Tô thắm truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân

Tháng 12/2025, Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I sẽ tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Nhà trường (30/12/2065-30/12/2025) và vinh dự đón nhận Huân chương Quân công Hạng Nhì - phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước trao tặng, ghi nhận những thành tích đặc biệt xuất sắc của nhà trường trong sự nghiệp giáo dục đào tạo.

Thầy và trò Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I trong giờ lên lớp ngoài thao trường.
Thầy và trò Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I trong giờ lên lớp ngoài thao trường.

Đây là sự kiện có ý nghĩa sâu sắc đối với các thế hệ thầy và trò nhà trường, là dấu mốc quan trọng khẳng định chặng đường 60 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và phát triển toàn diện, góp phần tô thắm truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân.

Nhìn lại chặng đường 60 năm xây dựng và phát triển, Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I đã không ngừng lớn mạnh, khẳng định vị thế là một trong những cái nôi đào tạo cán bộ cảnh sát nhân dân hàng đầu cả nước. Sáu thập kỷ qua là hành trình của sự kiên định, đổi mới và cống hiến, gắn liền với từng bước trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam anh hùng.

Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước đầy gian khổ, chỉ sau 10 năm kể từ ngày thành lập, từ mái trường này, hàng nghìn cán bộ, học viên đã lên đường vào nam chiến đấu. Họ mang theo niềm tin, ý chí và bản lĩnh của người chiến sĩ Công an nhân dân, trở thành những chiến sĩ kiên trung nơi tuyến lửa, dũng cảm lập nhiều chiến công xuất sắc, góp phần làm nên thắng lợi lịch sử mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước.

anh-1-1-4214.jpg
Đồng chí Trung tướng Phạm Tâm Long, Thứ trưởng Bộ Nội vụ trao cờ "Đơn vị xuất sắc" cho Trường Trung học Cảnh sát nhân dân I, năm học 1994-1995.

Bước vào giai đoạn đổi mới sau năm 1986, nhà trường đã kịp thời thích ứng, chủ động đổi mới toàn diện công tác giáo dục đào tạo, từng bước hoàn thiện chương trình, nội dung giảng dạy, đồng thời chú trọng nâng cao phương pháp sư phạm, quán triệt sâu sắc phương châm "học đi đôi với hành, lý luận gắn với thực tiễn, lấy người học làm trung tâm".

Nhờ đó, các thế hệ học viên tốt nghiệp ra trường luôn vững vàng về bản lĩnh chính trị, giỏi về chuyên môn, thành thạo kỹ năng công tác, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống. Họ đã và đang là những hạt nhân nòng cốt tại công an các đơn vị, địa phương góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Ngày 22/10/2020, Tổng Bí thư Tô Lâm (khi đó giữ cương vị Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Công an) cùng lãnh đạo các đơn vị chức năng của Bộ Công an đã về thăm, làm việc với Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I để kiểm tra thực trạng tình hình, những khó khăn, vướng mắc sau thời điểm sáp nhập và định hướng phát triển nhà trường trong giai đoạn mới.

z7193694851580-fe037dac4e4ac37147ee824c9aaab129-5340.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm (khi đó giữ cương vị Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Công an) về thăm, làm việc với Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I.

Tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ đạo: "Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I cần được quan tâm đầu tư mở rộng diện tích và phấn đấu xây dựng Nhà trường trở thành cơ sở giáo dục nghề nghiệp điển hình trong Công an nhân dân, hướng tới trở thành trường đạt chuẩn cấp Bộ. Bên cạnh nhiệm vụ giáo dục đào tạo bậc trung cấp cảnh sát cho lực lượng, Nhà trường phấn đấu trở thành một trong những trung tâm đào tạo, huấn luyện điều lệnh, quân sự võ thuật, thể dục thể thao của ngành công an".

Chỉ đạo sâu sắc của đồng chí là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của nhà trường, mở ra thời kỳ đổi mới toàn diện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác giáo dục, đào tạo.

