai sản đến xây dựng môi trường thuận lợi cho việc chăm sóc, nuôi dạy trẻ, chính sách dân số đang chuyển hướng nhằm giải quyết những áp lực cho người trẻ.

Thứ trưởng Y tế Đỗ Xuân Tuyên trao giải tập thể. (Ảnh: Cục Dân số)

Gần 95 nghìn người tham gia cuộc thi tìm hiểu về mất cân bằng giới tính khi sinh

Sau một tháng triển khai trên nền tảng số, cuộc thi tìm hiểu về mất cân bằng giới tính khi sinh do Cục Dân số, Bộ Y tế tổ chức đã thu hút 94.752 người tham gia từ 34 tỉnh, thành phố, với hơn 86.700 bài thi hợp lệ, góp phần lan tỏa thông điệp bình đẳng giới và nâng cao giá trị của trẻ em gái trong cộng đồng.