Nhà xuất bản Quân đội nhân dân đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba

Sáng ngày 11/7, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân tổ chức trọng thể Lễ đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba và kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống của đơn vị.

Đại diện tập thể Nhà xuất bản Quân đội nhân dân vinh dự đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba.
Đại diện tập thể Nhà xuất bản Quân đội nhân dân vinh dự đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba.

Dự Lễ đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba và kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống của Nhà xuất bản quân đội có đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Ngay từ thời kỳ đấu tranh giành độc lập cho dân tộc, Đảng ta đã rất quan tâm đến hoạt động xuất bản và coi đó là một lĩnh vực quan trọng, là vũ khí sắc bén trên mặt trận văn hóa tư tưởng của Đảng. Sau ngày Cách mạng Tháng Tám thành công, để đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội cách mạng trong tình hình mới, từ năm 1946, Bộ Quốc phòng và các cơ quan đã thực hiện hoạt động xuất bản sách quân sự, sau đó lần lượt Nhà xuất bản Vệ Quốc quân (năm 1947) và Nhà xuất bản Quân du kích (năm 1948) được thành lập.

z6793253310214-6c466ae6f37547b8525518889b81ed9c-6991.jpg
Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu tại buổi lễ.

Ngày 11/7/1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký ban hành Sắc lệnh số 121/SL về tổ chức Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội Quốc gia và Dân quân Việt Nam. Điều 3 của Sắc lệnh xác định Nhà xuất bản Vệ Quốc quân là một trong 5 cơ quan đầu tiên nằm trong đội hình tổ chức của Tổng cục Chính trị, trên cơ sở hợp nhất hai Nhà xuất bản Vệ quốc quân và Quân du kích.

Thể theo nguyện vọng của các thế hệ cán bộ, nhân viên Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, ngày 18/9/1999 Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị ra Quyết định số 580/QĐ-CT công nhận ngày 11/7/1950 là Ngày truyền thống của Nhà xuất bản Quân đội nhân dân.

Trong diễn văn trình bày tại buổi lễ, Đại tá Phạm Văn Trường, Giám đốc-Tổng biên tập Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, nhấn mạnh: "Lịch sử Nhà xuất bản từ khi ra đời đến nay luôn gắn liền với quá trình xây dựng, phát triển, chiến đấu và trưởng thành của các lực lượng vũ trang nhân dân ta, dưới sự lãnh đạo của Đảng. Trong suốt quá trình hoạt động, Nhà xuất bản luôn bám sát và phục vụ có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, quân sự của Đảng theo từng giai đoạn phát triển của cách mạng, của quân đội".

z6793277585026-3b90323e112d46cdc303df8670d620a5-9749.jpg
Các đại biểu dự Lễ đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba và kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Nhà xuất bản Quân đội nhân dân.

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, mặc dù hoạt động trong muôn vàn khó khăn, Nhà xuất bản đã xuất bản được gần 300 đầu sách gồm phần lớn là sách mỏng, phương tiện in ấn thô sơ, giấy bồi đen, hình thức mộc mạc, tuy vậy, đây được coi là những tác phẩm, tài liệu quan trọng nhất của quân đội ta lúc bấy giờ, góp phần giáo dục chính trị, tư tưởng và huấn luyện chiến đấu cho bộ đội.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, sách được xuất bản tăng nhanh về số lượng và chất lượng, trong đó có nhiều tác phẩm lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí Lê Duẩn, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Chí Thanh… góp phần phổ biến, quán triệt hướng dẫn hành động cho quân và dân cả nước thực hiện thắng lợi đường lối chính trị, quân sự của Đảng.

Những nội dung thiết thực và hình thức phù hợp với hoạt động chiến đấu của bộ đội như xuất bản sách khổ nhỏ, xây dựng tủ sách cơ động trong ba lô, sách đã theo chân bộ đội đi khắp các chiến trường.

z6793277567407-cd11029d25b7a8ac1d6a09b8ea299fd9-7543.jpg
Chương trình nghệ thuật đặc sắc.

Từ sau ngày đất nước được hoàn toàn giải phóng, nhất là trong gần 40 năm đổi mới, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân nắm vững và tập trung cao độ vào các đề tài quân sự, ấn hành được một số lượng lớn các công trình có giá trị cao như tổng kết chiến tranh, lịch sử quân sự, các hồi ký, luận văn của các tướng lĩnh, các nhà khoa học; đồng thời phối hợp các cơ quan, đơn vị trong toàn quân thực hiện thành công các bộ sách phục vụ công cuộc củng cố nền quốc phòng toàn dân, xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại trong giai đoạn mới.

Nhiều công trình, bộ sách quý được biên tập công phu, xuất bản đúng vào dịp kỷ niệm những ngày lễ lớn của của Đảng, Nhà nước, quân đội. Nhiều cuốn sách, bộ sách của Nhà xuất bản đã giành được những giải cao ở giải thưởng Sách quốc gia, quốc tế, giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam và các ngành, địa phương, giải thưởng Bộ Quốc phòng.

Nhiều tác giả có sách được xuất bản tại Nhà xuất bản đã được nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật…

z6793253310288-a4da5ea9f5d3b4a0003059e6067d73b9-8027.jpg
Đại tá Phạm Văn Trường, Giám đốc - Tổng biên tập Nhà xuất bản Quân đội nhân dân phát biểu tại buổi lễ.

Trong suốt chặng đường vẻ vang ấy, cán bộ, biên tập viên, nhân viên, chiến sĩ Nhà xuất bản đã cống hiến trí tuệ, năng lực, kiên trì bền bỉ vượt qua mọi khó khăn, thử thách hoàn thành xuất sắc chức năng nhiệm vụ, góp phần xứng đáng vào thắng lợi của quân và dân ta trong các cuộc chiến tranh giải phóng và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tính đến nay, đơn vị đã xuất bản hơn 20 nghìn tên sách với gần 70 triệu bản in và hơn 6,5 tỷ trang in. Đây là những số liệu minh chứng cho bề dày truyền thống của Nhà xuất bản qua các giai đoạn lịch sử của Quân đội nhân dân Việt Nam nói riêng, của cách mạng Việt Nam nói chung.

z6793277585048-117ad7eaa59ab5a6915a6b2d74c5da80-2085.jpg
Lễ đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba diễn ra trong không khí trang trọng.

Ghi nhận những đóng góp tích cực cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Chiến công hạng Nhất (năm 1969), Huân chương Quân công hạng Nhất (năm 1982), 2 Huân chương Độc lập hạng Ba (năm 1997, 2007), Huân chương Lao động hạng Ba (năm 2015), Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì (năm 2020)... cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Với những thành tích xuất sắc đạt được trong giai đoạn từ năm 2020 đến nay, ngày 23/5/2025, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân đã vinh dự được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký quyết định tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba.

Ghi nhận những đóng góp tích cực cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý:

Huân chương Chiến công hạng Nhất (năm 1969)

Huân chương Quân công hạng Nhất (năm 1982)

2 Huân chương Độc lập hạng Ba (năm 1997, 2007)

Huân chương Lao động hạng Ba (năm 2015)

Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì (năm 2020)...

Đây là niềm tự hào, nguồn cổ vũ to lớn đối với cán bộ, biên tập viên, nhân viên, chiến sĩ Nhà xuất bản để tiếp tục phấn đấu, vươn lên, viết tiếp những trang sử hào hùng trong thời kỳ mới.

Có thể bạn quan tâm

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.