"Trước biển lớn" - chủ đề của Ngày thơ Việt Nam lần thứ 24

Sáng 25/2, tại Hà Nội, Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức họp báo công bố Ngày thơ Việt Nam lần thứ 24 - năm 2026 với chủ đề "Trước biển lớn". Sự kiện sẽ diễn ra tại tỉnh Quảng Ninh vào Rằm tháng Giêng âm lịch, gợi mở những suy tư sâu sắc về vai trò, phẩm giá của thơ ca và văn học trước vận hội lớn của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Toàn cảnh họp báo về Ngày thơ Việt Nam lần thứ 24.
Toàn cảnh họp báo về Ngày thơ Việt Nam lần thứ 24.

Phát biểu tại họp báo, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam khẳng định: Ngày thơ Việt Nam từ lâu đã trở thành một sự kiện văn hóa có ý nghĩa xã hội sâu rộng, nơi thơ ca gặp gỡ công chúng, nơi những giá trị tinh thần bền vững của dân tộc được trao truyền, tiếp nối.

Năm 2026, Ngày thơ Việt Nam bước sang lần tổ chức thứ 24, tiếp nối thành công của Ngày thơ lần thứ 23 tại tỉnh Ninh Bình. Việc lựa chọn tỉnh Quảng Ninh làm địa phương đăng cai vừa mang ý nghĩa địa lý, đồng thời hàm chứa chiều sâu lịch sử- văn hóa.

Đây là vùng đất gắn với biển đảo, với không gian mở ra đại dương, đồng thời cũng là nơi từng ghi dấu một sự kiện đặc biệt trong lịch sử thi ca dân tộc: Năm 1988, Quảng Ninh là địa phương đầu tiên tổ chức Ngày thơ trên quy mô toàn tỉnh, nhân kỷ niệm 520 năm vua Lê Thánh Tông đề thơ trên vách núi Bài Thơ.

z7561891136976-0bc1f1ca10e108b2c09fa319bf86dddf.jpg
Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam (bên trái) phát biểu tại họp báo.

Từ nền tảng ấy, Ngày thơ Việt Nam hôm nay tiếp tục được làm mới bằng tư duy tổ chức linh hoạt, hiện đại, gắn với từng không gian văn hóa cụ thể, từng chủ đề mang tính thời đại.

Tại họp báo, Ban tổ chức nhấn mạnh: Chủ đề "Trước biển lớn" được lựa chọn trong một bối cảnh đặc biệt của đất nước. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng vừa diễn ra thành công, mở ra một giai đoạn phát triển mới với tầm nhìn dài hạn, khát vọng vươn mình mạnh mẽ.

Trong dòng chảy đó, "biển lớn" còn biểu tượng cho khát vọng hội nhập, toàn cầu hóa, phát triển khoa học, công nghệ và những biến chuyển sâu sắc về văn hóa, tư tưởng, lối sống. Trước "biển lớn" ấy, "con tàu dân tộc" cần bản lĩnh, trí tuệ và chiều sâu văn hóa để không bị cuốn trôi, mà vững vàng tiến bước.

z7561891127075-346c411223bde011d0582763c9e66a7e.jpg
Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Nguyễn Bình Phương sẽ điều hành hội thảo về thơ ca trong khuôn khổ Ngày thơ Việt Nam lần thứ 24.

Thơ ca, với tư cách là một hình thái ý thức thẩm mỹ đặc biệt, có vai trò không thể thay thế trong việc bồi đắp đời sống tinh thần, giữ gìn căn cốt văn hóa, nuôi dưỡng khát vọng và nhân cách con người Việt Nam. Đó cũng chính là thông điệp cốt lõi mà Ngày thơ Việt Nam lần thứ 24 muốn gửi tới công chúng.

Theo thông tin công bố tại họp báo, Ngày thơ Việt Nam lần thứ 24 sẽ diễn ra vào Rằm tháng Giêng năm Bính Ngọ, tại hai địa điểm chính là phường Bãi Cháy và phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Việc tổ chức Ngày thơ trong không gian biển vừa mang tính biểu tượng, vừa tạo điều kiện để thi ca hòa vào thiên nhiên rộng lớn, mở ra những cảm xúc thẩm mỹ mới mẻ cho cả người sáng tác lẫn công chúng. Biển, với sự bao la, dữ dội và khoan dung... từ lâu đã là nguồn cảm hứng bất tận của thơ ca Việt Nam, từ cổ đại, trung đại đến hiện đại.

z7561896522512-ca298c1ffd29bf999786dfe01a59dd13.jpg
Đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh phát biểu tại cuộc họp báo.

