Tuyển sinh năm 2025: Số thí sinh nhập học tăng, các ngành sư phạm và STEM khởi sắc

Ngày 18/9, Vụ trưởng Giáo dục Đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo) Nguyễn Tiến Thảo cho biết: Theo số liệu thống kê tính đến ngày 31/8, công tác tuyển sinh đại học đợt chung năm học 2025-2026 đã cơ bản hoàn thành đúng kế hoạch. Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung vận hành ổn định, khắc phục được nhiều bất cập của các năm trước.

Học sinh tìm hiểu thông tin tuyển sinh tại gian tư vấn của Trường đại học Thăng Long. (Ảnh: THÚY QUỲNH)
Học sinh tìm hiểu thông tin tuyển sinh tại gian tư vấn của Trường đại học Thăng Long. (Ảnh: THÚY QUỲNH)

Năm 2025, cả nước có tổng 852 nghìn thí sinh đăng ký dự thi, với 7,6 triệu nguyện vọng vào hơn 4.000 lượt ngành, chương trình đào tạo của hơn 500 trường đại học, cao đẳng. Toàn bộ quy trình, từ đăng ký dự tuyển, nộp lệ phí, lọc ảo đến xác nhận nhập học đều được thực hiện trực tuyến, không phát sinh sai sót từ hệ thống chung.

Riêng tại nhóm miền bắc (do Đại học Bách khoa Hà Nội chủ trì), tổ chức xét tuyển chung cho 65 cơ sở đào tạo, phần mềm xét tuyển ban đầu có hiện tượng quá tải do khối lượng tính toán lớn. Trước tình hình đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã yêu cầu kéo dài thời gian lọc ảo toàn quốc thêm hai ngày, song vẫn bảo đảm công bố kết quả xét tuyển theo đúng kế hoạch vào ngày 22/8/2025.

Hệ thống đăng ký nhập học trực tuyến được mở từ ngày 25/8 đến hết ngày 2/9, kéo dài thêm 3 ngày so dự kiến, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh trong việc hoàn tất thủ tục.

Những bất cập trong việc tổ chức xét tuyển sớm và phân chia chỉ tiêu giữa các phương thức, tổ hợp xét tuyển của các năm trước đã cơ bản được khắc phục. Toàn bộ quy trình xét tuyển năm nay diễn ra minh bạch, không còn tình trạng chênh lệch bất hợp lý về điểm chuẩn giữa các phương thức, tổ hợp trong cùng một ngành, một trường. Thực tế cũng đã cho thấy, những hoài nghi ban đầu về sự cần thiết, hiệu quả và tính khả thi của quy định mới áp dụng từ năm 2025 đã được giải đáp.

Kết quả tuyển sinh tổng thể tiếp tục được cải thiện, cho thấy niềm tin của người học và xã hội đối với chất lượng đào tạo ngày càng gia tăng. Tính đến hết ngày 2/9, đã có 625.477 thí sinh hoàn thành xác nhận nhập học, tăng 13,82% so năm 2024; trong đó, riêng khối đại học có 613.335 thí sinh, đạt tỷ lệ 52,87% tổng số thí sinh dự thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (năm 2024 là 51,3%). Đáng chú ý, tỷ lệ các cơ sở đào tạo tuyển được dưới 30% chỉ tiêu chỉ còn 6,5%, giảm mạnh so 16,4% của năm 2024.

Tính đến hết ngày 2/9, đã có 625.477 thí sinh hoàn thành xác nhận nhập học, tăng 13,82% so năm 2024; trong đó, riêng khối đại học có 613.335 thí sinh, đạt tỷ lệ 52,87% tổng số thí sinh dự thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (năm 2024 là 51,3%). Đáng chú ý, tỷ lệ các cơ sở đào tạo tuyển được dưới 30% chỉ tiêu chỉ còn 6,5%, giảm mạnh so 16,4% của năm 2024.

Những số liệu này không chỉ phản ánh nhu cầu học tập của người học và yêu cầu nhân lực từ thị trường lao động, mà còn khẳng định sự củng cố và gia tăng niềm tin của người học đối với chất lượng giáo dục đại học.

