Triển lãm ảnh kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước

Chiều 27/4, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức triển lãm ảnh nhân Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025) và 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu (19/5/1890-19/5/2025).

Các đại biểu tham quan triển lãm. (Ảnh: Quốc Thanh)
Các đại biểu tham quan triển lãm. (Ảnh: Quốc Thanh)

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đến dự.

Tại đường đi bộ Nguyễn Huệ, Ban tổ chức trưng bày hơn 200 hình ảnh với chủ đề “Đại thắng mùa Xuân 1975 với Kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc Việt Nam" và “Tự hào một dải biên cương”.

Triển lãm giới thiệu 95 hình ảnh thể hiện chặng đường dài đấu tranh kiên cường, bất khuất đầy hy sinh gian khổ của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, đỉnh cao là cuộc đấu tranh hào hùng của quân và dân miền nam, cùng sự động viên sức người, sức của to lớn của cả nước đã tiến hành ba đòn chiến lược then chốt (Chiến dịch Tây Nguyên, Chiến dịch Huế-Đà Nẵng và Chiến dịch Hồ Chí Minh) giải phóng Sài Gòn vào ngày 30/4/1975.

Phát huy truyền thống anh hùng, sau 50 năm xây dựng, bảo vệ và phát triển, Đảng bộ và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh luôn đoàn kết, năng động, sáng tạo, đạt được nhiều thành tựu to lớn, nhiều điểm sáng, tiên phong với nhiều mô hình, giải pháp thiết thực trong công cuộc xây dựng, đổi mới và phát triển.

Đến nay, thành phố mang tên Bác ngày càng khẳng định vai trò của một đô thị đặc biệt - một trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục-đào tạo, khoa học-công nghệ; là đầu mối giao lưu và hội nhập quốc tế; là thành phố tiên phong, sẵn sàng cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình, phát triển giàu mạnh và thịnh vượng của dân tộc Việt Nam.

Triển lãm với nhiều hình ảnh chân thực, giàu cảm xúc, thu hút đông đảo người xem. (Ảnh: Quốc Thanh)

Triển lãm với nhiều hình ảnh chân thực, giàu cảm xúc, thu hút đông đảo người xem. (Ảnh: Quốc Thanh)

Đồng thời, triển lãm còn trưng bày các tác phẩm xuất sắc và tiêu biểu của cuộc thi sáng tác ảnh nghệ thuật “Tự hào một dải biên cương” lần thứ 3 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Ngoại giao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Công an, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức nhằm tôn vinh và khắc họa cuộc sống, lao động, sinh hoạt, rèn luyện chiến đấu của quân và dân ta đang ngày đêm bảo vệ vững chắc biên cương của Tổ quốc, nhất là những nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, phản ánh truyền thống 80 năm vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Phát biểu khai mạc triển lãm, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thanh Nghị cho biết: Cuộc thi đã thu hút đông đảo đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức, nhất là thế hệ trẻ tích cực tham gia; để lại dấu ấn thiết thực, góp phần khơi dậy tình yêu quê hương đất nước, niềm tự hào dân tộc, lòng yêu nước, ý thức bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, giữ gìn bờ cõi thiêng liêng của Tổ quốc trong mỗi tầng lớp nhân dân.

Cuộc thi năm 2024 đã thu hút gần 2.000 tác giả đến từ khắp mọi miền Tổ quốc, với hơn 14.000 ảnh dự thi. Trên cơ sở kết quả của cuộc thi, Ban tổ chức triển lãm đã chọn 22 tác phẩm xuất sắc và 128 tác phẩm để trưng bày. Các tác phẩm được đầu tư công phu, với nhiều tâm huyết, bám sát chủ đề, sáng tạo góc chụp mới, truyền tải những hình ảnh chân thực, giàu cảm xúc, phản ánh sinh động vẻ đẹp quê hương, đất nước, con người Việt Nam.

“Nhiều tác phẩm đã góp phần lan tỏa những tấm gương, hành động bình dị mà cao quý, thiêng liêng, nhằm tôn vinh các lực lượng đang ngày đêm bảo vệ vững chắc biên cương, chủ quyền biên giới, lãnh thổ quốc gia, không gian sinh tồn của dân tộc; làm nổi bật truyền thống vẻ vang 80 năm của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh.

Triển lãm diễn ra đến ngày 5/5.

Có thể bạn quan tâm

Các đối tượng lừa đảo ông K. mua đồng đen giả.

Những chiêu trò lừa đảo bán đồng đen

Những cục đồng đen, đá thiên thạch thực chất là “đồ dỏm” nhưng vẫn lừa được một số người. Các vụ mua bán đá giả mạo đều kết thúc bằng lừa lọc, cướp giật nhưng nhiều người vẫn nhẹ dạ ném sự an toàn, tiền bạc vào cục sắt vô tri.

Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNSPC Lê Văn Trang thăm và động viên cán bộ, kỹ sư, công nhân thi công tại dự án điện dịp Lễ 30/4 và 1/5.

Đồng bộ nhiều giải pháp để tăng năng lực cung ứng điện cho miền nam

Trong bối cảnh nhu cầu điện tăng trưởng mạnh mẽ cùng áp lực từ biến đổi khí hậu và các đợt nắng nóng cực đoan, ngành điện miền nam đã và đang triển khai hàng loạt giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm cung ứng điện ổn định, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và đời sống người dân.

Lãnh đạo thành phố Đồng Nai khảo sát để quy hoạch lại, tạo không gian phát triển cho phường Trảng Dài.

Đồng Nai tái thiết nơi “làng không ra làng, phường không ra phường”

Trong ngày thứ hai sau khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, lãnh đạo thành phố Đồng Nai đã khảo sát thực tế, tìm giải pháp để tái thiết không gian phát triển cho phường Trảng Dài, nơi từng xảy ra điểm nóng xây dựng trái phép, gây nên nhiều hệ lụy dai dẳng, được ví như “làng không ra làng, phường không ra phường”.

Lãnh đạo xã Phú Riềng thăm thương binh 1/4 Nguyễn Khắc Hoành, tỷ lệ tổn thương cơ thể 81%.

Đồng Nai: Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước

Là địa phương giàu truyền thống cách mạng, tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, thời gian qua, các cấp, ngành ở Đồng Nai đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo người có công và chăm sóc di tích lịch sử. Những công tác này luôn được địa phương ưu tiên, khẳng định là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.