Triển khai “Tick xanh trách nhiệm” quản lý suất ăn trường học

Sở Công thương Thành phố Hồ Chí Minh và Hội Công nghệ cao thành phố vừa phối hợp Ủy ban nhân dân phường Tân Mỹ tìm giải pháp đưa vào vận hành chương trình “Kiểm soát chất lượng hàng hóa trên địa bàn thành phố” (Tick xanh trách nhiệm) trong công tác quản lý suất ăn trường học trên địa bàn phường.

Người dân tìm mua rau xanh đạt chứng nhận “Tick xanh trách nhiệm” trong một siêu thị Co.opmart ở thành phố.
Người dân tìm mua rau xanh đạt chứng nhận “Tick xanh trách nhiệm” trong một siêu thị Co.opmart ở thành phố.

Quyết tâm triển khai thực hiện

Bà Trần Tiểu Quỳnh, Hiệu trưởng Trường tiểu học Lê Văn Tám (phường Tân Mỹ) cho biết: Trường đã thực hiện công khai, minh bạch bữa ăn được hơn 2 năm. Trên website của trường đã đăng tải hình ảnh thực tế suất ăn, khẩu phần dinh dưỡng và kết quả khảo sát cảm nhận của chính các em học sinh. Trường đã thành lập nhóm giám sát gồm lãnh đạo trường, đơn vị cung cấp và Ban đại diện cha mẹ học sinh để cập nhật hình ảnh nguyên liệu đầu vào mỗi ngày.

Đồng tình với việc ứng dụng “Tick xanh trách nhiệm” vì những hiệu quả sẽ mang lại, bà Quỳnh cho rằng, cần sự đồng hành và tự nguyện từ các đơn vị cung cấp suất ăn, sự đồng thuận từ phụ huynh. Đồng thời, các bên liên quan cần làm rõ bên nào sẽ chịu chi phí phát sinh và sự chung tay của nhiều bên để đưa thực phẩm an toàn đến tay học sinh.

Đồng quan điểm, bà Trần Thị Diễm Phượng, Hiệu trưởng Trường mầm non Tân Phú cho biết: Cần làm rõ nguồn kinh phí triển khai chương trình, lấy ý kiến và có được sự đồng thuận của cha mẹ học sinh. Chương trình cần bảo đảm hài hòa giữa mục tiêu an toàn, dinh dưỡng, chất lượng bữa ăn cho các cháu nhưng vẫn phù hợp với ngân sách của nhà trường, túi tiền của phụ huynh.

Đại diện Công ty TNHH Thương mại-dịch vụ cung cấp suất ăn công nghiệp Minh Hiếu (một trong những đơn vị cung cấp suất ăn trên địa bàn phường Tân Mỹ) chia sẻ: Công ty sẵn sàng đăng ký tham gia chương trình. Nếu thực hiện thành công, mô hình bếp ăn “Tick xanh trách nhiệm” sẽ giúp giải tỏa tâm lý lo lắng, tạo dựng được sự tín nhiệm của nhà trường, học sinh và phụ huynh. Các bên liên quan cần chuẩn bị quy trình kiểm soát chặt chẽ để áp dụng ngay khi học sinh bước vào năm học mới. Để chương trình đạt hiệu quả cao, cần có sự phối hợp đồng bộ giữa nhà cung cấp, cơ quan kiểm tra, lãnh đạo địa phương và phụ huynh.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Nguyễn Thị Bé Ngoan cho biết: Từ giữa năm 2024, phường đã chú trọng công tác nâng cao chất lượng bữa ăn học đường bằng những chính sách cụ thể. Theo quy định của phường, các đơn vị cung cấp suất ăn phải thực hiện đấu thầu công khai thay vì chỉ định thầu như trước đây. Hiện nay, trừ các trường mầm non có bếp nấu ăn tại chỗ, các trường học trên địa bàn phường đều sử dụng suất ăn công nghiệp thông qua đấu thầu chọn nhà cung cấp để bảo đảm tính pháp lý minh bạch và cũng là yếu tố cơ bản để bảo đảm chất lượng suất ăn từ nguồn đầu vào. An toàn thực phẩm, nhất là suất ăn trường học, đang là vấn đề được xã hội quan tâm. Do đó, việc quản lý, nâng cao chất lượng và truy xuất được nguồn gốc suất ăn học đường một cách khoa học không những giúp cơ quan nhà nước quản lý tốt hơn mà còn giúp phụ huynh cùng tham gia giám sát bữa ăn của con em mình.

