Tuyến Metro Bến Thành-Suối Tiên gấp rút cho ngày đón khách

Thời gian vận hành tuyến Metro số 1 Bến Thành-Suối Tiên (dài gần 19 km) đang được tính từng ngày. Mọi công tác chuẩn bị cho việc khai thác thương mại, đưa đón hành khách được thực hiện một cách tổng lực và gấp rút...
Quản lý và nhân viên lái tàu kiểm tra khu vực ca-bin lái tàu các đoàn tàu của tuyến Metro Bến Thành- Suối Tiên tại depot Long Bình, thành phố Thủ Đức. (Ảnh ANH THẾ)
Quản lý và nhân viên lái tàu kiểm tra khu vực ca-bin lái tàu các đoàn tàu của tuyến Metro Bến Thành- Suối Tiên tại depot Long Bình, thành phố Thủ Đức. (Ảnh ANH THẾ)

61 quản lý và lái tàu sẵn sàng ngày lên ca-bin!

Ngày 10/12, rời lớp học do Trường cao đẳng Đường sắt tổ chức, 61 nhân viên lái tàu và quản lý thuộc Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 (HURC1) phấn khởi khi có chứng chỉ An toàn vệ sinh lao động, một trong những yêu cầu đối với người lái tàu của tuyến Metro Bến Thành-Suối Tiên.

Chị Phạm Thị Thu Thảo, Đội trưởng vận hành tàu cho hay, chị cảm thấy yên tâm khi tất cả đội với 61 người (gồm 50 nhân viên lái tàu và những người quản lý) đã có đầy đủ điều kiện sẵn sàng cho ngày ngồi vào ca-bin lái những đoàn tàu của tuyến Metro đầu tiên của thành phố. Cầm bản sơ đồ chi tiết 17 đoàn tàu Metro, chị Thảo giải thích các số hiệu, lộ trình mà nhân viên lái tàu phải thuộc "nằm lòng", đặc biệt kèm quy định nghiêm ngặt đối với người lái tàu là thổi nồng độ cồn trước khi ngồi vào "vô-lăng". Theo quy định, mỗi nhân viên lái tàu làm việc không quá 4 giờ/ngày, cứ bốn ngày làm việc sẽ nghỉ một ngày.

Theo HURC1, ở giai đoạn 1, tuyến Metro số 1 sẽ chạy 200 chuyến mỗi ngày, thời gian tàu hoạt động từ 5 giờ và kết thúc ở ga cuối lúc 22 giờ 30 phút. Trong khung giờ cao điểm, các đoàn tàu chạy giãn cách nhau khoảng 8 phút/chuyến. Ở khung giờ bình thường, giãn cách 12 phút/chuyến.

Cũng trong nhịp độ làm việc khẩn trương, Trung tâm điều độ chạy tàu nằm gần depot Long Bình (thành phố Thủ Đức) gần như sáng đèn 24/24 giờ với hệ thống máy móc phục vụ công tác điều độ chạy tàu và ca-me-ra ghi lại hình ảnh và hành trình của toàn tuyến Metro dài gần 20 km, với 14 nhà ga.

Ông Phạm Văn Hoàn, Đội trưởng Đội điều hành cho biết: Có 24 nhân viên và người quản lý làm việc tại Trung tâm điều độ, chia làm bốn ca (mỗi ca sáu người). Dù 17 đoàn tàu dự kiến lăn bánh vào ngày 22/12 tới nhưng hiện mỗi ca làm việc được bố trí như tàu đã chạy thật, nhân viên phải có mặt lúc 3 giờ 30 phút sáng tại trung tâm để bắt tay vào việc. Tại Trung tâm điều độ, mỗi ca trực gồm sáu người sẽ kiểm tra thiết bị, kiểm tra tính an toàn hệ thống các nhà ga, nhận thông tin từ các nhân viên lái tàu.

Ông Lê Minh Triết, Giám đốc HURC1 cho biết: Để phục vụ vận hành thương mại tuyến Metro Bến Thành-Suối Tiên, công ty đã đào tạo đội ngũ gồm 291 nhân viên nhà ga, 9 quản lý nhà ga, 61 kỹ thuật viên lái tàu, 24 kỹ thuật viên điều độ và 64 nhân viên bảo dưỡng. Ðồng thời, HURC1 thành lập Xí nghiệp vận hành và Xí nghiệp bảo trì. Trong đó, Xí nghiệp vận hành sẽ đảm nhiệm điều hành hoạt động hằng ngày, tập trung đội ngũ lái tàu, nhân viên nhà ga và các bộ phận hỗ trợ. Xí nghiệp bảo trì làm công tác bảo trì, bảo dưỡng.

