Tổ chức nhiều hoạt động đồng hành Giải Para Natuh Pickleball năm 2026 với chủ đề “Thể thao hòa nhập”

Giải Para Natuh Pickleball năm 2026 với nhiều hoạt động có chủ đề “Thể thao hòa nhập-Lan tỏa tinh thần Việt Nam kiên cường, nhân ái, đoàn kết toàn dân tộc” sẽ diễn ra ngày 2/5 tại phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh, do Ủy ban Paralympic Việt Nam; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh, Công ty cổ phần Đầu tư Natuh tổ chức.

Các vận động viên người khuyết tật thi đấu tại Giải "Pickleball vì cộng đồng" tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: PLO)
Các vận động viên người khuyết tật thi đấu tại Giải "Pickleball vì cộng đồng" tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: PLO)

Giải Para Natuh Pickleball năm 2026 được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5); 51 năm Ngày Giải phóng miền nam (30/4), Ngày Quốc tế Lao động (1/5).

Ý nghĩa nhân văn sâu sắc

Ban tổ chức giải mong muốn, giải đấu sẽ đưa thể thao trở thành cầu nối liên kết các vận động viên khuyết tật, doanh nghiệp và cộng đồng, qua đó mở ra những cơ hội sinh kế và phát triển bền vững cho người khuyết tật.

Đây cũng là sự kiện nhằm thiết thực triển khai thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác người khuyết tật, trong đó có Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 1/11/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật; Quyết định số 1190/QĐ-TTg ngày 5/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2021-2030 và Thông báo Kết luận số 444-TB/VPTW ngày 5/12/2025 của Văn phòng Trung ương Đảng về chính sách đối với người khuyết tật và an sinh xã hội theo hướng hành động cụ thể, thiết thực.

Thông qua hoạt động thể thao, Para Natuh Pickleball hướng tới lan tỏa nhận thức tích cực về người khuyết tật hòa nhập cộng đồng với thông điệp: “Hòa nhập không phải là hỗ trợ, hòa nhập là cùng nhau kiến tạo giá trị”.

Giải đấu và các sự kiện đồng hành được xây dựng với định hướng mục tiêu thể thao là cầu nối-sinh kế cho người khuyết tật và đích đến là bảo tồn văn hóa và phát triển du lịch địa phương.

Ban tổ chức lựa chọn phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh là nơi mở đầu cho chuỗi hoạt động Para Natuh Pickleball, bởi đây là quê hương của Danh nhân văn hóa lịch sử Thân Nhân Trung, người đã để lại tư tưởng nổi tiếng: “Hiền tài là nguyên khí của quốc gia”.

Theo lãnh đạo Ban tổ chức giải: Hiền tài không chỉ là những người giữ vị trí cao trong xã hội mà còn là những cá nhân sống có trách nhiệm với gia đình, cộng đồng và những giá trị đúng đắn. Tinh thần đó chính là nền tảng để xây dựng một xã hội đoàn kết, nhân ái, nơi mọi con người, dù trong hoàn cảnh nào, đều có cơ hội tham gia, đóng góp và cùng kiến tạo giá trị cho cộng đồng.

pa2.jpg
Ban tổ chức và các vận động viên tại họp báo về chuỗi giải ParaNatuh Pickleball với chủ đề “Thể thao hòa nhập”. (Ảnh: BND)

Giải Para Natuh Pickleball dự kiến quy tụ 32 đội thi đấu với mô hình thi đấu đôi đặc biệt: 1 vận động viên là người khuyết tật ghép cặp cùng 1 vận động viên đồng hành, có thể là những nhân vật nổi tiếng, “người của công chúng”, các vận động viên phong trào hoặc đại diện cộng đồng. Ban tổ chức mong muốn, sự kết hợp này có thể truyền tải mạnh mẽ thông điệp về sự đồng hành, tôn trọng và bình đẳng - những giá trị cốt lõi của thể thao hòa nhập cũng như của một xã hội văn minh. Giải đấu có 10 hạng mục giải thưởng. Để tạo điều kiện thuận lợi cho người khuyết tật tham gia, Ban tổ chức sẽ hoàn trả 100% phí tham dự cho các vận động viên khuyết tật trong vòng 48 giờ sau khi kết thúc giải đấu.