Nhiều thuận lợi và giải pháp hỗ trợ

Theo kế hoạch, phường Tân Mỹ sẽ triển khai thí điểm chương trình “Tick xanh trách nhiệm” vào bữa ăn học đường từ đầu tháng 5 đến mùa hè. Kinh phí phát sinh trong giai đoạn này sẽ được huy động từ nguồn lực xã hội hóa. Theo bà Ngoan, quan điểm của địa phương là quyết tâm thực hiện chương trình, coi đây không những là giải pháp bảo đảm an toàn thực phẩm mà còn là công cụ quản lý hiệu quả, bước tiến trong chuyển đổi số công tác quản lý nhà nước gắn với phát triển kinh tế số...

Phường Tân Mỹ sẽ xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công trách nhiệm cho từng bộ phận và yêu cầu tất cả các trường học trên địa bàn có lộ trình thực hiện, tham gia. Sau giai đoạn vận hành thí điểm, chương trình sẽ được hoàn thiện và triển khai chính thức, đồng bộ vào đầu năm học mới. Phường sẽ đẩy mạnh công tác truyền thông để phụ huynh thấy được lợi ích của chương trình và tạo sự đồng thuận chung. Trước mắt, hệ thống trường công lập phải gương mẫu đi đầu, thực hiện trước, sau đó sẽ triển khai cho các trường ngoài công lập trên địa bàn.

Đại diện đơn vị vận hành hạ tầng công nghệ của chương trình, ông Đào Hà Trung, Chủ tịch Hội Công nghệ cao thành phố cho biết: Với mỗi suất ăn “Tick xanh trách nhiệm”, chỉ cần một cái chạm (quét mã QR bằng điện thoại thông minh), nhà trường, phụ huynh hoặc học sinh có thể tra cứu toàn bộ thông tin từ trang trại đến bàn ăn, từ tiêm chủng đến quá trình chế biến, vận chuyển, bảo quản. Để làm được điều này, cần sự hỗ trợ của chính quyền, sự tự nguyện tham gia của các nhà cung cấp suất ăn và sự giám sát của phụ huynh. Giải pháp này không thay thế hệ thống hiện tại, mà là bổ sung công cụ để quản lý và kiểm soát an toàn thực phẩm cho bếp ăn trường học, suất ăn bán trú hiệu quả hơn.

Theo Phó Giám đốc Sở Công thương thành phố Nguyễn Nguyên Phương, thời gian từ nay đến hết kỳ nghỉ hè sẽ là giai đoạn các cơ quan, đơn vị chuẩn bị kỹ lưỡng để sẵn sàng vận hành đồng bộ chương trình vào đầu năm học mới. Sở Công thương sẵn sàng hỗ trợ tìm kiếm các nhà cung cấp sản phẩm có chất lượng cao, chứng nhận an toàn thực phẩm đầy đủ. Chương trình hiện có khoảng 500 nhà cung cấp. Trong trường hợp các trường muốn duy trì mối quan hệ với nhà cung cấp suất ăn cũ, trường có thể giới thiệu nhà cung cấp này với Sở Công thương để hỗ trợ đưa họ vào chương trình “Tick xanh trách nhiệm”; khi đó, nhà trường không cần thay đổi đối tác mà vẫn bảo đảm an toàn sức khỏe và nâng cao chất lượng thực phẩm, bữa ăn cho học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Chương trình di dời, giải tỏa nhà trên và ven kênh rạch đang được Thành phố Hồ Chí Minh quyết liệt triển khai. Hành trình hồi sinh những dòng kênh không chỉ làm thay đổi diện mạo đô thị mà còn kiến tạo nền tảng cho một Thành phố Hồ Chí Minh xanh, hiện đại, đáng sống và phát triển bền vững cho các thế hệ mai sau.

Bắt chó thả rông tại phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Quyết tâm phòng, chống bệnh dại

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương đã và đang quyết tâm đẩy lùi bệnh dại. Trong đó, ngành y tế tăng cường tuyên truyền hướng dẫn và cảnh báo với người dân còn chính quyền cũng đang ráo riết bắt chó thả rông.

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.