Nhiều chính sách hỗ trợ

Theo Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, hành khách đi tàu điện tuyến Metro số 1 được hỗ trợ 100% giá vé trong thời gian 30 ngày kể từ ngày tuyến bắt đầu khai thác thương mại. Cùng với đó, người dân đi 17 tuyến xe buýt kết nối với Metro Bến Thành- Suối Tiên sẽ được miễn vé nhằm khuyến khích người dân sử dụng tuyến tàu điện đầu tiên của thành phố. Thành phố dự kiến phát hành hơn hai triệu thẻ đi tuyến Metro Bến Thành-Suối Tiên trong giai đoạn đầu, mỗi ngày ước tính phục vụ gần 40.000 hành khách.

Bên cạnh đó, theo Trung tâm Quản lý giao thông công cộng thành phố, 17 tuyến xe buýt kết nối với các nhà ga của tuyến Metro Bến Thành-Suối Tiên đã hoàn tất, sẵn sàng phục vụ hành khách. Ông Phạm Vương Bảo, Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý giao thông công cộng thành phố thông tin, xe buýt phục vụ hành khách là xe điện, có thương hiệu nhận diện riêng, vé xe buýt sẽ được trợ giá. Tuy nhiên, trong tháng đầu tiên hành khách sử dụng 17 tuyến xe buýt này sẽ được miễn phí vé cùng với vé đi Metro số 1. Dự kiến ngày 20/12, 17 tuyến xe buýt này chính thức lăn bánh.

Ngoài ra, theo ông Bảo, trung tâm đã đầu tư xây dựng và hoàn tất năm bãi xe nằm gần khu vực các nhà ga của tuyến Metro gồm: Văn Thánh, Thảo Điền, Rạch Chiếc, Phước Long, Bình Thái. Đồng thời, có 10 bãi giữ xe bên dưới các nhà ga trên cao (do HURC1 đầu tư xây dựng) nhằm phục vụ nhu cầu gửi xe cá nhân, qua đó thu hút, giải tỏa hành khách ở các nhà ga của tuyến Metro tới các khu vực lân cận và ngược lại.

Cũng nhằm hỗ trợ việc di chuyển của người dân thành phố dọc tuyến Metro số 1 được thuận tiện, hiện nay chín cầu bộ hành đã thi công hoàn tất để kịp khai thác đồng bộ khi tuyến Metro số 1 vận hành thương mại. Những cây cầu này có vai trò quan trọng trong việc bảo đảm tiếp cận hành khách đến các nhà ga trên cao (gồm ga Tân Cảng, Thảo Điền, An Phú, Rạch Chiếc, Phước Long, Bình Thái và Công nghệ cao; cầu Thủ Đức, Đại học Quốc gia), tạo điều kiện thuận lợi và sự an toàn cho người dân di chuyển.

Có thể bạn quan tâm

Con trai của Luật sư Nguyễn Hữu Thọ và ký ức những ngày chiến đấu ở rừng

Con trai của Luật sư Nguyễn Hữu Thọ và ký ức những ngày chiến đấu ở rừng

Là con trai cả của Luật sư Nguyễn Hữu Thọ, trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, ông Nguyễn Hữu Châu có hơn 13 năm hoạt động và chiến đấu ở Căn cứ Trung ương Cục miền nam. Hòa vào không khí của những ngày tháng Tư lịch sử, ông chia sẻ với chúng tôi về hồi ức của những tháng ngày không quên ở chiến khu ngày đó.

Lắp đặt điện năng lượng mặt trời là một trong những giải pháp chuyển đổi năng lượng xanh, đáp ứng nhu cầu phát triển tại nhiều doanh nghiệp, hộ gia đình.

Tái cấu trúc nền kinh tế từ chuyển đổi năng lượng xanh

Từ câu chuyện những doanh nghiệp chủ động đầu tư điện mặt trời, tận dụng phụ phẩm để phát điện, đến áp lực tiêu thụ năng lượng khổng lồ của Thành phố Hồ Chí Minh, vấn đề chuyển đổi năng lượng xanh không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu cấp thiết.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan trong buổi làm việc với Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh.

Siết chặt quản lý an toàn thực phẩm

Các vụ ngộ độc thực phẩm tập thể xảy ra tại một số trường học, cơ sở kinh doanh; những đường dây sản xuất thực phẩm chứa chất cấm bị phanh phui sau nhiều năm hoạt động giữa lòng đô thị lớn nhất cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp bách công tác bảo đảm an toàn thực phẩm phải được triển khai kiên quyết và thực chất hơn.

