Trao tặng 1.000 thẻ bảo hiểm y tế cho người có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai và các nhà hảo tâm đã trao tặng thẻ bảo hiểm y tế cho 1.000 người dân có hoàn cảnh khó khăn của xã Ia Krái.

Trao tặng 1.000 thẻ bảo hiểm y tế cho người có hoàn cảnh khó khăn ở xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai. (Ảnh BTC)
Trao tặng 1.000 thẻ bảo hiểm y tế cho người có hoàn cảnh khó khăn ở xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai. (Ảnh BTC)

Chiều ngày 13/11, tại Ủy ban nhân dân xã Ia Krái, Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai phối hợp với Ủy ban nhân dân xã tổ chức trao tặng thẻ bảo hiểm y tế cho người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Theo đó, 1.000 người dân có hoàn cảnh khó khăn của xã Ia Krái được tặng thẻ bảo hiểm y tế từ nguồn kinh phí hỗ trợ gần 135 triệu đồng do Công ty Cổ phần Bình Điền - Mekong và Chi nhánh Công ty TNHH Olam tại tỉnh Gia Lai.

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai Vũ Mạnh Chữ cho biết, đây là hoạt động xã hội giàu ý nghĩa nhân văn, thể hiện tinh thần sẻ chia, huy động sự chung tay, góp sức của các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm cũng như công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành bảo hiểm xã hội… Thông qua chương trình không chỉ mang đến mùa xuân ấm áp, trọn vẹn cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, mà còn góp phần lan tỏa chính sách bảo hiểm y tế sâu rộng trong cộng đồng xã hội.

tang-the-bao-hiem-y-te-gia-lai-1929.jpg
Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai Vũ Mạnh Chữ trao thư cảm ơn cho 2 đơn vị tài trợ. (Ảnh BTC)

Ông Vũ Mạnh Chữ mong rằng, đây không chỉ là sự chia sẻ về vật chất mà còn là sự động viên về tinh thần, giúp những người có hoàn cảnh khó khăn vơi bớt gánh nặng về chi phí khám, chữa bệnh nhờ có thẻ bảo hiểm y tế khi không may ốm đau, bệnh tật. Do vậy, mong bà con nỗ lực hơn nữa, vượt qua những khó khăn trước mắt, tiếp tục phát triển kinh tế, từng bước ổn định tài chính để tiếp tục tự tham gia bảo hiểm y tế cho bản thân và gia đình.

Đại diện lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai cảm ơn các nhà tài trợ đã có nghĩa cử cao đẹp, đồng hành cùng ngành bảo hiểm xã hội trong các hoạt động an sinh xã hội và chương trình tặng thẻ bảo hiểm y tế cho người có hoàn cảnh khó khăn này. Ông cũng mong muốn, trong thời gian tới tiếp tục nhận được sự hỗ trợ kinh phí để thêm nhiều người có hoàn cảnh khó khăn nữa được tặng thẻ bảo hiểm y tế.

tang-the-bao-hiem-y-te-gia-lai-2.jpg
Đại diện người dân được tặng thẻ bảo hiểm y tế phát biểu tại chương trình. (Ảnh BTC)

Ông Rơ Chăm Khíu, làng Jrăng Blo - đại diện cho người dân được tặng thẻ trong dịp này, cảm ơn sự quan tâm của cơ quan bảo hiểm xã hội và các nhà tài trợ đã hỗ trợ mua tặng thẻ bảo hiểm y tế cho người dân trong xã và nhấn mạnh, các cá nhân nhận tặng thẻ bảo hiểm y tế sẽ bảo quản và sử dụng đúng mục đích.