Các ngành sư phạm cùng với những ngành kỹ thuật then chốt, công nghệ chiến lược tiếp tục thu hút đông đảo thí sinh giỏi, đặc biệt tại các trường đại học tốp đầu. Mặc dù điểm chuẩn trung bình năm 2025 thấp hơn khoảng 3 điểm so năm 2024, song điểm chuẩn giữa các ngành, các trường có sự phân hóa rõ rệt. Tín hiệu tích cực là kết quả tuyển sinh ở các ngành sư phạm và nhóm ngành STEM được cải thiện đáng kể.

Đáng chú ý, trong tổng số 74 ngành có điểm chuẩn theo kết quả thi tốt nghiệp Trung học phổ thông đạt từ 28/30 trở lên, có tới 50 ngành thuộc khối sư phạm và 17 ngành thuộc nhóm kỹ thuật then chốt, công nghệ chiến lược như khoa học máy tính, trí tuệ nhân tạo, vi mạch bán dẫn, điều khiển và tự động hóa…

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng những năm gần đây đạt nhiều kết quả tích cực, thể hiện rõ xu hướng ổn định và ngày càng hiệu quả.

Năm 2025, cả nước có 1.160.033 thí sinh dự thi tốt nghiệp Trung học phổ thông; trong đó, 849.544 thí sinh đăng ký xét tuyển vào các cơ sở đào tạo. Kết quả, đã có 773.167 thí sinh trúng tuyển và 625.477 thí sinh hoàn thành xác nhận nhập học.

So sánh các năm trước, số liệu cho thấy sự tăng trưởng rõ rệt. Năm 2024, cả nước có 1.071.395 thí sinh dự thi tốt nghiệp Trung học phổ thông; trong đó 733.652 thí sinh đăng ký xét tuyển, 677.986 thí sinh trúng tuyển và 549.514 thí sinh xác nhận nhập học. Năm 2023, các con số tương ứng là 1.002.100 thí sinh dự thi, 660.258 đăng ký xét tuyển, 612.283 trúng tuyển và 494.488 xác nhận nhập học.

Những số liệu này phản ánh nỗ lực của toàn ngành trong việc đổi mới, hoàn thiện công tác tuyển sinh, đồng thời khẳng định niềm tin, sự lựa chọn của học sinh, phụ huynh đối với hệ thống giáo dục đại học, cao đẳng.

Có thể bạn quan tâm

Hội thảo quy tụ nhiều học giả, chuyên gia, nhà nghiên cứu và học viên cao học, nghiên cứu sinh trong nước và quốc tế. (Ảnh: FTU)

Hoàn thiện hệ sinh thái đào tạo sau đại học chuẩn quốc tế

Ngày 8/10, tại Hà Nội, Trường đại học Ngoại thương tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế dành cho người học sau đại học (ICGE 2026) với chủ đề "Tái định hình hợp tác trong một thế giới phân mảnh: Bằng chứng từ các doanh nghiệp, thị trường và chính sách".

Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số sáng khai mạc sáng 8/10. (Ảnh: NGUYỄN MẠNH)

Giáo dục trong kỷ nguyên số: Hợp tác để làm chủ công nghệ, phát triển con người

Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số tạo diễn đàn thúc đẩy hợp tác quốc tế và hội nhập giáo dục; mở rộng quan hệ giữa các cơ sở giáo dục Việt Nam và các tổ chức giáo dục quốc tế; chia sẻ mô hình, phương pháp và công nghệ đổi mới sáng tạo trong giảng dạy, học tập và quản trị.

Thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ và AI trong trường học

Thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ và AI trong trường học

Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10) và Tuần lễ học tập suốt đời năm 2026, sáng 8/10, Ngày hội khoa học và công nghệ cho học sinh phổ thông phường Vĩnh Hưng (Hà Nội) đã được tổ chức tại Trường tiểu học và THCS Vĩnh Hưng với sự tham gia của gần 1.000 học sinh.

Hình ảnh cuộc thi “Tìm hiểu Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám” dành cho học sinh trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội. (Ảnh: BAN TỔ CHỨC)

Giáo dục di sản văn hóa ở trường học

Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam đặt chỉ tiêu: Đến năm 2030, 100% học sinh, học viên, sinh viên trong hệ thống giáo dục quốc dân được tiếp cận, tham gia hiệu quả, thường xuyên các hoạt động nghệ thuật, giáo dục di sản văn hóa.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chúc mừng và tặng quà lưu niệm cho Hội Khuyến học Việt Nam.

