Thông tin mới

Báo Nhân Dân trao tặng 5 nhà đại đoàn kết tại tỉnh Đắk Lắk

Được sự ủy quyền của lãnh đạo Báo Nhân Dân và Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng quốc gia Việt Nam, Văn phòng đại diện Báo Nhân Dân tại tỉnh Đắk Lắk phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện M’Drắk, tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức trao kinh phí xây dựng nhà Đại đoàn kết, tặng 5 hộ nghèo trên địa bàn.
Đại diện Báo Nhân Dân trao bảng tượng trưng số tiền 250 triệu đồng tặng 5 gia đình ở huyện M’Drắk xây nhà Đại đoàn kết.
Đại diện Báo Nhân Dân trao bảng tượng trưng số tiền 250 triệu đồng tặng 5 gia đình ở huyện M’Drắk xây nhà Đại đoàn kết.

Tại buổi lễ, đại diện Báo Nhân Dân đã trao bảng tượng trưng số tiền 250 triệu đồng tặng 5 gia đình, mỗi gia đình 50 triệu đồng. Việc trao tặng kinh phí xây nhà Đại đoàn kết của Báo Nhân Dân và Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng quốc gia Việt Nam nhằm giúp các hộ dân nghèo an cư, ổn định cuộc sống, góp phần đẩy nhanh tiến độ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo trong năm 2025 tại địa phương.

Hơn 77% người dân tộc thiểu số Đắk Nông được hỗ trợ BHYT

Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Nông tổ chức tuyên truyền lưu động, hưởng ứng Tháng vận động, triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân.

Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Nông tổ chức tuyên truyền lưu động, hưởng ứng Tháng vận động, triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân.

Trước khi Nghị định số 75/2023/NĐ-CP có hiệu lực, toàn tỉnh Đắk Nông có hơn 54 nghìn người dân tộc thiểu số (DTTS) chưa tham gia bảo hiểm y tế (BHYT). Tuy nhiên, đến ngày 31/12/2024, toàn tỉnh đã có 45.290 người DTTS tham gia BHYT theo nhóm đối tượng quy định tại Nghị định số 75, đạt tỷ lệ 77,3% trong tổng số 58.559 người thuộc nhóm này.

Ngoài ra, địa phương đã trích ngân sách hỗ trợ một phần mức đóng BHYT cho đồng bào DTTS thuộc các nhóm đối tượng khác. Cụ thể, có 6.414 người thuộc hộ cận nghèo được hỗ trợ 20% mức đóng; 902 người thuộc hộ nông, lâm nghiệp có mức sống trung bình được hỗ trợ 15% và 2.511 học sinh, sinh viên được hỗ trợ 10% mức đóng BHYT. Hiện vẫn còn 13.269 người DTTS, chiếm 22,7% chưa tham gia BHYT.

Nguyên nhân chủ yếu do người dân chưa chủ động, chỉ tham gia BHYT khi có nhu cầu khám chữa bệnh; tâm lý trông chờ hỗ trợ từ nguồn ngân sách.

Hơn 1.000 người ở Lâm Đồng nghỉ việc sau sắp xếp tổ chức bộ máy

Theo Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng, dự kiến đến hết tháng 12/2025 có khoảng 1.097 cán bộ, công chức trong tỉnh sẽ nghỉ việc sau khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy.

Để giải quyết chế độ, chính sách cho những trường hợp nghỉ việc theo Nghị định số 178 năm 2024 và Nghị định số 67 năm 2025 của Chính phủ, tỉnh Lâm Đồng sẽ thực hiện chi trả tổng số tiền hơn 1.140 tỷ đồng.

Trước đó, tỉnh Lâm Đồng đã giải quyết và thực hiện chi trả kinh phí hỗ trợ cho 44 cán bộ nghỉ việc đợt đầu, trước ngày 30/4/2025 với tổng số tiền hơn 47 tỷ đồng.

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, Lâm Đồng từ 137 đơn vị hành chính cấp xã, phường xuống còn 51 xã, phường, giảm 86 đơn vị hành chính, tương đương 62,77%. Hiện tỉnh Lâm Đồng đang gấp rút tổ chức bộ máy sáp nhập 3 tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông thành tỉnh mới theo Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Gia Lai chủ động nguồn vật liệu cho các công trình trọng điểm

Mới đây Chính phủ đã có Tờ trình Quốc hội về Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku (Dự án). Để chủ động nguồn vật liệu cung cấp cho công trình trọng điểm, tỉnh Gia Lai đã khảo sát 60 mỏ đất đắp với tổng trữ lượng khoảng 4 triệu m3 và 38 mỏ đá xây dựng với khoảng 3 triệu m3.

Đây là nguồn vật liệu chủ yếu phục vụ cho việc thực hiện Dự án khi được khởi công và một phần phục vụ các công trình trọng điểm khác trên địa bàn tỉnh. Cao tốc Quy Nhơn-Pleiku có điểm đầu tại Quốc lộ 19B thuộc địa phận thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định và điểm cuối trên đường Hồ Chí Minh thuộc địa phận thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Trong đó, đoạn qua địa phận tỉnh Bình Định khoảng 40 km, phần còn lại qua địa phận tỉnh Gia Lai khoảng 85 km. Theo kế hoạch, Dự án bắt đầu thực hiện trong năm 2025, hoàn thành công trình trong năm 2029.

Kon Tum bố trí hơn 5,8 ha đất ổn định dân di cư tự do

Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum vừa có quyết định giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đăk Glei hơn 5,8 ha đất để thực hiện dự án bố trí ổn định dân di cư tự do thuộc các xã: Đăk Long, Đăk Nhoong, Đăk Plô.

