Tư vấn ứng dụng công nghệ số vào kinh doanh trực tuyến tại các cơ sở công nghiệp nông thôn

Kinh tế số đang trở thành động lực mới của thế giới, các hoạt động sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng ngày càng được số hóa mạnh mẽ hơn. Việt Nam là một trong những quốc gia có tốc độ phát triển thương mại điện tử nhanh nhất Đông Nam Á.

Hội thảo “Tư vấn ứng dụng công nghệ số vào kinh doanh trực tuyến tại các cơ sở công nghiệp nông thôn" tại Hải Phòng. (Ảnh: PV)
Hội thảo “Tư vấn ứng dụng công nghệ số vào kinh doanh trực tuyến tại các cơ sở công nghiệp nông thôn" tại Hải Phòng. (Ảnh: PV)

Theo báo cáo của Google, Temasek và Bain (2024), quy mô kinh tế số Việt Nam đạt hơn 30 tỷ USD, dự kiến chạm mốc 45-50 tỷ USD vào năm 2025.

Ngày 26/11, tại Hải Phòng, Hiệp hội Làng nghề Việt Nam phối hợp Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công thương), Sở Công thương Hải Phòng tổ chức Hội thảo “Tư vấn ứng dụng công nghệ số vào kinh doanh trực tuyến tại các cơ sở công nghiệp nông thôn".

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Chương trình Khuyến công quốc gia 2025, nhằm hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn nâng cao hiệu quả kinh doanh trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Đồng thời, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp, tạo thêm việc làm và tăng thu nhập cho các cơ sở công nghiệp nông thôn, doanh nghiệp công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp, các đơn vị sản xuất kinh doanh, hội viên và thành viên tại thành phố Hải Phòng và các tỉnh phía bắc.

tmdtsan.jpg
Phát triển thương mại điện tử cho làng nghề cần được xem là nhiệm vụ trọng tâm trong chuyển đổi số quốc gia.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Hiệp hội Làng nghề Việt Nam Trịnh Quốc Đạt cho biết: Việt Nam có hơn 5.400 làng nghề và làng có nghề, sản phẩm làng nghề rất đa dạng, độc đáo, thu hút khách hàng nhưng thị trường tiêu thụ truyền thống rất hạn hẹp. Những năm gần đây, sự phát triển của công nghệ và đặc biệt là thương mại điện tử đã tích cực giúp giới thiệu sản phẩm làng nghề ra toàn quốc và thế giới, thu hút khách hàng mới mà không cần chi phí mặt bằng lớn.

Theo ông Trịnh Quốc Đạt, thương mại điện tử đã, đang và sẽ trở thành cầu nối quan trọng giúp doanh nghiệp đặc biệt là các làng nghề truyền thống tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Thương mại điện tử giúp lan tỏa văn hóa Việt ra thế giới bằng cách số hóa sản phẩm, câu chuyện sản phẩm làng nghề, quy trình thủ công, đồng thời tạo động lực cho thế hệ trẻ trở lại quê hương, ứng dụng công nghệ vào bảo tồn nghề truyền thống.

Đồng quan điểm về tiện ích của thương mại điện tử, nhất là trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay, trong khuôn khổ hội thảo, các đại biểu đều thống nhất rằng, các làng nghề đang còn gặp nhiều khó khăn về ứng dụng công nghệ thông tin do chủ yếu là mô hình sản xuất hộ còn nhỏ lẻ. Hầu hết doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn mới chỉ áp dụng chủ yếu ở việc xây dựng trang web giới thiệu doanh nghiệp, sản phẩm, điều hành khối văn phòng… chứ chưa chú trọng đến việc kết nối với khách hàng, hỗ trợ khách hàng trong tìm kiếm thông tin sản phẩm, cam kết chất lượng tạo niềm tin với khách hàng nhằm đẩy mạnh bán hàng.

hhln.jpg
Ảnh chụp màn hình Cổng thông tin điện tử Hiệp hội Làng nghề Việt Nam.

