“Công-tư đồng hành” đưa cà-phê chế biến sâu Đắk Lắk vào thị trường Hàn Quốc

Từ ngày 21-28/10, đoàn công tác xúc tiến thương mại tỉnh Đắk Lắk do đồng chí Nguyễn Thị Thu An, Giám đốc Sở Công thương, làm trưởng đoàn, cùng đại diện 6 doanh nghiệp tiêu biểu của tỉnh sang làm việc tại Hàn Quốc.

Đại diện thương hiệu cà-phê Miss Ede ký kết 2 biên bản ghi nhớ với 2 doanh nghiệp Hàn Quốc. (Ảnh: CỘNG TÁC VIÊN)
Đại diện thương hiệu cà-phê Miss Ede ký kết 2 biên bản ghi nhớ với 2 doanh nghiệp Hàn Quốc. (Ảnh: CỘNG TÁC VIÊN)

Đoàn đã triển khai chuỗi tiếp xúc cấp cao với Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, Thương vụ Việt Nam tại Hàn Quốc, Hiệp hội các nhà nhập khẩu Hàn Quốc (KOIMA) và Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Hàn Quốc, tạo lập bệ đỡ thể chế và xây dựng mạng lưới đối tác tin cậy cho nông sản địa phương.

Đặc biệt, sự hiện diện của đoàn Đắk Lắk tại Triển lãm thực phẩm lên men quốc tế lần thứ 24 (IFFE 2026), sự kiện xúc tiến thực phẩm quy mô hàng đầu Hàn Quốc diễn ra từ ngày 22-26/10 tại sân vận động World Cup Jeonju đã tạo tiếng vang lớn. Năm nay, IFFE quy tụ 321 doanh nghiệp và tổ chức đến từ 21 quốc gia, trong đó khu vực doanh nghiệp quốc tế mở rộng lên 42 đơn vị, đẩy mạnh phương thức kết nối B2B trực tiếp giữa các nhà sản xuất với những đối tác thu mua tầm cỡ.

img-4460.jpg
Lãnh đạo Sở Công thương tỉnh Đắk Lắk tại Triển lãm thực phẩm lên men quốc tế lần thứ 24 (IFFE 2026). (Ảnh: CỘNG TÁC VIÊN)

Trong không gian giao thương quốc tế sôi động của IFFE 2026, sáng 23/10, dưới sự hỗ trợ và kết nối của Hiệp hội Thương mại quốc tế Hàn Quốc (KITA), Miss Ede (một thương hiệu tiên phong phát triển cà-phê Robusta đặc sản và các sản phẩm nông sản chế biến sâu từ thủ phủ cà-phê Đắk Lắk) đã chính thức ký kết 2 biên bản ghi nhớ với 2 doanh nghiệp Hàn Quốc về thúc đẩy thương mại song phương. Thỏa thuận này đánh dấu bước chuyển mình quan trọng, khẳng định sức cạnh tranh của các dòng sản phẩm chế biến sâu mang thương hiệu Miss Ede tại một trong những thị trường tiêu dùng khắt khe bậc nhất châu Á.

Thành công này nối tiếp hành trình kiên trì mở rộng thị trường của Miss Ede tại xứ sở Kim Chi. Dưới sự bảo trợ thông tin và kết nối thường xuyên từ Sở Công thương tỉnh Đắk Lắk cùng Đại sứ quán và Thương vụ Việt Nam tại Hàn Quốc, các sản phẩm cà-phê Robusta đặc sản và sô-cô-la của Miss Ede đã xuất khẩu chính ngạch và lên kệ thành công trên Coupang, nền tảng thương mại điện tử lớn nhất Hàn Quốc, đồng thời liên tục duy trì sự hiện diện tại hơn 12 hội chợ, triển lãm quốc tế hằng tháng.

img-7936.jpg
Đoàn công tác tỉnh Đắk Lắk làm việc với doanh nghiệp Hàn Quốc. (Ảnh: CỘNG TÁC VIÊN)

Cũng tại diễn đàn xúc tiến song phương sáng 23/10, ông Hoàng Danh Hữu, Chủ tịch Miss Ede, đã đề xuất sáng kiến chiến lược về Đề án thiết lập chuỗi không gian xúc tiến thương mại và văn hóa thường trực giữa Đắk Lắk và tỉnh Jeonbuk, Hàn Quốc. Doanh nghiệp khẳng định vai trò tiên phong của khu vực tư nhân, cam kết chuẩn bị đầy đủ hệ sinh thái vận hành, pháp lý và nguồn lực đối ứng thương mại để cùng chính quyền hiện thực hóa dòng chảy giao thương hai chiều thực chất, lâu dài.

