Triển khai hiệu quả chuyển đổi hóa đơn điện tử

Là một trong sáu tỉnh, thành phố đầu tiên của cả nước được lựa chọn triển khai chuyển đổi áp dụng hóa đơn điện tử, Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện nhanh chóng và hiệu quả công tác này, mang lại lợi ích cho người dân, doanh nghiệp, góp phần hiện đại hóa quản lý thuế, tạo đột phá chuyển đổi số.
Nhân viên cung ứng dịch vụ hỗ trợ người dân, doanh nghiệp áp dụng hóa đơn điện tử. (Ảnh: CTV)
Nhân viên cung ứng dịch vụ hỗ trợ người dân, doanh nghiệp áp dụng hóa đơn điện tử. (Ảnh: CTV)

Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, ngày 30/6, thành phố đã hoàn thành mục tiêu 100% doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ và cá nhân kinh doanh chuyển đổi áp dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ và Thông tư 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế 2019, Nghị định 123/2020/NĐ-CP.

Kết quả “cán đích” mốc thời gian chuyển đổi ứng dụng hóa đơn điện tử trước ngày 1/7/2022 trong bối cảnh Cục Thuế thành phố, các đơn vị cung ứng dịch vụ thực hiện trong thời gian ngắn và trên địa bàn thành phố có số lượng doanh nghiệp rất lớn.

Cục Thuế thành phố đã thành lập Trung tâm Điều hành triển khai hóa đơn điện tử với 37 thành viên hỗ trợ người nộp thuế đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử. Trên cơ sở đó, các thành viên của trung tâm phối hợp nhịp nhàng, thường xuyên trao đổi nghiệp vụ và kịp thời tháo gỡ các vướng mắc cho người nộp thuế nhằm đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành chuyển đổi áp dụng hóa đơn điện tử qua nhiều hình thức: điện thoại, email trung tâm, Zalo.

Tính đến ngày 30/6, số lượng tổ chức, doanh nghiệp, chi nhánh đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử trên địa bàn thành phố là hơn 244 nghìn đơn vị (chiếm hơn 28% số lượng đăng ký cả nước); số lượng hộ kinh doanh theo phương pháp kê khai đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử là hơn 7.000 (chiếm hơn 11% số lượng đăng ký cả nước). Đặc biệt, số lượng hóa đơn điện tử đã tiếp nhận và xử lý tại Cục Thuế thành phố là hơn 147 triệu hóa đơn (chiếm hơn 27% cả nước).

Trưởng phòng Công nghệ thông tin-Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hoa Bắc cho biết: Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn thành 100% số doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kinh doanh chuyển đổi áp dụng hóa đơn điện tử. Trong thời gian thực thi nhiệm vụ, có những ngày cao điểm đạt được con số ấn tượng như: Số tờ khai đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử phê duyệt trong ngày là hơn 1.000 tờ/ngày, số cuộc gọi đến hotline về hóa đơn điện tử là 490 cuộc/ngày.

Để đạt kết quả, Trung tâm Điều hành triển khai hóa đơn điện tử thành phố phối hợp tích cực với Trung tâm tại Tổng cục Thuế tháo gỡ kịp thời các vướng mắc của người nộp thuế khi chuyển đổi hóa đơn điện tử, đặc biệt, các vướng mắc liên quan xử lý hóa đơn điện tử có sai sót, cấp mã chậm…

Bên cạnh nỗ lực của Cục Thuế thành phố, các đơn vị cung ứng hóa đơn điện tử nhanh chóng hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và hỗ trợ các nguồn lực cho doanh nghiệp chuyển đổi dễ dàng. Trong quá trình triển khai, xuất hiện những vướng mắc liên quan hệ thống quản trị nội bộ doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp chưa chuẩn bị kỹ lưỡng nhân sự, nhất là trong khâu tích hợp hệ thống hóa đơn điện tử với hệ thống quản trị nội bộ.