Cũng theo các đại biểu, những khó khăn như nguồn vốn cho đầu tư công nghệ thông tin còn hạn chế, nguồn nhân lực và trình độ nhân sự thông thạo công nghệ thông tin còn kém là những vướng mắc, cản trở khiến doanh nghiệp chưa mặn mà với thương mại điện tử.

Chia sẻ tại hội thảo, Phó Chủ tịch Hiệp hội Làng nghề Việt Nam Tôn Gia Hóa kiến nghị, trong thời gian tới, cơ quan chuyên môn cần phối hợp các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn doanh nghiệp, cơ sở làng nghề ứng dụng internet để khai thác thông tin thị trường, cập nhật chính sách, luật pháp thương mại trong nước và quốc tế. Tuyên truyền cho doanh nghiệp về chính sách, giải pháp liên quan đến việc triển khai thương mại điện tử. Đồng thời đào tạo nguồn nhân lực, hỗ trợ xúc tiến thương mại, cải tiến mẫu mã, xây dựng thương hiệu, xử lý môi trường, cải tiến công nghệ, tiết kiệm nguyên liệu và năng lượng...

Ông Trịnh Quốc Đạt nhấn mạnh, thương mại điện tử không chỉ mở rộng thị trường, mà còn giúp người sản xuất trực tiếp bán hàng, tăng lợi nhuận, chủ động điều chỉnh sản xuất theo nhu cầu thực tế. Quan trọng hơn, số hóa sản phẩm, quy trình và câu chuyện nghề sẽ giúp lan tỏa văn hóa Việt Nam ra thế giới, đồng thời khích lệ thế hệ trẻ quay trở về làm nghề.

cscnnt1.jpg
Ông Nguyễn Quốc Huy, Trưởng phòng Quản lý Công nghiệp, Sở Công thương Hải Phòng.

Các đại biểu cũng đồng tình với một số giải pháp nâng cao hiệu quả của thương mại điện tử, trong đó có: đào tạo kỹ năng số cho nghệ nhân, chủ cơ sở và lao động trẻ; mở các khóa thực hành về livestream, quay video, quản lý đơn hàng, marketing trực tuyến; hỗ trợ hạ tầng công nghệ, nhất là internet tốc độ cao, kho vận, logistics, bao bì đóng gói đạt tiêu chuẩn vận chuyển xa; xây dựng thương hiệu địa phương, bảo vệ chỉ dẫn địa lý, kể lại câu chuyện nghề theo ngôn ngữ hiện đại; kết nối với các sàn thương mại điện tử lớn, tạo cầu nối trực tiếp giữa làng nghề và thị trường quốc tế; hoàn thiện chính sách hỗ trợ, gồm ưu đãi thuế, vốn vay, chi phí quảng cáo, xúc tiến thương mại điện tử.

Từ phía cơ sở sản xuất, ông Nguyễn Văn Lưu, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Gốm sứ Chu Đậu đề nghị Nhà nước và các hiệp hội cần phối hợp mở rộng đào tạo, hướng dẫn kỹ thuật số theo hình thức “cầm tay chỉ việc”, đồng thời chuẩn hóa bao bì, mẫu mã, tiêu chuẩn chất lượng để tăng sức cạnh tranh. “Cần đặc biệt chú trọng các lớp xóa mù công nghệ cho nghệ nhân lớn tuổi”, ông Lưu nói.

Tại làng mộc Đông Giao (Hải Phòng), Nghệ nhân Ưu tú Vũ Xuân Thép cho biết, địa phương đang thúc đẩy đổi mới công nghệ sản xuất, cải tiến mẫu mã theo hướng xanh, thân thiện môi trường. Song song, làng nghề tăng cường quảng bá trên nền tảng số, đào tạo nghề cho thợ trẻ và xây dựng hình ảnh sản phẩm gắn với chất lượng cao.

