Lần đầu tiên, doanh nghiệp kiến nghị Nhà nước “đặt hàng” thuê kho dự trữ xăng dầu quốc gia

Lần đầu tiên, một doanh nghiệp đã có văn bản kiến nghị, mong muốn được Nhà nước “đặt hàng” thuê kho dự trữ xăng dầu, để đơn vị đầu tư riêng một phân khu kho dự trữ quốc gia theo đặt hàng, được quản lý độc lập, không lẫn vào kho đầu mối, thương mại của doanh nghiệp.

Mức dự trữ xăng dầu của Việt Nam hiện chỉ tương đương khoảng 20-30 ngày nhập ròng, thấp hơn đáng kể so mức dự trữ phổ biến của nhiều quốc gia trên thế giới. (Ảnh minh họa)
Mức dự trữ xăng dầu của Việt Nam hiện chỉ tương đương khoảng 20-30 ngày nhập ròng, thấp hơn đáng kể so mức dự trữ phổ biến của nhiều quốc gia trên thế giới. (Ảnh minh họa)

​Phân khu kho dự trữ quốc gia sẽ đầu tư công nghệ thông tin hiện đại và được kết nối trực tiếp với hệ thống quản lý kho của cơ quan quản lý nhà nước về xăng dầu.

Rủi ro gián đoạn nguồn cung xăng dầu

Trong những năm qua, cùng với quá trình phát triển kinh tế-xã hội, tốc độ đô thị hóa và sự mở rộng của hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, nhu cầu tiêu thụ xăng dầu của Việt Nam không ngừng tăng lên. Theo số liệu của Bộ Công thương, tổng lượng tiêu thụ xăng dầu cả nước năm 2025 đạt khoảng 26,4 triệu m³/tấn, tăng khoảng 2% so năm 2024 và tiếp tục duy trì xu hướng tăng trưởng trong các năm tiếp theo, ước tính đạt hơn 28 triệu/tấn trong năm nay.

Nguồn cung xăng dầu trong nước hiện chỉ đáp ứng khoảng 70% nhu cầu, 30% còn lại phải nhập khẩu (khoảng 8,4 triệu m³/tấn). Mức tiêu thụ trung bình đạt khoảng 555.000 thùng/ngày, đưa Việt Nam trở thành một trong những thị trường tiêu thụ năng lượng lớn tại Đông Nam Á. Năng lực sản xuất nội địa của hai nhà máy lọc dầu Dung Quất và Nghi Sơn tuy chiếm tỷ trọng khá lớn, song do nền kinh tế phát triển nhanh, Việt Nam vẫn phải phân giao nhập khẩu hàng triệu m³/tấn thành phẩm mỗi năm để cân đối cung-cầu và an ninh năng lượng.

Theo phân tích của các chuyên gia năng lượng, hiện nay, hệ thống dự trữ xăng dầu của Việt Nam được cấu thành từ 3 nguồn chính, gồm: dự trữ quốc gia do Nhà nước quản lý, dự trữ thương mại của các doanh nghiệp đầu mối và dự trữ sản xuất tại các nhà máy lọc dầu. Trong đó, dự trữ quốc gia được hình thành từ ngân sách Nhà nước, đóng vai trò “đệm an ninh” trong các tình huống khẩn cấp. Tuy nhiên, quy mô dự trữ này còn nhỏ, chủ yếu mang tính hỗ trợ ngắn hạn, chưa đủ sức can thiệp sâu vào thị trường.

Dự trữ thương mại (do các doanh nghiệp đầu mối duy trì) chiếm tỷ trọng lớn nhất, là nguồn cung trực tiếp cho thị trường, nhưng lại phụ thuộc năng lực tài chính và chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp. Trong bối cảnh giá xăng dầu biến động mạnh, việc duy trì tồn kho lớn đồng nghĩa với rủi ro tài chính cao, khiến doanh nghiệp có xu hướng tối ưu tồn kho thay vì tích trữ dài hạn. Dự trữ sản xuất nằm tại Dung Quất và Nghi Sơn, nhưng tồn trữ chủ yếu phục vụ vận hành sản xuất, không phải dự trữ chiến lược.