Đặc biệt, sau 5 năm sáp nhập (từ tháng 4/2020 đến nay), nhà trường đã có sự vươn mình mạnh mẽ trên các mặt công tác. Công tác chính trị tư tưởng ổn định, công tác tổ chức cán bộ, công tác đào tạo được đổi mới, nhất là cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng, điều kiện làm việc được đầu tư toàn diện, từng bước trang bị các phương tiện, công cụ hỗ trợ hiện đại phục vụ hiệu quả công tác giảng dạy và sinh hoạt, trong đó trang thiết bị và các sản phẩm ứng dụng công nghệ thông tin được nâng cấp nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của nhà trường trong tình hình mới.

Trong lĩnh vực hợp tác và liên kết đào tạo, nhà trường đã mở các lớp đào tạo hệ vừa làm vừa học và công an xã với hàng chục ngàn học viên; duy trì mối quan hệ hợp tác quốc tế với Trường Trung cấp An ninh I-Bộ An ninh Lào, học viện Cảnh sát Hoàng gia Campuchia, tổ chức cho các đồng chí lãnh đạo, giảng viên tham gia học tập, tham quan, trao đổi kinh nghiệm về công tác giáo dục đào tạo với một số nước trên thế giới theo chương trình của Bộ Công an.

anh-2-3188.jpg
Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I đón nhận Huân chương Quân công hạng Nhất, năm học 2004-2005.

Bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, nhà trường còn là lực lượng xung kích đi đầu trên mặt trận phòng chống thiên tai, dịch bệnh, cán bộ, học viên nhà trường không ngại gian khổ, kịp thời phối hợp cùng chính quyền địa phương trong việc giúp đỡ nhân dân gặp khó khăn, lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an được nhân dân tin yêu, cảm phục.

Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I đã không ngừng lớn mạnh, khẳng định vị thế là một trong những cơ sở đào tạo trọng điểm của lực lượng Công an nhân dân. Nhà trường đã tổ chức đào tạo 9 khóa cao đẳng chính quy, 60 khóa trung cấp, với gần 20 vạn cán bộ, chiến sĩ được rèn luyện, trưởng thành.

Từ nơi đây, các thế hệ học viên đã phấn đấu, lập nên nhiều chiến công xuất sắc, có đồng chí được phong hàm tướng lĩnh, giữ trọng trách cao trong lực lượng Công an nhân dân, trong Đảng, Nhà nước và các cơ quan trung ương. Nhiều đồng chí đã trở thành Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, tiêu biểu cho tinh thần "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ".

Có những đồng chí đã anh dũng hy sinh khi làm nhiệm vụ, để lại tấm gương sáng ngời về lòng dũng cảm và tinh thần cống hiến vì sự nghiệp bảo vệ An ninh trật tự của Tổ quốc như các liệt sĩ: Phạm Văn Cường, Lê Thanh Á, Nguyễn Cảnh Dần… Đến nay, nhà trường có ba đồng chí được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân; 22 đồng chí được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú.

anh-5-6243.jpg
Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Hoài Nam, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường.

Với những đóng góp to lớn trong suốt 60 năm qua, Nhà trường đã vinh dự được Đảng, Nhà nước và Bộ Công an tặng nhiều phần thưởng cao quý, tiêu biểu, như: Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Quân công, Huân chương Chiến công, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc, cùng nhiều Cờ thi đua của Chính phủ, Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động-Thương binh xã hội và nhiều bằng khen, giấy khen của các ngành, các cấp và địa phương nơi trường đóng quân.

Nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống, Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I vinh dự được Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Nhì - phần thưởng cao quý, thể hiện sự ghi nhận, tin tưởng của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an đối với những thành tích to lớn của Nhà trường, đồng thời là nguồn cổ vũ, động viên to lớn để thầy và trò tiếp tục phấn đấu, viết tiếp những trang truyền thống vẻ vang.

anh-6-1122.jpg
Đoàn công tác của nhà trường tổ chức hoạt động "Về nguồn" tại tỉnh Lào Cai vào tháng 11/2025.

Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Hoài Nam, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường tự hào chia sẻ: "Trải qua 60 năm xây dựng và trưởng thành, Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I đã khẳng định vị thế là một trung tâm đào tạo quan trọng của lực lượng Công an nhân dân.

