Trung ương Đoàn thăm, trao gần 3 tỷ đồng tặng người dân bị ảnh hưởng do bão số 13 ở tỉnh Đắk Lắk

Trung ương Đoàn, Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, Tỉnh đoàn Đắk Lắk và Câu lạc bộ Công tác xã hội Chuyến xe yêu thương đã đến thăm, động viên và trao gần 3 tỷ đồng tặng người dân bị ảnh hưởng do bão số 13 gây ra tại địa bàn 3 xã: Phú Mỡ, Xuân Lãnh, Xuân Cảnh (tỉnh Đắk Lắk).

Trung ương Đoàn, Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, Tỉnh đoàn Đắk Lắk và Câu lạc bộ Công tác xã hội Chuyến xe yêu thương trao quà tặng người dân bị ảnh hưởng do bão số 13 gây ra tại xã Xuân Cảnh, tỉnh Đắk Lắk.
Trung ương Đoàn, Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, Tỉnh đoàn Đắk Lắk và Câu lạc bộ Công tác xã hội Chuyến xe yêu thương trao quà tặng người dân bị ảnh hưởng do bão số 13 gây ra tại xã Xuân Cảnh, tỉnh Đắk Lắk.

Trong 2 ngày 12 và 13/11, Đoàn công tác của Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương do đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương làm Trưởng đoàn, cùng Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, Tỉnh đoàn Đắk Lắk, Câu lạc bộ Công tác xã hội Chuyến xe yêu thương đã đi thăm, động viên, chia sẻ và tặng quà cho người dân, cán bộ đoàn, thiếu nhi bị ảnh hưởng nặng nề do bão số 13 gây ra tại địa bàn 3 xã: Phú Mỡ, Xuân Lãnh, Xuân Cảnh (tỉnh Đắk Lắk).

img-0492-1746.jpg
Đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang và đại diện Tỉnh đoàn Đắk Lắk, Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh thăm hỏi, động viên người dân bị ảnh hưởng bão số 13.

Chứng kiến những thiệt hại nặng nề do bão số 13 gây ra tại địa bàn 3 xã: Phú Mỡ, Xuân Lãnh, Xuân Cảnh (tỉnh Đắk Lắk), đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang chia sẻ với những khó khăn của các hộ dân bị ảnh hưởng bởi bão lũ, động viên các gia đình, đặc biệt là người già và các em học sinh, thiếu nhi.

Đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang yêu cầu các cấp Đoàn tỉnh Đắk Lắk tiếp tục hỗ trợ những gia đình bị ảnh hưởng bởi bão lũ sớm ổn định cuộc sống, chăm lo học sinh, nhất là các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn yên tâm quay trở lại trường học.

img-0494-5575.jpg
Đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang thăm hỏi, động viên các cháu thiếu nhi vùng bị ảnh hưởng bởi bão số 13 tại xã Xuân Cảnh.

Dịp này, Đoàn công tác đã hỗ trợ gần 3 tỷ đồng, bao gồm tiền mặt, dụng cụ học tập dành cho thiếu nhi, và vật phẩm thiết yếu, nhằm kịp thời chia sẻ khó khăn, tiếp thêm động lực cho cán bộ đoàn, thiếu nhi và các gia đình bị thiệt hại bởi bão lũ gây ra.

img-0493-5242.jpg
Đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang và Đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên, tặng quà cho người dân bị ảnh hưởng bởi bão số 13.

Trong đó, Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương hỗ trợ 400 triệu đồng cho thiếu nhi và người dân bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 13 gây ra từ nguồn kinh phí hỗ trợ của Công ty trách nhiệm hữu hạn Amway Việt Nam, Công ty cổ phần Tập đoàn Bảo Tín; 3.000 phần quà dụng cụ học tập dành cho thiếu nhi, trị giá 300 triệu đồng từ Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Long.

img-0486-5045.jpg
Đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang tặng quà cho người dân bị ảnh hưởng bởi bão số 13.

Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Tỉnh đoàn Đắk Lắk hỗ trợ 600 suất quà, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng, cho các hộ gia đình thuộc diện hộ nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn bị thiệt hại do bão tại 3 xã.

img-0481-5344.jpg
Đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang thăm hỏi người dân bị ảnh hưởng bởi bão số 13 ở xã Xuân Cảnh.

Trung ương Đoàn, Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ 10 hộ gia đình, trong đó xã Xuân Cảnh 3 hộ, xã Phú Mỡ 3 hộ, xã Xuân Lãnh 4 hộ bị thiệt hại nặng nề, trị giá 50 triệu đồng cho mỗi hộ gia đình bị sập nhà hoàn toàn, sập một phần, gia đình có người bị nạn. Hỗ trợ 50 suất quà đối với gia đình cán bộ đoàn 3 xã có thiệt hại nặng nề do bão, mỗi suất quà trị giá 2 triệu đồng. Tặng 100 lon sữa cho học sinh Trường mầm non Đa Lộc, xã Xuân Lãnh; 200 triệu đồng sản phẩm sữa Vinamilk; Câu lạc bộ Công tác xã hội Chuyến xe yêu thương trao tặng 200 suất quà cho các hộ gia đình khó khăn bị thiệt hại do bão số 13 gây ra tại xã Xuân Cảnh, mỗi suất gồm 5kg đường, túi nhu yếu phẩm (dầu ăn, đường, hạt nêm, bột ngọt)…

img-0479-3161.jpg
Đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang tặng quà cho người dân bị ảnh hưởng bởi bão số 13 tại xã Phú Mỡ.
img-0474-9154.jpg
Cán bộ đoàn của Đoàn công tác giúp người dân đi lại an toàn.
img-0471-1960.jpg
img-0476-7311.jpg
img-0473-2635.jpg
Đoàn công tác tặng quà người dân bị ảnh hưởng bởi bão số 13 tại xã Phú Mỡ.
img-0483-7728.jpg
Đoàn công tác hỗ trợ thiếu nhi và người dân bị ảnh hưởng bởi bão số 13 tại tỉnh Đắk Lắk trị giá 300 triệu đồng.
img-0482-6734.jpg
Đoàn công tác tặng 3.000 phần quà dụng cụ học tập dành cho thiếu nhi, trị giá 300 triệu đồng từ Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Long.

