Tuyên dương 17 "Nhà giáo trẻ tiêu biểu" Khối các cơ quan Trung ương

Chiều 13/11, tại Hà Nội, Đoàn Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Diễn đàn “Xây dựng năng lực tự học trong kỷ nguyên số vì một Việt Nam hùng cường”; Lễ tuyên dương "Nhà giáo trẻ tiêu biểu" năm 2024; Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2023-2024.
Đại diện lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Bộ Giáo dục và Đào tạo trao Bằng khen tặng các "Nhà giáo trẻ tiêu biểu".
Đại diện lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Bộ Giáo dục và Đào tạo trao Bằng khen tặng các "Nhà giáo trẻ tiêu biểu".

Trong khuôn khổ Diễn đàn “Xây dựng năng lực tự học trong kỷ nguyên số vì một Việt Nam hùng cường”, các đại biểu đã có cơ hội lắng nghe các chuyên đề về bồi dưỡng, xây dựng năng lực tự học cho cán bộ, công chức, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên.

Tiêu biểu như tham luận “Ứng dụng AI và khoa học thần kinh để tự học hiệu quả trong kỷ nguyên số” của Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Thanh Nam, Phó Hiệu trưởng Trường đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Toàn cảnh Diễn đàn.

Toàn cảnh Diễn đàn.

Diễn đàn là hoạt động thiết thực hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030”, đồng thời là chương trình sinh hoạt chính trị quan trọng nhằm nâng cao năng lực, bản lĩnh chính trị để đoàn viên, thanh niên đóng góp nhiều hơn cho đất nước trong “kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình” của dân tộc Việt Nam.

Theo Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương Bùi Hoàng Tùng, năm học 2023-2024, toàn bộ 13 chỉ tiêu đề ra về công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học của Khối các cơ quan Trung ương đều đạt và vượt kế hoạch.

Trong đó, đáng chú ý có việc vận động hơn 23 nghìn ý tưởng, sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học; huy động 1,2 tỷ đồng kinh phí để trao học bổng, hỗ trợ sinh viên tiếp cận các nguồn vốn tín dụng ưu đãi; giới thiệu 1.329 đoàn viên ưu tú để Đảng xem xét kết nạp...

Đồng chí Bùi Hoàng Tùng phát biểu ý kiến tại chương trình.

Đồng chí Bùi Hoàng Tùng phát biểu ý kiến tại chương trình.

Tại Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2023-2024, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã trao Bằng khen tặng 2 tập thể, 16 cá nhân; Đoàn Khối các cơ quan Trung ương đã trao Bằng khen tặng 6 tập thể có thành tích xuất sắc, trao Bằng khen tặng 4 tập thể và cá nhân đã tích cực tổ chức, triển khai các cuộc thi liên quan.

Năm nay, Đoàn Khối các cơ quan Trung ương nhận được 35 hồ sơ đề cử. Từ đó, Ban Thường vụ Đoàn Khối đã xét chọn 17 "Nhà giáo trẻ tiêu biểu" để triển khai tuyên dương cấp Khối.

Đây đều là những nhà giáo trẻ tiêu biểu, có thành tích xuất sắc, chuyên môn vững vàng, nổi bật với nhiều sáng kiến, sáng tạo trong quá trình giảng dạy, nghiên cứu khoa học, ứng dụng phương pháp mới, đầy nghị lực vươn lên, vượt khó bám nghề và yêu nghề.

Có thể bạn quan tâm

Ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác giáo dục giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland (Ảnh: NGUYỄN MẠNH)

24 biên bản hợp tác được trao tại Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số

Trong khuôn khổ Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số, 24 biên bản ghi nhớ (MOU) giữa các cơ quan quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục, tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam với các đối tác quốc tế đã được ký kết. Nội dung hợp tác tập trung vào đào tạo, nghiên cứu khoa học, phát triển nguồn nhân lực, giáo dục nghề nghiệp.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: NH)

Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực sức khỏe

Sáng 9/10, tại Hà Nội, Trường đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tổ chức khai mạc Hội nghị Khoa học sức khỏe với chủ đề “Chăm sóc sức khỏe toàn diện trong kỷ nguyên số”. Hội nghị diễn ra trong hai ngày 9 và 10/10 với 59 báo cáo khoa học thuộc các lĩnh vực y khoa, răng-hàm-mặt, dược và điều dưỡng.

Sinh viên Học viện Ngân hàng trao đổi, thảo luận trong giờ học. (Ảnh: HVNH)

Gắn đào tạo đại học với nhu cầu doanh nghiệp

Nhiều cơ sở giáo dục đại học đang đưa doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào đào tạo, từ xác định nhu cầu nhân lực, xây dựng chương trình đến thực hành, nghiên cứu. Qua đó, liên kết Nhà nước-nhà trường-doanh nghiệp từng bước đi vào thực chất, gắn đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo với nhu cầu thị trường.