Thay mặt chính quyền địa phương, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ia Krái Nguyễn Thanh Phương đánh giá cao hoạt động mang tính nhân văn của chương trình, cảm ơn sự quan tâm của cơ quan bảo hiểm xã hội, các đơn vị tài trợ đã vận động nguồn kinh phí để hỗ trợ cho người dân được có thẻ bảo hiểm y tế để đi khám, chữa bệnh khi không may bị ốm đau, qua đó giúp giảm chi phí khi ốm đau, góp phần giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Thanh Phương cho biết thêm, sau khi nguồn kinh phí hỗ trợ, xã chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp Bảo hiểm xã hội cơ sở Ia Grai lựa chọn đối tượng bảo đảm đúng tiêu chí, mang lại hiệu quả thiết thực; cảm ơn sự kết nối của bảo hiểm xã hội, các đơn vị chung tay quan tâm mang nguồn lực hỗ trợ cho địa phương dịp này. Đây là món quà hết sức có ý nghĩa, phần nào giúp bà con bớt gánh nặng trong cuộc sống.

Thời gian tới, xã Ia Krái cam kết hỗ trợ, phối hợp tốt với bảo hiểm xã hội cơ sở Ia Grai trong việc tuyên truyền, vận động bà con nhân dân trên địa bàn thấy được ý nghĩa của chính sách, nâng cao nhận thức, tích cực tự nguyện, tự giác tham gia, góp phần bảo đảm sự bền vững cho trong việc tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để bảo đảm an sinh cho bản thân và gia đình.

Ia Krái là một xã miền núi phía tây tỉnh Gia Lai mới, với diện tích 307,83 km2, dân số hơn 29 nghìn người, tỷ lệ người đồng bào dân tộc thiểu số chiếm khoảng 46%. Hiện xã Ia Krái có 11 thôn, làng được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Tổng số hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn xã đến cuối năm 2024 là 689 hộ, chiếm tỷ lệ là 9,34%; trong đó hộ nghèo 278 hộ, chiếm 3,84%; hộ cận nghèo 411 hộ, chiếm tỷ lệ 5,7%. Trong năm 2025, chỉ tiêu giảm nghèo đa chiều 1,29% đang được triển khai.

Trong dịp này, hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động. Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai mong muốn có được sự tham gia của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trên địa bàn tham gia chương trình “Tặng thẻ bảo hiểm y tế cho người có hoàn cảnh khó khăn - Mang Tết ấm đến với người nghèo Xuân Bính Ngọ" do Bảo hiểm xã hội Việt Nam phát động.

PV

Có thể bạn quan tâm

Người dân cần tra cứu, kiểm tra thông tin trên các kênh chính thức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. (Ảnh: NHẬT ANH)

Người dân cần cảnh giác với các thủ đoạn lừa đảo liên quan đến bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Hiện nay, các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng thường sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, mạo danh cán bộ cơ quan Bảo hiểm xã hội, công an hoặc cán bộ phường/xã để tiếp cận người dân, lợi dụng nhu cầu tra cứu thông tin, thực hiện thủ tục và các giải quyết quyền lợi nhằm đánh cắp thông tin cá nhân, chiếm đoạt tài sản...

Quang cảnh buổi làm việc giữa Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội và Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, tháng 8/2026. (Ảnh HSS)

Thu hồi hơn 396 tỷ đồng tiền chậm đóng, trốn đóng các chế độ bảo hiểm

Đến hết tháng 9/2026, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành quyết định kiểm tra tại 7.553 đơn vị, yêu cầu truy thu gần 180 tỷ đồng cho 60.710 lao động chưa tham gia hoặc đóng thiếu các chế độ bảo hiểm. Số tiền chậm đóng, trốn đóng thu hồi được trong thời gian kiểm tra là hơn 396 tỷ đồng trên tổng số gần 649 tỷ đồng, đạt hơn 61%.

Sản xuất thiết bị điện công nghệ cao tại Công ty cổ phần Kỹ thuật công nghiệp Á Châu tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc. (Ảnh: nhandan.vn)

Người tham gia nhận sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử như thế nào?

Từ ngày 6/10/2026, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cấp sổ bảo hiểm xã hội điện tử cho người tham gia để giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định. Sau đây là hướng dẫn cụ thể cách nhận và sử dụng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử.