Không gian sự kiện theo quy mô lễ hội bao gồm nhiều hoạt động trải nghiệm đa dạng như khu quảng bá du lịch địa phương, không gian trưng bày đặc sản vùng miền có chọn lọc, các gian hàng giới thiệu sản phẩm do người khuyết tật sản xuất, không gian âm nhạc và giao lưu cộng đồng, khu Photobooth hay các hoạt động trò chơi tương tác tại sự kiện... Qua đó, đưa thể thao trở thành một “ngôn ngữ chung” giúp kết nối con người, khơi dậy sự thấu hiểu và lan tỏa tinh thần sẻ chia trong xã hội.

Triển khai cùng lúc hai chương trình dài hạn

Bên cạnh giải đấu, Giải Para Natuh Pickleball còn triển khai 2 chương trình mang giá trị dài hạn nhằm tạo ra những tác động xã hội bền vững.

Thứ nhất là chương trình phổ cập Pickleball vì cộng đồng người khuyết tật, được triển khai với sự tham gia của hệ thống sân thể thao và đội ngũ huấn luyện viên trên toàn quốc. Chương trình hướng tới giúp người khuyết tật rèn luyện thể lực-trí lực-tâm lực, qua đó mang lại cảm giác hòa đồng xã hội và tăng cường khả năng hòa nhập cộng đồng.

Thứ hai là chương trình sinh kế hòa nhập gắn với bảo tồn văn hóa và phát triển du lịch, thông qua mô hình sản phẩm “Đèn lồng Para Natuh” - sản phẩm thủ công có sự tham gia sản xuất của người khuyết tật. Chương trình hướng tới tạo nền tảng thực tiễn để khuyến khích các doanh nghiệp nhà nước và tư nhân mở rộng cơ hội việc làm cho người khuyết tật, góp phần giảm gánh nặng an sinh xã hội và phát huy tinh thần nhân ái, đoàn kết dân tộc.

pa1-9767.jpg
Bộ môn Pickleball luôn thu hút đông đảo các vận động viên người khuyết tật tham gia (Ảnh: maison-chance)

Để lan tỏa rộng rãi các giá trị của chuỗi hoạt động đồng hành, Giải Para Natuh Pickleball năm 2026 sẽ được triển khai thông qua 4 chương trình truyền thông chiến lược.

Chương trình “Cùng Natuh mở lối hòa nhập vì cộng đồng Para” dành cho học sinh-sinh viên, nhằm huy động hệ thống trường học trên toàn quốc tham gia phản chiếu nhận thức xã hội về người khuyết tật, qua đó góp phần hình thành thế hệ trẻ có tư duy công dân xã hội và trách nhiệm hòa nhập.

Chương trình “Cùng Natuh mở lối hòa nhập vì cộng đồng Para” dành cho hệ thống liên đoàn-hiệp hội, với mục tiêu huy động mạng lưới hơn 600 hiệp hội và liên đoàn đa ngành trên toàn quốc tham gia xây dựng và thúc đẩy mô hình lao động hòa nhập.

Chương trình truyền thông trong nước thông qua báo chí, truyền hình và nền tảng số, nhằm huy động hệ thống truyền thông trung ương, địa phương và cộng đồng mạng xã hội cùng lan tỏa tinh thần Para với các giá trị Kiên cường-Quyết tâm-Bản lĩnh-Bình đẳng, đồng thời góp phần chuẩn hóa nhận thức xã hội về hòa nhập.

Chương trình truyền thông và kết nối cộng đồng quốc tế, thông qua việc liên kết với hệ thống báo chí quốc tế nhằm thúc đẩy giao lưu, thi đấu và trao đổi mô hình hòa nhập giữa cộng đồng người khuyết tật trong khu vực và quốc tế. Qua đó, từng bước góp phần định vị Việt Nam trở thành điểm đến hòa nhập của khu vực, hình thành dòng khách Para quốc tế quay trở lại định kỳ, đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển văn hóa, thể thao và du lịch như những cấu phần kinh tế quan trọng.

Theo Ban tổ chức, Giải Para Natuh Pickleball năm 2026 không so sánh và không thay thế bất kỳ mô hình nào trong nước hay quốc tế. Chương trình được triển khai từng bước, có quan sát, đo lường và điều chỉnh phù hợp với bối cảnh Việt Nam. Những kết quả đạt được trong các chương trình giải và liên quan xem như cơ sở thực tiễn để tham chiếu, từ đó gợi mở những phương thức phù hợp hơn trong lao động, sinh kế và đời sống xã hội.

Ban tổ chức kỳ vọng Para Natuh Pickleball sẽ trở thành một không gian chung để xã hội cùng phản chiếu, cùng đối thoại và cùng hành động vì một cộng đồng hòa nhập.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh khai mạc Lễ hội chùa Long Đọi Sơn năm 2026.

