Đây là dịp để thí sinh nâng cao kiến thức, rèn luyện kỹ năng tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân; qua đó, khẳng định vai trò của Mặt trận Tổ quốc là kênh phản ánh thông tin tin cậy của nhân dân đến Đảng, Nhà nước.
Trong không khí phấn khởi khi Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI thành công tốt đẹp, Đảng ủy Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội tổ chức Chung khảo Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi vào sáng 18/5. Bảy thí sinh xuất sắc nhất đến từ các tổ chức chính trị-xã hội, các hội quần chúng đã góp mặt ở vòng thi chung khảo.
Mặt trận Tổ quốc là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, có nhiệm vụ đoàn kết các tầng lớp nhân dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế-xã hội, do đó nội dung cuộc thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi của Mặt trận Tổ quốc có những đặc thù riêng. Bên cạnh nội dung gắn với việc cụ thể hóa, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 của thành phố, các thí sinh đều có phần thuyết trình, trả lời câu hỏi gắn với hoạt động tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân và kỹ năng tuyên truyền, vận động.
Thí sinh Phạm Ngọc Trâm, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Công tác xã hội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hà Nội thực hiện bài thuyết trình có chủ đề “Mặt trận Thủ đô phát huy sức mạnh nhân dân theo quan điểm “Dân là gốc” gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIV”. Phần thi để lại ấn tượng sâu sắc khi thí sinh lồng ghép quan điểm lấy dân làm gốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của Trung ương Đảng xuyên suốt các thời kỳ và trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên mới, quan điểm dân làm gốc được Đảng ta kế thừa, tiếp nối, phát huy cao độ. Thí sinh Phạm Thanh Quý, cán bộ Ban Công tác Cựu chiến binh thuyết trình về quan điểm chỉ đạo và những đột phá chiến lược trong Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Bài thuyết trình giúp mọi người nhận diện rõ nét những điểm kế thừa, điểm mới, những chỉ đạo có tính đột phá của Đại hội lần thứ XIV của Đảng; từ đó, mỗi đảng viên, quần chúng, nhất là những cán bộ công tác trong hệ thống Mặt trận nhận thức sâu sắc hơn vai trò, nhiệm vụ của mình trong bối cảnh mới, trong việc đưa nghị quyết vào cuộc sống.
Ở phần thi trả lời câu hỏi của Ban Giám khảo, các thí sinh đều “đối mặt” với những câu hỏi khó, đòi hỏi phản ứng nhanh nhạy, kiến thức bao quát. Nội dung phần thi này gắn với những điều kiện thực tiễn Thủ đô. Thí sinh Phan Hồng Trang, Ban Công tác dân tộc, tôn giáo và hội quần chúng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hà Nội nhận được câu hỏi: “Theo đồng chí, báo cáo viên cần phân tích như thế nào để làm rõ vị thế, sứ mệnh của Hà Nội là trung tâm, động lực thúc đẩy vùng Đồng bằng sông Hồng và cả nước cùng phát triển?”.
Cũng gắn với sự phát triển của Thủ đô là câu hỏi: “Đồng chí sẽ tuyên truyền nội dung văn hóa và con người là trụ cột phát triển bền vững Thủ đô như thế nào để mỗi người dân Thủ đô thực hiện tốt hệ giá trị “thanh lịch, nghĩa tình, trách nhiệm” và lấy con người làm trung tâm của mọi chính sách?” dành cho thí sinh Vũ Sơn Tùng, cán bộ Công ty TNHH Hoàng Viên-Quảng Bá. Các phần trả lời của thí sinh đều diễn ra sinh động, có thí dụ thực tế, cho thấy cán bộ Mặt trận và các tổ chức chính trị-xã hội, đoàn thể quần chúng vừa nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, vừa bám sát thực tiễn của thành phố nói riêng. Nét đặc biệt của cuộc thi là việc các thí sinh đều ứng dụng công nghệ trong nội dung thi, cho thấy dấu ấn rõ nét của kỷ nguyên số.
Chia sẻ về ý nghĩa cuộc thi, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai nhấn mạnh: “Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên phải đổi mới tư duy, phương pháp tuyên truyền; tăng tính thuyết phục, tính thực tiễn, lan tỏa; đưa nghị quyết của Đảng đến gần hơn với cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân.
Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội; góp phần tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030; nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền. Đối với hệ thống Mặt trận Thủ đô, công tác tuyên truyền có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tạo sự đồng thuận xã hội; phát huy vai trò chủ thể của nhân dân trong xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”.