Ngăn chặn tình trạng buôn lậu xăng, dầu qua biên giới Quảng Trị

Thời gian gần đây, tại Quảng Trị, lợi dụng tình trạng khan hiếm và chênh lệch giá xăng, dầu, nhiều đối tượng sử dụng thủ đoạn tinh vi để vận chuyển trái phép xăng, dầu qua biên giới để thu lợi bất chính.

Phương tiện cải tạo, lắp đặt thêm bồn chứa để vận chuyển xăng, dầu trái quy định qua biên giới bị lực lượng chức năng phát hiện.
Phương tiện cải tạo, lắp đặt thêm bồn chứa để vận chuyển xăng, dầu trái quy định qua biên giới bị lực lượng chức năng phát hiện.

Nhiều thủ đoạn tinh vi

Những ngày qua, tình trạng vận chuyển trái phép xăng, dầu qua biên giới ở khu vực xã Lao Bảo diễn biến phức tạp. Theo đại diện Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, các đối tượng thường đến các cây xăng trên địa bàn để thu mua xăng, dầu, đổ vào các can nhựa 30 lít, sau đó ngụy trang bằng bao tải bọc kín và đưa đến tập kết tại một số nhà dân, mỗi nhà từ 3-5 can.

Sau khi bố trí người dò đường tại các chốt quản lý biên giới để theo dõi hoạt động của lực lượng chức năng, lợi dụng các thời điểm giữa trưa, thời tiết nắng nóng, lúc giao ca, đêm tối, các đối tượng sử dụng xe máy đã gia cố khung chở hàng tổ chức vận chuyển xăng, dầu qua biên giới bằng các đường mòn, bến đò ngang.

Các đối tượng thường đến các cây xăng trên địa bàn để thu mua xăng, dầu, đổ vào các can nhựa 30 lít, sau đó ngụy trang bằng bao tải bọc kín và đưa đến tập kết tại một số nhà dân, mỗi nhà từ 3-5 can.

Một số chủ phương tiện xe cơ giới cũng tham gia. Các đối tượng này thường gia cố, cải tạo thêm bồn chứa, khoang cất giấu, hoặc bình xăng lớn, sau khi qua biên giới sẽ xả bớt nhiên liệu bán kiếm lời.

Ngày 11/4, Hải quan Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo chủ trì phối hợp Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị kiểm tra xe ô-tô đầu kéo nhãn hiệu SITRAK, mang biển kiểm soát Lào số 8879, kéo theo sơ-mi rơ-moóc nhãn hiệu CIMC, mang biển kiểm soát Lào số 9859 do Hoàng Tăng Trọng, sinh năm 1991, trú phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị làm thủ tục.

Lực lượng chức năng phát hiện bên dưới rơ-moóc có gia cố một thùng kim loại hình trụ tròn được chế tạo tinh vi nhằm che giấu hàng hóa. Thùng kim loại có chiều dài khoảng 230 cm, đường kính 64 cm, chia thành 2 ngăn, 1 ngăn chứa nước dài khoảng 25 cm và 1 ngăn chứa chất lỏng dài khoảng 205 cm.

Kết quả kiểm tra xác định, trong ngăn chứa bí mật này có khoảng 400 lít chất lỏng nghi là dầu diesel, được cất giấu trái phép nhằm vận chuyển từ Việt Nam qua Lào. Đây là thủ đoạn vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới với cách thức cất giấu tinh vi, lợi dụng kết cấu phương tiện để tránh bị phát hiện.

Cùng ngày, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị nhận thấy xe ô-tô tải mang biển kiểm soát 74D-007.27 do tài xế Nguyễn Thanh Lương, sinh năm 1970, trú thôn Nại Cửu, xã Lao Bảo điều khiển, có dấu hiệu vận chuyển xăng trái phép từ xã Khe Sanh đến khu vực biên giới. Lực lượng chức năng tổ chức đón chặn, kiểm tra phương tiện, phát hiện xe chở 50 can loại 30 lít, chứa khoảng 1.500 lít xăng. Tại cơ quan chức năng, tài xế khai nhận số xăng được mua từ cây xăng tại xã Khe Sanh, sau đó vận chuyển đến sát biên giới để chia nhỏ, đưa qua Lào bằng xe máy.