Công nhân tại Công ty cổ phần Cơ khí thương mại Đại Dũng được trang bị đầy đủ thiết bị, bảo đảm an toàn lao động.

Ứng dụng công nghệ trong bảo đảm an toàn lao động

Nhằm nâng cao chất lượng công tác bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, Thành phố Hồ Chí Minh xác định tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường ứng dụng công nghệ để phát hiện sớm, phòng ngừa rủi ro, bảo vệ tính mạng, sức khỏe người lao động, hướng tới một môi trường làm việc bền vững.

Người dân xếp hàng mua bánh mì tại Lễ hội bánh mì Việt Nam lần 4 (Ảnh MẠNH HẢO)

Khẳng định giá trị độc đáo của bánh mì Việt Nam

Qua 4 lần tổ chức, Lễ hội bánh mì Việt Nam đã góp phần tôn vinh món ăn đường phố độc đáo của người Việt, một biểu tượng của sự sáng tạo. Đến nay, bánh mì không chỉ nằm trong từ điển Oxford hay dẫn đầu các bảng xếp hạng của TasteAtlas, mà đã thật sự trở thành một “đại sứ văn hóa” kết nối Việt Nam với thế giới.

Một góc Cảng Trường Thọ (Ảnh THẾ ANH)

Cơ hội “vàng” đưa ngành logistics bứt phá

Sau hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh (mới) mở ra không gian phát triển logistics với tiềm lực mạnh mẽ, tạo động lực tăng trưởng cho một siêu đô thị trong tương lai.

Phối cảnh quảng trường và trung tâm hành chính Thành phố Hồ Chí Minh.

Đột phá hạ tầng cho siêu đô thị hiện đại

Dấu mốc 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026) và 50 năm Thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (1976-2026) được ghi dấu bằng việc đồng loạt khởi công một loạt dự án hạ tầng quy mô lớn.

Các đại biểu tham quan Đường sách Bình Tân trong ngày khánh thành năm 2025 (Ảnh MẠNH HẢO)

Xây dựng đường sách, không gian sách phù hợp

Trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều đường sách, không gian sách. Tuy nhiên, việc duy trì hoạt động hiệu quả không gian văn hóa này là điều không đơn giản, đòi hỏi phải có sự chung tay, phối hợp chặt chẽ của các đơn vị, ban, ngành.

Cán bộ Thuế Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ hộ kinh doanh ứng dụng phần mềm điện tử kê khai thuế.

Triển khai giải pháp số hỗ trợ hộ kinh doanh

Trong thời điểm ngành thuế tăng tốc triển khai chuyển đổi phương pháp quản lý thuế đối với hộ kinh doanh từ hình thức khoán sang kê khai, việc thúc đẩy số hóa toàn diện đang trở thành yêu cầu cấp thiết.

Đại diện Ban Tổ chức hội thi trao Giải nhất cho các em học sinh, sinh viên.

Thắp sáng hành trình lập nghiệp cho giới trẻ

Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh và Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố vừa tổng kết, trao các giải thưởng Hội thi “Học sinh, sinh viên giỏi nghề” thành phố lần thứ 16, năm 2026. Hội thi đã giúp các trường đánh giá chất lượng đào tạo, cập nhật yêu cầu thực tiễn từ doanh nghiệp và thị trường lao động trong giai đoạn hiện nay.

Cụm khu phố 1-6 trên địa bàn phường An Phú Đông tham gia họp trực tuyến.

Huy động tốt nguồn lực xã hội hóa trong chuyển đổi số cộng đồng

Nhằm hỗ trợ người dân tiếp cận nền tảng số, thúc đẩy mạnh mẽ tiến trình chuyển đổi số và nâng cao chất lượng phục vụ tại địa phương, thời gian qua, nhiều phường, xã trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã chủ động đưa ứng dụng số về tận các khu phố thông qua nguồn lực xã hội hóa 100%.

Đoàn diễu hành nghi thức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương. (Cộng tác viên).

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm Bính Ngọ 2026

Sáng 26/4 (mồng 10 tháng 3 âm lịch), tại Khu tưởng niệm các Vua Hùng thuộc Công viên Lịch sử-Văn hóa dân tộc, Thành phố Hồ Chí Minh, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm Bính Ngọ 2026 với chủ đề “Nhớ ơn Quốc Tổ Hùng Vương”.