Tuổi trẻ thành phố chung sức bảo vệ môi trường

Ra đời từ năm 1994, sáng kiến Ngày Chủ nhật xanh của tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh là giải pháp góp phần phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên thành phố trong bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu; tuyên truyền về xây dựng mỹ quan đô thị, sống có trách nhiệm với môi trường trong các tầng lớp nhân dân.
Đoàn viên, thanh niên các đơn vị, địa phương vớt lục bình, rác dưới kênh.
Đoàn viên, thanh niên các đơn vị, địa phương vớt lục bình, rác dưới kênh.

Khi giới trẻ không ngại bẩn

Đến 7 giờ sáng Chủ nhật, hoạt động ra quân khơi thông dòng chảy, cải tạo các tuyến kênh bị ứ đọng tại rạch Lăng (đoạn từ cầu Phan Chu Trinh, Phường 12 và Phường 13, quận Bình Thạnh) mới bắt đầu nhưng từ 6 giờ, hàng trăm bạn trẻ từ các đơn vị đã có mặt để sẵn sàng cho hoạt động tình nguyện.

Công trình cải tạo môi trường này là một trong các nội dung trọng tâm của dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm năm 2024 được Ủy ban nhân dân thành phố quan tâm chỉ đạo sát sao. Nhiệm vụ của các đoàn viên, thanh niên, tình nguyện viên, chiến sĩ trẻ của các lực lượng vũ trang trên địa bàn quận là cùng nhau dọn dẹp vệ sinh, trục vớt lục bình, rác thải; khơi thông dòng chảy, cải tạo các tuyến kênh bị ứ đọng.

Đặc biệt, chương trình có sự phối hợp với nhóm Sài Gòn Xanh thực hiện công trình phao chắn rác, ngăn chặn rác từ rạch đổ ra sông Sài Gòn. Sau phần lễ nghi thức diễn ra ngắn gọn, các bạn trẻ nhanh chóng dầm mình vào dòng nước đen ngòm, bốc nặng mùi rác rến. Dưới nắng gắt, khi những giọt mồ hôi đổ xuống càng nhiều thì những đống rác trên bờ cũng một cao hơn. Sau hơn ba giờ đồng hồ, hơn 13 tấn lục bình, rác thải được thu gom và đem đi xử lý.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên quận Bình Thạnh Phan Văn Nam chia sẻ: Đây là một hoạt động thiết thực, nhiều ý nghĩa, khẳng định rằng mỗi hành động nhỏ của từng cá nhân đều có giá trị lớn lao trong việc xây dựng một môi trường sống bền vững, xanh, sạch, đẹp. Chúng tôi hy vọng, qua những công trình, phần việc ý nghĩa này sẽ góp phần xây dựng môi trường văn minh, đô thị xanh, sạch, đẹp cho người dân đang sinh sống trên địa bàn.

Lan tỏa tinh thần trách nhiệm và sức trẻ của đoàn viên, thanh niên đối với cộng đồng. Bạn Thảo Nguyên, một tình nguyện viên của chương trình chia sẻ: “Ban đầu khi mặc bảo hộ xuống dòng kênh, tôi có cảm giác rất lo lắng vì sợ mức độ ô nhiễm từ tuyến rạch sẽ gây nguy cơ về bệnh tật. Nhưng khi thấy mọi người làm được, cho nên tôi cũng muốn thử thách bản thân. Sau nhiều lần tham gia, giờ tôi thấy đó là một quyết định đúng đắn của mình”.

Nhân lên trách nhiệm với cộng đồng

Đại diện nhóm tình nguyện Sài Gòn Xanh cho biết: Việc ngâm mình dưới những dòng nước đen, ô nhiễm giờ đã thành một hoạt động bình thường đối với các tình nguyện viên của nhóm. Chúng tôi hy vọng từ những hành động đó sẽ nhân đến các bạn trẻ khác ý thức tham gia bảo vệ môi trường để thành phố luôn xanh, sạch.

Sau khi vớt toàn bộ lục bình, rác ở đoạn kênh này, các tình nguyện viên đã lắp hệ thống phao chắn rác với tổng độ dài 45m, bắc ngang qua rạch Lăng (khu vực cầu Phan Chu Trinh), nhằm ngăn chặn rác thải trôi nổi theo dòng chảy vào cửa sông làm ảnh hưởng tới môi trường, cảnh quan. Đồng thời, tại khu vực tiểu đảo trên đường Phan Chu Trinh, 1.000 cây xanh đã được các bạn trẻ trồng, góp phần tăng mảng xanh cho khu vực này.

