Tuổi trẻ Đắk Lắk ra quân Tháng Thanh niên và chương trình Tháng Ba biên giới năm 2026

Ngày 2/3, tại Khu di tích Bến tàu không số Vũng Rô, xã Hòa Xuân, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ ra quân “Tháng Thanh niên” và chương trình “Tháng Ba biên giới” năm 2026.

Nghi thức phất cờ ra quân "Tháng Thanh niên" năm 2026.
Nghi thức phất cờ ra quân "Tháng Thanh niên" năm 2026.

Phát biểu tại lễ ra quân, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk Lương Minh Tùng cho biết: Tháng Thanh niên hằng năm là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, là đợt thi đua cao điểm chào mừng Ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

Tháng Thanh niên năm 2026, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã đề ra 12 chỉ tiêu trọng tâm để khơi dậy niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh; bùng cháy lên ngọn lửa đam mê, nhiệt huyết, xung kích, sáng tạo của cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi.

img-0453-7754.jpg
Quang cảnh lễ ra quân “Tháng Thanh niên” và chương trình “Tháng Ba biên giới” năm 2026.

12 chỉ tiêu trọng tâm gồm: 100% cán bộ đoàn, đoàn viên được học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết, kết luận, chủ trương của Đoàn.

img-0452-8663.jpg
Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ lễ ra quân “Tháng Thanh niên” và chương trình “Tháng Ba biên giới” năm 2026.

10.000 lượt đoàn viên, thanh niên được tham gia các hoạt động tình nguyện do tổ chức Đoàn, Hội tổ chức. Mỗi xã, phường hỗ trợ triển khai ít nhất 10 ý tưởng, sáng kiến của đoàn viên, thanh thiếu niên.

img-0442-7328.jpg
Các đại biểu dâng hương tại Khu di tích Bến tàu không số Vũng Rô.

80% thanh thiếu nhi được tiếp cận các hoạt động nâng cao năng lực số do tổ chức Đoàn, Hội, Đội các cấp triển khai thực hiện. 50% thanh niên sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

50% thanh niên sử dụng tài khoản thanh toán điện tử. 5.000 cây xanh được đoàn viên, thanh niên tham gia trồng mới. 100% xã vùng biên giới tổ chức ít nhất một chương trình tình nguyện vì cộng đồng.

img-0451-2952.jpg
Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Đắk Lắk đã trao tặng 10 chiếc xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Hòa Xuân.

Mỗi đoàn xã, phường kết nối và hỗ trợ ít nhất 1 mô hình khởi nghiệp, phát triển kinh tế của đoàn viên, thanh niên. 15.000 lượt thanh thiếu niên được tư vấn hướng nghiệp và việc làm; 5.000 thanh niên được giới thiệu việc làm; 10.000 lượt thanh thiếu nhi tham gia các hoạt động hỗ trợ nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế; 10.000 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn được tổ chức Đoàn các cấp hỗ trợ. Kết nạp 20.000 đoàn viên mới và 3.000 đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng.

img-0450-2584.jpg
Anh Y Lê Pas Tơr, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Đắk Lắk trao tặng học bổng cho các em học sinh là con em ngư dân trên địa bàn xã Hòa Xuân.

​Để đạt được các chỉ tiêu đề ra, Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk Lương Minh Tùng kêu gọi mỗi bạn trẻ hãy coi đây là một cuộc “du hành trí tuệ”, là cơ hội để bồi đắp lý tưởng, để mỗi công trình thanh niên đều mang hơi thở của chủ trương đúng đắn, mang lại giá trị thực chất cho buôn làng, cho quê hương Đắk Lắk văn minh, bản sắc.

img-0449-6100.jpg
Ban Thường vụ Tỉnh đoàn trao tặng 10 suất quà cho các chiến sĩ bộ đội biên phòng đang công tác tại Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Vũng Rô.

Tại chương trình, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Đắk Lắk đã trao tặng 10 chiếc xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Hòa Xuân; các đơn vị Đoàn xã, phường trong Cụm thi đua số 1 của Tỉnh đoàn Đắk Lắk trao tặng 20 suất học bổng cho các em học sinh là con em ngư dân trên địa bàn xã Hòa Xuân; Ban Thường vụ Tỉnh đoàn trao tặng 10 suất quà cho các chiến sĩ bộ đội biên phòng đang công tác tại Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Vũng Rô…

img-0448-3075.jpg
Các đơn vị Đoàn xã, phường trong Cụm thi đua số 1 của Tỉnh đoàn Đắk Lắk trao tặng 20 suất học bổng cho các em học sinh là con, em ngư dân trên địa bàn xã Hòa Xuân.
img-0447-3725.jpg
Tỉnh đoàn Đắk Lắk và các đơn vị thực hiện, đơn vị đồng hành trao tặng những công trình, phần việc thanh niên cho địa phương và bà con nhân dân trên địa bàn xã Hòa Xuân.
img-0444-8583.jpg
Khởi công công trình thanh niên sân bóng chuyền.
img-0443-3998.jpg
Trao tặng công trình thanh niên trạm phát Wifi công cộng miễn phí cho nhân dân địa phương.
img-0445-2670.jpg
Các đại biểu tham dự chương trình trồng cây lưu niệm tại Khu di tích Bến tàu không số Vũng Rô, xã Hòa Xuân.