Tổng hợp cả 3 nguồn trên, mức dự trữ xăng dầu của Việt Nam hiện chỉ tương đương khoảng 20-30 ngày nhập ròng, thấp hơn đáng kể so mức dự trữ phổ biến của nhiều quốc gia trên thế giới. Trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ xăng dầu tiếp tục gia tăng, nguồn cung vẫn phụ thuộc một phần vào nhập khẩu và thị trường năng lượng thế giới tiềm ẩn nhiều biến động, việc tiếp tục đầu tư phát triển hệ thống kho chứa, dự trữ và phân phối xăng dầu quy mô lớn là cần thiết nhằm nâng cao năng lực dự trữ quốc gia, bảo đảm an ninh năng lượng và tăng khả năng ứng phó với các rủi ro gián đoạn nguồn cung.

xang-dau-du-tru-5370.jpg
Khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên chiếm khoảng 15% nhu cầu tiêu thụ xăng dầu toàn quốc. (Ảnh minh họa)

Theo ước tính, khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên chiếm khoảng 15% nhu cầu tiêu thụ xăng dầu toàn quốc. Trên cơ sở dự báo hằng năm nhu cầu xăng dầu Việt Nam có thể đạt 30-35 triệu m³/tấn vào năm 2030, nhu cầu tiêu thụ khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên dự kiến mỗi năm đạt khoảng 4,5-5,25 triệu m³/tấn, tương đương khoảng 12.300-14.400 m³/ngày. Trong đó, khu vực Nam Trung Bộ chiếm khoảng 3,1-3,57 triệu m³/tấn/năm và khu vực Tây Nguyên chiếm khoảng 1,4-1,68 triệu m³/tấn/năm.

Có thể thấy khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên là thị trường tiêu thụ xăng dầu lớn, nhu cầu ổn định và tiếp tục tăng trưởng trong dài hạn. Tuy nhiên, hệ thống kho chứa hiện hữu trong khu vực chưa tương xứng với nhu cầu phát triển, đặc biệt là các kho có quy mô lớn gắn với hệ thống cảng nước sâu phục vụ hoạt động nhập khẩu, trung chuyển và phân phối xăng dầu.

Cần phát triển hệ thống kho chứa dự trữ quy mô lớn

Khu vực Nam Vân Phong thuộc Khu kinh tế Vân Phong (Khánh Hòa) là địa bàn có nhiều lợi thế về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên và hệ thống hạ tầng giao thông, được định hướng phát triển thành trung tâm kinh tế biển, logistics, công nghiệp năng lượng và cảng biển quan trọng của khu vực miền trung và cả nước. Khu kinh tế Vân Phong có quy mô khoảng 150.000ha, gồm khoảng 70.000ha đất liền và 80.000ha mặt nước, được quy hoạch phát triển các ngành công nghiệp năng lượng, lọc hóa dầu, dịch vụ cảng biển và logistics.

Hạng mục Tổng kho xăng dầu (gồm kho đầu mối, thương mại; kho ngoại quan và có tính toán đến dự trữ quốc gia) thuộc dự án Tổ hợp năng lượng Vân Phong do Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển INDEL đầu tư nghiên cứu, nhằm hình thành trung tâm tiếp nhận, lưu trữ, trung chuyển và phân phối các sản phẩm dầu mỏ quy mô lớn tại khu vực Nam Vân Phong, đáp ứng nhu cầu cung ứng năng lượng cho thị trường trong nước, hoạt động xuất nhập khẩu và phát triển dịch vụ logistics năng lượng.

1.jpg
Hệ sinh thái Tổ hợp năng lượng Vân Phong.

Ông Dương Hoàng Dũng, Tổng Giám đốc Công ty INDEL cho biết: Theo định hướng nghiên cứu của nhà đầu tư, Tổng kho xăng dầu được phát triển theo mô hình kho tổng hợp, bao gồm kho đầu mối, kho thương mại, kho ngoại quan và kho dự trữ, với tổng quy mô dự kiến khoảng 1 triệu m³, gồm khoảng 300.000m³ kho dự trữ; 300.000m³ kho ngoại quan và 400.000m³ kho đầu mối, kho thương mại.

“Về phạm vi cung ứng, hạng mục kho xăng dầu tại Nam Vân Phong được định hướng phục vụ nhu cầu tiếp nhận, lưu trữ và cung ứng xăng dầu cho các tỉnh khu vực Nam Trung Bộ và các địa phương lân cận. Hệ thống kho được nghiên cứu, đầu tư theo hướng đáp ứng các điều kiện kỹ thuật cần thiết để tham gia dự trữ xăng dầu quốc gia khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận”, ông Dương Hoàng Dũng khẳng định.