Tại địa bàn Quận 12, hàng trăm đoàn viên, thanh niên và người dân thành phố, tuổi trẻ các đơn vị trên địa bàn quận cũng chọn tuyến Rạch Mướp (khu phố 3, phường Thạnh Lộc) để thực hiện hoạt động bảo vệ môi trường. Đây cũng là một trong các hoạt động trọng điểm trong công trình thanh niên “Sông Sài Gòn-Con sông thành phố tôi” của Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh triển khai trong Tháng Thanh niên năm nay.

Dịp này, Thành đoàn thành phố và Ủy ban nhân dân Quận 12 đã ký kết các nội dung phối hợp thực hiện trong giai đoạn 2024-2025 như: Định kỳ triển khai đồng loạt Ngày Chủ nhật xanh trên địa bàn quận, xây dựng “Khu phố xanh, sạch, đẹp, kiểu mẫu”, xây dựng “Chung cư xanh, sạch, đẹp, an toàn”, mô hình “Chợ xanh giảm rác thải nhựa”, công trình “Tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp”, thực hiện các ý tưởng khởi nghiệp về bảo vệ môi trường;...

Tại các cơ sở đoàn, các hoạt động bảo vệ môi trường đồng loạt được tổ chức với các hoạt động nổi bật như: cải tạo điểm đen, xây dựng các góc phố, khuôn viên xanh, sạch, đẹp, thân thiện với môi trường.

Vận động nguồn lực, tổ chức xác lập các công trình thanh niên thiết thực, cụ thể các hạng mục như khơi thông tuyến rạch, trồng cây xanh, hoa; lắp thùng rác phân loại chất thải rắn; gắn thiết bị tập thể thao; xây dựng khu phố, ấp “An toàn, sạch đẹp, văn minh, nghĩa tình”; tôn tạo mảng xanh, sơn vẽ các tuyến hẻm, mảng tường hư hỏng trên địa bàn.

Các bạn trẻ đã ra quân thực hiện chương trình “30 phút vì thành phố xanh, sạch, đẹp” tại địa phương, đơn vị, gắn với tuyên truyền và vận động người dân thay đổi hành vi, tạo thói quen phân loại rác tại nguồn; tăng cường vận động người dân hạn chế sử dụng nhựa dùng một lần, cam kết bỏ rác đúng nơi quy định,...

Triển khai kế hoạch Cuộc vận động “Người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch vì thành phố sạch, xanh và thân thiện môi trường” giai đoạn 2022-2025, đoàn viên, thanh niên các đơn vị, địa phương cũng thực hiện các công trình bảo vệ môi trường tại các tuyến đường, hẻm, cơ quan, đơn vị, ký túc xá, nhà máy, xí nghiệp, các địa điểm công cộng, các di tích văn hóa-lịch sử, đền, bia tưởng niệm; thực hiện xóa các điểm tồn đọng rác, các điểm ô nhiễm, các biển quảng cáo sai quy định, tôn tạo cảnh quan, trồng cây xanh và tạo mảng xanh; thực hiện các công trình khơi thông dòng chảy, cải thiện môi trường, cảnh quan các tuyến kênh, rạch trên địa bàn, vận động các hộ dân sử dụng nước máy, không khai thác nước ngầm để bảo vệ nguồn nước ngầm thành phố; tham gia nhiều hoạt động xây dựng nông thôn mới tại các huyện ngoại thành.

Có thể bạn quan tâm

Tạo môi trường đầu tư, thu hút FDI thế hệ mới

Tạo môi trường đầu tư, thu hút FDI thế hệ mới

Năm 2026, Thành phố Hồ Chí Minh hướng tới mục tiêu tăng trưởng GRDP hai con số và thu hút khoảng 11 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài. Để đi tới những mục tiêu này, không chỉ là mở rộng không gian phát triển, mà còn là tạo dựng một môi trường đầu tư đủ thuận lợi để doanh nghiệp có thể tin tưởng, lựa chọn và đồng hành lâu dài.

Thành phố Hồ Chí Minh hướng đến nền hành chính phục vụ

Thành phố Hồ Chí Minh hướng đến nền hành chính phục vụ

Xác định cải cách hành chính là động lực phát triển, đồng thời là thước đo năng lực quản trị và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, Thành phố đang đẩy mạnh cải cách trên tất cả các lĩnh vực. Bên cạnh những kết quả tích cực, vẫn còn không ít hạn chế, đòi hỏi Thành phố tiếp tục có những giải pháp kịp thời, hiệu quả.