Một trong những điểm nhấn được giới báo chí đặc biệt quan tâm tại họp báo là Đêm thơ Nguyên tiêu "Trước biển lớn" diễn ra vào tối ngày Rằm tháng Giêng. Theo Ban tổ chức, đêm thơ sẽ quy tụ các nhà thơ thuộc nhiều thế hệ, tạo nên một bức tranh đa thanh của thi ca Việt Nam đương đại.

Công chúng sẽ được lắng nghe những tác phẩm viết về biển của các nhà thơ tên tuổi, như: Nguyễn Khoa Điềm, Hữu Thỉnh, Trần Nhuận Minh, Trần Đăng Khoa, Thuận Hữu, Nguyễn Việt Chiến… Bên cạnh đó là sự xuất hiện của những gương mặt thơ trẻ đang tạo được dấu ấn trên văn đàn, như: Lữ Mai, Nguyễn Thị Kim Nhung… thể hiện rõ tinh thần tiếp nối thế hệ - yếu tố quan trọng làm nên sức sống lâu bền của thơ ca.

Một điểm mới được công bố tại họp báo là sự kết hợp giữa thơ và âm nhạc trong Đêm thơ năm nay. Nhiều bài hát nổi tiếng về biển vốn được phổ nhạc từ những bài thơ xuất sắc sẽ được trình diễn theo một cấu trúc đặc biệt: Nhà thơ - tác giả sẽ trực tiếp chia sẻ về hoàn cảnh ra đời và đọc bài thơ gốc, sau đó công chúng mới được thưởng thức ca khúc phổ thơ.

Chia sẻ họp báo, đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh khẳng định địa phương đã chủ động và nghiêm túc chuẩn bị mọi điều kiện nhằm phối hợp Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức thành công Ngày thơ Việt Nam lần thứ 24. Công tác chuẩn bị được triển khai đồng bộ từ nội dung chương trình, kịch bản nghệ thuật, không gian tổ chức, điều kiện kỹ thuật đến bảo đảm an ninh, an toàn và công tác truyền thông.

Lãnh đạo tỉnh nhấn mạnh, Quảng Ninh coi việc đăng cai Ngày thơ Việt Nam vừa là niềm vinh dự, đồng thời là dịp để giới thiệu sâu rộng hình ảnh vùng đất, con người Quảng Ninh giàu truyền thống văn hóa, giàu tiềm năng sáng tạo, nơi biển cả, lịch sử và thi ca gặp gỡ, hòa quyện.

Tỉnh mong muốn Ngày thơ năm nay sẽ để lại dấu ấn đậm nét trong lòng công chúng, trở thành một sự kiện văn hóa tiêu biểu, lan tỏa tinh thần yêu thơ, yêu văn học trong đời sống văn hóa nghệ thuật của cả nước.

z7561931872852-f20b85cef40762810244766ea7b8de92.jpg
Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Trần Đăng Khoa (bên phải) tham gia tuyển chọn 50 câu thơ tiêu biểu về biển trong Ngày thơ năm nay.

Cách dàn dựng này vừa giúp khán giả hiểu sâu hơn về quá trình sáng tạo và cũng làm nổi bật mối quan hệ hữu cơ giữa thi ca và các loại hình nghệ thuật khác, khẳng định sức lan tỏa bền bỉ của thơ trong đời sống đương đại.

Nội dung được giới văn nghệ sĩ đặc biệt quan tâm là tọa đàm học thuật "Phẩm giá của thơ ca" diễn ra vào sáng 3/3/2026. Trong bối cảnh mạng xã hội và trí tuệ nhân tạo phát triển mạnh mẽ, thơ ca đang đứng trước nhiều cơ hội nhưng cũng không ít thách thức: Sự dễ dãi trong sáng tác, nguy cơ hòa tan giá trị, áp lực của thị hiếu tức thời.

Đại diện Ban tổ chức cho biết, tọa đàm sẽ là diễn đàn để các nhà thơ, nhà nghiên cứu cùng trao đổi, phản biện, tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi: Làm thế nào để người cầm bút giữ được bản lĩnh, nhân cách, bảo vệ và sáng tạo những giá trị thơ ca đích thực, qua đó làm nên phẩm giá của nhà thơ trong thời đại mới.