Việc Miss Ede ký kết 2 biên bản ghi nhớ tại Hàn Quốc mang lại ý nghĩa sâu sắc cho toàn bộ hệ sinh thái ngành cà-phê tỉnh Đắk Lắk. Dù Hàn Quốc là thị trường tiêu thụ nông sản quan trọng của tỉnh với hơn 7.195 tấn cà-phê nhân trị giá hơn 38 triệu USD trong năm 2025 và hơn 24 triệu USD trong 8 tháng đầu năm 2026, phần lớn kim ngạch xuất khẩu từ trước đến nay vẫn nằm ở dạng hạt thô.

img-6728.jpg
Đại diện Miss Ede ký kết biên bản ghi nhớ với đối tác Hàn Quốc. (Ảnh: CỘNG TÁC VIÊN)

Những hợp đồng thương mại chế biến sâu của Miss Ede đã chứng minh rằng, cà-phê Robusta Buôn Ma Thuột hoàn toàn đủ tiêu chuẩn chinh phục phân khúc bán lẻ cao cấp tại các đô thị lớn của Hàn Quốc. Khi một sản phẩm thương hiệu đóng gói hoàn chỉnh đứng vững trên thị trường quốc tế, giá trị kinh tế mang lại cho địa phương tăng lên gấp nhiều lần so với xuất khẩu nguyên liệu thuần túy.

Quan trọng hơn, bước đi này tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ, kéo theo yêu cầu chuẩn hóa quy trình canh tác bền vững từ nông hộ, thúc đẩy công nghệ sơ chế và chế biến tinh tại chỗ, từ đó bảo vệ giá trị nông sản trước các chu kỳ biến động giá toàn cầu. Sự thâm nhập thành công của các thương hiệu tiên phong là lực đẩy trực tiếp giúp ngành hàng chủ lực của Đắk Lắk nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế, góp phần hiện thực hóa mục tiêu duy trì tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu hai con số của tỉnh.

img-8770.jpg
Gian hàng của tỉnh Đắk Lắk tại Triển lãm thực phẩm lên men quốc tế lần thứ 24 (IFFE 2026).(Ảnh: CỘNG TÁC VIÊN)

Với diện tích canh tác khoảng 217.000ha và sản lượng hằng năm vượt mốc 550.000 tấn, mảnh đất bazan đại ngàn Đắk Lắk từ lâu đã là trụ cột cung ứng cà-phê cho thị trường toàn cầu. Tuy nhiên, bài toán trăn trở lớn nhất của ngành cà-phê Đắk Lắk qua nhiều thập kỷ vẫn là xuất khẩu thô, phụ thuộc biến động giá nguyên liệu thế giới và giá trị gia tăng chưa tương xứng với tiềm năng. Khát vọng của nhiều doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh cà-phê ở Đắk Lắk nói chung, Miss Ede nói riêng là thay đổi vị thế đó, kiên trì theo đuổi con đường chế biến sâu, định vị lại giá trị của hạt Robusta đặc sản và các sản phẩm bản địa bằng chất lượng cao cấp nhất.

img-894.jpg
Các doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk giao thương, kết nối với các doanh nghiệp Hàn Quốc tại Triển lãm thực phẩm lên men quốc tế lần thứ 24 (IFFE 2026). (Ảnh: CỘNG TÁC VIÊN)

Để biến tầm nhìn thành kết quả thương mại thực tế, Miss Ede đã song hành cùng sức mạnh “Công-tư đồng hành”, sự kết hợp nhịp nhàng giữa vai trò kiến tạo, mở đường của cơ quan quản lý Nhà nước và sự dấn thân, năng động của doanh nghiệp nhằm mục tiêu thúc đẩy xuất khẩu tăng trưởng hai con số bền vững.

Thông qua chuyến công tác xúc tiến thương mại của tỉnh Đắk Lắk tại Hàn Quốc lần này khẳng định một thông điệp rõ ràng: Khi chính quyền địa phương đóng vai trò kiến tạo, mở đường và bảo chứng thể chế, kết hợp cùng năng lực thị trường sắc bén và khát vọng của doanh nghiệp, nông sản Đắk Lắk sẽ tự tin bứt phá, xác lập vị thế vững chắc của Robusta Việt Nam trên bản đồ ẩm thực toàn cầu.

