Huế giữ đà tăng trưởng, tạo bứt phá cho mục tiêu hai con số

Tăng trưởng GRDP 6 tháng đầu năm 2026 của Huế ước đạt 9-9,5%, thuộc nhóm địa phương có mức tăng khá của cả nước. Để đạt mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên vào cuối năm, thành phố đang đứng trước yêu cầu phải tháo gỡ các điểm nghẽn về đầu tư công, giải phóng mặt bằng, thu hút đầu tư, đẩy nhanh tiến độ các dự án động lực.

Khách du lịch đến Huế tham quan tăng mạnh trong sáu tháng đầu năm 2026.
Khách du lịch đến Huế tham quan tăng mạnh trong sáu tháng đầu năm 2026.

Trong bối cảnh thời gian còn lại của năm không nhiều, mỗi công trình được đẩy nhanh tiến độ, mỗi dự án được tháo gỡ vướng mắc, mỗi đồng vốn đầu tư công được giải ngân đúng kế hoạch sẽ góp thêm một "mắt xích" quan trọng cho mục tiêu tăng trưởng.

Những tín hiệu tích cực từ bức tranh tăng trưởng

Phiên họp Ủy ban nhân dân thành Huế thường kỳ 6 tháng đầu năm 2026 diễn ra chiều 24/6 nhằm nhìn lại chặng đường trong nửa đầu năm đã qua, đồng thời để đánh giá sức bật của nền kinh tế địa phương trước yêu cầu tăng trưởng ngày càng cao.

2.jpg
Đồng chí Nguyễn Khắc Toàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế chủ trì phiên họp thường kỳ 6 tháng đầu năm 2026.

Trong bối cảnh kinh tế trong nước và thế giới vẫn tiềm ẩn nhiều biến động, việc GRDP của thành phố ước tăng từ 9-9,5% được xem là kết quả tích cực, tạo nền tảng quan trọng để Huế hướng đến mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm nay.

Động lực lớn nhất tiếp tục đến từ khu vực dịch vụ. Với mức tăng trưởng ước đạt từ 9,2-9,7%, lĩnh vực này chiếm hơn một nửa cơ cấu GRDP của thành phố. Sự khởi sắc của du lịch là điểm nhấn nổi bật khi Festival Huế 2026 cùng hàng loạt lễ hội, sự kiện văn hóa quy mô lớn đã góp phần đưa hình ảnh Cố đô đến gần hơn với du khách trong nước và quốc tế.

Chỉ trong 6 tháng đầu năm, Huế đón hơn 4,3 triệu lượt khách, tăng khoảng 29% so với cùng kỳ. Những con số này cho thấy ngành công nghiệp không khói đang tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những trụ cột tăng trưởng quan trọng của địa phương.

3.jpg
Chương trình Tuần lễ Âm nhạc Quốc tế Huế 2026 thu hút khá đông du khách trong và ngoài nước tham dự.

Bên cạnh dịch vụ, khu vực công nghiệp-xây dựng cũng ghi nhận nhiều tín hiệu khả quan. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng trên 10%; nhiều ngành chế biến, chế tạo giữ được tốc độ tăng trưởng cao. Các sản phẩm công nghiệp chủ lực như ô-tô, xi-măng, găng tay, đồ uống có cồn đều ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng.

Đặc biệt, nhiều dự án quy mô lớn được khởi công và đưa vào hoạt động trong thời gian qua đã tạo thêm năng lực sản xuất mới cho nền kinh tế. Từ Nhà máy sản xuất xe tải Kim Long Motor, Bệnh viện đa khoa Quốc tế Huế, Nhà máy sản xuất Silicon Carbide độ tinh khiết cao đến các dự án nhà ở xã hội tại Bàu Vá và Chân Mây... đều cho thấy môi trường đầu tư của Huế đang từng bước được cải thiện.

Ở khu vực nông nghiệp tiếp tục duy trì mức tăng trưởng ổn định 4,5%, cao hơn đáng kể so với cùng kỳ năm trước, góp phần giữ vững nền tảng phát triển bền vững và bảo đảm sinh kế cho người dân khu vực nông thôn.

9.jpg
Nhà máy sản xuất xe tải Kim Long Motor đưa vào hoạt động trong thời gian qua đã tạo thêm năng lực sản xuất mới cho nền kinh tế.

Những kết quả trên cho thấy bức tranh kinh tế của Huế đang có nhiều gam màu sáng. Quan trọng hơn, đó là sự cộng hưởng từ các trụ cột dịch vụ, công nghiệp và nông nghiệp, tạo nền tảng tương đối vững chắc cho mục tiêu tăng trưởng cao trong những tháng cuối năm.

Điểm nghẽn vẫn hiện hữu trên hành trình tăng tốc

Sáu tháng đầu năm 2026 khép lại với nhiều tín hiệu tích cực khi kinh tế Huế tiếp tục duy trì đà tăng trưởng thuộc nhóm khá của cả nước. Tuy nhiên, con số GRDP đạt 9-9,5% mới chỉ là bước đệm cho chặng đường còn nhiều thử thách phía trước.

Bên cạnh những con số tăng trưởng tích cực ấy vẫn còn không ít thách thức đang đặt ra. Tại phiên họp, nhiều ý kiến thẳng thắn nhìn nhận tốc độ tăng trưởng hiện nay vẫn chưa thực sự đạt như kỳ vọng nếu so với mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên mà thành phố đã đề ra.

5.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hoàng Hải Minh phát biểu ý kiến tại cuộc họp.

Nổi lên trước hết là câu chuyện giải ngân vốn đầu tư công. Đến ngày 22/6, toàn thành phố mới giải ngân hơn 1.219 tỷ đồng, đạt khoảng 20,1% kế hoạch vốn được Thủ tướng Chính phủ giao. Đây là tỷ lệ còn khá thấp trong bối cảnh đầu tư công được xác định là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Đi cùng với đó là những khó khăn kéo dài trong công tác giải phóng mặt bằng. Không ít dự án trọng điểm vẫn đang vướng mắc về đất đai, thủ tục đầu tư hoặc sự đồng thuận của người dân, dẫn đến tiến độ triển khai chậm hơn kế hoạch.

Trong lĩnh vực thu hút đầu tư, nhất là nguồn vốn FDI, dù có những tín hiệu tích cực nhưng vẫn chưa tương xứng với tiềm năng. Nguồn thu từ đất chưa đạt kỳ vọng, trong khi số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động vẫn ở mức cao. Điều này phản ánh những khó khăn mà cộng đồng doanh nghiệp đang phải đối mặt trong bối cảnh sức mua thị trường chưa phục hồi hoàn toàn.

8.jpg
Dự án đường Tố Hữu nối dài đi sân bay Phú Bài được chủ đầu tư rà soát và 2 lần ra quyết định xử phạt đơn vị thi công do vi phạm tiến độ.

Một số dự án động lực, dự án hạ tầng chiến lược vẫn cần thêm thời gian để hoàn thiện thủ tục và đi vào vận hành, trong khi dư địa tăng trưởng từ các lĩnh vực truyền thống đang dần thu hẹp. Nếu không có những giải pháp quyết liệt hơn, áp lực hoàn thành chỉ tiêu tăng trưởng cả năm sẽ ngày càng lớn trong những tháng cuối năm.

Những tồn tại này cũng chính là các "nút thắt" đã được lãnh đạo thành phố nhiều lần nhấn mạnh trong các cuộc họp điều hành gần đây, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị.

Quyết tâm bứt phá để cán đích mục tiêu năm 2026

Phát biểu kết luận phiên họp, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế Nguyễn Khắc Toàn khẳng định, nhiệm vụ trọng tâm của 6 tháng cuối năm là triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phát triển kinh tế-xã hội, quyết tâm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên.

6.jpg
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Khắc Toàn phát biểu kết luận kỳ họp.

Thông điệp được người đứng đầu chính quyền thành phố nhấn mạnh là phải chuyển mạnh từ đánh giá tình hình sang hành động cụ thể, từ nhận diện khó khăn sang tháo gỡ khó khăn bằng các giải pháp thực chất và hiệu quả hơn.

Trong đó, yêu cầu hàng đầu là tập trung đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm; tháo gỡ dứt điểm những vướng mắc về giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư và giải ngân vốn. Thành phố đặt mục tiêu hoàn thành 100% kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công trong năm 2026, xem đây là động lực quan trọng để kích thích tăng trưởng và lan tỏa hiệu ứng phát triển đến các ngành, lĩnh vực khác.

Song song với đó là tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, nhà đầu tư; chủ động nắm bắt và xử lý kịp thời các khó khăn phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Các ngành chức năng được yêu cầu đẩy nhanh hoàn thiện quy hoạch, cơ chế chính sách đặc thù, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương.

4.jpg
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Khắc Toàn kiểm tra tiến độ xây dựng Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới A Lưới 3.

Lĩnh vực du lịch, dịch vụ tiếp tục được xác định là mũi nhọn tăng trưởng khi Huế sẽ duy trì chuỗi hoạt động Festival Huế 2026, khai thác hiệu quả lợi thế văn hóa, di sản và thương hiệu thành phố Festival đặc trưng của Việt Nam.

Bên cạnh mục tiêu tăng trưởng kinh tế, thành phố cũng đặt ra yêu cầu phát triển hài hòa các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế; bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng-an ninh và đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số trong hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp.

Có thể thấy, chặng đường phía trước vẫn còn nhiều áp lực. Tuy nhiên, với nền tảng tăng trưởng tích cực đã được tạo dựng trong nửa đầu năm cùng quyết tâm cao của lãnh đạo thành phố, cộng đồng doanh nghiệp và người dân, Huế đang có cơ sở để kỳ vọng vào một giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ hơn trong 6 tháng cuối năm.

Vấn đề còn lại là phải biến quyết tâm thành hành động cụ thể, tháo gỡ kịp thời các điểm nghẽn để những động lực tăng trưởng mới thực sự phát huy hiệu quả, đưa thành phố hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026.

7.jpg
Ủy ban nhân dân thành phố Huế chỉ đạo các đơn vị đẩy nhanh vốn đầu tư công, hoàn thành các công trình trọng điểm đúng tiến độ, tạo đà để phát triển.

Mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên không chỉ là bài toán về những con số, mà là thước đo năng lực điều hành, mức độ quyết liệt trong tháo gỡ điểm nghẽn và hiệu quả của các dự án động lực đang được kỳ vọng tạo ra dư địa phát triển mới.

Hơn lúc nào hết, yêu cầu đặt ra đối với các cấp, các ngành là phải chuyển hóa quyết tâm thành hành động cụ thể, tạo chuyển biến rõ nét trên thực địa, để những động lực tăng trưởng mới thực sự phát huy hiệu quả và đưa Huế cán đích mục tiêu phát triển đã đề ra.

Có thể bạn quan tâm

Lãnh đạo Liên hiệp Hội văn học nghệ thuật Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên. (Ảnh: Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên)

Ra mắt Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên

Sự ra đời của Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên (Hà Tĩnh) không chỉ đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa trên quê hương Đại thi hào Nguyễn Du, mà còn là cầu nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa di sản và sáng tạo. 

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An. (Ảnh: TTH)

Ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An

Chiều 2/10, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An và ra mắt kênh liên lạc Zalo “Kết nối Nghệ An xanh”.

Khu kinh tế Vũng Áng được xác định là khu kinh tế trọng điểm, đa ngành, đa lĩnh vực. (Ảnh: NGÔ TUẤN)

Phê duyệt mở rộng khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh)

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa ký Quyết định số 1918/QĐ-TTg ngày 2/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mở rộng khu kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh. Theo đó, quy mô Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) sau mở rộng có diện tích khoảng 72.998ha.

Rước kiệu vua Lê Thái Tổ và Trung Túc vương Lê Lai về sân điện Lam Kinh. (Ảnh: MAI LUÂN)

Khai hội Lam Kinh 2026

Sáng 2/10, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh ở xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức kỷ niệm 608 năm Khởi nghĩa Lam Sơn, 598 năm vua Lê Thái Tổ đăng quang, 593 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi và khai hội Lam Kinh năm 2026.

Đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu tại cuộc làm việc. (Ảnh: BP)

Đoàn công tác Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An

Ngày 2/10, Đoàn giám sát số 141, Tổ giám sát số 60 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và tình hình triển khai tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài.

Ảnh chụp chiều 1/10, cá mòi chết dạt vào bờ biển xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị. (Nguồn: MP)

Quảng Trị: Khoảng 40kg cá mòi chết dạt vào bờ biển xã Đông Trạch

Ngày 2/10, thông tin từ Ủy ban nhân dân xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị biết, địa phương vừa xuất hiện tình trạng cá biển, phần lớn là cá mòi chết dạt vào bờ biển bốc mùi hôi. Người dân tiến hành thu gom và chôn lấp toàn bộ khoảng 40kg cá để không ảnh hưởng đến môi trường. Nguyên nhân cá chết đang được làm rõ.

Truyền thông về phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống ở các xã vùng núi cao tỉnh Nghệ An.

Nâng cao nhận thức, chủ động phòng ngừa tảo hôn

Dù đã đạt được những kết quả tích cực, tuy nhiên đến nay, ở một số xã vùng cao tỉnh Nghệ An vẫn xảy ra tình trạng tảo hôn. Bên cạnh vấn đề về pháp lý, sức khỏe sinh sản, sức khỏe trẻ em, tảo hôn còn là nguyên nhân của đói nghèo, lạc hậu. Các đơn vị chức năng của địa phương đang nỗ lực truyền thông, chung tay đẩy lùi hủ tục này.