Bước vào kỷ nguyên mới, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường luôn bám sát chủ trương đổi mới, phát triển giáo dục, đào tạo của Đảng, Nhà nước và sự chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, coi đây là nhân tố quyết định hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. Phát huy truyền thống vẻ vang, Nhà trường sẽ tiếp tục đổi mới, phát triển toàn diện, góp phần đào tạo đội ngũ cán bộ công an vừa hồng vừa chuyên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới".

Nhà trường tiếp tục thực hiện sứ mệnh vẻ vang được Đảng, Nhà nước và Bộ Công an tin tưởng giao phó, với mục tiêu đào tạo cán bộ trình độ trung cấp, đáp ứng nguồn nhân lực cho lực lượng công an cấp cơ sở, hướng bố trí công tác sau khi ra trường ở các địa bàn cơ sở (xã, phường) bảo đảm phù hợp, đồng bộ mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, đây chính là tính đặc thù làm nên vinh dự và cũng là trách nhiệm cao cả của Nhà trường.

anh-8-1-4901.jpg
Lễ khánh thành công trình Bia ghi dấu địa điểm đầu tiên Nhà trường đóng quân.

Cùng với đó, nhà trường không ngừng đổi mới toàn diện nội dung, chương trình, phương pháp giảng dạy theo hướng hiện đại, chuẩn hoá, hội nhập quốc tế; từng bước xây dựng môi trường giáo dục nhân văn, kỷ luật, kỷ cương. Tiên phong làm chủ công nghệ giảng dạy hiện đại, giáo viên Nhà trường chủ động ứng dụng công nghệ trình chiếu 3D, video minh họa, mô phỏng nghiệp vụ trong từng bài giảng, giúp học viên dễ tiếp cận, hiểu sâu và vận dụng tốt kiến thức thực tiễn. Những nỗ lực ấy tạo ra sự chủ động, sáng tạo của học viên, tạo nên dấu ấn mới trong đào tạo, huấn luyện Công an nhân dân thời kỳ chuyển đổi số.

Hướng tới Kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống, nhà trường đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, có ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc, thể hiện lòng tri ân và niềm tự hào của các thế hệ thầy trò. Tiêu biểu có thể kể tới sự kiện khánh thành công trình Bia ghi dấu địa điểm đầu tiên Nhà trường đóng quân; khởi công công trình Bia đá đặt tại Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I-T09 tại xã Xuân Mai, thành phố Hà Nội.

Hai công trình mang giá trị lịch sử, giáo dục sâu sắc, là địa chỉ đỏ để các thế hệ thầy và trò tìm hiểu, nghiên cứu, ôn lại truyền thống, tổ chức các hoạt động giáo dục chính trị, sinh hoạt về nguồn, góp phần nuôi dưỡng lòng tự hào, khơi dậy tinh thần cống hiến của mỗi cán bộ, học viên đối với nhà trường và lực lượng Công an nhân dân.

Học viên Nguyễn Thị Lan Anh, Khóa K61 xúc động chia sẻ: "Chúng tôi rất tự hào khi được học tập dưới ngôi trường có bề dày truyền thống lịch sử, nơi hun đúc lý tưởng, bản lĩnh cho bao thế hệ học viên Công an nhân dân. Chúng tôi xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các thế hệ thầy cô giáo đã tận tâm cống hiến cho nhà trường và dìu dắt bao thế hệ trưởng thành. Đây là vinh dự và trách nhiệm để mỗi học viên không ngừng phấn đấu, xứng đáng với màu áo công an thiêng liêng".

Có thể bạn quan tâm

Lựa chọn ngành nghề ban đầu với học sinh trung học phổ thông có thể đúng, nhưng không còn đủ để định hình một hành trình nghề nghiệp dài hạn.

Chọn nghề giữa làn sóng AI

Trí tuệ nhân tạo (AI) đã và đang tạo nên những đổi thay mạnh mẽ ở các ngành nghề, trong khi hệ thống giáo dục, đào tạo nghề ở nước ta cũng đang bước vào một giai đoạn cấu trúc lại. Hai “làn sóng” ấy ảnh hưởng không nhỏ đến cách vận hành của thị trường lao động, đặt người học trước nhiều lựa chọn mới và không ngừng biến đổi.

