Từ 1/1/2026 tổng kiểm kê tài sản công toàn quốc

Từ 0 giờ 00 ngày 1/1/2026, Việt Nam sẽ tiến hành Tổng kiểm kê tài sản công trên phạm vi cả nước. Đây là bước đi quan trọng trong tiến trình hiện đại hóa quản lý tài sản công, nhằm bảo đảm minh bạch, sử dụng hiệu quả nguồn lực quốc gia, tăng kỷ luật tài chính-ngân sách và phòng chống lãng phí trong giai đoạn phát triển mới.

Tổng kiểm kê tài sản công toàn quốc góp phần hoàn thiện cơ sở dữ liệu, hướng tới quản lý tài sản công hiện đại và bền vững. (Ảnh: chinhphu.vn)
Tổng kiểm kê tài sản công toàn quốc góp phần hoàn thiện cơ sở dữ liệu, hướng tới quản lý tài sản công hiện đại và bền vững. (Ảnh: chinhphu.vn)

Bộ Tài chính vừa ban hành Kế hoạch triển khai Tổng kiểm kê tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và đối với tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý tại thời điểm 0 giờ 00 phút ngày 1/1/2026. Mục tiêu là xác định đầy đủ số lượng, cơ cấu, hiện trạng và giá trị tài sản công trên phạm vi cả nước, phục vụ việc sắp xếp, khai thác, sử dụng hiệu quả nguồn lực công sau khi bộ máy hành chính được tinh gọn, đơn vị hành chính được sáp nhập và mô hình chính quyền 2 cấp được vận hành thống nhất.

Kết quả kiểm kê sẽ là cơ sở quan trọng cho việc xây dựng chiến lược phát triển kinh tế-xã hội, hoàn thiện chính sách, pháp luật về quản lý tài sản công và lập báo cáo tài chính Nhà nước, báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Bộ Tài chính yêu cầu các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thể, xác định rõ nội dung công việc, tiến độ, thời hạn và trách nhiệm thực hiện. Việc kiểm kê cần kế thừa kết quả của Tổng kiểm kê tài sản công năm 2025 theo Quyết định số 213/QĐ-TTg ngày 1/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ để đảm bảo tính thống nhất, tiết kiệm và hiệu quả.

Tổng kiểm kê lần này được triển khai trên phạm vi toàn quốc, bao quát toàn bộ tài sản công và tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý. Đối tượng kiểm kê gồm các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang, cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội, xã hội-nghề nghiệp và các tổ chức khác được thành lập theo quy định pháp luật. Với tài sản kết cấu hạ tầng, đối tượng kiểm kê là các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp đang trực tiếp quản lý, khai thác.

Các bộ, ngành và địa phương phải thành lập hoặc kiện toàn Ban Chỉ đạo kiểm kê, ban hành kế hoạch kiểm kê chi tiết, tổ chức tập huấn nghiệp vụ, giám sát quá trình triển khai và tổng hợp, báo cáo kết quả đúng tiến độ. Theo kế hoạch, Bộ Tài chính sẽ ban hành biểu mẫu, hướng dẫn chi tiết trong tháng 10-11/2025 và tổ chức tập huấn toàn quốc trong tháng 11-12/2025. Từ ngày 1/1 đến 31/3/2026, các đơn vị sẽ tiến hành kiểm kê thực tế và gửi báo cáo cho cơ quan quản lý cấp trên trước ngày 31/3/2026. Các bộ, ngành và địa phương phải hoàn thành tổng hợp gửi về Bộ Tài chính trước 31/5/2026; báo cáo tổng hợp toàn quốc sẽ hoàn thiện vào tháng 7/2026.

Bộ Tài chính đồng thời phối hợp với các bộ, ngành hướng dẫn kiểm kê tài sản kết cấu hạ tầng theo từng lĩnh vực: Bộ Xây dựng phụ trách hạ tầng giao thông, cấp nước và kỹ thuật đô thị; Bộ Nông nghiệp và Môi trường kiểm kê hạ tầng thủy lợi, đê điều, cảng cá, công trình ứng phó biến đổi khí hậu; Bộ Công Thương phụ trách chợ, cụm công nghiệp; Bộ Khoa học và Công nghệ kiểm kê khu công nghệ cao, khu CNTT tập trung; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phụ trách hạ tầng văn hóa, thể thao và làng văn hóa.

Các bộ, ngành và địa phương phải thành lập Ban Chỉ đạo kiểm kê trước ngày 15/11/2025, ban hành kế hoạch kiểm kê trước cùng thời điểm, thành lập tổ kiểm kê cấp cơ sở trước ngày 30/11/2025, hoàn thành chuẩn bị hồ sơ, dữ liệu trước 31/12/2025, tiến hành kiểm kê từ 1/1 đến 31/3/2026 và báo cáo theo đúng quy định.

Bộ Tài chính yêu cầu các bộ, ngành và địa phương nghiêm túc thực hiện Kế hoạch Tổng kiểm kê tài sản công, phát huy tính chủ động, linh hoạt trong tổ chức triển khai, lựa chọn phương thức phù hợp với điều kiện thực tế của từng đơn vị, bảo đảm tuân thủ quy trình, tiến độ và quy định pháp luật. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị cần kịp thời báo cáo về Bộ Tài chính để được hướng dẫn, tháo gỡ hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý.

