Chuyện đàn bò tót lai ở Khánh Hòa: Kỳ vọng khoa học và khoảng trống sinh sản

Sau nhiều năm được chăm sóc trong môi trường bán hoang dã, đàn bò tót lai tại Vườn quốc gia Núi Chúa-Phước Bình (tỉnh Khánh Hòa) đang cho thấy sự thích nghi ổn định. Tuy nhiên, một “nút thắt” quan trọng vẫn chưa được tháo gỡ: khả năng sinh sản của thế hệ lai vẫn là ẩn số.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, cán bộ Ban Quản lý Vườn quốc gia Núi Chúa-Phước Bình, chủ nhiệm đề tài “Bảo tồn và sử dụng bền vững nguồn gen bò tót lai F1 giữa bò cái nhà và bò tót đực, giai đoạn 2021-2025” chăm sóc đàn bò tót lai thế hệ F1, F2 tại khu vực nuôi dưỡng của vườn. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)
Ông Nguyễn Anh Tuấn, cán bộ Ban Quản lý Vườn quốc gia Núi Chúa-Phước Bình, chủ nhiệm đề tài “Bảo tồn và sử dụng bền vững nguồn gen bò tót lai F1 giữa bò cái nhà và bò tót đực, giai đoạn 2021-2025” chăm sóc đàn bò tót lai thế hệ F1, F2 tại khu vực nuôi dưỡng của vườn. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Ngày 22/4, ông Nguyễn Anh Tuấn, cán bộ Ban Quản lý Vườn quốc gia Núi Chúa-Phước Bình, chủ nhiệm đề tài “Bảo tồn và sử dụng bền vững nguồn gen bò tót lai F1 giữa bò cái nhà và bò tót đực, giai đoạn 2021-2025” cho biết, sau 4 năm triển khai, nhóm nghiên cứu đã hoàn tất các nội dung theo kế hoạch. Trọng tâm là theo dõi sức khỏe từng cá thể, đánh giá khả năng thích nghi trong điều kiện bán hoang dã, đồng thời giám sát tập tính và đặc biệt là năng lực sinh sản của các thế hệ F1, F2.

Thích nghi tốt, nhưng “tắc” ở khâu tạo đàn

Kết quả bước đầu cho thấy, các cá thể bò tót lai F1 sinh trưởng ổn định, thích nghi tốt với điều kiện chăn thả bán tự nhiên. Chúng được bổ sung thức ăn, kiểm tra sức khỏe và phòng bệnh định kỳ, một nền tảng quan trọng để duy trì nguồn gen quý.

ndo_br_12-4677.jpg
Các cá thể bò tót lai F1 sinh trưởng ổn định, thích nghi tốt với điều kiện chăn thả bán tự nhiên.

Đáng chú ý, nhóm nghiên cứu đã ghi nhận nhiều lần phối giống tự nhiên giữa bò tót đực và bò cái F1, theo dõi chi tiết chu kỳ động dục, thời điểm giao phối. Thậm chí, cuối tháng 2/2025, một cá thể F1 mang ký hiệu D2 đã vượt rào, băng suối Gia Nhông để tìm đến đàn bò cái nhà của người dân ở Phước Bình (xã Bác Ái Tây) giao phối, một tín hiệu cho thấy bản năng sinh sản vẫn được duy trì.

Tuy vậy, đến nay vẫn chưa ghi nhận trường hợp sinh sản thành công ở bò cái F1. Điều này đặt ra câu hỏi lớn về khả năng hữu thụ của thế hệ lai, một vấn đề mang tính bản lề đối với mục tiêu bảo tồn và phát triển đàn.

ndo_br_14-9013.jpg
Đến nay vẫn chưa ghi nhận trường hợp sinh sản thành công ở bò cái F1, đang là rào cản sinh học phức tạp trong việc bảo tồn gen quý hiếm.

Câu chuyện đàn bò tót lai bắt đầu từ một “cơ duyên” đặc biệt. Giai đoạn 2009-2015, một cá thể bò tót đực hoang dã, cao hơn 1,7m, nặng khoảng 1 tấn, đã rời vùng đệm rừng và giao phối với bò cái nhà của người dân. Kết quả là 10 cá thể bò tót lai F1 ra đời, đây là một hiện tượng hiếm gặp, mở ra hướng nghiên cứu mới về lai tạo giữa động vật hoang dã và gia súc.

Sau khi cá thể bò tót đực chết vào cuối năm 2015 do già yếu, tiêu bản của nó được lưu giữ và trưng bày tại trung tâm giáo dục môi trường của vườn, như một minh chứng sống động cho quá trình lai tạo đặc biệt này.

Đến năm 2020, toàn bộ 10 cá thể F1 (5 đực, 5 cái) cùng một cá thể F2 được đưa về vườn để nuôi dưỡng, theo dõi và nghiên cứu khả năng sinh sản. Đây là bước chuyển từ “tự phát” sang “chủ động” trong bảo tồn nguồn gen.

Bài toán khoa học chưa có lời giải

Việc chưa ghi nhận sinh sản thành công ở thế hệ F1 cho thấy những rào cản sinh học phức tạp. Trong lai tạo giữa loài hoang dã và gia súc, khả năng vô sinh hoặc giảm khả năng sinh sản ở thế hệ lai đầu là điều không hiếm gặp. Tuy nhiên, để khẳng định nguyên nhân cụ thể từ yếu tố di truyền, môi trường đến dinh dưỡng, cần thêm thời gian và các nghiên cứu chuyên sâu.