Tại họp báo, Ban tổ chức cũng nhấn mạnh một chủ trương mới đầy ý nghĩa, đó là đưa thơ ra khỏi không gian khép kín của hội trường và sân khấu, trực tiếp đến với đời sống. Theo đó, các nhóm nhà thơ sẽ xuống hầm mỏ, đến trường học, nhà máy, đơn vị bộ đội để giao lưu, đọc thơ, trò chuyện với công chúng.

Đây được xem là một bước đi thể hiện rõ tinh thần "thơ ca đồng hành cùng nhân dân", đưa thơ ca trở lại với đúng mạch sống của lao động với những con người bình dị trong đời thường.

Ngày thơ Việt Nam lần thứ 24 còn gây chú ý với không gian mỹ thuật mở, nơi 50 câu thơ hay về biển được tuyển chọn từ thơ cổ đại, trung đại đến hiện đại, trình bày trên các "cánh buồm thơ". Không gian này do nhiếp ảnh gia Dương Minh Long thiết kế, đồng thời ông cũng là người đảm nhiệm toàn bộ mỹ thuật của Ngày thơ năm nay.

Nhân dịp này, Nhà xuất bản Hội Nhà văn cũng cho ra mắt tuyển tập thơ "Trước biển lớn", tuyển chọn những tác phẩm tiêu biểu gắn với chủ đề, góp phần lưu giữ dấu ấn của Ngày thơ 2026.

Kết thúc họp báo, nhiều đại biểu, nhà báo, văn nghệ sĩ cùng chung nhận định: Ngày thơ Việt Nam lần thứ 24 là một sự kiện văn hóa quan trọng, đồng thời truyền tải thông điệp tinh thần mạnh mẽ. Đứng trước "biển lớn" của thời đại, thơ ca bằng tiếng nói bền bỉ và nhân văn của mình, vẫn âm thầm góp phần giữ gìn bản sắc, nuôi dưỡng khát vọng và củng cố niềm tin cho con người Việt Nam trên hành trình vươn ra "biển lớn" của nhân loại.

Có thể bạn quan tâm

Vương Thị Trang (bên trái) học nghề dệt vải, nhuộm chàm từ mẹ và các chị em trong bản.

Giữ sắc chàm bản địa trên trang phục truyền thống

Bao đời nay, sắc chàm đen huyền trên trang phục truyền thống là một vẻ đẹp riêng của người Nùng An - một nhánh của dân tộc Nùng ở Cao Bằng. Khi nghề dệt vải, nhuộm chàm đứng trước nguy cơ mai một, dự án Nùng Indigo của những người trẻ Cao Bằng đang nỗ lực tạo thêm không gian để gìn giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa dân tộc.

Đại diện Ban tổ chức, Ban Giám khảo chụp ảnh kỷ niệm cùng các thí sinh tham gia cuộc thi. (Ảnh: Khánh Lan)

Hơn 700 thiếu nhi Việt Nam và quốc tế tham gia Cuộc thi vẽ tranh “Em yêu Hà Nội - Thành phố vì hòa bình”

Cuộc thi vẽ tranh quốc tế góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội - Thành phố vì hòa bình, Thành phố sáng tạo, “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”, đồng thời giáo dục thiếu nhi về tình yêu quê hương, đất nước, tình yêu hòa bình và tinh thần đoàn kết, hữu nghị giữa thiếu nhi Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Di tích quốc gia đặc biệt Tháp Pô Klong Garai (phường Đô Vinh) - nơi diễn ra nghi thức chính của Lễ hội Katê hằng năm. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa: Sẵn sàng vui đón Lễ hội Katê 2026

Những ngày đầu tháng 10, không khí đón Lễ hội Katê đã rộn ràng khắp các làng Chăm ở phía nam tỉnh Khánh Hòa. Từ những con đường làng rực rỡ sắc màu đến các đền, tháp cổ kính, mọi công việc chuẩn bị đang khẩn trương hoàn tất. 

Kể chuyện phố phường và con người Hà Nội qua triển lãm “Mơ về nơi bắt đầu”

Kể chuyện phố phường và con người Hà Nội qua triển lãm “Mơ về nơi bắt đầu”

Ba họa sĩ, ba phong cách nghệ thuật, nhưng có một điểm chung là tình yêu và những miền ký ức gắn với Hà Nội. Triển lãm chung mang tên “Mơ về nơi bắt đầu” tại Trung tâm Nghệ thuật Area 75 – Art & Auction là nơi các họa sĩ Bùi Tuấn Thanh, Đỗ Doãn Châu và Doãn Hoàng Lâm kể chuyện về con người và thành phố qua hội họa.