Dịp này, Thành đoàn Thành đoàn Hồ Chí Minh hỗ trợ Tỉnh đoàn Đắk Lắk với số tiền 50 triệu đồng để thực hiện công tác an sinh xã hội tại địa phương.

img-0489-1539.jpg
Đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang thăm hỏi, tặng quà người dân và đoàn viên, thanh niên lực lượng vũ trang tham gia khắc phục hậu quả bão lũ.

Thông qua hoạt động nhằm thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong cộng đồng, qua đó kịp thời động viên, giúp người dân, đoàn viên, thanh thiếu nhi bị ảnh hưởng do bão số 13 gây ra thêm vững tin vượt qua khó khăn sau thiên tai, sớm phục hồi ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế.

Có thể bạn quan tâm

Chương trình nghệ thuật đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4-1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng” diễn ra vào tối 30/4 tại phường Tuy Hòa.

Nhiều hoạt động đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4, 1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng”

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, thông qua chuỗi hoạt động đa dạng, đặc sắc, thu hút đông đảo du khách, tỉnh Đắk Lắk kỳ vọng sẽ vừa tạo không khí vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, bổ ích cho nhân dân và du khách đồng thời tạo động lực thúc đẩy ngành du lịch phát triển nhanh và bền vững.

Nhờ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ gia đình ở Ia Boòng đã từng bước vươn lên thoát nghèo.

Tăng cường giám sát hoạt động tín dụng chính sách

Trong công cuộc giảm nghèo bền vững, tín dụng chính sách xã hội được xem là một trong những công cụ hữu hiệu nhất để hỗ trợ người yếu thế. Tại xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai, thông qua công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, chính sách này đã và đang đi vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến tích cực về kinh tế-xã hội.

Phía tây tỉnh Quảng Ngãi có thế mạnh về cà-phê xứ lạnh.

Quảng Ngãi mở rộng vùng trồng cà-phê xuất khẩu

Cà-phê Arabica của Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế nhờ chất lượng ngày càng được nâng cao, nhất là cà-phê trồng ở các vùng núi cao, khí hậu mát lạnh và hệ sinh thái đa dạng.

Tỉnh Đắk Lắk đang thúc đẩy phát triển nông lâm nghiệp bền vững thích ứng biến đổi khí hậu.

Giúp nông lâm nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu

Trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu và tình trạng suy giảm diện tích rừng, việc tìm ra giải pháp vừa bảo vệ hệ sinh thái rừng, cải thiện sinh kế, bảo đảm thu nhập cho người nông dân trở nên cấp thiết.

Tập huấn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc giống lúa mới cho nông dân xã Ia Rsai.

Hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Ia Rsai

Những ngày cuối tháng 4, trên những cánh đồng xanh ngút mắt của xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai, nhịp sống của người nông dân trở nên sôi động hơn. Vụ đông xuân 2025-2026 vừa khép lại với những kết quả hết sức ấn tượng, đặt nền móng vững chắc cho một vụ mùa tiếp theo.

Lâm Đồng đang lan tỏa mô hình “du lịch không khói thuốc lá”, hình thành hệ sinh thái du lịch xanh, an toàn.

Lan tỏa mô hình du lịch không khói thuốc

Với xu hướng phát triển du lịch xanh, sạch, bền vững, tỉnh Lâm Đồng đang tích cực triển khai thí điểm mô hình “du lịch không khói thuốc lá” nhằm tạo không gian du lịch trong lành, an toàn cho du khách và góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng tầm hình ảnh điểm đến của địa phương.

Quốc lộ 28 là trục kết nối đông-tây quan trọng của tỉnh Lâm Đồng.

Đầu tư hạ tầng giao thông kết nối đại ngàn-biển xanh

Tỉnh Lâm Đồng có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, sở hữu địa hình, khí hậu, tài nguyên và văn hóa đa dạng, mở ra dư địa phát triển lớn. Nhưng hệ thống giao thông kết nối trục đông-tây của tỉnh, nhất là Quốc lộ 28 đang xuống cấp, cần sớm được nâng cấp để khơi thông dòng chảy hàng hóa, du lịch và đầu tư.

Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Giẻ Triêng có hàng trăm năm qua.

“Giữ lửa” nghề dệt thổ cẩm Giẻ Triêng

Nghề dệt thổ cẩm của phụ nữ dân tộc Giẻ Triêng ở các xã Đăk Môn, Đăk Pek, Đăk Plô, Dục Nông (tỉnh Quảng Ngãi) đã tồn tại từ lâu đời, gắn bó bền bỉ với đời sống và văn hóa bản làng.

Tiết dạy minh họa "Ứng dụng AI hỗ trợ dạy học lớp 3".

Bước chuyển mạnh mẽ của lớp học truyền thống khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Những ngày này, khi cây phượng nơi sân Trường tiểu học thực hành sư phạm Ngụy Như Kon Tum đỏ rực báo hiệu hè về, cũng là lúc nơi đây trở thành “điểm hẹn” của 57 thầy, cô giáo cốt cán khu vực tây Quảng Ngãi để cùng sinh hoạt chuyên môn với chủ đề “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào quản lý và dạy học trong giáo dục tiểu học”.