Các chuyên gia kinh tế đánh giá, việc đầu tư hạng mục kho xăng dầu tại Nam Vân Phong được đánh giá phù hợp định hướng phát triển Khu kinh tế Vân Phong, Quy hoạch hệ thống cảng biển Việt Nam và nhu cầu phát triển hạ tầng năng lượng của khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Tổ hợp năng lượng Vân Phong được đầu tư đồng bộ hệ thống giao thông, điện, nước, thông tin liên lạc và các công trình hạ tầng kỹ thuật phục vụ phát triển công nghiệp, cảng biển và logistics. Do đó, việc đầu tư hạng mục kho xăng dầu có điều kiện thuận lợi để kết nối, khai thác hiệu quả hệ thống hạ tầng hiện hữu cũng như các công trình hạ tầng dự kiến đầu tư trong tương lai.

Tiến sĩ Trần Văn Thế, Chủ tịch Hội đồng quản trị INDEL cho biết, trên cơ sở cần thiết đầu tư hạng mục kho xăng dầu và phân tích về nhu cầu thị trường, phạm vi cung ứng, việc triển khai dự án Tổ hợp năng lượng Vân Phong tại khu vực Nam Vân Phong là phù hợp định hướng phát triển hạ tầng năng lượng khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Bên cạnh hiệu quả kinh tế trực tiếp, dự án còn mang lại tác động tích cực đối với phát triển kinh tế-xã hội địa phương và khu vực thông qua tạo việc làm cho người lao động, tăng nguồn thu ngân sách nhà nước, thúc đẩy phát triển các ngành vận tải, logistics, thương mại, dịch vụ kỹ thuật và các ngành công nghiệp hỗ trợ.

“Đặc biệt, việc hình thành Tổng kho xăng dầu quy mô khoảng 1 triệu m³ tại Nam Vân Phong sẽ bổ sung đáng kể năng lực tiếp nhận, lưu trữ và điều tiết nguồn cung xăng dầu cho khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên; góp phần tăng khả năng dự trữ, cung ứng ổn định cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và nhu cầu tiêu dùng của người dân. Qua đó, dự án không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế mà còn có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao năng lực dự trữ, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh và ứng phó với các tình huống khẩn cấp trong dài hạn”, Tiến sĩ Trần Văn Thế nhấn mạnh.

nhap-xang-dau-tphcm-4545.jpg
Theo số liệu của Bộ Công thương, tổng lượng tiêu thụ xăng dầu cả nước năm 2025 đạt khoảng 26,4 triệu m³/tấn, ước tính đạt hơn 28 triệu/tấn trong năm nay.

Giữa tháng 5 vừa qua, trên cơ sở hồ sơ đề xuất của doanh nghiệp, tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản kiến nghị Bộ Công thương bổ sung hạng mục Tổng kho xăng dầu vào Quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Công ty INDEL đã kiến nghị Thủ tướng xem xét, bổ sung hạng mục kho xăng dầu vào Quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia. Đồng thời, doanh nghiệp mong muốn được Nhà nước đặt hàng thuê kho dự trữ quốc gia để công ty đầu tư riêng một Phân khu kho dự trữ quốc gia theo “đặt hàng” của Nhà nước, được quản lý độc lập, không chung, lẫn vào kho đầu mối, thương mại của doanh nghiệp. Phân khu kho dự trữ quốc gia sẽ đầu tư công nghệ thông tin hiện đại và được kết nối trực tiếp với hệ thống quản lý kho của cơ quan quản lý nhà nước về xăng dầu.

Việc đầu tư kho xăng dầu quy mô lớn gắn với hệ thống cảng biển và dịch vụ logistics sẽ góp phần khai thác hiệu quả các lợi thế sẵn có của khu vực, nâng cao hiệu quả sử dụng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng cảng biển và tạo động lực thu hút các dự án công nghiệp năng lượng, lọc hóa dầu, logistics và dịch vụ cảng biển phát triển trong tương lai.

Có thể bạn quan tâm

Tốc độ xây dựng các dự án bất động sản vẫn duy trì, gia tăng nguồn cung cho thị trường. (Ảnh: HNV)

Quý II/2026: Nguồn cung bất động sản tiếp tục gia tăng, thị trường bước vào giai đoạn sàng lọc

Quý II/2026, thị trường căn hộ tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận nguồn cung mới tiếp tục gia tăng, đánh dấu sự trở lại của nhiều dự án mới. Tuy nhiên, thanh khoản chưa theo kịp tốc độ mở bán khi người mua ngày càng thận trọng và ưu tiên các sản phẩm có mức giá phù hợp cùng giá trị khai thác bền vững.

