Trao giải Cuộc thi sáng tác thơ, ca khúc về ngành cơ yếu Việt Nam

Tối 21/8, Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi sáng tác thơ, ca khúc về ngành cơ yếu Việt Nam đã diễn ra trang trọng tại Hội trường Học viện Kỹ thuật mật mã (số 141 Chiến Thắng, phường Thanh Liệt, thành phố Hà Nội).

Đồng chí Trung tướng Vũ Ngọc Thiềm trao giải đặc biệt cho tác giả Đỗ Văn Ân, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ.
Đồng chí Trung tướng Vũ Ngọc Thiềm trao giải đặc biệt cho tác giả Đỗ Văn Ân, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Trung tướng Vũ Ngọc Thiềm, Trưởng Ban Cơ yếu Chính phủ; Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hùng, Phó Trưởng Ban Cơ yếu Chính phủ, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi.

Cuộc thi sáng tác thơ, ca khúc về ngành cơ yếu Việt Nam là một trong những hoạt động trọng điểm chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành cơ yếu Việt Nam (12/9/1945-12/9/2025). Cuộc thi được chính thức phát động từ tháng 4/2024, nhằm khuyến khích phong trào sáng tác văn học nghệ thuật trong và ngoài ngành; tôn vinh những giá trị truyền thống, phản ánh sâu sắc hình ảnh người cán bộ, nhân viên cơ yếu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

z6931439514469-2d8b7daa6fe299ea4569e0504f049f5b-8386.jpg
Giao lưu với các tác giả đoạt giải.

Cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các tác giả trong và ngoài ngành cơ yếu. Một số đơn vị tiêu biểu triển khai sâu rộng, có nhiều tác phẩm tham gia như: Cục Cơ yếu (Bộ Tổng Tham mưu), Cục Viễn thông và Cơ yếu (Bộ Công an). Một số địa phương có nhiều tác phẩm tham gia dự thi gồm các thành phố Hà Nội, Đà Nẵng; các tỉnh Nghệ An, Bắc Ninh...

Sau 1 năm phát động, đã có nhiều nghệ sĩ, nhạc sĩ chuyên nghiệp và các tác giả không chuyên ở nhiều độ tuổi khác nhau gửi tác phẩm tham dự. Kết thúc đợt phát động, Ban tổ chức đã nhận được 207 tác phẩm thơ của 108 tác giả và 50 ca khúc của 29 tác giả. Hầu hết các tác phẩm dự thi được đầu tư nghiêm túc về chất lượng, chấp hành đúng thể lệ cuộc thi, thể hiện tình cảm sâu sắc của các tác giả đối với ngành cơ yếu Việt Nam.

Các tác phẩm dự thi đã thể hiện đúng nội dung, yêu cầu, đề tài phong phú, ca ngợi truyền thống, những cống hiến và chiến công của lực lượng cơ yếu, đồng thời khắc họa khéo léo hình ảnh người cán bộ cơ yếu trên các mặt trận học tập, công tác, lao động sản xuất, nghiên cứu khoa học kỹ thuật mật mã; đặc biệt là phản ánh kịp thời hơi thở cuộc sống, những đóng góp của ngành cơ yếu Việt Nam trong giai đoạn mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hùng, Phó Trưởng Ban Cơ yếu Chính phủ, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi

Ban Giám khảo cuộc thi gồm các nhà thơ, nhạc sĩ quen biết, như: Nhạc sĩ Trương Quý Hải; Nhạc sĩ Vũ Thiết, Ủy viên Ban Chấp hành Hội âm nhạc Hà Nội; Nhà thơ Đoàn Văn Mật, Trưởng ban thơ và nhà thơ Nguyễn Thị Kim Nhung (Tạp chí Văn nghệ Quân đội)… Ban Giám khảo đã lựa chọn được 38 tác phẩm của 33 tác giả, đồng tác giả xuất sắc nhất đề nghị trao giải và khen thưởng.