Giám đốc chi nhánh Công ty TNHH Hóa đơn điện tử M-Invoice tại Thành phố Hồ Chí Minh Đặng Vĩnh Hà cho biết: Công ty đưa ra những giải pháp giúp doanh nghiệp giải quyết những khó khăn khi chuyển đổi hóa đơn điện tử. Về kỹ thuật, công ty đưa ra các công cụ hỗ trợ giúp doanh nghiệp đồng bộ hóa dữ liệu từ phần mềm quản trị nội bộ lên hệ thống hóa đơn điện tử M-invoice mà không lo thất thoát dữ liệu khi xử lý, tạo lập các hóa đơn. Phần mềm hóa đơn điện tử M-Invoice luôn sẵn sàng đấu nối, các doanh nghiệp chỉ mất khoảng 5-10 phút là có thể sử dụng ngay.

Ngoài ra, công ty xây dựng các hệ thống quản trị dữ liệu bảo đảm tính bảo mật thông tin cho doanh nghiệp. Nhờ đó, đến hết tháng 6, công ty đã triển khai chuyển đổi hóa đơn điện tử cho hơn 20.000 doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Các doanh nghiệp, cá nhân đồng tình, ủng hộ vì hóa đơn điện tử mang lại nhiều lợi ích cho cả người bán, người mua và cả cơ quan quản lý thuế.

Ông Ngô Tùng Bảo, Giám đốc Công ty cổ phần logistics Ngọc An cho biết: Từ năm 2021, công ty đã áp dụng hóa đơn điện tử, giúp tiết kiệm chi phí in ấn, vận chuyển, lưu trữ và bảo quản hóa đơn. Bên cạnh đó, hóa đơn điện tử giúp khách hàng nhanh chóng nhận được hóa đơn, rút ngắn thời gian thu nợ. Tiện ích của hóa đơn điện tử là có thể phát hành, quản lý, báo cáo hóa đơn mọi lúc mọi nơi qua điện thoại di động, máy tính...

Để quá trình chuyển đổi hóa đơn điện tử tiếp tục vận hành trơn tru và mang lại nhiều tiện lợi hơn trong thời gian tới, cộng đồng doanh nghiệp, người dân mong muốn Cục Thuế và doanh nghiệp dịch vụ tiếp tục phối hợp, hỗ trợ để tháo gỡ các vướng mắc, bất cập; đồng thời, cơ quan thuế tổng hợp các vướng mắc về chính sách hóa đơn, chứng từ và báo cáo, tham mưu Tổng cục Thuế sửa đổi Nghị định 123/2020/NĐ-CP và Thông tư 78/2021/TT-BTC cho phù hợp hơn với thực tiễn.

Hiện nay, lãnh đạo Trung tâm Điều hành triển khai hóa đơn điện tử đang đề xuất Cục Thuế thành phố sau khi trung tâm này hoàn thành nhiệm vụ sẽ giải thể theo quyết định, nhưng hotline của Trung tâm được tích hợp vào số điện thoại nhánh số 1 giải đáp chung chính sách thuế để tiếp tục hỗ trợ người dân, doanh nghiệp những vướng mắc về hóa đơn điện tử.

Có thể bạn quan tâm

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Chương trình di dời, giải tỏa nhà trên và ven kênh rạch đang được Thành phố Hồ Chí Minh quyết liệt triển khai. Hành trình hồi sinh những dòng kênh không chỉ làm thay đổi diện mạo đô thị mà còn kiến tạo nền tảng cho một Thành phố Hồ Chí Minh xanh, hiện đại, đáng sống và phát triển bền vững cho các thế hệ mai sau.

Bắt chó thả rông tại phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Quyết tâm phòng, chống bệnh dại

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương đã và đang quyết tâm đẩy lùi bệnh dại. Trong đó, ngành y tế tăng cường tuyên truyền hướng dẫn và cảnh báo với người dân còn chính quyền cũng đang ráo riết bắt chó thả rông.

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.

