Khai mạc triển lãm những tác phẩm, công trình, sự kiện tiêu biểu của Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 26/4, tại Nhà Văn hóa Thanh niên, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khai mạc Triển lãm 50 tác phẩm văn học, nghệ thuật tiêu biểu, 50 công trình, cụm công trình xây dựng tiêu biểu và 50 sự kiện, hoạt động nổi bật của Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một trong những hoạt động tiêu biểu của thành phố nhân Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025).
Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Triển lãm. (Ảnh M.H)
Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Triển lãm. (Ảnh M.H)

Triển lãm là dịp để người dân thành phố nhìn lại chặng đường đầy tự hào đó, thông qua 50 tác phẩm văn học, nghệ thuật tiêu biểu; 50 công trình, cụm công trình xây dựng tiêu biểu; 50 sự kiện, hoạt động nổi bật của Thành phố Hồ Chí Minh, khắc họa một thành phố sáng tạo, hội nhập và phát triển không ngừng.

Thông qua chương trình, Ban tổ chức mong muốn tạo điều kiện cho nhân dân thành phố, cũng như du khách trong và ngoài nước giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ tình cảm và niềm kỳ vọng đối với sự phát triển của thành phố, góp phần thu hút đông đảo du khách đến thành phố và thúc đẩy phát triển kinh tế-văn hóa-xã hội Thành phố Hồ Chí Minh.

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu khai mạc triển lãm. (Ảnh M.H)

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu khai mạc triển lãm. (Ảnh M.H)

Khu vực triển lãm gồm khu vực sân 4A, tại đây, Ban tổ chức trưng bày pano, triển lãm phim tư liệu, hình ảnh về 50 sự kiện, hoạt động nổi bật, 50 tác phẩm văn học, nghệ thuật tiêu biểu của Thành phố Hồ Chí Minh, với sự tham gia, đóng góp, cống hiến của các tầng lớp nhân dân và các nhà khoa học uy tín.

Tại khu vực mặt tiền phía trước Nhà Văn hoá Thanh niên kéo dài đến không gian sảnh triển lãm và Nhà hát Thanh niên, Ban tổ chức Triển lãm các khối hình ảnh, thông tin mô tả về công trình, cụm công với các thông số, hình ảnh gắn với 50 công trình, cụm công trình xây dựng tiêu biểu của Thành phố Hồ Chí Minh.

Phát biểu khai mạc Triển lãm, đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Triển lãm lần này là đại diện tiêu biểu do các chuyên gia, người dân thành phố bình chọn, đại diện cho hàng trăm, hàng nghìn, hàng triệu công trình, tác phẩm sự kiện hoạt động mà thành phố đã, đang và tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả.

Các bạn trẻ tham quan Triển lãm. (Ảnh M.H)

Các bạn trẻ tham quan Triển lãm. (Ảnh M.H)

“Những kết quả này chính là minh chứng rõ ràng nhất cho sự quan tâm của lãnh đạo, chỉ đạo của thành phố, sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành, đoàn thể, sự chung tay góp sức của toàn thể xã hội, và quan trọng nhất chính là sự tin tưởng ủng hộ của các giới, các ngành, các tầng lớp nhân dân”, đồng chí Nguyễn Thị Lệ nhấn mạnh.

Sau phần khai mạc Triển lãm, Ban tổ chức tiến hành chương trình giao lưu với các nhân vật gắn với 50 sự kiện, hoạt động nổi bật của Thành phố Hồ Chí Minh.

Có thể nói, 50 sự kiện, hoạt động nổi bật ngày hôm nay là sự kế thừa và phát triển truyền thống lịch sử vẻ vang, hăng say học tập, lao động cống hiến của các thế hệ người dân Sài Gòn-Gia Định-Thành phố Hồ Chí Minh; qua đó, cổ vũ thế hệ trẻ nỗ lực phấn đấu xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên phát triển mới – kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Các đại biểu chụp ảnh bên không gian trưng bày những tác phẩm văn học, nghệ thuật tiêu biểu. (M.H)

Các đại biểu chụp ảnh bên không gian trưng bày những tác phẩm văn học, nghệ thuật tiêu biểu. (M.H)

Tại chương trình, khán giả có dịp giao lưu với đồng chí Phạm Chánh Trực, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, nguyên Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Truyền thống Thành Đoàn; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Đại tá Nguyễn Văn Tàu (Tư Cang); Nhà nghiên cứu lịch sử Nguyễn Đình Tư; đồng chí Phạm Dứt Điểm, Quyền Giám đốc Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh; đồng chí Nguyễn Ngọc Xuân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ.