Những vần thơ, khúc hát từ cuộc thi cũng là lời hiệu triệu cho thế hệ cán bộ trẻ của ngành cơ yếu hôm nay và mai sau tiếp tục nỗ lực, cống hiến, tô thắm 10 chữ vàng của ngành cơ yếu Việt Nam: “Trung thành, tận tụy, đoàn kết, kỷ luật, sáng tạo”.

z6931439001305-3f0c6939ee8703e51f3463a67c766003-4689.jpg
Thiếu tướng Nguyễn Đăng Lực, Phó Trưởng Ban Cơ yếu Chính phủ trao giải Nhất cho tác giả Nguyễn Xuân Việt và Vũ Huyền Ngọc.

Danh sách các tác giả, tác phẩm đoạt giải:

Nội dung sáng tác thơ (11 giải):

Giải đặc biệt: Tác giả Đỗ Văn Ân với chùm tác phẩm: “Đoàn kết - Sáng tạo - Tiến nhanh”; “Mãi nhớ màu xanh”; “Vang mãi khúc ca đội quân Cơ yếu”; “Tám mươi năm vì Đảng vì dân”; “Thăm đền thờ Bác”.

1 giải Nhất: Tác giả Nguyễn Xuân Việt (Bút danh: Xuân Anh) với chùm thơ: “Lớn lên cùng đất nước”; “Bức điện từ đồn Pha Long”; “Lối đi em chọn rồi”.

2 giải Nhì: Các tác phẩm “Mật mã trên đỉnh Pò Hèn” và “Thư gửi mẹ” của tác giả Nguyễn Đăng Đào; “Tiếng tặc tè”, “Đêm trắng đợi tin” và “Bước chân thần tốc” của tác giả Đoàn Đức Phương (Bút danh: Lâm Phương Nam).

3 giải Ba: Các tác phẩm “Nghề Cơ yếu của anh” và “Vững nhịp cầu thông tin quốc gia” của tác giả Đặng Văn Tài (Bút danh: Hoài Khánh); “Nét chữ anh” và “Thời hoa lửa” của tác giả Lê Thị Lam; “Nụ cười” và “Khúc tráng ca” của tác giả Nguyễn Văn Học.

4 giải Khuyến khích: Các tác phẩm “Niềm tin” và “Màu áo bình yên” của tác giả Đỗ Văn Tuân; “Mật mã niềm tin” và “Người giữ hồn Tổ Quốc” của tác giả Võ Hoàng Hiếu (Bút danh: Miệt Thứ Long); “Con kênh qua làng” của tác giả Nguyễn Đức Đạo; “Những bông hoa thầm lặng” của tác giả Trương Đăng Lân.

Nội dung sáng tác ca khúc (13 giải):

1 giải Nhất: Tác phẩm “Cơ yếu Việt Nam thắp sáng tương lai” - Nhạc: Vũ Huyền Ngọc, Lời: Nguyễn Xuân Việt.

3 giải Nhì: Các tác phẩm “Tự hào Cơ yếu Việt Nam” và “Cơ yếu vang mãi bản hùng ca” - Nhạc và lời: Nguyễn Hữu Hùng; “Bản Anh hùng ca Cơ yếu Việt Nam” - Nhạc và lời: Trịnh Nguyễn Yên Bình; “Tự hào hát vang bài ca Cơ yếu” - Nhạc: Thái Phú, Lời: Lê Nam An.

4 giải Ba: Các tác phẩm “Khúc ca mật mã Việt Nam” - Nhạc: Phan Huy Hà, Lời: Nguyễn Xuân Việt; “Cơ yếu Việt Nam Anh hùng” - Nhạc: Lê Minh, Lời: Nguyễn Đăng Đào; “Vinh quang thầm lặng” - Nhạc: Đào Anh Tuấn, Lời: Nguyễn Xuân Việt; “Tự hào ngành Cơ yếu Việt Nam” - Nhạc: Nguyễn Anh Trí, Lời: Lương Đình Khoa.