Khát vọng đô thị toàn cầu từ sứ mệnh tiên phong

Khát vọng đô thị toàn cầu từ sứ mệnh tiên phong

Với vai trò trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục bước vào kỷ nguyên phát triển mới với vị thế, tầm nhìn và động lực mới. Mục tiêu của Thành phố là trở thành đô thị toàn cầu thông minh, hiện đại, có sức cạnh tranh và vị thế ngang tầm các đô thị phát triển trên thế giới.

Đánh thức tiềm năng logistics Thành phố Hồ Chí Minh

Đánh thức tiềm năng logistics Thành phố Hồ Chí Minh

Sau hợp nhất, Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước cơ hội lớn để tái định hình hệ sinh thái logistics hiện đại, có sức cạnh tranh trong khu vực. Qua đó, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững, nâng cao vị thế của thành phố trong chuỗi cung ứng toàn cầu. 

Tuyến metro số 1 Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

Cơ chế mới, cách làm mới

Luật Phát triển đô thị có hiệu lực từ ngày 1/10/2026, đánh dấu bước chuyển quan trọng về thể chế phát triển đối với Thành phố Hồ Chí Minh.

Một dự án của Novaland đang giai đoạn hoàn thiện để bàn giao cho khách hàng tại trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: QUANG QUÝ)

Công an Thành phố Hồ Chí Minh xác minh các bài đăng trên mạng về Novaland

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã tổ chức xác minh, rà soát các tài khoản, cá nhân có liên quan; thu thập tài liệu, dữ liệu điện tử và làm rõ nguồn gốc, nội dung, mục đích của các thông tin được đăng tải về Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư địa ốc Nova (Novaland).

Tìm lời giải cho bài toán xanh hóa khu công nghiệp

Tìm lời giải cho bài toán xanh hóa khu công nghiệp

Sau hợp nhất, Thành phố Hồ Chí Minh sở hữu hệ thống khu công nghiệp quy mô lớn nhất nước, hình thành chuỗi giá trị công nghiệp từ công nghệ cao, chế biến chế tạo và công nghiệp năng lượng, cảng biển. Đây là cơ hội để thành phố tạo ra động lực phát triển mới, nhưng cũng đặt ra thách thức giải bài toán môi trường.

Long Sơn, kỳ vọng một vùng đất xanh

Long Sơn, kỳ vọng một vùng đất xanh

Từ một xã đảo cách trở giao thông, đời sống người dân khó khăn, ngày nay Long Sơn, Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang trở thành vùng đất phát triển năng động với các ngành công nghiệp an toàn, bền vững. Tương lai không xa, Long Sơn còn là trung tâm dự trữ năng lượng của quốc gia, điện khí thân thiện với môi trường.

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Chương trình di dời, giải tỏa nhà trên và ven kênh rạch đang được Thành phố Hồ Chí Minh quyết liệt triển khai. Hành trình hồi sinh những dòng kênh không chỉ làm thay đổi diện mạo đô thị mà còn kiến tạo nền tảng cho một Thành phố Hồ Chí Minh xanh, hiện đại, đáng sống và phát triển bền vững cho các thế hệ mai sau.

Bắt chó thả rông tại phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Quyết tâm phòng, chống bệnh dại

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương đã và đang quyết tâm đẩy lùi bệnh dại. Trong đó, ngành y tế tăng cường tuyên truyền hướng dẫn và cảnh báo với người dân còn chính quyền cũng đang ráo riết bắt chó thả rông.

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.

Tăng trưởng GRDP 9 tháng Thành phố Hồ Chí Minh đạt 9,06% là tốc độ tăng cao nhất trong 15 năm qua. (Ảnh: TÙNG ANH)

Tăng trưởng quý III bứt phá, Thành phố Hồ Chí Minh tạo đà mục tiêu hai con số

Mức tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Thành phố Hồ Chí Minh trong quý III đạt 9,86% so với cùng kỳ năm trước (nếu loại trừ yếu tố dầu khí tăng 10,08%). Đây là nhịp tăng bứt phá mạnh mẽ nhất của Thành phố trong nhiều năm qua, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 9 tháng năm 2026 đạt 9,06%.

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước bước ngoặt khi bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), giai đoạn phát triển dựa trên nền tảng tri thức và đổi mới sáng tạo. Với vị thế là trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo, Thành phố đang tập trung tái cấu trúc từng bước chuyển mình thành một trung tâm AI hàng đầu khu vực.

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Có những chuyến đi không chỉ được tính bằng quãng đường, mà còn được ghi dấu bằng những cái nắm tay, giọt nước mắt và tình cảm từ đất liền gửi đến những người đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng. Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh mang theo quà tặng và trở về với những câu chuyện, tình cảm về biển, đảo được ghi sâu trong mỗi người.