Tổng kiểm kê tài sản công trên phạm vi cả nước lần này không đơn thuần là nhiệm vụ định kỳ, mà là bước đi quan trọng nhằm đồng bộ hóa và chuẩn hóa dữ liệu tài sản công, phục vụ tiến trình xây dựng nền tài chính công hiện đại, minh bạch và hiệu quả.

Đây cũng sẽ là căn cứ quan trọng giúp Nhà nước có thêm cơ sở khoa học trong hoạch định chính sách đầu tư, phân bổ ngân sách, quản lý, khai thác và xử lý tài sản công, qua đó nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực quốc gia, thúc đẩy tăng trưởng và phát triển bền vững trong giai đoạn tới.

Có thể bạn quan tâm

Nghệ nhân chế tác phụ kiện bạc tại tỉnh Hồ Nam, miền trung Trung Quốc. (Ảnh: Xinhua)

Ngày 6/12, giá bạc khôi phục đà tăng

Tính đến 10 giờ 10 phút sáng 6/12 (giờ Việt Nam), giá bạc khôi phục đà tăng, giao dịch quanh mức 58,273 USD/ounce. Cùng chiều với giá bạc thế giới, nhiều doanh nghiệp trong nước như: Phú Quý, Ancarat, Sacombank… đồng loạt điều chỉnh tăng giá bạc giao dịch ở hai chiều mua-bán.

Vận hành nhà máy điện rác ở Gia Bình, Bắc Ninh. (Ảnh NAM PHONG)

Thúc đẩy các dự án đầu tư xanh

Trong hành trình hiện thực hóa cam kết Net Zero vào năm 2050, bên cạnh các chính sách chung, những chính sách cụ thể thúc đẩy đầu tư xanh giữ vai trò then chốt. Thách thức lớn nhất hiện nay là ngoài yêu cầu về kỹ thuật, hạ tầng, cơ chế phối hợp và nhân lực, các dự án xanh luôn cần nguồn vốn rất lớn.

ESG đã trở thành yêu cầu bắt buộc đối với doanh nghiệp muốn duy trì tính cạnh tranh, thu hút nhà đầu tư và phát triển bền vững. (Ảnh: Đỗ Bảo)

Thực hành ESG cần sự đột phá

Những năm gần đây, Đảng và Nhà nước liên tục ban hành các chủ trương, chính sách, định hướng quan trọng thúc đẩy kinh tế xanh và thực hành ESG (Môi trường-Xã hội-Quản trị); trong đó, nổi bật là Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050.

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

Sáng 5/12, tại ga Cát Linh, tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông chính thức vận hành hệ thống kiểm soát vé tự động. Hệ thống được lắp đặt đồng bộ tại các nhà ga, cho phép hành khách thanh toán bằng căn cước công dân gắn chip, mã QR, thẻ ngân hàng quốc tế cùng nhiều phương thức điện tử khác.

Sản xuất phân bón tại Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc.

Tái cấu trúc công nghệ sản xuất hóa chất

Giám đốc Công ty cổ phần DAP số 2 - Vinachem Vũ Việt Tiến cho biết, những tháng đầu năm, đơn vị đối diện nhiều khó khăn như giá nguyên liệu phục vụ sản xuất tăng cao, quặng tuyển apatit thiếu, chất lượng suy giảm so với thiết kế.

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) tiếp tục được điều chỉnh để phù hợp hơn với mức độ sống của người dân hiện nay. (Ảnh: minh họa)

Đề xuất những điểm đột phá về ngưỡng chịu thuế và biểu thuế tại Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi)

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, nhà khoa học, Bộ Tài chính đã phối hợp với các cơ quan có liên quan hoàn thiện quy định về thuế thu nhập cá nhân, theo đó đề xuất sửa đổi về ngưỡng chịu thuế, biểu thuế suất tại Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).

Đại diện lãnh đạo các đơn vị ký kết biên bản hợp tác giai đoạn 2026-2030.

Phát triển mô hình kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn liên kết chuỗi giá trị tại Hà Tĩnh

Sáng 5/12, Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp Hội Nông nghiệp tuần hoàn Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Tập đoàn Quế Lâm tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả giai đoạn I và triển khai hợp tác giai đoạn II về phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn tại Hà Tĩnh giai đoạn 2026–2030.

Ảnh minh họa.

Bất động sản dẫn nhịp kéo thị trường, VN-Index giữ được sắc xanh dù áp lực bán lan rộng

Phiên giao dịch ngày 5/12, thị trường chứng khoán Việt Nam giao dịch trong sắc đỏ, thanh khoản toàn thị trường giảm, nhưng VN‑Index vẫn duy trì đà tăng với 1.741,32 điểm. Bất động sản là tâm điểm kéo thị trường, tuy nhiên sắc đỏ lan rộng tại các ngành khác, cho thấy áp lực điều chỉnh ở các nhóm vốn hóa lớn vẫn hiện hữu.