Tăng trưởng GRDP 9 tháng Thành phố Hồ Chí Minh đạt 9,06% là tốc độ tăng cao nhất trong 15 năm qua. (Ảnh: TÙNG ANH)

Tăng trưởng quý III bứt phá, Thành phố Hồ Chí Minh tạo đà mục tiêu hai con số

Mức tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Thành phố Hồ Chí Minh trong quý III đạt 9,86% so với cùng kỳ năm trước (nếu loại trừ yếu tố dầu khí tăng 10,08%). Đây là nhịp tăng bứt phá mạnh mẽ nhất của Thành phố trong nhiều năm qua, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 9 tháng năm 2026 đạt 9,06%.

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước bước ngoặt khi bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), giai đoạn phát triển dựa trên nền tảng tri thức và đổi mới sáng tạo. Với vị thế là trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo, Thành phố đang tập trung tái cấu trúc từng bước chuyển mình thành một trung tâm AI hàng đầu khu vực.

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Có những chuyến đi không chỉ được tính bằng quãng đường, mà còn được ghi dấu bằng những cái nắm tay, giọt nước mắt và tình cảm từ đất liền gửi đến những người đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng. Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh mang theo quà tặng và trở về với những câu chuyện, tình cảm về biển, đảo được ghi sâu trong mỗi người.

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Sau mở rộng địa giới hành chính, mỗi ngày Thành phố Hồ Chí Minh phát sinh khoảng 14.000 tấn rác sinh hoạt, quy mô lớn nhất cả nước. Khi dân số, đô thị hóa và lượng rác tiếp tục tăng, Thành phố đứng trước yêu cầu không thể chậm trễ: chuyển đổi công nghệ xử lý, biến rác từ gánh nặng môi trường thành nguồn tài nguyên, năng lượng.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Hạ tầng năng lượng chính là điều kiện quan trọng để phố Hồ Chí Minh tiến nhanh tới mục tiêu Net Zero trong lĩnh vực giao thông vận tải. Do đó song hành với việc hoàn thiện cơ chế chính sách, Thành phố đang nỗ lực trang bị hạ tầng năng lượng vì đây vừa là đòn bẫy phát triển vừa là thước đo năng lực chuyển đổi xanh.

Một góc Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

Thể chế không còn là điểm nghẽn

Trước đây, thể chế từng được xem là một trong những điểm nghẽn cản bước sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, thì nay, với việc Luật Phát triển đô thị bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/10/2026 cùng hàng loạt cơ chế vượt trội được luật hóa, thể chế đang trở thành động lực then chốt, tạo đà cho thành phố tăng tốc và bứt phá.

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Đến năm 2030, Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu Đông Nam Á, có năng lực nghiên cứu, làm chủ và thương mại hóa công nghệ. Để đi đến mục tiêu này, Thành phố đang thay đổi cách làm, lấy vấn đề thực tiễn làm điểm xuất phát, lấy hiệu quả ứng dụng làm thước đo…

Các hoạt động trên địa bàn đều hướng về nhân dân. (Ảnh: MAI HOA)

Khơi dậy sức dân, lấy người dân làm trung tâm

Điểm nổi bật trong công tác Mặt trận phường Bình Thạnh không nằm ở số lượng phong trào mà thể hiện rõ giá trị cốt lõi của các hoạt động đều hướng về nhân dân, để người dân trực tiếp tham gia và thụ hưởng mọi thành quả của sự phát triển.

Gieo niềm tin cho người tiêu dùng từ mô hình “Tick xanh trách nhiệm”

Gieo niềm tin cho người tiêu dùng từ mô hình “Tick xanh trách nhiệm”

Mô hình hợp tác kiểm soát chất lượng hàng hóa (mô hình “Tick xanh trách nhiệm”) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát động và Sở Công thương Thành phố triển khai thời gian qua đang cho thấy những hiệu quả khi tạo ra cơ chế bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, sức khỏe học sinh và nâng sức cạnh tranh cho thị trường.

Bảo đảm an sinh xã hội toàn diện, bao phủ

Bảo đảm an sinh xã hội toàn diện, bao phủ

Với mục tiêu trở thành đô thị đáng sống, Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ tập trung vào phát triển kinh tế mà còn đặc biệt quan tâm tới công tác an sinh xã hội, luôn đặt người dân vào vị trí trung tâm trong mọi quyết sách.