Ninh Bình: Bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể quốc gia - Lễ hội chùa Long Đọi Sơn

Chùa Long Đọi Sơn tọa lạc trên núi Đọi linh thiêng, thuộc phường Tiên Sơn, tỉnh Ninh Bình. Ngôi chùa được xây dựng trên đỉnh núi Đọi, trong khuôn viên 2ha vườn rừng. Hằng năm, Lễ hội chùa Long Đọi Sơn được tổ chức từ ngày 18-21/3 âm lịch, với các nghi lễ truyền thống và nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao.

Máy đào hầm TBM số 2 mang tên "Táo bạo" đã về đích an toàn tại ga ngầm S12 trước cửa ga Hà Nội.

Máy đào hầm metro Hà Nội được thiết kế riêng, tái sử dụng có điều kiện

Trước những băn khoăn về việc sử dụng 2 máy đào hầm TBM cho các tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội, Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội cho biết, máy đào hầm được thiết kế riêng theo từng dự án với yêu cầu kỹ thuật đặc thù; máy có thể được tái sử dụng, song cần được xem xét thận trọng về kỹ thuật và hiệu quả kinh tế.

Đại diện lãnh đạo thành phố Hà Nội trao Bằng công nhận di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố cho di tích Nhà thờ họ Hoàng và Công bộ Viên ngoại lang Hoàng Viết Bàn.

Hà Nội trao bằng xếp hạng cấp thành phố cho di tích văn hóa lịch sử làng La Xuyên, xã Cổ Đô

Nhân dân thôn La Xuyên, xã Cổ Đô, thành phố Hà Nội vừa tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố Nhà thờ họ Hoàng và Công bộ Viên ngoại lang Hoàng Viết Bàn. Buổi lễ có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Cục Di sản (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Sở Dân tộc và Tôn giáo, Sở Nội vụ Hà Nội.

[Ảnh] Người dân trở lại Hà Nội, giao thông thuận lợi sau kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

[Ảnh] Người dân trở lại Hà Nội, giao thông thuận lợi sau kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Chiều 3/5, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, người dân từ nhiều tỉnh, thành phố bắt đầu trở lại Hà Nội để chuẩn bị cho tuần làm việc mới. Tại các tuyến cửa ngõ ra vào Thủ đô, lưu lượng phương tiện tăng dần theo khung giờ, song tình hình giao thông nhìn chung ổn định, việc di chuyển diễn ra thuận lợi.

[Video] Mô hình trại hè quân đội: Xu hướng giáo dục mới cho trẻ

[Video] Mô hình trại hè quân đội: Xu hướng giáo dục mới cho trẻ

Mô hình trải nghiệm trong môi trường quân đội dành cho trẻ em đang trở thành xu hướng được nhiều phụ huynh quan tâm, đặc biệt trong dịp hè. Không chỉ dừng lại ở các hoạt động vui chơi, những chương trình này hướng tới mục tiêu rèn luyện tính kỷ luật, tinh thần tự lập, khả năng thích nghi và ý thức trách nhiệm cho trẻ.

Đường phố được trang hoàng băng-rôn, cờ hoa cho ngày lễ lớn của dân tộc.

Hà Nội rực rỡ sắc màu văn hóa trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Hòa chung không khí vui tươi, tự hào của cả nước, Thủ đô Hà Nội những ngày này hiện lên như một bức tranh văn hóa sống động, nơi mà di sản ngàn năm và nghệ thuật đương đại cùng hòa nhịp, tạo nên trải nghiệm khó quên cho người dân lẫn du khách thập phương.

Hoạt động trình diễn flyboard ánh sáng trên mặt nước Hồ Kỳ Lân.

Đa dạng trải nghiệm cho du khách dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 tại Ninh Bình

Nhằm chào mừng dịp lễ 30/4-1/5, với mục tiêu tạo dựng không gian văn hóa-giải trí đặc sắc, kết hợp hài hòa giữa các giá trị truyền thống và hoạt động hiện đại, chuỗi sự kiện “Tự hào Hoa Lư” diễn ra từ ngày 28/4 đến 3/5 tại Phố cổ Hoa Lư đã thu hút đông đảo người dân và du khách, tạo nên không khí sôi động, hấp dẫn.

Khu di tích đền thờ/Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. (Ảnh: NGỌC ĐINH - MẠNH HÀO)

Đồng thuận từ lòng dân

Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).