Hàng chục nghìn người dân Lai Châu tham dự đêm nhạc Viettel Y-Fest vào tối 3/10 tại Quảng trường nhân dân tỉnh Lai Châu.

Một đêm nhạc, nhiều điểm chạm ở Lai Châu

Chương trình Viettel Y-Fest 2026 lần đầu tiên được tổ chức tại Lai Châu không chỉ mang đến một đêm nhạc sôi động, mà còn mở ra không gian kết nối văn hóa, cảnh quan, ẩm thực và sản phẩm địa phương, góp phần lan tỏa hình ảnh Lai Châu đến với nhiều du khách.

Nghệ sĩ Nhân dân Đồng Văn Minh biểu diễn đàn tre lắc tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Không gian âm nhạc dân tộc

Theo đề án được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt thì đến năm 2031 Dàn nhạc Dân tộc quốc gia Việt Nam được định hướng trở thành một “không gian nghệ thuật âm nhạc truyền thống Việt Nam”, phục vụ các hoạt động văn hóa trong nước và quốc tế.

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của Lễ hội văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, diễn ra từ ngày 1-4/10 với chủ đề “Hội tụ di sản-Kiến tạo tương lai”. (Ảnh: MINH DUY)

[Ảnh] Gặp gỡ văn hóa, giao lưu nhân dân và kết nối quốc tế tại "Sắc màu năm châu"

Chiều 3/10, phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm trở thành không gian giao lưu văn hóa sôi động khi hàng nghìn nghệ sĩ, nghệ nhân và người dân cùng tham gia Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”. Những trang phục truyền thống, tiết mục nghệ thuật và vũ điệu sôi nổi đến từ nhiều quốc gia đã tạo nên một bức tranh văn hóa đa dạng giữa lòng Thủ đô.

Một buổi dạy đàn Chapi của nghệ nhân xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa cho học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú trung học cơ sở Phước Hà. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa: Học sinh Raglai nối dài tiếng đàn Chapi giữa núi rừng

Từ năm học 2026-2027, đàn Chapi được đưa vào giảng dạy tại Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Phước Hà, xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa. Qua từng nhịp đàn còn vụng về của học trò, âm thanh mộc mạc của núi rừng đang được đánh thức, góp phần gìn giữ và trao truyền di sản văn hóa của đồng bào Raglai cho thế hệ mai sau.

Tổ đình Thiền Tôn đang lưu giữ nhiều di sản tư liệu Hán Nôm cổ. (Ảnh: PHÙNG QUỐC ANH)

Đánh thức tư liệu cổ từ di sản Phật giáo Huế

Giữa sương sớm núi Thiên Thai, tiếng chuông Tổ đình Thiền Tôn ngân lên từ không gian đã hơn ba thế kỷ. Trong ngôi cổ tự gắn với dòng thiền Liễu Quán, những mộc bản, kinh sách và tư liệu Hán Nôm vẫn âm thầm lưu giữ dấu tích Phật giáo Huế, vừa chứa đựng những lớp ký ức về lịch sử, văn hóa và văn hiến vùng đất Cố đô.

Đội biểu diễn Taekwondo quốc gia trực thuộc Hiệp hội Taekwondo Hàn Quốc. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Ngày văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc tại Phú Quốc năm 2026

Hướng tới kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc (1992-2027) và Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đồng chủ trì tổ chức chương trình “Ngày văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc tại Phú Quốc năm 2026” từ ngày 3-4/10.

Các đại biểu và diễn giả tại Hội thảo. (Ảnh: Ban tổ chức)

Đưa di sản, tài nguyên văn hóa trở thành tài sản sở hữu trí tuệ

Hội thảo “Culture Tech 2026: From Culture to IP” trong khuôn khổ iTECH EXPO 2026 đã đặt ra những gợi mở về việc đưa di sản, tài nguyên văn hóa trở thành những tài sản sở hữu trí tuệ mang giá trị kinh tế cao, theo định hướng của Nghị quyết 80-NQ/TW, chuyển văn hóa thành nguồn lực, đóng góp vào phát triển kinh tế.

Rước kiệu vua Lê Thái Tổ và Trung Túc vương Lê Lai về sân điện Lam Kinh. (Ảnh: MAI LUÂN)

Khai hội Lam Kinh 2026

Sáng 2/10, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh ở xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức kỷ niệm 608 năm Khởi nghĩa Lam Sơn, 598 năm vua Lê Thái Tổ đăng quang, 593 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi và khai hội Lam Kinh năm 2026.