Quảng Ngãi: Thêm nhiều phòng giao dịch Kho bạc Nhà nước xin hỗ trợ kinh phí

Sau khi Báo Nhân Dân phản ánh tình trạng một số phòng giao dịch Kho bạc Nhà nước ở phía tây tỉnh Quảng Ngãi đề nghị các xã, phường hỗ trợ kinh phí hoạt động chuyên môn, gây lúng túng cho chính quyền cơ sở, thì tại khu vực phía đông tỉnh, thực trạng tương tự cũng đang diễn ra.

Phòng Giao dịch số 16- Kho bạc Nhà nước khu vực XV tỉnh Quảng Ngãi.
Phòng Giao dịch số 16- Kho bạc Nhà nước khu vực XV tỉnh Quảng Ngãi.

Thậm chí, đã có địa phương chuyển tiền hỗ trợ cho các phòng giao dịch Kho bạc Nhà nước.

Nhiều văn bản cùng nội dung xin hỗ trợ

Phòng Giao dịch số 16-Kho bạc Nhà nước khu vực XV (trụ sở tại phường Cẩm Thành) đã có văn bản gửi bốn xã, phường thuộc địa bàn quản lý (thuộc thành phố Quảng Ngãi cũ), đề nghị hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác phối hợp chuyên môn.

Theo nội dung văn bản, Phòng giao dịch số 16 thực hiện nhiệm vụ quản lý kế toán, công tác kế toán ngân sách nhà nước; thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất về thu-chi ngân sách; theo dõi các khoản vay, trả nợ của Chính phủ và chính quyền địa phương…

Với yêu cầu thực tiễn, việc phối hợp giữa phòng giao dịch và ủy ban nhân dân phường, xã theo mô hình chính quyền hai cấp đã kiểm tra, cung cấp, điều chỉnh chuyển đổi số liệu thu-chi từ các đơn vị hành chính cấp xã trước và sau sáp nhập; đăng ký, mở tài khoản cho các đơn vị cấp xã; thực hiện thu, cho ngân sách trên địa bàn quản lý; thanh toán quà tặng kịp thời cho nhân dân các ngày lễ, Tết…

Theo lý giải của các phòng giao dịch, đơn vị này gặp nhiều khó khăn, phát sinh thêm chi phí lớn như văn phòng phẩm, sửa chữa máy in, photocopy; chi phí để thanh toán làm thêm ngoài giờ cho lãnh đạo, công chức thực hiện nhiệm vụ… “Để bảo đảm công tác phối hợp, phòng giao dịch đề nghị các xã, phường xem xét, hỗ trợ kinh phí 40 triệu đồng; trong đó, 20 triệu đồng chi phí văn phòng phẩm, 20 triệu đồng thanh toán làm thêm giờ cho lãnh đạo, công chức phòng giao dịch”, Quyền Trưởng phòng giao dịch số 16 Nguyễn Văn Việt đề nghị.

Hầu hết, các văn bản, tờ trình gửi ủy ban nhân dân cấp cơ sở có cùng nội dung, lý do xin hỗ trợ kinh phí như Kho bạc Nhà nước khu vực chi kinh phí cho hoạt động thường xuyên hạn chế, không đủ bù đắp các khoản; khó khăn về văn phòng phẩm, in ấn tài liệu, thanh toán làm thêm giờ…

Một lãnh đạo địa phương cho biết: “Phòng giao dịch có đề nghị chúng tôi hỗ trợ nhưng xã, phường còn rất khó khăn do ảnh hưởng thiên tai, đồng thời vận hành bộ máy mới sau sáp nhập phát sinh nhiều việc nên không có nguồn hỗ trợ cho phòng giao dịch”.

Nhiều địa phương đã chi hỗ trợ cho phòng giao dịch

Kho bạc Nhà nước khu vực XV hiện quản lý 29 phòng giao dịch trên địa bàn hai tỉnh Gia Lai và Quảng Ngãi mới. Riêng tại tỉnh Quảng Ngãi có 14 phòng giao dịch thực hiện nghiệp vụ thanh toán ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công cho 96 xã, phường và một số đơn vị.

ndo_br_kho-bac-2.jpg
Kho bạc Nhà nước khu vực XV hiện quản lý 29 phòng giao dịch địa bàn hai tỉnh Gia Lai và Quảng Ngãi.

Theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước khu vực XV, từ cuối năm 2025 đến nay, các Phòng giao dịch số 16, 23 và 27 đã gửi văn bản đến 16 xã, phường của tỉnh Quảng Ngãi đề nghị hỗ trợ kinh phí từ 30 đến 50 triệu đồng.

Sau khi nhận được đề nghị, nhiều địa phương đã ban hành quyết định hỗ trợ kinh phí để các phòng giao dịch Kho bạc Nhà nước thực hiện nhiệm vụ kiểm soát, quản lý chi ngân sách năm 2025. Thống kê ban đầu cho thấy, một số xã, phường phía đông (thuộc Quảng Ngãi cũ) đã chuyển 40 triệu đồng; một số địa phương phía tây (thuộc Kon Tum cũ) chuyển 80 triệu đồng. Một số nơi khác đang hoàn tất thủ tục chi hỗ trợ cho các đơn vị Kho bạc Nhà nước .