Tăng trưởng GRDP 9 tháng Thành phố Hồ Chí Minh đạt 9,06% là tốc độ tăng cao nhất trong 15 năm qua. (Ảnh: TÙNG ANH)

Tăng trưởng quý III bứt phá, Thành phố Hồ Chí Minh tạo đà mục tiêu hai con số

Mức tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Thành phố Hồ Chí Minh trong quý III đạt 9,86% so với cùng kỳ năm trước (nếu loại trừ yếu tố dầu khí tăng 10,08%). Đây là nhịp tăng bứt phá mạnh mẽ nhất của Thành phố trong nhiều năm qua, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 9 tháng năm 2026 đạt 9,06%.

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước bước ngoặt khi bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), giai đoạn phát triển dựa trên nền tảng tri thức và đổi mới sáng tạo. Với vị thế là trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo, Thành phố đang tập trung tái cấu trúc từng bước chuyển mình thành một trung tâm AI hàng đầu khu vực.

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Có những chuyến đi không chỉ được tính bằng quãng đường, mà còn được ghi dấu bằng những cái nắm tay, giọt nước mắt và tình cảm từ đất liền gửi đến những người đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng. Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh mang theo quà tặng và trở về với những câu chuyện, tình cảm về biển, đảo được ghi sâu trong mỗi người.

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Sau mở rộng địa giới hành chính, mỗi ngày Thành phố Hồ Chí Minh phát sinh khoảng 14.000 tấn rác sinh hoạt, quy mô lớn nhất cả nước. Khi dân số, đô thị hóa và lượng rác tiếp tục tăng, Thành phố đứng trước yêu cầu không thể chậm trễ: chuyển đổi công nghệ xử lý, biến rác từ gánh nặng môi trường thành nguồn tài nguyên, năng lượng.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Hạ tầng năng lượng chính là điều kiện quan trọng để phố Hồ Chí Minh tiến nhanh tới mục tiêu Net Zero trong lĩnh vực giao thông vận tải. Do đó song hành với việc hoàn thiện cơ chế chính sách, Thành phố đang nỗ lực trang bị hạ tầng năng lượng vì đây vừa là đòn bẫy phát triển vừa là thước đo năng lực chuyển đổi xanh.

Một góc Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

Thể chế không còn là điểm nghẽn

Trước đây, thể chế từng được xem là một trong những điểm nghẽn cản bước sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, thì nay, với việc Luật Phát triển đô thị bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/10/2026 cùng hàng loạt cơ chế vượt trội được luật hóa, thể chế đang trở thành động lực then chốt, tạo đà cho thành phố tăng tốc và bứt phá.

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Đến năm 2030, Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu Đông Nam Á, có năng lực nghiên cứu, làm chủ và thương mại hóa công nghệ. Để đi đến mục tiêu này, Thành phố đang thay đổi cách làm, lấy vấn đề thực tiễn làm điểm xuất phát, lấy hiệu quả ứng dụng làm thước đo…

Các hoạt động trên địa bàn đều hướng về nhân dân. (Ảnh: MAI HOA)

Khơi dậy sức dân, lấy người dân làm trung tâm

Điểm nổi bật trong công tác Mặt trận phường Bình Thạnh không nằm ở số lượng phong trào mà thể hiện rõ giá trị cốt lõi của các hoạt động đều hướng về nhân dân, để người dân trực tiếp tham gia và thụ hưởng mọi thành quả của sự phát triển.

Gieo niềm tin cho người tiêu dùng từ mô hình “Tick xanh trách nhiệm”

Gieo niềm tin cho người tiêu dùng từ mô hình “Tick xanh trách nhiệm”

Mô hình hợp tác kiểm soát chất lượng hàng hóa (mô hình “Tick xanh trách nhiệm”) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát động và Sở Công thương Thành phố triển khai thời gian qua đang cho thấy những hiệu quả khi tạo ra cơ chế bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, sức khỏe học sinh và nâng sức cạnh tranh cho thị trường.

Bảo đảm an sinh xã hội toàn diện, bao phủ

Bảo đảm an sinh xã hội toàn diện, bao phủ

Với mục tiêu trở thành đô thị đáng sống, Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ tập trung vào phát triển kinh tế mà còn đặc biệt quan tâm tới công tác an sinh xã hội, luôn đặt người dân vào vị trí trung tâm trong mọi quyết sách.