Ở góc độ bảo tồn, nếu không giải quyết được “nút thắt sinh sản”, đàn bò tót lai sẽ chỉ dừng lại ở giá trị nghiên cứu đơn lẻ, khó hình thành quần thể ổn định. Điều này cũng đồng nghĩa với việc cơ hội khai thác giá trị kinh tế, sinh thái từ nguồn gen quý sẽ bị hạn chế.

Theo ông Nguyễn Anh Tuấn, đề tài kết thúc vào cuối năm 2025. Trước thực tế này, Ban Quản lý Vườn quốc gia Núi Chúa-Phước Bình đã kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch, đề án tiếp nối nhằm bảo tồn và phát triển nguồn gen bò tót lai trong giai đoạn mới, vì không chỉ dừng ở nghiên cứu, đàn bò tót lai còn có tiềm năng phục vụ du lịch sinh thái, giáo dục môi trường, là những hướng đi phù hợp với xu thế phát triển bền vững hiện nay. Tuy nhiên, để làm được điều đó, cần một chiến lược đầu tư bài bản, dài hạn, gắn kết giữa khoa học, quản lý và cộng đồng địa phương.

ndo_br_10.jpg
Bộ xương và tiêu bản của con bò tót đực đã chết do già yếu được trưng bày tại Vườn quốc gia Núi Chúa-Phước Bình (tỉnh Khánh Hòa).

Hiện nay, tiêu bản và bộ xương của cá thể bò tót đực quý hiếm vẫn được lưu giữ cẩn thận tại vườn, như một “chứng nhân” cho hành trình lai tạo đặc biệt. Nhưng tương lai của đàn bò tót lai liệu có thể hình thành một quần thể sinh sản tự nhiên hay không, vẫn là câu hỏi bỏ ngỏ, đòi hỏi lời giải từ khoa học và sự kiên trì của những người làm bảo tồn.

Có thể bạn quan tâm

 Lực lượng chức năng xã Nghĩa Lộc sơ tán người dân đến nơi an toàn. (Ảnh: Cơ sở cung cấp)

Nước sông Con dâng cao, hàng chục hộ dân ở Nghệ An phải di dời

Đến chiều 17/9, mực nước sông Con ở Nghệ An tiếp tục dâng cao, gây ngập cục bộ tại nhiều khu dân cư trên địa bàn xã Tân An và Tân Kỳ, chính quyền địa phương đã khẩn trương triển khai phương tiện, lực lượng hỗ trợ người dân di dời, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.

Ê-kíp của Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Trị tiến hành phẫu thuật cấp cứu, điều trị tổn thương nặng bàn tay cháu bé (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Xử trí kịp thời, bảo tồn chức năng bàn tay cho bé trai 34 tháng tuổi sau tai nạn

Ngày 17/9, Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Trị thông tin, một bé trai 34 tháng tuổi vừa được các bác sĩ Khoa Ngoại tổng hợp phẫu thuật cấp cứu, điều trị tổn thương nặng bàn tay phải sau tai nạn. Nhờ được xử trí kịp thời, bàn tay của trẻ được bảo tồn, khả năng vận động đang từng bước phục hồi. 

Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An nỗ lực khắc phục hậu quả của cơn bão số 6. (Ảnh: Sở Xây dựng Nghệ An)

Nghệ An khẩn trương khắc phục các điểm ngập, sạt lở giao thông do mưa lũ

Tính đến 10 giờ 30 phút ngày 17/9, trên các tuyến giao thông do Sở Xây dựng Nghệ An quản lý còn 8 vị trí ngập nước và 3 vị trí sạt lở ta-luy gây ách tắc giao thông. Các lực lượng chức năng đang tổ chức chốt trực, phân luồng, huy động phương tiện khẩn trương khắc phục, phấn đấu sớm thông tuyến, bảo đảm an toàn giao thông.

Ta-luy dương bên Quốc lộ 217 tiếp tục sạt lở ở xã Trung Hạ, tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: MAI LUẬN)

Thanh Hóa tiếp tục ứng phó với mưa, lũ

Từ 7 giờ ngày 13/9 đến 12 giờ ngày 16/9/2026, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có lượng mưa phổ biến từ 200-350mm. Một số nơi có lượng mưa lớn như ở xã Lĩnh Toại là 434mm, xã Nga Sơn 429mm, phường Tĩnh Gia 416mm.

Sà-lan bị lật, mắc kẹt đã nổi trên mặt nước, được lai dắt ra khỏi gầm cầu. (Ảnh: Báo Nhân Dân)

Khẩn trương xử lý sự cố sà lan mắc kẹt tại cầu đường sắt Mỹ Chánh, bảo đảm an toàn chạy tàu

Ngày 16/9, Bộ Xây dựng có văn bản yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị cùng các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung lực lượng, khẩn trương khắc phục sự cố 3 sà lan bị nước lũ cuốn trôi, va mắc kẹt tại cầu đường sắt Mỹ Chánh; kiểm tra, đánh giá an toàn kết cấu công trình và làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan.

Nhờ tiếp cận mô hình phát triển kinh tế mới, đời sống của bà con dân tộc thiểu số vùng biên giới Quảng Trị đã được cải thiện.

Hỗ trợ bà con dân tộc thiểu số vùng biên giới Quảng Trị tiếp cận mô hình phát triển kinh tế mới

Từ chỗ quanh năm quần quật làm nương rẫy, “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” mà không đủ ăn đủ mặc, giờ đây đời sống của bà con dân tộc thiểu số vùng biên giới tỉnh Quảng Trị dần được cải thiện nhờ tiếp cận với những mô hình phát triển kinh tế mới theo hướng bền vững.