Lớp 1 có 6 học sinh đang học tại điểm trường buôn Đrang Phốk, xã Buôn Đôn, nhưng có 1 em vắng do bị ốm. (Ảnh: CÔNG LÝ)
Lớp 1 có 6 học sinh đang học tại điểm trường buôn Đrang Phốk, xã Buôn Đôn, nhưng có 1 em vắng do bị ốm. (Ảnh: CÔNG LÝ)

[Ảnh] Lớp học đặc biệt giữa vùng biên giới Đắk Lắk

Mặc dù xã được đầu tư xây dựng Trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở hoành tráng và năm học 2026-2027 đã khai giảng sau gần 2 tháng, tuy nhiên, tại buôn Đrang Phốk, xã biên giới Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk vẫn còn 27 học sinh lớp 1, 2, 3 đang học tại phân hiệu của Trường tiểu học Y Jut (cũ).

Trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Buôn Đôn, là một trong 3 trường nội trú tiểu học và trung học cơ sở được xây dựng tại địa bàn các xã biên giới đất liền tỉnh Đắk Lắk, được đưa vào sử dụng đầu năm học 2026-2027.

Trường được xây dựng đồng bộ gồm phòng học, nhà ăn, bếp, khu nội trú và các công trình phụ trợ... Công trình hoàn thành đưa vào sử dụng mở ra kỳ vọng về môi trường học tập, sinh hoạt tốt hơn cho con em đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn biên giới xã Buôn Đôn. Trong năm học đầu tiên này, nhà trường có 1.182 học sinh từ lớp 1 đến lớp 9, trong đó học sinh dân tộc thiểu số chiếm khoảng 80%. Nhà trường tổ chức nội trú cho 133 học sinh từ sáng thứ 2 đến thứ 6, bảo đảm 3 bữa ăn mỗi ngày.

Tuy nhiên, tại buôn Đrang Phốk nằm ở vùng lõi Vườn Quốc gia Yok Đôn cách trường chính 20km vẫn còn 27 học sinh lớp 1, 2, 3 tiếp tục học tập tại điểm trường của Trường tiểu học Y Jut (cũ), trong điều kiện còn hạn chế.

Nguyên nhân do đời sống của nhân dân trong buôn còn gặp nhiều khó khăn, không có điều kiện đưa đón con đi học mỗi ngày. Đồng thời, các phụ huynh trong buôn cho rằng, các cháu còn nhỏ chưa đủ khả năng tự chăm sóc khi xa gia đình nên chưa cho con đi học.

Mong muốn của Ủy ban nhân dân xã Buôn Đôn, nhà trường và phụ huynh là được tỉnh hỗ trợ kinh phí mua xe đưa đón các cháu ra trường chính để học tập trong môi trường tốt hơn, giúp gia đình yên tâm lao động sản xuất, nâng cao đời sống.

Dưới đây là những hình ảnh về lớp học đặc biệt này:

ndo_bl_img-3227.jpg
Trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Buôn Đôn được xây dựng với kinh phí gần 248 tỷ đồng. (Ảnh: CÔNG LÝ)
ndo_bl_img-4131.jpg
Trường được đưa vào sử dụng đầu năm học 2026-2027, với hệ thống cơ sở vật chất đồng bộ gồm phòng học, nhà ăn, bếp, khu nội trú và các công trình phụ trợ... mở ra kỳ vọng về môi trường học tập, sinh hoạt tốt hơn cho con em đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn biên giới xã Buôn Đôn. (Ảnh: CÔNG LÝ)
ndo_bl_img-169.jpg
Tuy nhiên, tại buôn Đrang Phốk nằm ở vùng lõi Vườn Quốc gia Yok Đôn cách trường chính 20km vẫn còn 27 học sinh lớp 1, 2, 3 tiếp tục học tập tại điểm trường của Trường tiểu học Y Jut (cũ). (Ảnh: CÔNG LÝ)
ndo_bl_img-121.jpg
Cơ sở vật chất tại điểm trường buôn Đrang Phốk còn nhiều hạn chế. (Ảnh: CÔNG LÝ)
ndo_bl_img-9562.jpg
Trong giờ học của cô và trò lớp 1 tại điểm trường buôn Đrang Phốk. (Ảnh: CÔNG LÝ)
ndo_bl_img-5890.jpg
Các cháu học sinh lớp 1 tại điểm trường buôn Đrang Phốk. (Ảnh: CÔNG LÝ)
ndo_bl_img-6947.jpg
Một cháu học sinh lớp 1 trong giờ tập đọc. (Ảnh: CÔNG LÝ)
ndo_bl_img-130.jpg
Do số lượng học sinh ít nên cô trò ở đây luôn khăng khít. (Ảnh: CÔNG LÝ)
ndo_bl_img-7110.jpg
Cô giáo hướng dẫn học sinh lớp 1 học bài. (Ảnh: CÔNG LÝ)
ndo_bl_img-4552.jpg
Các cháu học sinh lớp 2 và 3 được ghép học chung một lớp. (Ảnh: CÔNG LÝ)
ndo_bl_img-9054.jpg
Các cháu học sinh lớp 2 tại điểm trường buôn Đrang Phốk. (Ảnh: CÔNG LÝ)
ndo_bl_img-7725.jpg
Các cháu học sinh lớp 3 tại điểm trường buôn Đrang Phốk. (Ảnh: CÔNG LÝ)
ndo_bl_img-5250.jpg
Hầu hết học sinh ở đây là con em đồng bào dân tộc thiểu số. (Ảnh: CÔNG LÝ)
ndo_bl_img-8286.jpg
Giáo viên chỉ dẫn các cháu học tập tại điểm trường buôn Đrang Phốk. (Ảnh: CÔNG LÝ)
ndo_bl_img-9180.jpg
Do buôn Đrang Phốk nằm cách trường chính 20km nên các giáo viên luân phiên nhau vào dạy ở điểm trường này. (Ảnh: CÔNG LÝ)
ndo_bl_img-1462.jpg
Cuộc sống của người dân ở buôn Đrang Phốk còn gặp nhiều khó khăn nên không có điều kiện đưa đón con đi học hàng ngày. (Ảnh: CÔNG LÝ)
ndo_bl_img-147.jpg
Buôn Đrang Phốk nằm cách trường chính 20km và chỉ có một con đường độc đạo dẫn vào buôn. (Ảnh: CÔNG LÝ)
ndo_bl_img-684.jpg
Các cháu học tập trong buôn tự đi và về nhà. (Ảnh: CÔNG LÝ)
ndo_bl_img-5773.jpg
Một số cháu đi học trong điều kiện hết sức khó khăn. (Ảnh: CÔNG LÝ)
ndo_bl_img-1988.jpg
Cán bộ Đồn Biên phòng Sêrêpốk hỗ trợ các cháu trong buôn đi học về. (Ảnh: CÔNG LÝ)
ndo_bl_img-1971.jpg
Người dân buôn Đrang Phốk mong muốn được hỗ trợ kinh phí mua xe đưa đón các cháu ra trường chính để học tập trong môi trường tốt hơn và gia đình yên tâm lao động sản xuất, nâng cao đời sống. (Ảnh: CÔNG LÝ)
ndo_bl_img-210.jpg
Lãnh đạo Nhà trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Buôn Đôn mong muốn tỉnh hỗ trợ kinh phí mua xe đưa đón các cháu ra trường chính để học tập trong môi trường tốt hơn. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Có thể bạn quan tâm

Khu vực trung tâm tỉnh Lâm Đồng. (Ảnh: BẢO VĂN)

Lâm Đồng với khát vọng vươn tầm

Lâm Đồng đang đứng trước vận hội phát triển mới khi không gian được mở rộng từ cao nguyên đến duyên hải, hội tụ những lợi thế về tài nguyên, sinh thái, văn hóa và vị trí liên kết vùng. Đó là điều kiện để tái cấu trúc mô hình tăng trưởng, hình thành những động lực phát triển mới phù hợp thực tế và xu thế phát triển hiện đại.

Các đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: VŨ TÂN)

Khánh Hòa đẩy mạnh chuyển đổi số từ cấp cơ sở

Ngày 23/10, tại Nha Trang, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị về giải pháp chuyển đổi số tại địa phương, với chủ đề “Chuyển đổi số cấp cơ sở tỉnh Khánh Hòa-Từ khung kiến trúc, nền tảng và dữ liệu số đến quản trị địa phương, nâng cao hiệu quả phục vụ người dân”.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: CTV)

Lâm Đồng: Chủ động tìm kiếm thông tin để quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Lâm Đồng tiếp tục nâng cao trách nhiệm của cả hệ thống chính trị đối với công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Đối với lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ, lãnh đạo Quân khu 7 yêu cầu chuyển mạnh từ tư duy có thông tin thì khảo sát, đào tìm sang chủ động tìm kiếm thông tin.