(Ảnh minh họa)

Chứng khoán ngày 14/7: Nhóm năng lượng, ngân hàng bứt phá, VN-Index tăng hơn 6 điểm

Phiên giao dịch ngày 14/7, thị trường chứng khoán Việt Nam khởi sắc nhờ lực kéo từ nhóm năng lượng, ngân hàng và bán lẻ. Dù thanh khoản giảm mạnh so với phiên trước và khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn 158 tỷ đồng, VN-Index vẫn tăng 6,09 điểm lên 1.806,63 điểm, với số mã tăng áp đảo trên toàn thị trường.

Tạo không gian đủ rộng, an toàn cho doanh nghiệp tư nhân phát triển.

Tạo không gian đủ rộng, an toàn cho doanh nghiệp tư nhân tự lớn

Trả lời phỏng vấn của Báo Nhân Dân về kết quả một năm triển khai thực hiện Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, ông Bùi Anh Tuấn, Cục trưởng Phát triển Doanh nghiệp tư nhân và Kinh tế tập thể cho rằng, nếu chỉ có cơ chế hỗ trợ nhiều hơn, doanh nghiệp tư nhân Việt Nam sẽ không thể lớn lên

Chỉ số MXV-Index

Giá dầu thô tăng vọt hơn 9%, MXV-Index nối dài đà khởi sắc

Căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông tiếp tục chi phối lên diễn biến thị trường tài chính toàn cầu trong phiên giao dịch đầu tuần (13/7). Trong khi nhiều thị trường chứng khoán chịu áp lực bán mạnh, thị trường hàng hóa nguyên liệu lại ghi nhận dòng tiền quay trở lại, đặc biệt ở nhóm năng lượng.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Tổng công ty Hàng không Việt Nam. (Ảnh: VNA)

Vietnam Airlines - lực lượng nòng cốt của ngành hàng không Việt Nam

Ngày 14/7, tại Hà Nội, Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, ghi nhận thành tích nổi bật của hãng trong thực hiện chiến lược phát triển bền vững, trong đó có kết quả tiêu biểu Vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới 2023-2025.

(Ảnh minh họa: kitco.com)

Sáng 14/7, giá bạc tiếp tục giảm sâu

Sáng 14/7, giá bạc nối dài đà giảm và duy trì dưới ngưỡng 58 USD/ounce giữa lúc căng thẳng tái bùng phát trong quan hệ Mỹ-Iran khiến giá dầu tăng mạnh và một lần nữa làm dấy lên những lo ngại về lạm phát và triển vọng lãi suất.

Thứ trưởng Tài chính Trần Quốc Phương.

Kinh tế duy trì đà tăng trưởng tích cực trên hầu hết các lĩnh vực

Tăng trưởng kinh tế sáu tháng đầu năm không chỉ đạt mức cao nhất kể từ năm 2011 đến nay mà còn có sự chuyển dịch ấn tượng của các động lực tăng trưởng chính, tạo nền tảng quan trọng để phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 2 con số. Phóng viên Báo Nhân Dân phỏng vấn Thứ trưởng Tài chính Trần Quốc Phương về vấn đề này.

Người dân mua thực phẩm tại siêu thị Co.opmart Cống Quỳnh, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: HỮU HẠNH)

Giữ vững mục tiêu kiểm soát lạm phát

Để kiềm chế lạm phát, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tăng cường năng lực dự báo và chuẩn bị đầy đủ các kịch bản phù hợp. Công tác điều hành giá các mặt hàng thiết yếu trong sáu tháng cuối năm cần được tính toán thận trọng, linh hoạt trong bối cảnh dư địa kiểm soát lạm phát đang thu hẹp.

Chiến lược phát triển kết cấu hạ tầng hàng hải thời gian tới tập trung nguồn lực vào các dự án trọng điểm, có tính lan tỏa cao. (Ảnh minh họa)

Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch kết cấu hạ tầng hàng hải

Bộ trưởng Xây dựng đã ký ban hành Quyết định số 1061/QĐ-BXD phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể kết cấu hạ tầng hàng hải thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây là bước đi chiến lược nhằm cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng và Quốc hội, tạo hành lang pháp lý đồng bộ để hệ thống cảng biển Việt Nam phát triển.