Dự án có số vốn 30 tỷ đồng, quy mô hơn 5,8 ha, xây dựng 4 điểm bố trí định cư phục vụ cho 71 hộ dân thuộc diện dân di cư tự do thiếu đất ở. Trong đó, có 3,4 ha đất ở, đất nông nghiệp để hỗ trợ cho người dân, diện tích còn lại để làm các công trình giao thông, nhà sinh hoạt cộng đồng... Người dân tái định cư được hỗ trợ mỗi hộ 20 triệu đồng để ổn định đời sống.

Có thể bạn quan tâm

Phía tây miền núi tỉnh Quảng Ngãi sở hữu nhiều cảnh quan thiên nhiên phù hợp du lịch trải nghiệm.

Đánh thức tiềm năng du lịch miền núi Quảng Ngãi

Giữa đại ngàn phía tây tỉnh Quảng Ngãi, nơi rừng sinh thái còn giữ nguyên vẻ hoang sơ và văn hóa Tây Nguyên thấm đẫm trong đời sống cộng đồng, du lịch đang trên đà phát triển mạnh mẽ, mở ra nhiều kỳ vọng.

Nhóm thanh niên phường Bắc Gia Nghĩa bàn giao cá thể tê tê cho lực lượng công an phường.

Chuyển biến nhận thức trong bảo vệ động vật hoang dã

Công tác bảo vệ động vật hoang dã tại Lâm Đồng đang ghi nhận những tín hiệu tích cực. Thời gian qua, nhiều cá thể động vật nguy cấp, quý hiếm được người dân phát hiện, chủ động giao nộp cho cơ quan chức năng cho thấy pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã đã từng bước đi vào đời sống, có sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cộng đồng.

Những phần quà Tết giá trị vật chất không lớn nhưng là nguồn động viên lớn đối với đồng bào còn đang khó khăn.

Tinh thần nhân ái của tuổi trẻ Gia Lai

Tết Bính Ngọ 2026 đang đến gần, sắc Xuân phủ khắp buôn làng Gia Lai. Trong niềm hân hoan ấy, chương trình “Tình nguyện mùa Đông 2025 và Xuân tình nguyện 2026” đã thắp lên ngọn lửa yêu thương, trao gửi hàng nghìn món quà nghĩa tình để mỗi hộ nghèo, mỗi mái nhà neo đơn đều cảm nhận được hơi ấm của cộng đồng.

Sạt lở suối Đăk Ter tạo thành những vực sâu lấn vào khu dân cư.

Khẩn trương khắc phục sạt lở suối Đăk Ter

Mưa lớn kéo dài liên tục cuối năm 2025 khiến suối Đăk Ter, đoạn qua trung tâm xã Tu Mơ Rông, tỉnh Quảng Ngãi bị sạt lở nghiêm trọng. Tình trạng sạt lở ven suối kéo dài, lấn sâu vào khu dân cư, trường học và công trình dân sinh trên diện rộng, đe dọa trực tiếp đến an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Khu vực trung tâm tỉnh Lâm Đồng.

“Chìa khóa” mở ra cơ hội thu hút đầu tư

Tỉnh Lâm Đồng có không gian phát triển rộng lớn, thuận lợi trong liên kết vùng giúp khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế về đất đai, khí hậu, tài nguyên rừng-biển, khoáng sản và nhân lực.

Trao quà cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi tại vùng đệm Vườn quốc gia Kon Ka Kinh.

Thắp sáng tình yêu thiên nhiên giữa đại ngàn Kon Ka Kinh

Nhằm bồi đắp tình yêu thiên nhiên, nâng cao trách nhiệm bảo vệ rừng của cộng đồng dân cư, Trung tâm Giáo dục môi trường và dịch vụ môi trường rừng, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho người dân vùng đệm nơi đây.

Nhà vườn tại Đà Lạt chủ động xử lý khi hoa địa lan phục vụ thị trường Tết Nguyên đán nở sớm.

Nhà vườn lo lắng khi hoa địa lan nở sớm

Cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các nhà vườn tại tỉnh Lâm Đồng đang bước vào giai đoạn chăm sóc cuối cùng cho lan hồ điệp và địa lan cao cấp để cung ứng cho thị trường dịp Tết. Tuy nhiên, nhiều hộ dân đang đối mặt với tình trạng thất thu lớn do hoa địa lan nở sớm hơn dự kiến.

Các tuyến đường dẫn vào buôn Tuôr, xã Hòa Phú rợp đỏ màu cờ Tổ quốc chào mừng Đại hội XIV của Đảng.

Đồng bào Tây Nguyên một lòng theo Đảng

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra vào những ngày đầu năm 2026, đây là thời điểm đồng bào các dân tộc Tây Nguyên đã thu hoạch xong các loại nông sản sau một năm lao động sản xuất. Trong không khí đó, khắp các buôn làng đều hân hoan hướng về Đại hội.

Người dân thôn Đoàn Kết đồng thuận hiến đất, chung tay cùng địa phương hoàn thiện tuyến đường huyết mạch.

Những tuyến đường “ý Đảng, lòng dân”

Đầu năm 2026, không khí ở xã Ia Hiao (tỉnh Gia Lai) thêm phần rộn ràng khi những con đường mới tại nhiều thôn, xóm chính thức hoàn thành. Những công trình này tạo diện mạo mới cho làng quê, trở thành biểu tượng sinh động của sự gắn kết, đồng thuận giữa Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong hành trình xây dựng nông thôn mới.