5 giải Khuyến khích: Các tác phẩm “Vinh quang khúc quân hành lặng lẽ”, Nhạc và lời: Châu Tòng An; “Vinh quang Cơ yếu Việt Nam” - Nhạc: Nguyễn Ngọc Chính, Lời: Nguyễn Xuân Việt ; “Bài ca Cơ yếu Việt Nam” - Nhạc: Xuân Doãn, Lời: Nguyễn Sự; “Tự hào ngành Cơ yếu Việt Nam” - Nhạc và lời: Lê Phương Bắc; “Bài ca lực lượng Cơ yếu Công an nhân dân Việt Nam” - Nhạc và lời: Phạm Thái Sơn.

Có thể bạn quan tâm

Vương Thị Trang (bên trái) học nghề dệt vải, nhuộm chàm từ mẹ và các chị em trong bản.

Giữ sắc chàm bản địa trên trang phục truyền thống

Bao đời nay, sắc chàm đen huyền trên trang phục truyền thống là một vẻ đẹp riêng của người Nùng An - một nhánh của dân tộc Nùng ở Cao Bằng. Khi nghề dệt vải, nhuộm chàm đứng trước nguy cơ mai một, dự án Nùng Indigo của những người trẻ Cao Bằng đang nỗ lực tạo thêm không gian để gìn giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa dân tộc.

Đại diện Ban tổ chức, Ban Giám khảo chụp ảnh kỷ niệm cùng các thí sinh tham gia cuộc thi. (Ảnh: Khánh Lan)

Hơn 700 thiếu nhi Việt Nam và quốc tế tham gia Cuộc thi vẽ tranh “Em yêu Hà Nội - Thành phố vì hòa bình”

Cuộc thi vẽ tranh quốc tế góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội - Thành phố vì hòa bình, Thành phố sáng tạo, “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”, đồng thời giáo dục thiếu nhi về tình yêu quê hương, đất nước, tình yêu hòa bình và tinh thần đoàn kết, hữu nghị giữa thiếu nhi Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Di tích quốc gia đặc biệt Tháp Pô Klong Garai (phường Đô Vinh) - nơi diễn ra nghi thức chính của Lễ hội Katê hằng năm. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa: Sẵn sàng vui đón Lễ hội Katê 2026

Những ngày đầu tháng 10, không khí đón Lễ hội Katê đã rộn ràng khắp các làng Chăm ở phía nam tỉnh Khánh Hòa. Từ những con đường làng rực rỡ sắc màu đến các đền, tháp cổ kính, mọi công việc chuẩn bị đang khẩn trương hoàn tất. 

Kể chuyện phố phường và con người Hà Nội qua triển lãm “Mơ về nơi bắt đầu”

Kể chuyện phố phường và con người Hà Nội qua triển lãm “Mơ về nơi bắt đầu”

Ba họa sĩ, ba phong cách nghệ thuật, nhưng có một điểm chung là tình yêu và những miền ký ức gắn với Hà Nội. Triển lãm chung mang tên “Mơ về nơi bắt đầu” tại Trung tâm Nghệ thuật Area 75 – Art & Auction là nơi các họa sĩ Bùi Tuấn Thanh, Đỗ Doãn Châu và Doãn Hoàng Lâm kể chuyện về con người và thành phố qua hội họa.

Hàng chục nghìn người dân Lai Châu tham dự đêm nhạc Viettel Y-Fest vào tối 3/10 tại Quảng trường nhân dân tỉnh Lai Châu.

Một đêm nhạc, nhiều điểm chạm ở Lai Châu

Chương trình Viettel Y-Fest 2026 lần đầu tiên được tổ chức tại Lai Châu không chỉ mang đến một đêm nhạc sôi động, mà còn mở ra không gian kết nối văn hóa, cảnh quan, ẩm thực và sản phẩm địa phương, góp phần lan tỏa hình ảnh Lai Châu đến với nhiều du khách.

