“Viên gạch nghĩa tình” dựng mái ấm, bồi đắp lòng dân ở Nghệ An

Từ những viên gạch nhỏ bé được chắt chiu bởi tinh thần tương thân tương ái, chương trình “Viên gạch nghĩa tình” của Hội Nông dân tỉnh Nghệ An đang góp phần dựng xây hàng chục mái ấm cho hội viên nghèo, đồng thời lan tỏa niềm tin, củng cố khối đoàn kết trong cộng đồng nông thôn.

Các tổ chức Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên hỗ trợ những viên gạch nghĩa tình cho gia đình chị Nguyễn Thị Thiện ở xóm Nam Lộc (Vạn Xuân, Nghệ An) xây nhà.
Các tổ chức Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên hỗ trợ những viên gạch nghĩa tình cho gia đình chị Nguyễn Thị Thiện ở xóm Nam Lộc (Vạn Xuân, Nghệ An) xây nhà.

Tại những miền quê còn nhiều khó khăn của Nghệ An, chương trình “Viên gạch nghĩa tình” do Hội Nông dân tỉnh Nghệ An phát động đang bền bỉ lan tỏa, trở thành điểm sáng, có tính nhân văn trong thực hiện an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới.

Chiều cuối tháng Tư, xóm Nam Lộc, xã Vạn An (Nghệ An) rộn ràng hơn thường ngày khi Hội Nông dân xã tổ chức trao hỗ trợ vật liệu xây dựng cho gia đình chị Nguyễn Thị Thiện, hội viên thuộc diện hộ nghèo. 1.500 viên gạch táp-lô được trao tận tay; tuy giá trị vật chất không lớn nhưng chất chứa nghĩa tình sâu nặng.

Trong căn nhà còn tạm bợ, chị Thiện xúc động chia sẻ: “Nhiều năm qua, gia đình chật vật mưu sinh, chưa dám nghĩ đến việc xây một mái nhà kiên cố. Những viên gạch hôm nay không chỉ giúp giảm chi phí mà còn mở ra hy vọng về một nơi ở an toàn, ổn định hơn”. Ánh mắt chị rưng rưng khi nhắc đến sự quan tâm của chính quyền và tổ chức Hội, chỗ dựa vững chắc trong lúc khó khăn.

Tinh thần sẻ chia ấy tiếp tục lan tỏa tại xã Lương Sơn. Trong buổi trao hỗ trợ cho gia đình chị Nguyễn Thị Tư, hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở Chi hội Thống Nhất, 2.000 viên gạch được chuyển đến như lời động viên thiết thực. Ngôi nhà mới chưa thành hình nhưng niềm tin đã được dựng lên từ sự chung tay của cộng đồng.

z7753401176235-73d96a12657b93662885337ae0df3435.jpg
Những viên gạch được chuyển đến gia đình chị Nguyễn Thị Tư (Lương Sơn, Nghệ An) như một lời động viên thiết thực.

Những câu chuyện như chị Thiện, chị Tư không phải cá biệt. Đó là hình ảnh tiêu biểu cho hàng trăm hội viên đang từng ngày được tiếp sức từ chương trình “Viên gạch nghĩa tình”. Từ những đóng góp nhỏ của hội viên, sự đồng hành của doanh nghiệp và nhà hảo tâm, từng viên gạch được góp lại, vun đắp thành những mái ấm nghĩa tình, bền chặt.

Trên bình diện toàn tỉnh, “Viên gạch nghĩa tình” không chỉ là một chương trình hỗ trợ đơn thuần, mà đã trở thành một phong trào xã hội có giá trị nhân văn, thấm sâu vào đời sống của cán bộ, hội viên nông dân. Không dừng lại ở việc hỗ trợ vật liệu xây dựng, Hội Nông dân Nghệ An còn chủ động đa dạng hóa cách thức huy động nguồn lực.

Bên cạnh việc vận động hội viên đóng góp trực tiếp, nhiều cơ sở Hội đã sáng tạo triển khai các mô hình gây quỹ như thu gom phế liệu, tiết kiệm chi tiêu, tổ chức các hoạt động tương trợ cộng đồng…

Một số địa phương còn lồng ghép chương trình với phong trào xây dựng nông thôn mới, huy động ngày công lao động, hỗ trợ vận chuyển vật liệu, giảm đáng kể chi phí cho các hộ khó khăn.

a1-2465.jpg
Các hội viên Hội Nông dân thu gom phế liệu gây quỹ cho chương trình “Viên gạch nghĩa tình”.