Tra cứu thông tin thẻ bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip được triển khai tại 100% cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế ở thành phố Hải Phòng. (Ảnh: THANH NGA)

Đề xuất kéo dài thời gian hỗ trợ 70% mức đóng bảo hiểm y tế lên 72 tháng

Từ những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn và yêu cầu đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, Bộ Y tế đang đề xuất sửa đổi, bổ sung 21 khoản thuộc 15 điều của Nghị định số 188/2025/NĐ-CP. Đáng chú ý, Bộ Y tế đề xuất kéo dài thời gian hỗ trợ tối thiểu 70% mức đóng bảo hiểm y tế từ 36 tháng lên 72 tháng với một số đối tượng.

Bảo hiểm xã hội cơ sở Gia Lâm (Hà Nội) truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Phiên giao dịch việc làm cụm xã Gia Lâm-Phù Đổng-Thuận An-Bát Tràng năm 2026. (Ảnh: HSS)

Hà Nội xây dựng đơn vị học tập và điểm hỗ trợ kỹ năng số tại bảo hiểm xã hội cơ sở

Một trong những nội dung trọng tâm trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 của Bảo hiểm xã hội Hà Nội là xây dựng mô hình “Đơn vị học tập” và “Điểm hỗ trợ kỹ năng số” tại bảo hiểm xã hội cơ sở. Theo đó, viên chức, người lao động trực tiếp hỗ trợ người dân thực hiện các giao dịch bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế điện tử.

Trạm Y tế xã Hoàng Hoa Thám, tỉnh Hưng Yên khám sức khỏe định kỳ cho học sinh trong xã. (Ảnh: PHẠM HÀ)

Tháo gỡ nhiều vướng mắc về khám sức khỏe miễn phí toàn dân

Bộ Y tế hướng dẫn bác sĩ xem xét nếu tại thời điểm khám sức khỏe định kỳ, các kết quả xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh còn giá trị tham khảo cho chẩn đoán thì không chỉ định thực hiện lại nhằm tránh lãng phí... Đồng thời, cho phép khám tại nhà đối với người cao tuổi, người khuyết tật nặng, người bệnh nặng, người nằm một chỗ.

Tài xế lái xe công nghệ hoạt động trên đường phố Hà Nội. (Ảnh: ĐĂNG ANH)

Mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội với lao động nền tảng số

Sự phát triển của kinh tế số đang tạo ra thị trường việc làm mới với hàng triệu người tham gia thông qua các nền tảng vận tải, giao nhận, thương mại điện tử và dịch vụ… Việc mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội đối với lao động nền tảng số đang đặt ra những yêu cầu mới về thiết kế chính sách và phương thức tổ chức thực hiện

Trạm Y tế xã Ô Diên, Hà Nội khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân. (Ảnh: DIỆU THƯƠNG)

Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế từ tuyến y tế cơ sở

Bộ Y tế đang tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định về điều kiện hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, danh mục kỹ thuật, thuốc, thiết bị y tế và cơ chế khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại Trạm y tế cấp xã. Đồng thời phối hợp các bộ, ngành, địa phương triển khai các giải pháp nâng cao năng lực y tế cơ sở.

Khám, chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa Đống Đa, Hà Nội. (Ảnh LÊ TẤN)

Tám tháng đầu năm 2026, Hà Nội ghi nhận hơn 9,7 triệu lượt khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế

Trong 8 tháng đầu năm 2026, Hà Nội ghi nhận hơn 9,7 triệu lượt khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, với tổng chi phí bảo hiểm y tế thanh toán hơn 22.000 tỷ đồng. Đáng chú ý, bệnh nhân ngoại tỉnh đến khám, chữa bệnh tại Hà Nội đạt tỷ trọng lớn, chiếm tới 50,9% tổng chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế toàn thành phố.

Người dân khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Hữu Nghị. (Ảnh: THU TRANG)

Tự đi khám bảo hiểm y tế trái tuyến: 50% mức hưởng được tính thế nào, thuốc có được thanh toán?

Sau hơn 2 tháng triển khai chính sách mới, người tự đi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế ngoại trú vẫn còn băn khoăn về mức quyền lợi được hưởng, đặc biệt là cách tính 50% mức hưởng bảo hiểm y tế. Ngoài khám, xét nghiệm được hưởng trái tuyến theo quy định, thuốc có được hưởng không?