Nghệ sĩ Nhân dân Đồng Văn Minh biểu diễn đàn tre lắc tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Không gian âm nhạc dân tộc

Theo đề án được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt thì đến năm 2031 Dàn nhạc Dân tộc quốc gia Việt Nam được định hướng trở thành một “không gian nghệ thuật âm nhạc truyền thống Việt Nam”, phục vụ các hoạt động văn hóa trong nước và quốc tế.

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của Lễ hội văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, diễn ra từ ngày 1-4/10 với chủ đề “Hội tụ di sản-Kiến tạo tương lai”. (Ảnh: MINH DUY)

[Ảnh] Gặp gỡ văn hóa, giao lưu nhân dân và kết nối quốc tế tại "Sắc màu năm châu"

Chiều 3/10, phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm trở thành không gian giao lưu văn hóa sôi động khi hàng nghìn nghệ sĩ, nghệ nhân và người dân cùng tham gia Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”. Những trang phục truyền thống, tiết mục nghệ thuật và vũ điệu sôi nổi đến từ nhiều quốc gia đã tạo nên một bức tranh văn hóa đa dạng giữa lòng Thủ đô.

Một buổi dạy đàn Chapi của nghệ nhân xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa cho học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú trung học cơ sở Phước Hà. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa: Học sinh Raglai nối dài tiếng đàn Chapi giữa núi rừng

Từ năm học 2026-2027, đàn Chapi được đưa vào giảng dạy tại Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Phước Hà, xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa. Qua từng nhịp đàn còn vụng về của học trò, âm thanh mộc mạc của núi rừng đang được đánh thức, góp phần gìn giữ và trao truyền di sản văn hóa của đồng bào Raglai cho thế hệ mai sau.

Tổ đình Thiền Tôn đang lưu giữ nhiều di sản tư liệu Hán Nôm cổ. (Ảnh: PHÙNG QUỐC ANH)

Đánh thức tư liệu cổ từ di sản Phật giáo Huế

Giữa sương sớm núi Thiên Thai, tiếng chuông Tổ đình Thiền Tôn ngân lên từ không gian đã hơn ba thế kỷ. Trong ngôi cổ tự gắn với dòng thiền Liễu Quán, những mộc bản, kinh sách và tư liệu Hán Nôm vẫn âm thầm lưu giữ dấu tích Phật giáo Huế, vừa chứa đựng những lớp ký ức về lịch sử, văn hóa và văn hiến vùng đất Cố đô.

Đội biểu diễn Taekwondo quốc gia trực thuộc Hiệp hội Taekwondo Hàn Quốc. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Ngày văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc tại Phú Quốc năm 2026

Hướng tới kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc (1992-2027) và Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đồng chủ trì tổ chức chương trình “Ngày văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc tại Phú Quốc năm 2026” từ ngày 3-4/10.

Các đại biểu và diễn giả tại Hội thảo. (Ảnh: Ban tổ chức)

Đưa di sản, tài nguyên văn hóa trở thành tài sản sở hữu trí tuệ

Hội thảo “Culture Tech 2026: From Culture to IP” trong khuôn khổ iTECH EXPO 2026 đã đặt ra những gợi mở về việc đưa di sản, tài nguyên văn hóa trở thành những tài sản sở hữu trí tuệ mang giá trị kinh tế cao, theo định hướng của Nghị quyết 80-NQ/TW, chuyển văn hóa thành nguồn lực, đóng góp vào phát triển kinh tế.

Rước kiệu vua Lê Thái Tổ và Trung Túc vương Lê Lai về sân điện Lam Kinh. (Ảnh: MAI LUÂN)

Khai hội Lam Kinh 2026

Sáng 2/10, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh ở xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức kỷ niệm 608 năm Khởi nghĩa Lam Sơn, 598 năm vua Lê Thái Tổ đăng quang, 593 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi và khai hội Lam Kinh năm 2026.