Trong khi đó, ông Nguyễn Quốc Huy, Trưởng phòng Quản lý Công nghiệp, Sở Công thương Hải Phòng cho rằng, việc ứng dụng công nghệ số không chỉ mở rộng thị trường, mà còn giúp tối ưu hóa quản trị, giảm chi phí, tăng cạnh tranh. Đây là cơ sở để phát triển kinh tế nông thôn theo hướng bền vững trong giai đoạn chuyển đổi số mạnh mẽ.

Hội thảo nhất trí về tính cấp thiết của chuyển đổi số, yêu cầu các làng nghề và doanh nghiệp tăng cường hành động thực chất, chủ động tham gia và tận dụng cơ hội từ thương mại điện tử để vươn xa hơn trên thị trường toàn cầu.

Có thể bạn quan tâm

Việc nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư đã khiến diện mạo của nhiều địa phương vùng Đồng bằng sông Hồng có sự thay đổi rõ rệt.

Tăng sức cạnh tranh để tạo đột phá

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa công bố Báo cáo Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2025 (PCI 2025), cho thấy bức tranh toàn diện về năng lực cạnh tranh của 34 tỉnh, thành phố sau sáp nhập đơn vị hành chính, trong đó ghi nhận nhiều địa phương vùng Đồng bằng sông Hồng có chất lượng điều hành xuất sắc.

Bí thư Chi bộ Khương Thị Minh Quế (thứ 2 từ trái sang) tại Lễ tuyên dương Bí thư Chi bộ xuất sắc.

Nữ Bí thư Chi bộ uy tín

Từ lâu, người dân thôn Phú Cường đã quen thuộc với dáng người nhỏ nhắn, tác phong nhanh nhẹn của Bí thư Chi bộ Khương Thị Minh Quế. Ở tuổi xấp xỉ 60, người phụ nữ nông thôn này vẫn chứng minh sự đảm đang, vừa làm tốt việc thôn, vừa đảm đương việc nhà.

Một tiết học kỹ năng tại Trường trung học cơ sở Lý Tự Trọng, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình (Ảnh NGỌC HÀ)

Đổi mới tuyển sinh đầu cấp, giảm áp lực thi cử

Chủ trương đổi mới tuyển sinh đầu cấp theo tinh thần Thông tư số 30/2024/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng hướng dẫn tuyển sinh năm học 2026-2027 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình đang mở ra cách tiếp cận mới, giảm áp lực thi cử cho học sinh, giảm cuộc đua vào các “trường điểm”, đồng thời hướng tới mục tiêu công bằng trong tiếp cận giáo dục phổ thông.

Ban Tổ chức tặng quà cho những thí sinh có màn thể hiện xuất sắc trong hội thi.

Hiệu quả của công tác dân vận

Trải qua các vòng thi cơ sở, những thí sinh ưu tú nhất đã được lựa chọn tham dự Chung khảo Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi của hệ thống Mặt trận Tổ quốc năm 2026. 

Hệ thống cơ giới hóa được đưa vào vận hành trong khai thác của Công ty Than Nam Mẫu góp phần cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động.

Chăm lo đời sống, việc làm cho thợ mỏ

Những năm qua, Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam luôn quan tâm, dành nhiều nguồn lực để chăm lo, cải thiện điều kiện làm việc an toàn và không ngừng nâng cao đời sống cho người lao động. Đây không chỉ là trách nhiệm mà còn là kim chỉ nam trong chiến lược phát triển bền vững của tập đoàn và tỉnh Quảng Ninh.

Di tích lịch sử cấp quốc gia Bến K15 (Đồ Sơn, Hải Phòng).

Phát huy giá trị Di tích quốc gia đặc biệt Bến K15

Di tích lịch sử cấp quốc gia Bến K15 (Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng) - nơi xuất phát của những “con tàu không số” chi viện cho chiến trường miền nam, khởi đầu bản hùng ca trên biển của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, giải phóng miền nam, thống nhất đất nước là “địa chỉ đỏ” được nhiều người biết đến.

