Trung Đông và Ấn Độ: Cơ hội mới cho các doanh nghiệp xuất khẩu gỗ

Trong khi xuất khẩu gỗ và các sản phẩm gỗ sang thị trường truyền thống như: Mỹ, EU… sụt giảm mạnh thì thị trường Ấn Độ và Trung Đông đang nổi lên, tạo hy vọng mới cho các doanh nghiệp xuất khẩu gỗ Việt Nam.
Thị trường Trung Đông và Ấn Độ đang tạo ra cơ hội mới cho các doanh nghiệp xuất khẩu gỗ.
Thị trường Trung Đông và Ấn Độ đang tạo ra cơ hội mới cho các doanh nghiệp xuất khẩu gỗ.

Hiệp hội gỗ và lâm sản Việt Nam (VIFOREST) cho biết, 6 tháng đầu năm, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam sang các thị trường chính là Mỹ, EU đều giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái.

Thống kê thông tin sơ bộ từ các doanh nghiệp chế biến gỗ cho thấy, riêng đơn hàng xuất khẩu sang thị trường Mỹ đã giảm từ 50-55% tùy từng chủng loại sản phẩm gỗ, đồ gỗ.

Tương tự đối với thị trường EU cũng đã giảm tới 60% đơn hàng, các đơn hàng mới rất ít, mặc dù thời điểm này đang là chính vụ “mua hàng” của EU.

Trong khi các thị trường chính nói trên đang suy giảm trầm trọng các đơn hàng, thì hai thị trường mới nổi là Trung Đông và Ấn Độ lại đang trở thành điểm sáng cho các doanh nghiệp xuất khẩu gỗ Việt Nam, mặc dù giá trị kim ngạch nhập khẩu chưa cao, chủng loại chưa nhiều và chưa có những đơn hàng lớn, dài hạn.

Thị trường Ấn Độ không phải là thị trường xuất khẩu chính của Việt Nam. Tuy nhiên, số liệu từ hải quan cho thấy, kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này những tháng đầu năm 2023 đã đạt hơn 21 triệu USD tăng gấp 3 lần so cùng kỳ năm 2022. Mặt hàng chính Việt Nam xuất khẩu sang thị trường này là gỗ MDF, chiếm 47% tổng giá trị xuất khẩu.

Tương tự, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ của Việt Nam sang các nước thuộc thị trường Trung Đông cũng tăng cao trong các tháng đầu năm năm 2023. UAE là thị trường chính, đạt hơn 11triệu USD tăng 38% so năm 2022. Mặt hàng chính xuất khẩu sang thị trường này gồm đồ gỗ sử dụng trong xây dựng, ghế ngồi và một số đồ gỗ khác.

Tuy nhiên, theo đánh giá của các nhà quản lý doanh nghiệp, tại thị trường Ấn Độ thị hiếu tiêu dùng khác với châu Âu và Mỹ. Sản phẩm sử dụng là những mặt hàng cá biệt và chưa phù hợp với sản xuất của Việt Nam.

Hiện, chỉ có giới tiêu dùng trẻ của nước này mới sử dụng các mặt hàng giống như các nước phương tây, nhưng tỷ lệ chưa nhiều.

Với thị trường Trung Đông, các tháng đầu năm nhu cầu xây dựng tại khu vực này tăng lên trong khi việc nhập khẩu các mặt hàng đồ gỗ lại gặp khó khăn do những bất ổn về kinh tế, chính trị tại các thị trường nhập khẩu truyền thống, do đó các doanh nghiệp đã tìm đến sản phẩm gỗ Việt.

Dù sao, dẫu sức mua còn ít, chưa có hợp đồng dài hạn, chủng loại cũng không nhiều, song việc gia tăng nhập khẩu đồ gỗ từ các doanh nghiệp Việt Nam từ hai thị trường Ấn Độ và Trung Đông cũng tạo ra những hy vọng mới cho các doanh nghiệp trong nước trong thời điểm xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ đang rơi vào khủng hoảng hiện nay.

Chủ tịch VIFOREST Đỗ Xuân Lập cho rằng, hiện Mỹ vẫn là thị trường quan trọng hàng đầu của ngành gỗ Việt Nam. Để có lợi thế cạnh tranh tại thị trường này, các doanh nghiệp gỗ Việt rất cần thông tin để đánh giá lại sản phẩm chiến lược, sản phẩm có tiềm năng mà doanh nghiệp có lợi thế cạnh tranh.

Với thị trường EU, trước diễn biến trái chiều đối với mặt hàng gỗ dán, doanh nghiệp ngành gỗ mong muốn có thông tin về thị trường, yêu cầu chất lượng, đánh giá tiềm năng đối với dòng sản phẩm này.

