Triển khai quyết liệt các phương án điều hành Ngân quỹ Nhà nước những tháng đầu năm 2026

Tính đến ngày 8/3/2026, các đơn vị Kho bạc Nhà nước đã chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan thu trên địa bàn để tập trung nhanh, hạch toán đầy đủ, kịp thời, chính xác các khoản thu cho ngân sách các cấp. Lũy kế thu ngân sách nhà nước trong cân đối đạt hơn 634 nghìn tỷ đồng, khoảng 25,1% so với dự toán năm 2026.

Thời gian vừa qua, hệ thống Kho bạc Nhà nước đã duy trì hoạt động ổn định của các hệ thống thanh toán trong nội bộ hệ thống Kho bạc Nhà nước và thanh toán với các hệ thống ngân hàng bảo đảm thông suốt, kịp thời và an toàn; đặc biệt bố trí nhân lực giám sát, hỗ trợ trong thời gian kéo dài thời gian thanh toán vào thời gian chỉnh lý quyết toán và dịp Tết âm lịch.

Ước thực hiện đến hết ngày 8/3/2026, chi thường xuyên đạt hơn 283 nghìn tỷ đồng, khoảng 15,7% dự toán chi thường xuyên năm 2026 (không bao gồm chi trả nợ, viện trợ, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính và dự phòng). Đối với chi đầu tư, lũy kế thanh toán vốn đầu tư công thuộc kế hoạch năm 2026 là hơn 45 nghìn tỷ đồng, đạt khoảng 4,6% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao; lũy kế thanh toán vốn đầu tư thuộc kế hoạch năm trước kéo dài sang năm 2026 thanh toán, chi trả qua Kho bạc Nhà nước là khoảng 875 tỷ đồng, đạt xấp xỉ 9,6% kế hoạch vốn chuyển sang.

Về trái phiếu chính phủ, tổng khối lượng huy động vốn thông qua phát hành là hơn 65 nghìn tỷ đồng, đạt khoảng 13,1% kế hoạch năm và đạt hơn 59,4% kế hoạch quý I/2026 đã thông báo ra thị trường. Kỳ hạn phát hành bình quân đạt 10,03 năm với lãi suất phát hành bình quân duy trì ở mức 4,05%/năm.

Kho bạc Nhà nước cho biết, trong những tháng đầu năm 2026, thị trường tiền tệ duy trì sự điều tiết thông qua các giao dịch của Ngân hàng Nhà nước với lãi suất repo kỳ hạn từ 1 tuần đến 3 tháng giữ mức 4,5%/năm. Trên thị trường sơ cấp trái phiếu chính phủ, tỷ lệ dự thầu/gọi thầu đạt khoảng 82%.

Tính đến hết ngày 8/3/2026, tổng khối lượng huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu chính phủ đạt khoảng 13,1% kế hoạch năm và đạt hơn 59,4% kế hoạch quý I/2026. Kỳ hạn phát hành bình quân đạt 10,03 năm với lãi suất bình quân duy trì ở mức 4,05%/năm.

Kho bạc Nhà nước đã thực hiện thanh toán gốc, lãi trái phiếu chính phủ đầy đủ, đúng hạn. Tính riêng 2 tháng đầu năm, tổng số thanh toán đạt hơn 50,7 nghìn tỷ đồng (trong đó thanh toán gốc chiếm khoảng 48%, còn lại là thanh toán lãi và phí). Dự kiến tổng khối lượng trái phiếu chính phủ phát hành trong tháng là 50.000 tỷ đồng, chia đều cho các phiên đấu thầu vào các ngày thứ tư hàng tuần (4/3, 11/3, 18/3 và 25/3).

Có thể bạn quan tâm

Bà Hà Thu Giang - Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế tại buổi Họp báo thông tin kết quả hoạt động ngân hàng quý I/2026.

Dòng vốn tín dụng vào hạ tầng, nhà ở xã hội, nông nghiệp tiếp tục được đẩy mạnh

Tại Họp báo thông tin kết quả hoạt động ngân hàng quý I/2026 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chiều 14/4, bà Hà Thu Giang - Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế cho biết, các chương trình tín dụng theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã được hệ thống tổ chức tín dụng tích cực triển khai và đạt được kết quả bước đầu.

Ngành Ngân hàng tăng cường các giải pháp bảo vệ khách hàng trong giao dịch thanh toán.