Giờ học của học sinh Trường phổ thông dân tộc nội trú trung học phổ thông tỉnh Tuyên Quang. (Ảnh: ĐẠI THẮNG)

Nhiều nhiệm vụ năm học đáp ứng yêu cầu

Năm học 2025-2026 chỉ còn hơn một tháng nữa sẽ khép lại. Trong giai đoạn nước rút, toàn ngành giáo dục tiếp tục nỗ lực triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ trọng tâm, đặc biệt chú trọng tăng cường các điều kiện bảo đảm về cơ sở vật chất, phát triển đội ngũ nhà giáo và đổi mới phương pháp dạy học.

Nhiều hoạt động tri của sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh tri ân người có công trong dịp lễ 30/4 và 1/5.

Ngày chiến thắng 30/4 không chỉ là ký ức

Kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) năm nay vượt ra khỏi ý nghĩa của một lần trở về ký ức, trở thành phép thử đối với giáo dục: làm thế nào để những giá trị của quá khứ không dừng lại ở cảm xúc.

[Ảnh] Trân quý những món quà vượt nghìn cánh sóng

[Ảnh] Trân quý những món quà vượt nghìn cánh sóng

Đồng hành cùng Đoàn công tác số 10 năm 2026 đến thăm quần đảo Trường Sa có cô giáo Phạm Hoàng Phương, Phó Hiệu trưởng Trường tiểu học Chu Văn An A (Hà Nội) và cô giáo Ngô Thị Lan. Trong hải trình của mình, các cô mang theo những lá thư viết tay và món quà nhỏ do chính tay các em học sinh làm, gửi tặng các bạn trên đảo Đá Tây.

(Ảnh minh họa: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam)

Giảm giá sách giáo khoa bình quân 13,3% trong năm học 2026-2027

Nhằm bảo đảm cung ứng đầy đủ, kịp thời sách giáo khoa cho năm học mới, đồng thời chia sẻ khó khăn với phụ huynh, học sinh, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tiếp tục điều chỉnh giảm giá sách giáo khoa bình quân 13,3% và khuyến khích tái sử dụng sách, góp phần thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Tiết dạy minh họa "Ứng dụng AI hỗ trợ dạy học lớp 3".

Bước chuyển mạnh mẽ của lớp học truyền thống khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Những ngày này, khi cây phượng nơi sân Trường tiểu học thực hành sư phạm Ngụy Như Kon Tum đỏ rực báo hiệu hè về, cũng là lúc nơi đây trở thành “điểm hẹn” của 57 thầy, cô giáo cốt cán khu vực tây Quảng Ngãi để cùng sinh hoạt chuyên môn với chủ đề “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào quản lý và dạy học trong giáo dục tiểu học”.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị Phạm Thị Hân trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho nhà trường.

Quảng Trị: Trường trung học phổ thông chuyên Võ Nguyên Giáp đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Sáng 29/4, tại phường Đồng Hới, Trường trung học phổ thông chuyên Võ Nguyên Giáp, tỉnh Quảng Trị tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Đến dự có các đại biểu của tỉnh cùng đông đảo các thế hệ cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường qua các thời kỳ. 

Thầy, cô giáo Trường trung học phổ thông Tam Đảo trao quà, đồ dùng học tập tặng em Trần Văn Thiên.

Ngôi trường ấm áp tình yêu thương

Với khoảng 28% số học sinh là người dân tộc thiểu số cùng sự nâng cao chất lượng dạy học, thời gian qua, các thầy, cô giáo Trường trung học phổ thông Tam Đảo (xã Tam Dương Bắc, tỉnh Phú Thọ) luôn chú trọng giáo dục, vun đắp những giá trị nhân văn bằng tình yêu thương, chia sẻ với học sinh...

Học sinh tìm hiểu thông tin tuyển sinh tại Đại học Kinh tế quốc dân.

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong tuyển sinh đại học năm 2026

Công tác tuyển sinh đại học những năm gần đây ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực với xu hướng ổn định, tỷ lệ nhập học tăng cao và phương thức tuyển sinh ngày càng minh bạch. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn những “nút thắt” cần tháo gỡ.