Trong khuôn khổ lễ ra quân “Tháng Thanh niên”, chương trình “Tháng Ba biên giới”, Tỉnh đoàn Đắk Lắk còn phát động Tết trồng cây và Cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ I, Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk lần thứ I và Nghị quyết Đại hội Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Lắk lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tỉnh đoàn Đắk Lắk và các đơn vị thực hiện, đơn vị đồng hành có những công trình, phần việc thanh niên trao tặng cho địa phương và bà con nhân dân trên địa bàn xã Hòa Xuân, gồm: Trao tặng 1 công trình thanh niên sân bóng chuyền; 1 công trình thanh niên trạm phát wifi công cộng miễn phí; 100 lá cờ Tổ quốc cho bà con ngư dân vươn khơi bám biển; 100 cây xanh, 4 thùng rác cho Đoàn xã Hòa Xuân; 100 cây xanh cho các đơn vị còn lại trong Cụm thi đua số 1…

Có thể bạn quan tâm

Chương trình nghệ thuật đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4-1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng” diễn ra vào tối 30/4 tại phường Tuy Hòa.

Nhiều hoạt động đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4, 1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng”

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, thông qua chuỗi hoạt động đa dạng, đặc sắc, thu hút đông đảo du khách, tỉnh Đắk Lắk kỳ vọng sẽ vừa tạo không khí vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, bổ ích cho nhân dân và du khách đồng thời tạo động lực thúc đẩy ngành du lịch phát triển nhanh và bền vững.

Nhờ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ gia đình ở Ia Boòng đã từng bước vươn lên thoát nghèo.

Tăng cường giám sát hoạt động tín dụng chính sách

Trong công cuộc giảm nghèo bền vững, tín dụng chính sách xã hội được xem là một trong những công cụ hữu hiệu nhất để hỗ trợ người yếu thế. Tại xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai, thông qua công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, chính sách này đã và đang đi vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến tích cực về kinh tế-xã hội.

Phía tây tỉnh Quảng Ngãi có thế mạnh về cà-phê xứ lạnh.

Quảng Ngãi mở rộng vùng trồng cà-phê xuất khẩu

Cà-phê Arabica của Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế nhờ chất lượng ngày càng được nâng cao, nhất là cà-phê trồng ở các vùng núi cao, khí hậu mát lạnh và hệ sinh thái đa dạng.

Tỉnh Đắk Lắk đang thúc đẩy phát triển nông lâm nghiệp bền vững thích ứng biến đổi khí hậu.

Giúp nông lâm nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu

Trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu và tình trạng suy giảm diện tích rừng, việc tìm ra giải pháp vừa bảo vệ hệ sinh thái rừng, cải thiện sinh kế, bảo đảm thu nhập cho người nông dân trở nên cấp thiết.

Tập huấn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc giống lúa mới cho nông dân xã Ia Rsai.

Hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Ia Rsai

Những ngày cuối tháng 4, trên những cánh đồng xanh ngút mắt của xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai, nhịp sống của người nông dân trở nên sôi động hơn. Vụ đông xuân 2025-2026 vừa khép lại với những kết quả hết sức ấn tượng, đặt nền móng vững chắc cho một vụ mùa tiếp theo.

Lâm Đồng đang lan tỏa mô hình “du lịch không khói thuốc lá”, hình thành hệ sinh thái du lịch xanh, an toàn.

Lan tỏa mô hình du lịch không khói thuốc

Với xu hướng phát triển du lịch xanh, sạch, bền vững, tỉnh Lâm Đồng đang tích cực triển khai thí điểm mô hình “du lịch không khói thuốc lá” nhằm tạo không gian du lịch trong lành, an toàn cho du khách và góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng tầm hình ảnh điểm đến của địa phương.

Quốc lộ 28 là trục kết nối đông-tây quan trọng của tỉnh Lâm Đồng.

Đầu tư hạ tầng giao thông kết nối đại ngàn-biển xanh

Tỉnh Lâm Đồng có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, sở hữu địa hình, khí hậu, tài nguyên và văn hóa đa dạng, mở ra dư địa phát triển lớn. Nhưng hệ thống giao thông kết nối trục đông-tây của tỉnh, nhất là Quốc lộ 28 đang xuống cấp, cần sớm được nâng cấp để khơi thông dòng chảy hàng hóa, du lịch và đầu tư.

Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Giẻ Triêng có hàng trăm năm qua.

“Giữ lửa” nghề dệt thổ cẩm Giẻ Triêng

Nghề dệt thổ cẩm của phụ nữ dân tộc Giẻ Triêng ở các xã Đăk Môn, Đăk Pek, Đăk Plô, Dục Nông (tỉnh Quảng Ngãi) đã tồn tại từ lâu đời, gắn bó bền bỉ với đời sống và văn hóa bản làng.

Tiết dạy minh họa "Ứng dụng AI hỗ trợ dạy học lớp 3".

Bước chuyển mạnh mẽ của lớp học truyền thống khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Những ngày này, khi cây phượng nơi sân Trường tiểu học thực hành sư phạm Ngụy Như Kon Tum đỏ rực báo hiệu hè về, cũng là lúc nơi đây trở thành “điểm hẹn” của 57 thầy, cô giáo cốt cán khu vực tây Quảng Ngãi để cùng sinh hoạt chuyên môn với chủ đề “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào quản lý và dạy học trong giáo dục tiểu học”.