Các căn cứ để ủy ban nhân dân các xã, phường chi hỗ trợ gồm căn cứ việc điều chỉnh dự toán thu-chi ngân sách địa phương năm 2025; theo đề nghị của phòng giao dịch-Kho bạc Nhà nước khu vực XV. Việc hỗ trợ này giúp phòng giao dịch thực hiện công tác kiểm soát, quản lý chi ngân sách nhà nước; kinh phí hỗ trợ từ nguồn chi thường xuyên khác ngân sách phường năm 2025.

Sau khi tiếp nhận tiền hỗ trợ, một số phòng giao dịch đã thực hiện thanh toán các khoản chi liên quan ngay sau đó.

Theo Giám đốc Kho bạc Nhà nước khu vực XV Phạm Quang Bút, cơ quan quản lý không có chủ trương, yêu cầu các phòng giao dịch xin kinh phí từ xã, phường. “Kho bạc khu vực không chỉ đạo xin tiền địa phương. Trước đây, chính quyền huyện, thành phố cũ có cơ chế, bộ máy khác nhưng nay chính quyền địa phương hai cấp mô hình vận hành khác. Chúng tôi nghiêm cấm các phòng giao dịch đề nghị hỗ trợ. Nếu xã, phường đã chuyển tiền thì phải hoàn trả lại”, Giám đốc Kho bạc Nhà nước khu vực XV Phạm Quang Bút cho biết.

Có thể bạn quan tâm

Bà Nguyễn Thị Nhơn bên vườn sầu riêng của mình.

Những mùa quả đầu tiên của sầu riêng Quảng Trị

Từ những vườn sầu riêng được người dân mạnh dạn trồng thử nghiệm trên đất đỏ bazan, đến nay cây sầu riêng đã cho những mùa quả đầu tiên ở Quảng Trị. Tuy nhiên, để phát triển bền vững và trở thành sản phẩm hàng hóa, cây sầu riêng cần tiếp tục được khảo nghiệm, đánh giá về kỹ thuật canh tác, hiệu quả kinh tế và thị trường.

Tái hiện Lễ hội Xỏ Nặm Phạ của người Thái ở Châu Lộc ( Ảnh TRẦN HUẤN)

Xỏ Nặm Phạ - Lời nguyện cầu giữa đại ngàn

Từ một phong tục gắn với ruộng đồng và nguồn nước, Lễ hội Xỏ Nặm Phạ-Lễ hội Cầu mưa của đồng bào Thái ở xã Châu Lộc (Nghệ An) đang được phục dựng. Lễ hội đánh thức một không gian văn hóa từng gắn bó với đời sống bản làng, đồng thời mở ra hướng bảo tồn di sản gắn với phát triển du lịch, tạo sinh kế cho người dân miền núi.

Trung tâm học liệu Đại học Huế.

Tạo dư địa mới cho Đại học Huế phát triển

Đại học Huế là một trong những trung tâm đào tạo đại học lớn của cả nước, giữ vai trò đào tạo nguồn nhân lực cho miền Trung và Tây Nguyên. Những năm gần đây, không gian tuyển sinh ngày càng mở rộng, thu hút người học từ nhiều địa phương ngoài khu vực.

Toàn cảnh Trung tâm điện lực Quảng Trạch (trong ảnh: Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I dự kiến phát điện thương mại trong tháng 10/2026).

Tạo bước đột phá để đạt mục tiêu tăng trưởng

Tỉnh Quảng Trị đang nỗ lực tạo bước chuyển mạnh mẽ trong triển khai các dự án điện theo quy hoạch, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Trong bối cảnh đó, Trung tâm điện lực được xác định là một trong những đột phá quan trọng để tỉnh hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị tổ chức đóng kín các lối đi tự mở qua đường sắt trên địa bàn.

Đóng các lối đi tự mở nguy hiểm qua đường sắt

Trên tuyến đường sắt bắc-nam qua Quảng Trị vẫn còn nhiều lối đi tự mở, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và mất an toàn chạy tàu. Dù ngành chức năng đã từng bước rào đóng, xây đường gom và tăng cường tuyên truyền, việc xử lý dứt điểm vẫn gặp nhiều khó khăn.

Lãnh đạo Liên hiệp Hội văn học nghệ thuật Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên. (Ảnh: Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên)

Ra mắt Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên

Sự ra đời của Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên (Hà Tĩnh) không chỉ đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa trên quê hương Đại thi hào Nguyễn Du, mà còn là cầu nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa di sản và sáng tạo. 

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An. (Ảnh: TTH)

Ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An

Chiều 2/10, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An và ra mắt kênh liên lạc Zalo “Kết nối Nghệ An xanh”.

Khu kinh tế Vũng Áng được xác định là khu kinh tế trọng điểm, đa ngành, đa lĩnh vực. (Ảnh: NGÔ TUẤN)

Phê duyệt mở rộng khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh)

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa ký Quyết định số 1918/QĐ-TTg ngày 2/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mở rộng khu kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh. Theo đó, quy mô Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) sau mở rộng có diện tích khoảng 72.998ha.

Rước kiệu vua Lê Thái Tổ và Trung Túc vương Lê Lai về sân điện Lam Kinh. (Ảnh: MAI LUÂN)

Khai hội Lam Kinh 2026

Sáng 2/10, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh ở xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức kỷ niệm 608 năm Khởi nghĩa Lam Sơn, 598 năm vua Lê Thái Tổ đăng quang, 593 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi và khai hội Lam Kinh năm 2026.

Đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu tại cuộc làm việc. (Ảnh: BP)

Đoàn công tác Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An

Ngày 2/10, Đoàn giám sát số 141, Tổ giám sát số 60 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và tình hình triển khai tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài.