Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì

Ngày 19/11, tại TP Thái Nguyên (Thái Nguyên), đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương dự Chương trình gặp mặt kỷ niệm 39 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam và trao Huân chương Độc lập hạng Nhì cho Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên, thuộc Đại học Thái Nguyên.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Huân chương Độc lập hạng Nhì cho Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên. (Ảnh: THẾ BÌNH)
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Huân chương Độc lập hạng Nhì cho Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên. (Ảnh: THẾ BÌNH)

Hơn nửa thế kỷ hình thành và phát triển, đến nay Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên có bước trưởng thành lớn mạnh, là đại học hàng đầu về nghiên cứu, đào tạo, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp, quản lý tài nguyên, môi trường.

Với cơ sở vật chất đồng bộ, đội ngũ giảng viên, nghiên cứu có trình độ chuyên môn cao, có tâm huyết, đến nay, Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên đã đào tạo cho đất nước hơn 42 nghìn kỹ sư, cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ về kỹ thuật và quản lý nông, lâm, ngư nghiệp, tài nguyên, môi trường, kinh tế và phát triển nông thôn, trong đó có 50% là con em các dân tộc thiểu số; nhiều cựu sinh viên của nhà trường là lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước và các tỉnh.

Những năm gần đây, nhà trường tập trung nâng cao chất lượng đào tạo, đạt chuẩn quy định, hợp tác với hơn 50 trường đại học, viện nghiên cứu quốc tế, hằng năm có hơn 100 sinh viên, học viên từ các nước đến nghiên cứu, học tập. Hiện nay, trường đang đào tạo 24 ngành, chuyên ngành hệ đại học, 9 ngành thạc sĩ và 8 ngành tiến sĩ với quy mô gần 5 nghìn sinh viên, nghiên cứu sinh. Với những thành tích đặc biệt xuất sắc, nhà trường đã được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động và ngày 30/9/2021 được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhì. 

Phát biểu ý kiến tại Chương trình, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, Nguyễn Thanh Hải đánh giá cao kết quả đào tạo, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ của nhà trường đối với sự nghiệp phát triển nông, lâm nghiệp, môi trường của đất nước, nhất là các tỉnh miền núi phía bắc. Đồng chí đề nghị nhà trường tiếp tục phát huy, thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, các tổ chức; nâng cao hơn nữa trình độ đội ngũ cán bộ giảng dạy, nghiên cứu; xây dựng môi trường nghiên cứu, giảng dạy theo hướng phát huy năng lực người học. Đồng thời cam kết, tỉnh Thái Nguyên tạo điều kiện tốt nhất để Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên phát triển.

Có thể bạn quan tâm

Hội thảo “Giao lưu, chia sẻ, tôn vinh điển hình tiên tiến trong công tác xóa mù chữ cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Tôn vinh điển hình tiên tiến trong công tác xóa mù chữ cho đồng bào dân tộc thiểu số

Sáng 6/12 tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội thảo “Giao lưu, chia sẻ, tôn vinh điển hình tiên tiến trong công tác xóa mù chữ cho đồng bào dân tộc thiểu số”. Đây là nhiệm vụ mang ý nghĩa chiến lược trong xây dựng xã hội học tập, thu hẹp chênh lệch vùng miền và phát triển con người Việt Nam trong giai đoạn mới.

Giờ học tại Trường THCS Yên Sơn, huyện Thanh Sơn (Phú Thọ). (Ảnh: MẠNH XUÂN)

Dành nguồn lực cho giáo dục ở địa bàn khó khăn

Nhằm đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo, thời gian qua, các cấp ủy đảng và hệ thống chính trị đã tập trung triển khai với quyết tâm cao, hành động cụ thể; trong đó, ưu tiên các vùng đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo và các đối tượng chính sách.

Bộ đội Biên phòng ươm mầm tương lai nơi biên cương

Bộ đội Biên phòng ươm mầm tương lai nơi biên cương

Những năm qua, Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng” đã trở thành điểm tựa vững chắc cho hàng nghìn học sinh vùng cao, biên giới, mở ra cơ hội học tập cho những mảnh đời còn nhiều thiếu thốn.

Học sinh trung học phổ thông (Ảnh minh họa: ĐẠI THẮNG)

Bộ Giáo dục và Đào tạo tiến hành sửa quy định về dạy thêm, học thêm

Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra những nội dung dự kiến điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung trong quy định của Thông tư 29 về dạy thêm, học thêm để lấy ý kiến đóng góp. Những điều chỉnh nhằm bảo đảm đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong quản lý về dạy thêm, học thêm và nhất quán với các quy định liên quan.

Ban tổ chức trao giải phụ cho thí sinh tham gia Cuộc thi.

Trao giải cuộc thi Olympic Quốc tế tiếng Nga lần thứ III

Lễ trao giải cuộc thi Olympic Quốc tế tiếng Nga lần thứ III không chỉ tôn vinh những thành tích xuất sắc của học sinh, sinh viên và đội ngũ giáo viên, mà còn là minh chứng sống động cho quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Liên bang Nga, quan hệ được nuôi dưỡng bền vững trên nền tảng hợp tác giáo dục sâu sắc.

(Ảnh: ĐẠI THẮNG)

Biên soạn sách giáo khoa điện tử góp phần tạo nguồn học liệu số phong phú

Việc biên soạn sách giáo khoa điện tử góp phần tạo ra nguồn học liệu số phong phú gắn với điều kiện cụ thể của Việt Nam và phù hợp xu thế giáo dục tiên tiến trên thế giới, bảo đảm tốt nhất lợi ích của người học, đồng thời bảo đảm mục tiêu thúc đẩy về chuyển đổi số quốc gia và phát triển công dân số.

Những nhân chứng lịch sử trong suốt những năm tháng sơ tán của Đại học Kinh tế Quốc dân chia sẻ tại phần giao lưu “Ký ức về một thời sơ tán”.

Từ ký ức sơ tán đến hợp tác phát triển: Đại học Kinh tế Quốc dân mở rộng gắn kết với các địa phương

Chương trình Lễ kỷ niệm 60 năm Đại học Kinh tế Quốc dân về nơi sơ tán (1965-2025) không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường đầy ý nghĩa đã qua, mà còn mở ra hành trình hợp tác sâu rộng, đóng góp thiết thực cho sự phát triển bền vững của các địa phương đã gắn bó với nhà trường trong suốt sáu thập kỷ.