Anh hùng Lao động Trần Mạnh Báo là Chủ nhiệm 18 đề tài khoa học, trong đó có đề tài cấp Nhà nước.

Người kể chuyện trên cánh đồng

Ở Thái Bình trước đây (tỉnh Hưng Yên ngày nay), nhiều người biết đến tên tuổi Anh hùng Lao động Trần Mạnh Báo, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn ThaiBinh Seed (chuyên nghiên cứu, lai tạo các giống cây trồng nông nghiệp). Tập đoàn vừa được Đảng và Nhà nước trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động vào ngày 27/12/2025.

Bà con người Dao ở xã Tây Yên Tử giới thiệu những thảo dược quý hiếm tại địa phương.

Giữ gìn bản sắc trong xây dựng nông thôn mới

Bám sát quan điểm “văn hóa là hệ điều tiết cho phát triển nhanh và bền vững” tại Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh coi công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa là nhiệm vụ quan trọng trong gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống, đồng thời tạo ra những giá trị mới cho nông thôn.

Chủ động tạo nguồn phát triển đảng viên mới từ cơ sở

Thực hiện mục tiêu kết nạp đảng viên mới hằng năm đạt từ 3% trở lên so với tổng số đảng viên theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2025-2030, các cấp ủy đảng đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm tạo nguồn, bồi dưỡng quần chúng ưu tú. Chất lượng đảng viên mới được nâng lên, góp phần tăng cường năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Hát Môn trao giải Đặc biệt cuộc thi cho thí sinh Trần Thị Hường, giáo viên Trường trung học phổ thông Ngọc Tảo.

Tạo sức lan tỏa việc học tập và làm theo Bác

Tại nhiều cơ quan, đơn vị của Thành phố Hà Nội, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai thiết thực, hiệu quả. Ở xã Hát Môn, phong trào đang tạo hiệu ứng lan tỏa đến cả hệ thống chính trị.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng, bố trí tạm cư và tiến độ triển khai hai dự án trọng điểm là cầu Trần Hưng Đạo và cầu Tứ Liên. (Ảnh: Phạm Công)

Hà Nội chuẩn bị từ 79 nghìn đến 85 nghìn lô đất, căn hộ tái định cư cho người dân dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng

Dự án đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng đang nhận được sự quan tâm rất lớn của người dân Hà Nội, nhất là về công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư, lộ trình thực hiện dự án. Ngày 19/5, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã có văn bản gửi các cơ quan báo chí làm rõ các nội dung mà người dân quan tâm.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cùng cán bộ phường Hồng Hà thăm hỏi, lắng nghe tâm tư các hộ dân thuộc diện thu hồi đất và vận động người dân đồng thuận di dời. (Ảnh: PHẠM CÔNG)

Hà Nội gắn công tác bồi thường với bố trí tái định cư, ổn định sinh kế cho người dân trong diện giải phóng mặt bằng

Thành phố Hà Nội đang triển khai giải phóng mặt bằng 1.428 dự án, trong đó có 27 dự án trọng điểm. Thành phố áp dụng các cơ chế nâng mức bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các hộ dân nằm trong diện giải phóng mặt bằng các dự án lớn; gắn công tác bồi thường với bố trí tái định cư và ổn định sinh kế lâu dài cho người dân.

Hà Ny, Trúc Vy, Cộng đồng “hát cùng Ukulele” và Hợp xướng “Thanh La” ca vang những bài hát ngũ cung và thiền ca.

Âm nhạc ngũ cung nuôi dưỡng cảm xúc trẻ thơ

Giữa nhịp sống hiện đại và sự phát triển mạnh của các nền tảng số, nhiều phụ huynh mong muốn tìm kiếm những sản phẩm nghệ thuật nhẹ nhàng, phù hợp với trẻ nhỏ. Dự án âm nhạc "Nâng niu lời yêu thương" được thực hiện với kỳ vọng mang đến những giai điệu giàu tính kết nối, giúp nuôi dưỡng cảm xúc và đời sống tinh thần cho trẻ em.