Đáng chú ý, Hội còn tích cực kết nối với doanh nghiệp, tổ chức thiện nguyện để mở rộng nguồn lực. Nhiều đơn vị đã đồng hành tài trợ vật liệu xây dựng, hỗ trợ kinh phí hoặc trực tiếp tham gia ngày công, tạo nên sự lan tỏa mạnh mẽ của phong trào. Chính sự linh hoạt trong cách làm đã giúp chương trình không chỉ duy trì mà còn phát triển bền vững.

Song song với hỗ trợ làm nhà, Hội Nông dân tỉnh còn chú trọng giúp hội viên ổn định sinh kế. Thông qua các nguồn vốn vay ưu đãi, quỹ hỗ trợ nông dân và chương trình khuyến nông, nhiều hộ nghèo được tiếp cận vốn, kỹ thuật sản xuất, từng bước phát triển kinh tế hộ gia đình. Không ít trường hợp sau khi được hỗ trợ nhà ở đã vươn lên thoát nghèo, trở thành điển hình sản xuất kinh doanh giỏi tại địa phương.

Đến nay, toàn tỉnh đã huy động được hơn 670 triệu đồng từ chương trình, xây dựng và sửa chữa hơn 90 mái ấm cho hội viên khó khăn. Con số này không chỉ phản ánh hiệu quả vận động mà còn cho thấy sức mạnh của lòng dân khi được khơi dậy đúng hướng.

a2-6323.jpg
Những viên gạch của chương trình "Viên gạch nghĩa tình" không chỉ xây nhà mà còn kết nối niềm tin, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, lan tỏa sâu rộng giá trị nhân văn trong cộng đồng.

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An, ông Nguyễn Viết Hùng nhấn mạnh: Chương trình “Viên gạch nghĩa tình” không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ vật chất, mà quan trọng hơn là khơi dậy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm trong mỗi cán bộ, hội viên và cộng đồng. Mỗi viên gạch được trao đi là một sự sẻ chia, là niềm tin được gửi gắm, góp phần giúp hội viên nghèo có điều kiện “an cư” để yên tâm phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống.

Từ những đóng góp giản dị như một viên gạch, một ngày công hay khoản tiết kiệm nhỏ, chương trình đã tạo nên nguồn lực bền bỉ, được tổ chức Hội kết nối, phân bổ minh bạch, hiệu quả. Không chỉ dựng nên những mái nhà kiên cố, đó còn là sự kết tinh của nghĩa tình và trách nhiệm cộng đồng. “Viên gạch nghĩa tình” vì thế không chỉ giải quyết nhu cầu trước mắt về nhà ở, mà còn góp phần củng cố niềm tin của người dân vào các tổ chức chính trị-xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết ở cơ sở. Mỗi mái ấm hoàn thành là một minh chứng sinh động cho sức mạnh của sự chung sức, đồng lòng.

Trong hành trình xây dựng nông thôn mới và phát triển bền vững, những viên gạch nghĩa tình hôm nay sẽ tiếp tục được nhân lên, trở thành nền móng vững chắc không chỉ cho những ngôi nhà, mà còn cho một xã hội giàu lòng nhân ái, nơi không ai bị bỏ lại phía sau.

Có thể bạn quan tâm

Những tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu, đặc sắc, giàu cảm xúc, tái hiện những trang sử hào hùng của dân tộc, đồng thời tôn vinh vẻ đẹp quê hương.

Đặc sắc Chương trình nghệ thuật Sắc sưa Hương Trà hướng tới kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam

Hướng tới kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026), tối 25/4, Ủy ban nhân dân phường Hương Trà, thành phố Đà Nẵng tổ chức Chương trình nghệ thuật Sắc sưa Hương Trà. Chương trình thu hút hàng nghìn người dân địa phương và du khách đến thưởng thức.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Sơn Tùng. (Ảnh: QV)

Quảng Trị: Khởi tố một giám đốc doanh nghiệp sản xuất, buôn bán thực phẩm giả

Ngày 25/4, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Sơn Tùng (sinh năm 1989) trú tại khu phố 4, phường Ba Đồn để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm theo quy định tại Điều 193, Bộ Luật Hình sự. 