Quyết liệt phòng, chống buôn lậu xăng, dầu

Lực lượng chức năng tại Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo đã tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ tình hình địa bàn, ngăn chặn các hoạt động tích trữ, mua bán, vận chuyển xăng, dầu trái phép qua biên giới. Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo đang duy trì 12 chốt quản lý biên giới với 71 cán bộ, chiến sĩ, trực 24/24 giờ. Việc tuần tra “bắt chéo” giữa các khu vực được duy trì nghiêm túc, không để xảy ra khoảng trống kiểm soát. Cùng với đó, đơn vị quán triệt nghiêm quan điểm không có vùng cấm, không có ngoại lệ; kiên quyết không để xảy ra tình trạng bao che, tiếp tay cho hành vi vi phạm.

Thượng tá Hồ Lê Luận, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo cho biết, đơn vị đã chủ động phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương xã Lao Bảo, các lực lượng công an, hải quan, quản lý thị trường tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh xăng, dầu trên địa bàn chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật; 100% cơ sở kinh doanh đã ký cam kết theo quy định. Bên cạnh đó, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền người dân chấp hành nghiêm các quy định, không buôn lậu, không tiếp tay cho buôn lậu, hoạt động vận chuyển xăng, dầu trái phép qua biên giới.

Tuy nhiên, công tác đấu tranh gặp nhiều khó khăn do địa bàn biên giới dài, nhiều đường mòn, lối mở; đối tượng thông thuộc địa hình, hoạt động manh động, sẵn sàng chống đối, phi tang vật chứng khi bị phát hiện. Việc xử lý cũng gặp vướng mắc khi các đối tượng thường chia nhỏ hàng hóa, khó chứng minh mục đích buôn lậu nếu chưa qua biên giới.

Trước tình hình trên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị Lê Hồng Vinh yêu cầu Sở Công thương tỉnh, các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong kinh doanh, vận chuyển xăng, dầu tại khu vực biên giới. Sở Công thương tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường hàng hóa và tăng cường quản lý thị trường, bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường, nhất là thị trường xăng, dầu, vật liệu xây dựng; tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh xăng, dầu, xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất lợi.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao các đơn vị quản lý thị trường, lực lượng công an, hải quan, bộ đội biên phòng phối hợp chính quyền địa phương tăng cường giám sát các cửa hàng bán lẻ xăng, dầu, các tuyến đường bộ, đường thủy để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm hành vi găm hàng hoặc bán số lượng lớn cho các đối tượng có dấu hiệu gom hàng xuất lậu. Tỉnh thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh của người dân về các điểm tập kết xăng, dầu trái phép; vận động các đơn vị kinh doanh xăng, dầu ký cam kết không tiếp tay cho buôn lậu, gian lận thương mại.

Có thể bạn quan tâm

Các bạn học sinh thích thú khi được trực tiếp trải nghiệm “Trạm Nghe chim kể chuyện” ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

Độc đáo “Trạm Nghe chim kể chuyện”

Trong khuôn khổ Lễ hội “Sắc Sưa Hương Trà - Đà Nẵng 2026”, sáng 26/4, Ủy ban nhân dân phường Hương Trà, thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ khánh thành “Trạm Nghe chim kể chuyện”. Đây là một hoạt động ý nghĩa, giàu tính nhân văn và gắn kết cộng đồng.

Bãi biển Trần Phú (Nha Trang) đông kín người ngay từ ngày đầu kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương.