Khai mạc phiên toàn thể Diễn đàn Phát triển bền vững Việt Nam 2026. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Khai mạc Diễn đàn Phát triển bền vững Việt Nam 2026

Ngày 23/10, tại thành phố Đà Nẵng, Diễn đàn Phát triển bền vững Việt Nam 2026 khai mạc với chủ đề “Quy hoạch chiến lược địa phương: Phát triển-Bảo tồn-Thích ứng-Kết nối”. Diễn đàn tập trung trao đổi giải pháp đổi mới tư duy quy hoạch, tổ chức không gian phát triển và tăng cường liên kết vùng trong giai đoạn mới.

Đại học Đà Nẵng vinh danh thủ khoa và trao học bổng cho sinh viên. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Gần 670 triệu đồng học bổng trao tặng sinh viên Đại học Đà Nẵng

Nhằm động viên và lan tỏa tinh thần hiếu học, khuyến tài trong sinh viên, tối 22/10, Đại học Đà Nẵng tổ chức “Chương trình vinh danh thủ khoa và nâng bước sinh viên năm 2026” tại Nhà hát Trưng Vương. Đây là sự kiện truyền thống thường niên mang đậm nét đặc trưng của Đại học Đà Nẵng qua 15 năm duy trì và phát triển.

Khu vực được quy hoạch xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1, xã Phước Dinh, Khánh Hòa.

Động lực phát triển mới của Khánh Hòa

Được định hướng trở thành nguồn điện nền quan trọng trong cơ cấu năng lượng quốc gia, các dự án điện hạt nhân Ninh Thuận mở ra cơ hội phát triển công nghiệp, dịch vụ kỹ thuật và khoa học-công nghệ cho Khánh Hòa.

Đội bảo tồn rùa biển Vườn quốc gia Núi Chúa tuần tra trên bãi rùa đẻ suốt đêm.

“Nhà hộ sinh rùa biển” vùng Núi Chúa

“Nhà hộ sinh rùa biển” là tên gọi thân mật của những bãi biển phía bắc thôn Mỹ Hòa, thuộc Vườn quốc gia Núi Chúa, tỉnh Khánh Hòa. Đây là một trong số ít địa điểm trên đất liền nước ta còn ghi nhận rùa biển thường xuyên lên đẻ trứng.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi giám sát thực tế tại Trạm Y tế xã Bình Sơn.

Tháo gỡ điểm nghẽn cho mạng lưới y tế cơ sở

Sau gần một năm chuyển giao về xã, phường quản lý theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, mạng lưới trạm y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi vẫn duy trì hoạt động, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu của nhân dân.

Cấp ủy, chính quyền và người có uy tín ở xã Kon Plông vận động người dân phát triển thế mạnh du lịch cộng đồng.

Phát huy vai trò người có uy tín ở vùng cao Kon Plông

Nhiều năm qua, già làng, trưởng thôn, người có uy tín ở tỉnh Quảng Ngãi luôn là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền địa phương với đồng bào các dân tộc thiểu số. Họ tích cực vận động nhân dân phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh, trật tự, xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no.

Từ chính sách đặc thù hỗ trợ lãi vay, nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số Lâm Đồng đã mạnh dạn phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo.

Hiệu quả từ chính sách hỗ trợ lãi vay

Chính sách hỗ trợ lãi suất vay đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đang phát huy hiệu quả, giúp nhiều hộ giảm gánh nặng lãi vay, yên tâm phát triển sản xuất, cải thiện cuộc sống.

Hệ thống kho bãi, sơ chế, bảo quản cần được đầu tư đồng bộ để nâng cao năng lực logistics, giảm chi phí và thời gian đưa hàng hóa từ Gia Lai đến các thị trường tiêu thụ.

Mở trục đông-tây, khơi thông kết nối đại ngàn - Bài 2: Xây bệ phóng logistics liên kết vùng (Tiếp theo kỳ trước) (*)

Hạ tầng giao thông mở ra con đường đến thị trường, nhưng chính logistics mới quyết định hàng hóa được vận chuyển như thế nào. Với một vùng sản xuất lớn như Gia Lai, bài toán logistics không chỉ là vận tải mà còn bao gồm kho bãi, bảo quản, sơ chế, trung chuyển và tổ chức dòng hàng từ vùng nguyên liệu ra cảng biển.