Giao lưu với các nhân vật đã đồng hành cùng sự phát triển của Thành phố suốt 50 năm qua. (Ảnh: Quốc Thanh)

Giao lưu với các nhân vật đã đồng hành cùng sự phát triển của Thành phố suốt 50 năm qua. (Ảnh: Quốc Thanh)

Đây là những nhân vật đã gắn bó cuộc đời mình với hành trình phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, họ đã hăng say đóng góp vì thành phố phát triển. Các nhân vật đã chia sẻ với bạn trẻ về những ngày năm tháng khó khăn mà vững vàng. Thành phố đã có nhiều giải pháp sáng tạo, nổi bật, để lại dấu ấn trên các lĩnh vực trong 50 năm xây dựng, bảo vệ, phát triển; góp phần cùng cả nước hiện thực hóa mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Có thể bạn quan tâm

Bác sĩ thăm khám người bệnh sau 48 giờ nhập viện. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Tây Ninh: Cứu sống người phụ nữ trẻ bị sét đánh

Trở về nhà giữa cơn mưa giông dữ dội, cô gái trẻ bất ngờ bị sét đánh ngã gục xuống đường, rơi vào tình trạng nguy kịch với rối loạn nhịp tim và nhiều tổn thương trên cơ thể. Hơn 48 giờ giành giật sự sống tại Phòng Hồi sức tích cực (ICU), các bác sĩ đã thành công giúp cô vượt qua cơn nguy kịch.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Phước An hỗ trợ người dân đến làm thủ tục hành chính.

Đồng Nai nâng cao kỹ năng số

Để trở thành cực tăng trưởng quan trọng của đất nước, thành phố Đồng Nai xác định đẩy mạnh phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Trích đoạn vở Khúc tráng ca thành Gia Định của Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang (Ảnh MẠNH HẢO)

Vang mãi hồn dân tộc

Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang vừa có chuỗi sự kiện kỷ niệm 50 năm thành lập nhà hát. Đây là dịp để nhà hát tôn vinh những thành tựu đã đạt được và định hướng con đường phát triển phù hợp trong tương lai.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc (bìa phải) và người cao tuổi xã Hòa Hội đang vui vẻ bên một chiếc máy tập sức khỏe tại Điểm chăm sóc người cao tuổi của xã.

Những công trình dân sinh thiết thực, phục vụ chuyển đổi số

Xã Hòa Hội, Thành phố Hồ Chí Minh vừa đưa vào sử dụng điểm chăm sóc người cao tuổi và trạm công dân số. Đây là hai công trình có ý nghĩa dân sinh thiết thực, nhân văn, giúp người già duy trì sức khỏe, vui vẻ tinh thần và người dân của xã trở thành những công dân số.

Tạo đà phát triển khu vực nông thôn

Tạo đà phát triển khu vực nông thôn

Từ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Đồng Nai đã đạt nhiều kết quả tích cực, tạo chuyển biến rõ nét về hạ tầng, sản xuất, thu nhập và chất lượng cuộc sống, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển khu vực nông thôn.

Lãnh đạo Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh cùng đoàn công tác đi kiểm tra tiến độ thi công.

Gỡ điểm nghẽn đầu tư công

Với hơn 36.470 tỷ đồng vốn đầu tư công được phân bổ trong năm 2026, Tây Ninh đang tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, đất đai, thủ tục đầu tư và năng lực thi công, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn.

Trao nhà đại đoàn kết tặng hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại phường Chợ Quán.

Thước đo hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc

Sau hơn một năm chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị-xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh luôn quán triệt, thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Nông dân Nguyễn Trung Tuyến chăm sóc các loại hoa để chuẩn bị xuất bán.

Nông dân Bình Chánh làm theo gương Bác

Nhiều năm qua, việc vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn xây dựng nông thôn hiện đại, nông dân văn minh là một vấn đề lớn, cần có lộ trình và bước đi thích hợp, sát thực tiễn ở từng vùng, miền.

Địa bàn phường Phước Tân bị ngập úng ba lần trong tháng 9, ảnh hưởng cuộc sống người dân.

Xử lý tình trạng ngập úng khu dân cư ven sông Buông

Những trận mưa liên tiếp gần đây đã khiến nhiều khu dân cư ven sông Buông (thuộc địa bàn phường Phước Tân, thành phố Đồng Nai) bị ngập úng. Cùng với hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả trước mắt, ngành chức năng địa phương cũng tìm giải pháp căn cơ để xử lý tình trạng ngập úng.

Bài toán giữ chân nguồn lực tinh hoa

Khi dòng vốn đầu tư ngày càng hướng vào công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, kinh tế số và các ngành có giá trị gia tăng lớn, lợi thế cạnh tranh của Thành phố Hồ Chí Minh không còn chỉ nằm ở đất đai, hạ tầng hay quy mô thị trường mà còn phụ thuộc vào khả năng thu hút và giữ chân nhân tài.