Xây dựng xã hội học tập từ năng lực thực của mỗi người dân

Sau 5 năm triển khai các chương trình về học tập suốt đời và xây dựng mô hình “Công dân học tập”, các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt, vượt mục tiêu đề ra. Giai đoạn 2026-2030, trọng tâm được chuyển mạnh sang chất lượng thực của việc học, để mỗi người dân có cơ hội học, khả năng học và động lực học suốt đời.

Trao giấy Chứng nhận cho các thí sinh tham gia kỳ thi. (Ảnh: CTV)

Vĩnh Long: Gần 2.000 thí sinh tham gia cuộc thi chọn học sinh giỏi Giải toán trên máy tính cầm tay

Sáng 7/10, cuộc thi chọn học sinh giỏi Giải toán trên máy tính cầm tay năm học 2026-2027 chính thức được tổ chức đồng loạt tại 3 điểm thi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long gồm: Trường trung học phổ thông Bến Tre, Trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Thiện Thành và Trường trung học phổ thông Lưu Văn Liệt.

(Ảnh: Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Đổi mới quy định về tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn Giáo dục quốc phòng và an ninh

Nội dung Giáo dục quốc phòng và an ninh dự kiến được lồng ghép ở bậc tiểu học, trung học cơ sở; là môn học chính khóa ở trường trung học phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học; đồng thời là nội dung cơ bản, quan trọng trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân.

Hoạt động nghiên cứu khoa học tại Đại học Bách khoa Hà Nội. (Ảnh: NGUYỄN ĐĂNG)

Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn xác định nhóm 30% điểm cao nhất để xét hưởng học bổng Chính phủ

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành hướng dẫn cụ thể cách xác định người học thuộc diện hưởng học bổng đối với người học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược theo Nghị định số 179/2026/NĐ-CP ngày 20/5/2026 của Chính phủ, triển khai thống nhất trên cả nước.

Con đường tới trường mỗi ngày của cô giáo Phan Thị Lệ và em N.T.H. (Ảnh: LINH PHAN)

Ấm áp nghĩa cô trò nơi rẻo cao Lũng Trời

Sáng sáng, trên cung đường cua tay áo, cô giáo Phan Thị Lệ và em N.T.H. lại cùng nhau tới trường. Tiếng đá sỏi lạo xạo dưới bánh xe thi thoảng thay bằng tiếng ì oạp của bùn non trơn nhẫy. Bóng xanh của rừng cây và những con suối dần khuất lấp, cánh cổng Trường tiểu học Trương Lương dần hiện ra nơi chân mây.

Diễn đàn quốc tế thường niên về Quản trị công năm 2026.

Diễn đàn quốc tế thường niên về Quản trị công năm 2026

Từ ngày 5 đến 7/10, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, Học viện Hành chính và Quản trị công tổ chức thực hiện Diễn đàn quốc tế thường niên về Quản trị công năm 2026, với chủ đề “Quản trị bao trùm trong kỷ nguyên phát triển mới: Chuyển đổi hệ thống, đổi mới sáng tạo và chính phủ sẵn sàng trước tương lai”.

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, nhà thầu đang tập trung nhân công đẩy nhanh tiến độ thi công Trường Phổ thông nội trú liên cấp Na Sang, xã Na Sang, tỉnh Điện Biên. (Ảnh: LÊ LAN)

Công an Điện Biên quyết tâm đưa dự án hai trường phổ thông nội trú liên cấp về đích trước 2 tháng

Phấn đấu hoàn thành xây dựng hai trường phổ thông nội trú liên cấp tại hai xã Na Sang, Mường Pồn vào ngày 30/6/2027 (sớm 2 tháng so kế hoạch), Công an tỉnh Điện Biên chủ động tháo gỡ khó khăn cho nhà thầu; đồng thời, đề nghị nhà thầu phải xây dựng phương án thi công khoa học, thích ứng mọi điều kiện thời tiết.