Nha Trang rộn ràng du khách trong ngày nghỉ lễ

Vào kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, phố biển Nha Trang khoác lên mình diện mạo sôi động khác thường. Lượng du khách tăng đột biến, một phần do thời tiết nắng đẹp của những ngày đầu hè, một phần do kỳ nghỉ kéo dài 3 ngày liên tiếp tạo điều kiện để người dân rời xa phố thị, tìm về với biển.

Những tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu, đặc sắc, giàu cảm xúc, tái hiện những trang sử hào hùng của dân tộc, đồng thời tôn vinh vẻ đẹp quê hương.

Đặc sắc Chương trình nghệ thuật Sắc sưa Hương Trà hướng tới kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam

Hướng tới kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026), tối 25/4, Ủy ban nhân dân phường Hương Trà, thành phố Đà Nẵng tổ chức Chương trình nghệ thuật Sắc sưa Hương Trà. Chương trình thu hút hàng nghìn người dân địa phương và du khách đến thưởng thức.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Sơn Tùng. (Ảnh: QV)

Quảng Trị: Khởi tố một giám đốc doanh nghiệp sản xuất, buôn bán thực phẩm giả

Ngày 25/4, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Sơn Tùng (sinh năm 1989) trú tại khu phố 4, phường Ba Đồn để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm theo quy định tại Điều 193, Bộ Luật Hình sự. 

Lãnh đạo, cán bộ, lực lượng vũ trang cùng già làng, người có uy tín, bí thư chi bộ thực hiện nghi thức Chào cờ tại cột mốc biên giới 678.

Lễ chào cờ tại cột mốc biên giới 678

Trong không khí hướng về kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước, xã Avương (Thành phố Đà Nẵng) tổ chức Lễ chào cờ và trao tặng cờ Tổ quốc, ảnh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh tại cột mốc biên giới 678 - nơi đánh dấu chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Lễ hội Kỳ Yên xã Sơn Cẩm Hà lần thứ III năm 2026 thu hút đông đảo nhân dân địa phương và du khách thập phương tham gia.

Lễ hội Kỳ Yên xã Sơn Cẩm Hà lần thứ III năm 2026: Phát huy các giá trị văn hóa truyền thống

Từ ngày 24-26/4, Lễ hội Kỳ Yên xã Sơn Cẩm Hà lần thứ III năm 2026 được diễn ra với nhiều hoạt động đặc sắc. Lễ hội năm nay được tổ chức trong không khí vui tươi, phấn khởi hướng tới Ngày giỗ Tổ Hùng Vương, kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5.

Công an đấu tranh với đối tượng chủ mưu, cầm đầu.

Triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc xuyên quốc gia

Ngày 24/4, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an, Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào và Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp lực lượng chức năng nước bạn Lào vừa triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức chọi gà, hoạt động xuyên quốc gia.

Bản Xiềng Tắm, xã Mỹ Lý bị thiệt hại nặng nề do trận lũ quét xảy ra vào tháng 7/2025.

Nghệ An: Kiểm điểm tập thể, cá nhân chậm triển khai công tác khắc phục thiên tai và giải ngân

Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An nhấn mạnh: Thời gian qua, Thường trực Tỉnh ủy đã trực tiếp kiểm tra và ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, đôn đốc công tác khắc phục hậu quả thiên tai năm 2025; tuy nhiên, đến nay tiến độ thực hiện rất chậm, chưa đáp ứng yêu cầu, gây dư luận không tốt và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân.

Lãnh đạo xã Sơn Cẩm Hà gióng trống khai hội Lễ hội Kỳ Yên xã Sơn Cẩm Hà lần thứ III năm 2026.

Đà Nẵng: Khai mạc Lễ hội Kỳ Yên xã Sơn Cẩm Hà lần thứ III năm 2026

Tối 24/4, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Sơn Cẩm Hà, thành phố Đà Nẵng tổ chức khai mạc Lễ hội Kỳ Yên xã Sơn Cẩm Hà lần thứ III năm 2026. Đây là dịp để nhân dân địa phương cùng nhau ôn lại truyền thống, phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức xây dựng quê hương phát triển.