Lãnh đạo, cán bộ, lực lượng vũ trang cùng già làng, người có uy tín, bí thư chi bộ thực hiện nghi thức Chào cờ tại cột mốc biên giới 678.

Lễ chào cờ tại cột mốc biên giới 678

Trong không khí hướng về kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước, xã Avương (Thành phố Đà Nẵng) tổ chức Lễ chào cờ và trao tặng cờ Tổ quốc, ảnh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh tại cột mốc biên giới 678 - nơi đánh dấu chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Lễ hội Kỳ Yên xã Sơn Cẩm Hà lần thứ III năm 2026 thu hút đông đảo nhân dân địa phương và du khách thập phương tham gia.

Lễ hội Kỳ Yên xã Sơn Cẩm Hà lần thứ III năm 2026: Phát huy các giá trị văn hóa truyền thống

Từ ngày 24-26/4, Lễ hội Kỳ Yên xã Sơn Cẩm Hà lần thứ III năm 2026 được diễn ra với nhiều hoạt động đặc sắc. Lễ hội năm nay được tổ chức trong không khí vui tươi, phấn khởi hướng tới Ngày giỗ Tổ Hùng Vương, kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5.

“Chương trình toàn dân tập luyện thể dục thể thao - giải chạy Hương Trà, Đà Nẵng discovery 2026” được thiết kế nhằm hiện thực hóa mục tiêu nâng cao sức khỏe toàn dân thông qua các hoạt động thể chất đa dạng.

Hơn 3.200 người tham gia “Chương trình toàn dân tập luyện thể dục thể thao - giải chạy Hương Trà, Đà Nẵng discovery 2026”

Sáng 25/4, Ủy ban nhân dân phường Hương Trà, thành phố Đà Nẵng chủ trì, phối hợp thực hiện cùng Ủy ban Olympic Việt Nam và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Herbalife Việt Nam tổ chức “Chương trình toàn dân tập luyện thể dục thể thao - giải chạy Hương Trà, Đà Nẵng discovery 2026”.

Công an đấu tranh với đối tượng chủ mưu, cầm đầu.

Triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc xuyên quốc gia

Ngày 24/4, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an, Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào và Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp lực lượng chức năng nước bạn Lào vừa triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức chọi gà, hoạt động xuyên quốc gia.

Bản Xiềng Tắm, xã Mỹ Lý bị thiệt hại nặng nề do trận lũ quét xảy ra vào tháng 7/2025.

Nghệ An: Kiểm điểm tập thể, cá nhân chậm triển khai công tác khắc phục thiên tai và giải ngân

Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An nhấn mạnh: Thời gian qua, Thường trực Tỉnh ủy đã trực tiếp kiểm tra và ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, đôn đốc công tác khắc phục hậu quả thiên tai năm 2025; tuy nhiên, đến nay tiến độ thực hiện rất chậm, chưa đáp ứng yêu cầu, gây dư luận không tốt và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân.

Lãnh đạo xã Sơn Cẩm Hà gióng trống khai hội Lễ hội Kỳ Yên xã Sơn Cẩm Hà lần thứ III năm 2026.

Đà Nẵng: Khai mạc Lễ hội Kỳ Yên xã Sơn Cẩm Hà lần thứ III năm 2026

Tối 24/4, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Sơn Cẩm Hà, thành phố Đà Nẵng tổ chức khai mạc Lễ hội Kỳ Yên xã Sơn Cẩm Hà lần thứ III năm 2026. Đây là dịp để nhân dân địa phương cùng nhau ôn lại truyền thống, phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức xây dựng quê hương phát triển.

Học viên tại một trong các cơ sở đào tạo nghề chất lượng cao được Đức hỗ trợ. (Ảnh Đại sứ quán CHLB Đức tại Hà Nội)

Đức hỗ trợ phục hồi công tác đào tạo nghề chất lượng cao ở miền trung sau bão

Chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức đã cung cấp các gói hỗ trợ cho hai trường cao đẳng ở miền trung Việt Nam để giúp khắc phục thiệt hại nặng nề từ đợt bão lũ năm 2025. Gói hỗ trợ hỗ trợ hai trường sửa chữa và xây dựng lại cơ sở hạ tầng thiết yếu và bảo đảm duy trì công tác đào tạo nghề chất lượng cao cho người học tại địa phương.