Các cơ sở giáo dục và đào tạo của Việt Nam tích cực thúc đẩy hợp tác quốc tế và hội nhập giáo dục, mở rộng quan hệ giữa với các cơ sở đại học, tổ chức giáo dục quốc tế. (Ảnh: NGUYỄN MẠNH)

Các cơ sở giáo dục tích cực kết nối, mở rộng hợp tác, học hỏi kinh nghiệm quốc tế

Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số mở ra không gian kết nối các doanh nghiệp công nghệ, cơ sở đại học, tổ chức giáo dục, các đơn vị phát triển giải pháp. Nhiều hoạt động ký kết, hợp tác đã được thực hiện, góp phần mở rộng mạng lưới hợp tác giữa các cơ sở giáo dục, doanh nghiệp trong nước với đối tác quốc tế.

Phiên hội thảo chuyên đề Giáo dục phổ thông. (Ảnh: Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Giá trị của AI phải được chứng minh bằng kết quả học tập

AI đang thay đổi cách dạy học và vận hành nhà trường, nhưng số hóa nhiều hơn chưa đồng nghĩa học sinh học tốt hơn. Tại Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số, ngày 8-9/10 tại Hà Nội, các chuyên gia nhấn mạnh giá trị của AI cần được kiểm chứng qua sự tiến bộ về kiến thức, tư duy và năng lực tự học của học sinh.

Quang cảnh tọa đàm chuyên gia “Định hình chân dung nhân tài thời đại 4.0” diễn ra chiều 8/10, trong khuôn khổ IECEE 2026. (Ảnh: BUV)

Trí tuệ nhân tạo làm thay đổi tiêu chí tuyển dụng đối với sinh viên mới tốt nghiệp

Không chỉ đòi hỏi kiến thức chuyên môn, doanh nghiệp ngày càng chú trọng khả năng ứng dụng công nghệ, giải quyết vấn đề, quản lý thời gian, giao tiếp và thích ứng của sinh viên mới tốt nghiệp. Đáng chú ý, trí tuệ nhân tạo (AI) đang bắt đầu làm thay đổi tiêu chí tuyển dụng ở nhiều vị trí việc làm.

Hội thảo quy tụ nhiều học giả, chuyên gia, nhà nghiên cứu và học viên cao học, nghiên cứu sinh trong nước và quốc tế. (Ảnh: FTU)

Hoàn thiện hệ sinh thái đào tạo sau đại học chuẩn quốc tế

Ngày 8/10, tại Hà Nội, Trường đại học Ngoại thương tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế dành cho người học sau đại học (ICGE 2026) với chủ đề "Tái định hình hợp tác trong một thế giới phân mảnh: Bằng chứng từ các doanh nghiệp, thị trường và chính sách".

Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số sáng khai mạc sáng 8/10. (Ảnh: NGUYỄN MẠNH)

Giáo dục trong kỷ nguyên số: Hợp tác để làm chủ công nghệ, phát triển con người

Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số tạo diễn đàn thúc đẩy hợp tác quốc tế và hội nhập giáo dục; mở rộng quan hệ giữa các cơ sở giáo dục Việt Nam và các tổ chức giáo dục quốc tế; chia sẻ mô hình, phương pháp và công nghệ đổi mới sáng tạo trong giảng dạy, học tập và quản trị.

Thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ và AI trong trường học

Thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ và AI trong trường học

Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10) và Tuần lễ học tập suốt đời năm 2026, sáng 8/10, Ngày hội khoa học và công nghệ cho học sinh phổ thông phường Vĩnh Hưng (Hà Nội) đã được tổ chức tại Trường tiểu học và THCS Vĩnh Hưng với sự tham gia của gần 1.000 học sinh.

Hình ảnh cuộc thi “Tìm hiểu Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám” dành cho học sinh trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội. (Ảnh: BAN TỔ CHỨC)

Giáo dục di sản văn hóa ở trường học

Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam đặt chỉ tiêu: Đến năm 2030, 100% học sinh, học viên, sinh viên trong hệ thống giáo dục quốc dân được tiếp cận, tham gia hiệu quả, thường xuyên các hoạt động nghệ thuật, giáo dục di sản văn hóa.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chúc mừng và tặng quà lưu niệm cho Hội Khuyến học Việt Nam.

Xây dựng xã hội học tập từ năng lực thực của mỗi người dân

Sau 5 năm triển khai các chương trình về học tập suốt đời và xây dựng mô hình “Công dân học tập”, các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt, vượt mục tiêu đề ra. Giai đoạn 2026-2030, trọng tâm được chuyển mạnh sang chất lượng thực của việc học, để mỗi người dân có cơ hội học, khả năng học và động lực học suốt đời.

Trao giấy Chứng nhận cho các thí sinh tham gia kỳ thi. (Ảnh: CTV)

Vĩnh Long: Gần 2.000 thí sinh tham gia cuộc thi chọn học sinh giỏi Giải toán trên máy tính cầm tay

Sáng 7/10, cuộc thi chọn học sinh giỏi Giải toán trên máy tính cầm tay năm học 2026-2027 chính thức được tổ chức đồng loạt tại 3 điểm thi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long gồm: Trường trung học phổ thông Bến Tre, Trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Thiện Thành và Trường trung học phổ thông Lưu Văn Liệt.