Tuyên truyền về dự án Luật Căn cước và Luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Chiều 19/10, Công tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị tuyên truyền về dự án Luật Căn cước và Luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.
Quang cảnh Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị.

Thời gian qua, Bộ Công an được giao chủ trì soạn thảo, xây dựng, lấy ý kiến đóng góp của các tầng lớp nhân dân về hai dự án: Luật Căn cước và Luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Đặc biệt tại Kỳ họp lần thứ 5 Quốc hội khóa XV, các đại biểu Quốc hội đã tham gia ý kiến đối với hai dự thảo Luật này.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh chủ trì, phối hợp với Ban soạn thảo dự án Luật và các cơ quan hữu quan nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý hai dự thảo Luật.

Tại phiên họp lần thứ 25, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, cho ý kiến sau tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật và chỉ đạo Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh nghiên cứu, tiếp tục hoàn thiện dự thảo Luật, gửi xin ý kiến Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động không chuyên trách, ý kiến các đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội và các cơ quan hữu quan.

Đại diện Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin về quá trình xây dựng, góp ý hoàn thiện dự thảo Luật.

Đại diện Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin về quá trình xây dựng, góp ý hoàn thiện dự thảo Luật.

Tổ chức hội nghị tuyên truyền về hai dự án Luật, Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục trao đổi những điểm mới, nội dung thống nhất, tiếp thu ý kiến, bổ sung, hoàn chỉnh dự thảo hai bộ Luật nêu trên, giải trình về những điều, khoản còn ý kiến khác nhau nhằm thống nhất về nhận thức.

Mặt trận Tổ quốc cùng các cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa nhất trí, thống nhất cao với nội dung dự thảo Luật Căn cước và Luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; trao đổi băn khoăn về nội dung Luật chưa quy định cụ thể thẩm quyền, trách nhiệm cơ quan chức năng trong việc xử lý khiếu nại, tố cáo, các tình huống nảy sinh đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; khả năng cân đối, chủ động ngân sách bảo đảm chi cho con người, đầu tư trang thiết bị phục vụ hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Đại diện Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thanh Hóa phát biểu, thảo luận tại Hội nghị.

Đại diện Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thanh Hóa phát biểu, thảo luận tại Hội nghị.

Lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa cùng các bộ phận liên quan tiếp tục thông tin, trao đổi về việc xử lý vấn đề đặt ra, tình huống nảy sinh đối với lực lượng bảo vệ, an ninh trật tự cơ sở đã được điều chỉnh bởi các bộ luật liên quan như Luật Dân sự, Luật Khiếu nại tố cáo, Luật Công chức, viên chức.

Đồng thời phân tích, nhấn mạnh việc ban hành Luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự tại cơ sở trên cơ sở biên chế, kiện toàn lực lượng dân phòng, tổ bảo vệ thôn, tổ dân phố, công an xã bán chuyên trách nên không tăng thêm con người, bảo đảm chủ động cân đối, bố trí ngân sách như đang thực chi.

Lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa phát biểu kết luận Hội nghị.

Lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa phát biểu kết luận Hội nghị.

Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đánh giá cao các ý kiến thảo luận chất lượng, đóng góp trách nhiệm của đại diện các cơ quan chức năng, Mặt trận Tổ quốc trong tỉnh Thanh Hóa và đề nghị tiếp tục phối hợp tuyên truyền sâu rộng tới các tầng lớp nhân dân, tạo đồng thuận, thống nhất cao về nhận thức trong việc xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện hai bộ Luật.

Đi đôi với biên soạn, đăng tải trên Cổng thông tin Công an tỉnh, lực lượng Công an trong tỉnh tiếp tục nghiên cứu, tuyên truyền, tham gia xây dựng, phổ biến, hướng dẫn tổ chức thực hiện Luật; chủ động ngăn chặn, đấu tranh, vô hiệu hóa thông tin xuyên tạc, phản động.

Các sở, ban, ngành trong tỉnh tiếp tục đồng hành, phối hợp cùng lực lượng Công an tuyên truyền tới cán bộ, công chức, viên chức tham gia xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện Luật Căn cước và Luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Có thể bạn quan tâm

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Đại tá Phạm Anh Tuấn, Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, thực hiện quyền bầu cử tại điểm bỏ phiếu của đơn vị.

Cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân nô nức tham gia Ngày hội non sông

Trong không khí trang nghiêm, phấn khởi của Ngày hội non sông, cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, thể hiện rõ trách nhiệm công dân, niềm tin và tinh thần chính trị của người lính biển trước sự kiện trọng đại của đất nước.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn đã đi kiểm tra thực tế công tác bầu cử tại phường Hòa Khánh.

Đà Nẵng: Kiểm tra công tác bầu cử tại các địa phương

Sáng 15/3, sau khi dự khai mạc và thực hiện nghĩa vụ công dân bỏ phiếu bầu theo quy định tại phường Hải Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn đã đi kiểm tra thực tế công tác bầu cử tại một số phường trên địa bàn thành phố.

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.