Tuyên truyền pháp luật cho người Việt Nam ở nước ngoài

Ngày 29/9, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài của thành phố tổ chức Hội nghị tuyên truyền một số quy định pháp luật hiện hành liên quan đến Thành phố Hồ Chí Minh, người Việt Nam ở nước ngoài, đăng ký thường trú, căn cước công dân cho đối tượng là người Việt Nam ở nước ngoài.
Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, bà Đinh Thị Phương Thảo, Phó Chủ nhiệm phụ trách Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh thông tin, trong những năm gần đây, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài có xu hướng trở về quê hương để học tập, đầu tư kinh doanh và sinh sống ổn định tại Việt Nam.

Nhiều người Việt Nam ở nước ngoài cũng bày tỏ nguyện vọng được cấp căn cước công dân để thuận tiện trong thực hiện các thủ tục hành chính, giao dịch dân sự, dịch vụ công tại Việt Nam.

“Nắm bắt nhu cầu đó, hội nghị này chúng tôi mong muốn thông tin đến đại biểu các quy định pháp luật liên quan đến thủ tục đăng ký thường trú và cấp căn cước công dân dành cho đối tượng người Việt Nam ở nước ngoài hiện đang sinh sống, học tập và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh”, bà Đinh Thị Phương Thảo cho biết.

Tại hội nghị, ban tổ chức mời đại diện 2 cơ quan là Công an Thành phố và Sở Tư pháp Thành phố đến trao đổi những quy định liên quan đến đăng ký thường trú và thủ tục cấp căn cước công dân.

Ngoài những câu hỏi liên quan đến thường trú và cấp căn cước công dân, đại biểu đã đặt những câu hỏi liên quan đến nội dung như xác nhận nguồn gốc Việt Nam, quốc tịch, hồi hương,…

Trong phần chia sẻ, một số thắc mắc của các đại biểu người Việt Nam ở nước ngoài khi về Việt Nam sinh sống, làm việc, đầu tư sẽ được ban tổ chức hội nghị chuyển nội dung câu hỏi đến đại diện các cơ quan có liên quan.

Ông Trần Ngọc Phú, kiều bào Pháp phát biểu tại hội nghị.

Ông Trần Ngọc Phú, kiều bào Pháp phát biểu tại hội nghị.

Được biết, công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài luôn được Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm. Nhiều chính sách liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài đã được ban hành trong thời gian qua.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Thông tri số 12-TT/TU ngày 28/7/2022 để triển khai có hiệu quả Nghị quyết 36-NQ/TW ngày 26/3/2004 của Bộ Chính trị khóa IX về công tác người Việt Nam ở nước ngoài; Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 19/5/2015 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW của Bộ Chính trị Khóa IX về công tác với người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới và Kết luận số 12-KL/TW ngày 12/8/2021 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới.

Ủy ban nhân dân Thành phố cũng kịp thời ban hành Kế hoạch 1972 ngày 15/5 để triển khai thực hiện Thông tri số 12 của Thành uỷ về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Có thể thấy, công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới đòi hỏi cần được triển khai với nhiều phương thức, không chỉ tập trung vào công tác vận động nguồn lực mà còn công tác hỗ trợ, phải “thể hiện rõ hơn tình cảm và trách nhiệm của Đảng, Nhà nước trong việc chăm lo cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài”.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.