Chủ động “lá chắn” công nghệ, củng cố an toàn giao dịch ngân hàng

Trước làn sóng tội phạm công nghệ cao gia tăng, ngành Ngân hàng đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp từ hoàn thiện pháp lý, làm sạch dữ liệu đến ứng dụng hệ thống giám sát rủi ro tập trung. Những bước đi này không chỉ nâng cao an toàn giao dịch mà còn từng bước tạo “lá chắn” bảo vệ tài khoản khách hàng trong môi trường số.

Trạm dừng nghỉ Km205+092 trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết.

Quyết liệt đẩy nhanh tiến độ các trạm dừng nghỉ trên cao tốc bắc-nam phía đông

Ngày 14/4, Cục Đường bộ Việt Nam phát đi Công điện yêu cầu các nhà đầu tư, ban quản lý dự án và đơn vị liên quan khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm hoàn thành và đưa vào khai thác đồng bộ hệ thống trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc bắc-nam phía đông, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân trong cao điểm hè 2026.

Toàn cảnh Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I.

Quảng Trị: Tổ máy 1 Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I hòa lưới lần đầu thành công

Chiều 14/4, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị tổ chức họp báo về tình hình kinh tế-xã hội quý I và thông tin các hoạt động lễ hội, du lịch trong thời gian tới. Trong đó đáng chú ý là sự kiện tổ máy 1 Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I hòa lưới lần đầu thành công góp phần bổ sung nguồn điện phục vụ nhu cầu phụ tải trong mùa nắng nóng.

Quang cảnh diễn đàn tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Nâng cao trách nhiệm của nhà sản xuất, nhập khẩu đối với việc xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật

Diễn đàn “Phổ biến quy định EPR đối với sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật, phân bón và cơ chế hỗ trợ hoạt động xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại các địa phương” là cơ hội để các cơ quan quản lý, địa phương và doanh nghiệp cùng trao đổi, làm rõ các quy định và cơ chế hỗ trợ nhằm thúc đẩy triển khai hiệu quả chính sách EPR.

Nông dân xã Tuyên Bình, tỉnh Quảng Trị thu hoạch ngô sinh khối để bán cho doanh nghiệp chăn nuôi công nghệ cao.

Trồng ngô sinh khối - cách làm hiệu quả của nông dân Quảng Trị

Thay bằng cách lấy hạt thông thường, cây ngô đang được nông dân một số nơi ở phía bắc tỉnh Quảng Trị khai thác theo cách khác, đó là trồng ngô sinh khối mang lại giá trị kinh tế cao hơn. Mô hình này góp phần thay đổi phương thức canh tác, tạo ra mối liên kết giữa nhà nông, chính quyền và doanh nghiệp trong sản xuất nông nghiệp.

Hội thảo "40 năm Đổi mới: Vai trò dẫn dắt của các tập đoàn kinh tế" được tổ chức chiều 13/4 tại Hà Nội.

Khát vọng vươn mình của các tập đoàn kinh tế sau 40 năm Đổi mới

Chiều 13/4, Tạp chí Nhà đầu tư đã tổ chức Hội thảo "40 năm Đổi mới: Vai trò dẫn dắt của các tập đoàn kinh tế" nhằm đánh giá vai trò, đóng góp của tập đoàn kinh tế và đề xuất giải pháp khơi thông nguồn lực để các tập đoàn kinh tế trở thành lực lượng nòng cốt giúp Việt Nam tăng trưởng hai con số trong thời gian tới.

[Infographic] Chứng khoán ngày 13/4: VN-Index tăng 8,96 điểm lên mức 1.758,56 điểm, trên vùng hỗ trợ tâm lý 1.700 điểm

[Infographic] Chứng khoán ngày 13/4: VN-Index tăng 8,96 điểm lên mức 1.758,56 điểm, trên vùng hỗ trợ tâm lý 1.700 điểm

Sau 3 tuần liên tiếp tăng điểm, thị trường chịu áp lực điều chỉnh ngay từ đầu phiên hôm nay trước thông tin đàm phán bất thành giữa Mỹ và Iran, giá dầu tăng mạnh trở lại trên mốc 100 USD/thùng. Kết phiên giao dịch ngày 13/4, VN-Index tăng 8,96 điểm (+0,51%) lên mức 1.758,56 điểm, trên vùng hỗ trợ tâm lý 1.700 điểm.