Với thị trường Ấn Độ, doanh nghiệp ngành gỗ cần tìm hiểu thông tin về tiềm năng đối với các sản phẩm gỗ trong đó có đánh giá nhu cầu về sản phẩm MDF và các sản phẩm khác. Còn tại thị trường Trung Đông, các doanh nghiệp phải khảo sát kỹ tiềm năng về cơ hội xuất khẩu sang thị trường này và các mặt hàng doanh nghiệp có thế mạnh.

Để cạnh tranh với các doanh nghiệp gỗ tại các nước như: Ấn Độ, Indonesia, Trung Đông… đổi mới công nghệ đang là mục tiêu mà doanh nghiệp Việt hướng tới để giảm giá thành, tận dụng nguyên liệu đầu vào, nâng cao chất lượng sản phẩm.

Tuy nhiên, hiện nhiều doanh nghiệp trong nước còn yếu ở các khâu xử lý nguyên liệu đầu vào như công nghệ sấy gỗ, xẻ, sử dụng hóa chất để xử lý cho gỗ không bị ẩm mốc, mối mọt… nhằm nâng cao chất lượng của các sản phẩm gỗ.

Có thể bạn quan tâm

Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) tiếp tục được điều chỉnh để phù hợp hơn với mức độ sống của người dân hiện nay. (Ảnh: minh họa)

Đề xuất những điểm đột phá về ngưỡng chịu thuế và biểu thuế tại Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi)

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, nhà khoa học, Bộ Tài chính đã phối hợp với các cơ quan có liên quan hoàn thiện quy định về thuế thu nhập cá nhân, theo đó đề xuất sửa đổi về ngưỡng chịu thuế, biểu thuế suất tại Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).

Đại diện lãnh đạo các đơn vị ký kết biên bản hợp tác giai đoạn 2026-2030.

Phát triển mô hình kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn liên kết chuỗi giá trị tại Hà Tĩnh

Sáng 5/12, Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp Hội Nông nghiệp tuần hoàn Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Tập đoàn Quế Lâm tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả giai đoạn I và triển khai hợp tác giai đoạn II về phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn tại Hà Tĩnh giai đoạn 2026–2030.

Ảnh minh họa.

Bất động sản dẫn nhịp kéo thị trường, VN-Index giữ được sắc xanh dù áp lực bán lan rộng

Phiên giao dịch ngày 5/12, thị trường chứng khoán Việt Nam giao dịch trong sắc đỏ, thanh khoản toàn thị trường giảm, nhưng VN‑Index vẫn duy trì đà tăng với 1.741,32 điểm. Bất động sản là tâm điểm kéo thị trường, tuy nhiên sắc đỏ lan rộng tại các ngành khác, cho thấy áp lực điều chỉnh ở các nhóm vốn hóa lớn vẫn hiện hữu.

Bà Nghiêm Thị Hoàng Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phát biểu khai mạc. (Ảnh: ANH MINH).

Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Gỡ nút thắt, tạo dư địa phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng với những biến động trong cải cách thuế và môi trường đầu tư, ngày 5/12/2025 Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phối hợp Sở Tài chính Hà Nội tổ chức tọa đàm “Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Tìm nút thắt và thúc đẩy phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội”.

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sáng 5/12, sau phần thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã có phát biểu giải trình, làm rõ các nội dung đại biểu Quốc hội nêu.

Từ ngày 4 đến 6/12/2025, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài tổ chức chạy thử các chuyến bay giả định, có sự tham gia của 80 cán bộ, công nhân viên các bộ phận liên quan.

Diện mạo, vị thế “công nghệ xanh, thông minh” của Nhà ga T2 Nội Bài mở rộng

Dự án trọng điểm mở rộng Nhà ga hành khách T2 (Cảng hàng không quốc tế Nội Bài) được khởi công ngày 19/5/2024, tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng, thực hiện hoàn toàn bằng nguồn vốn của chủ đầu tư Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV); trong đó, gói thầu chính thi công xây lắp có giá trị 4.600 tỷ đồng.

Cần xác định lại tỷ lệ vốn đối ứng cho phù hợp với các địa phương nghèo

Cần xác định lại tỷ lệ vốn đối ứng cho phù hợp với các địa phương nghèo

Sáng 5/12, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, dưới sự điều hành của Phó chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh, Quốc hội thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.

Một phiên tọa đàm chính tập trung vào giải pháp tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu tại diễn đàn.

Thành phố Hồ Chí Minh tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ phát triển

Với chủ đề “Nâng tầm công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu: Liên kết-Đổi mới-Phát triển bền vững”, Diễn đàn “Thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu” đã được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm quốc tế WTC Expo, phường Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh vào chiều ngày 4/12.