Có thể bạn quan tâm

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk và lãnh đạo xã Ia Rvê khảo sát thực tế khu vực thực hiện dự án. (Ảnh: NGUYỄN LÂN)

Đề xuất quy hoạch bố trí, ổn định dân cư khu vực biên giới Đắk Lắk

Ngày 23/10, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk có buổi làm việc với Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Ia Rvê về triển khai dự án quy hoạch, bố trí, ổn định dân cư gắn với phát triển kinh tế-xã hội, tăng cường quốc phòng, an ninh và đối ngoại ở khu vực biên giới đất liền Việt Nam-Campuchia sau phân giới, cắm mốc.

Các đại biểu tham dự Khai mạc Phiên toàn thể Diễn đàn Phát triển bền vững Việt Nam năm 2026 chụp hình lưu niệm. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Đà Nẵng: Khai mạc Phiên toàn thể Diễn đàn Phát triển bền vững Việt Nam năm 2026

Ngày 24/10, tại Đà Nẵng diễn ra khai mạc Phiên toàn thể Diễn đàn Phát triển bền vững Việt Nam năm 2026. Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Thanh Nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đoàn Minh Huấn, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự và chủ trì.

Khu vực trung tâm tỉnh Lâm Đồng. (Ảnh: BẢO VĂN)

Lâm Đồng với khát vọng vươn tầm

Lâm Đồng đang đứng trước vận hội phát triển mới khi không gian được mở rộng từ cao nguyên đến duyên hải, hội tụ những lợi thế về tài nguyên, sinh thái, văn hóa và vị trí liên kết vùng. Đó là điều kiện để tái cấu trúc mô hình tăng trưởng, hình thành những động lực phát triển mới phù hợp thực tế và xu thế phát triển hiện đại.

Các đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: VŨ TÂN)

Khánh Hòa đẩy mạnh chuyển đổi số từ cấp cơ sở

Ngày 23/10, tại Nha Trang, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị về giải pháp chuyển đổi số tại địa phương, với chủ đề “Chuyển đổi số cấp cơ sở tỉnh Khánh Hòa-Từ khung kiến trúc, nền tảng và dữ liệu số đến quản trị địa phương, nâng cao hiệu quả phục vụ người dân”.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: CTV)

Lâm Đồng: Chủ động tìm kiếm thông tin để quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Lâm Đồng tiếp tục nâng cao trách nhiệm của cả hệ thống chính trị đối với công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Đối với lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ, lãnh đạo Quân khu 7 yêu cầu chuyển mạnh từ tư duy có thông tin thì khảo sát, đào tìm sang chủ động tìm kiếm thông tin.

Khai mạc phiên toàn thể Diễn đàn Phát triển bền vững Việt Nam 2026. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Khai mạc Diễn đàn Phát triển bền vững Việt Nam 2026

Ngày 23/10, tại thành phố Đà Nẵng, Diễn đàn Phát triển bền vững Việt Nam 2026 khai mạc với chủ đề “Quy hoạch chiến lược địa phương: Phát triển-Bảo tồn-Thích ứng-Kết nối”. Diễn đàn tập trung trao đổi giải pháp đổi mới tư duy quy hoạch, tổ chức không gian phát triển và tăng cường liên kết vùng trong giai đoạn mới.

Đại học Đà Nẵng vinh danh thủ khoa và trao học bổng cho sinh viên. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Gần 670 triệu đồng học bổng trao tặng sinh viên Đại học Đà Nẵng

Nhằm động viên và lan tỏa tinh thần hiếu học, khuyến tài trong sinh viên, tối 22/10, Đại học Đà Nẵng tổ chức “Chương trình vinh danh thủ khoa và nâng bước sinh viên năm 2026” tại Nhà hát Trưng Vương. Đây là sự kiện truyền thống thường niên mang đậm nét đặc trưng của Đại học Đà Nẵng qua 15 năm duy trì và phát triển.

Khu vực được quy hoạch xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1, xã Phước Dinh, Khánh Hòa.

Động lực phát triển mới của Khánh Hòa

Được định hướng trở thành nguồn điện nền quan trọng trong cơ cấu năng lượng quốc gia, các dự án điện hạt nhân Ninh Thuận mở ra cơ hội phát triển công nghiệp, dịch vụ kỹ thuật và khoa học-công nghệ cho Khánh Hòa.