Tuổi trẻ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk xung kích đi đầu đi trên các lĩnh vực

Chiều 4/11, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên giai đoạn 2022-2025 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên giai đoạn 2025-2030.

Quang cảnh Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị.

Giai đoạn 2022-2025, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Đảng ủy, Ban Chỉ huy và cấp ủy, chỉ huy các cấp, công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng đã đạt được những kết quả quan trọng.

Các tổ chức đoàn đã bám sát vào Nghị quyết, chương trình, kế hoạch, hướng dẫn của trên, tổ chức triển khai có hiệu quả các phong trào, chương trình hành động của tuổi trẻ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. 100% cán bộ, đoàn viên, thanh niên có lập trường bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, xung kích thực hiện các nhiệm vụ trên mọi lĩnh vực.

ndo_br_img-0648-1298.jpg
Đại tá Rơ Lan Ngân, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh phát biểu tại Hội nghị.

Nổi bật là xung kích tham gia tuần tra, kiểm soát bảo vệ hơn 71km đường biên giới giáp nước bạn Campuchia và 89km đường bờ biển; hàng trăm lượt đoàn viên tham gia phòng, chống dịch Covid-19, trực chốt 24/24 giờ tại các đường mòn, lối mở; tổ chức trên 1.800 ngày công giúp nhân dân làm đường, tu sửa trường học, nhà văn hóa, phòng, chống thiên tai tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn…

Các tổ chức Đoàn đã thực hiện hơn 200 công trình, phần việc thanh niên, với tổng trị giá trên 4,5 tỷ đồng; trao tặng hơn 50.000 suất quà, học bổng, 10.000 lá cờ Tổ quốc, 4.000 bình nước sạch, khám, cấp thuốc miễn phí cho trên 5.000 người dân; chương trình “Nâng bước em tới trường-Con nuôi đồn Biên phòng” tiếp tục được duy trì hiệu quả, với 83 lượt học sinh được đỡ đầu hỗ trợ và 5 cháu được nuôi dưỡng trực tiếp tại Đồn Biên phòng.

Công tác phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng luôn được chú trọng, đã giới thiệu 270 đoàn viên ưu tú tham gia học lớp nhận thức về Đảng, trong đó có 189 đồng chí được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam, góp phần bổ sung nguồn sinh lực trẻ cho Đảng, khẳng định vai trò của Đoàn là đội dự bị tin cậy của Đảng.

img-0647-8317.jpg
Các đại biểu dự Hội nghị.

Thời gian tới, với khẩu hiệu hành động “Bản lĩnh, khát vọng, xung kích, sáng tạo, tự tin vững bước vào kỷ nguyên mới”, tuổi trẻ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, chủ động triển khai các phong trào hành động cách mạng, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng và Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2025-2030; tích cực tham gia xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Đại tá Rơ Lan Ngân, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh đề nghị thời gian tới, tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp đối với công tác Đoàn và phong trào thanh niên; phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích, sáng tạo của tổ chức Đoàn và đội ngũ cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; phát huy trí tuệ, sức trẻ, tinh thần sáng tạo của đoàn viên trong nghiên cứu sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng khoa học công nghệ nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, xây dựng nông thôn mới, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.

Có thể bạn quan tâm

Chương trình nghệ thuật đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4-1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng” diễn ra vào tối 30/4 tại phường Tuy Hòa.

Nhiều hoạt động đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4, 1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng”

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, thông qua chuỗi hoạt động đa dạng, đặc sắc, thu hút đông đảo du khách, tỉnh Đắk Lắk kỳ vọng sẽ vừa tạo không khí vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, bổ ích cho nhân dân và du khách đồng thời tạo động lực thúc đẩy ngành du lịch phát triển nhanh và bền vững.

Nhờ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ gia đình ở Ia Boòng đã từng bước vươn lên thoát nghèo.

Tăng cường giám sát hoạt động tín dụng chính sách

Trong công cuộc giảm nghèo bền vững, tín dụng chính sách xã hội được xem là một trong những công cụ hữu hiệu nhất để hỗ trợ người yếu thế. Tại xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai, thông qua công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, chính sách này đã và đang đi vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến tích cực về kinh tế-xã hội.

Phía tây tỉnh Quảng Ngãi có thế mạnh về cà-phê xứ lạnh.

Quảng Ngãi mở rộng vùng trồng cà-phê xuất khẩu

Cà-phê Arabica của Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế nhờ chất lượng ngày càng được nâng cao, nhất là cà-phê trồng ở các vùng núi cao, khí hậu mát lạnh và hệ sinh thái đa dạng.

Tỉnh Đắk Lắk đang thúc đẩy phát triển nông lâm nghiệp bền vững thích ứng biến đổi khí hậu.

Giúp nông lâm nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu

Trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu và tình trạng suy giảm diện tích rừng, việc tìm ra giải pháp vừa bảo vệ hệ sinh thái rừng, cải thiện sinh kế, bảo đảm thu nhập cho người nông dân trở nên cấp thiết.

Tập huấn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc giống lúa mới cho nông dân xã Ia Rsai.

Hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Ia Rsai

Những ngày cuối tháng 4, trên những cánh đồng xanh ngút mắt của xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai, nhịp sống của người nông dân trở nên sôi động hơn. Vụ đông xuân 2025-2026 vừa khép lại với những kết quả hết sức ấn tượng, đặt nền móng vững chắc cho một vụ mùa tiếp theo.

Lâm Đồng đang lan tỏa mô hình “du lịch không khói thuốc lá”, hình thành hệ sinh thái du lịch xanh, an toàn.

Lan tỏa mô hình du lịch không khói thuốc

Với xu hướng phát triển du lịch xanh, sạch, bền vững, tỉnh Lâm Đồng đang tích cực triển khai thí điểm mô hình “du lịch không khói thuốc lá” nhằm tạo không gian du lịch trong lành, an toàn cho du khách và góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng tầm hình ảnh điểm đến của địa phương.

Quốc lộ 28 là trục kết nối đông-tây quan trọng của tỉnh Lâm Đồng.

Đầu tư hạ tầng giao thông kết nối đại ngàn-biển xanh

Tỉnh Lâm Đồng có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, sở hữu địa hình, khí hậu, tài nguyên và văn hóa đa dạng, mở ra dư địa phát triển lớn. Nhưng hệ thống giao thông kết nối trục đông-tây của tỉnh, nhất là Quốc lộ 28 đang xuống cấp, cần sớm được nâng cấp để khơi thông dòng chảy hàng hóa, du lịch và đầu tư.

Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Giẻ Triêng có hàng trăm năm qua.

“Giữ lửa” nghề dệt thổ cẩm Giẻ Triêng

Nghề dệt thổ cẩm của phụ nữ dân tộc Giẻ Triêng ở các xã Đăk Môn, Đăk Pek, Đăk Plô, Dục Nông (tỉnh Quảng Ngãi) đã tồn tại từ lâu đời, gắn bó bền bỉ với đời sống và văn hóa bản làng.