Lễ bế mạc ASEAN Para Games 13

Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Sau một tuần tranh tài sôi nổi, ASEAN Para Games lần thứ 13 đã khép lại bằng Lễ bế mạc rực rỡ sắc màu diễn ra tối 26/1, tại sân vận động tỉnh Nakhon Ratchasima, Thái Lan. Buổi lễ được nước chủ nhà tổ chức trang trọng, để lại nhiều cảm xúc và dấu ấn đẹp trong lòng các đoàn thể thao tham dự.

Chương trình nghệ thuật tại lễ bế mạc ASEAN Para Games 13.
Chương trình nghệ thuật tại lễ bế mạc ASEAN Para Games 13.

Lễ bế mạc là màn trình diễn ấn tượng của âm thanh, ánh sáng kết hợp với các tiết mục nghệ thuật sôi động, mang đậm bản sắc văn hóa Thái Lan, tôn vinh tinh thần thể thao cao thượng, ý chí vượt khó và khát vọng vươn lên của các vận động viên người khuyết tật khu vực Đông Nam Á.

Tại Đại hội lần này, Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Sau 5 ngày thi đấu chính thức, tranh tài ở 11/19 môn thể thao, đoàn Việt Nam giành tổng cộng 38 Huy chương Vàng, 48 Huy chương Bạc và 58 Huy chương Đồng, xếp thứ 5 toàn đoàn, vượt chỉ tiêu đề ra trước ngày lên đường. Kết quả này phản ánh rõ sự nỗ lực, quyết tâm và nghị lực vượt lên hoàn cảnh của các vận động viên người khuyết tật Việt Nam.

be-mac-asean-para-games-13-742.jpg
Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam diễu hành tại Lễ bế mạc đại hội.
gen-h-z7470980996040-b71c1e656adcb98ce7a13267d9497730-2607.jpg
Tại ASEAN Para Games 13, các vận động viên Việt Nam đã phá 6 kỷ lục đại hội, gồm 4 kỷ lục Đông Nam Á ở môn bơi và 2 kỷ lục ở môn điền kinh.

Kết thúc đại hội, Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam xếp sau chủ nhà Thái Lan, Indonesia, Malaysia và Philippines. Trong đó, Đoàn chủ nhà Thái Lan dẫn đầu bảng tổng sắp với 175 Huy chương Vàng, 155 Huy chương Bạc và 156 Huy chương Đồng.

Trong các môn thi đấu, đội tuyển cờ vua người khuyết tật Việt Nam là lực lượng thi đấu ấn tượng nhất khi giành 15 Huy chương Vàng, 4 Huy chương Bạc và 11 Huy chương Đồng. Môn bơi cũng ghi dấu ấn đậm nét với 14 Huy chương Vàng, 17 Huy chương Bạc, 26 Huy chương Đồng. Trong khi đó, điền kinh giành 7 Huy chương Vàng, 18 Huy chương Bạc, 11 Huy chương Đồng. Còn cử tạ mang về 2 Huy chương Vàng, 5 Huy chương Bạc, 3 Huy chương Đồng.

Đặc biệt, tham dự 11 môn thi đấu, đoàn Việt Nam giành huy chương ở 10 môn, trong đó có những môn xã hội hóa lần đầu góp mặt như đấu kiếm, bắn cung, đều có vận động viên vào chung kết và giành Huy chương Bạc và Huy chương Đồng.

Những kết quả đạt được cho thấy sự chuẩn bị bài bản, nghiêm túc của thể thao người khuyết tật Việt Nam. Với thành tích đạt được tại ASEAN Para Games 13, các vận động viên Việt Nam được kỳ vọng sẽ tiếp tục thi đấu thành công tại Asian Para Games diễn ra tại Nhật Bản vào tháng 10 tới, trong đó các môn thế mạnh hứa hẹn sẽ đem về huy chương như bơi, cử tạ, cờ vua và điền kinh.

Cũng trong Lễ bế mạc, nghi thức trao cờ đăng cai ASEAN Para Games lần thứ 14 đã được Ban tổ chức thực hiện trang trọng, chính thức chuyển giao quyền đăng cai cho Malaysia, quốc gia sẽ tổ chức kỳ đại hội vào năm 2027.

gen-h-z7470981454734-abe85df1a8ef15c70fe3c3eb750f4778-2588.jpg
ASEAN Para Games 13 khép lại không chỉ bằng những con số thành tích ấn tượng, mà còn để lại dấu ấn nhân văn sâu sắc, cùng hình ảnh đẹp về công tác tổ chức chuyên nghiệp.
gen-h-z7470983021757-e78400a1ca390d142b00422f8625b3e5-3556.jpg
Đại hội cũng là dịp tôn vinh tinh thần thể thao cao thượng, ý chí vượt khó và khát vọng vươn lên của các vận động viên người khuyết tật khu vực Đông Nam Á.
gen-h-z7470981650886-38f41556bd8c3463cb24e50cd8050143-3941.jpg
Nghi thức trao cờ đăng cai ASEAN Para Games lần thứ 14 đã được Ban tổ chức thực hiện trang trọng, chính thức chuyển giao quyền đăng cai cho Malaysia, quốc gia sẽ tổ chức kỳ Đại hội vào năm 2027.

ASEAN Para Games 13 khép lại không chỉ bằng những con số thành tích ấn tượng, mà còn để lại dấu ấn nhân văn sâu sắc, cùng hình ảnh đẹp về công tác tổ chức chuyên nghiệp, sự nhiệt tình của các tình nguyện viên và tinh thần đoàn kết của cộng đồng thể thao người khuyết tật Đông Nam Á.

Có thể bạn quan tâm

Dàn cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia được thi đấu trở lại. (Ảnh: FAM)

Tạm hoãn án phạt, 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia được thi đấu trở lại

Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) đã chấp thuận đơn xin tạm hoãn thi hành án phạt do Liên đoàn Bóng đá Malaysia và nhóm cầu thủ liên quan đệ trình, qua đó cho phép 7 cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia được thi đấu trở lại ở cấp câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia trong thời gian chờ phán quyết cuối cùng.

Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam diễu hành tại lễ bế mạc ASEAN Para Games 13.

Nhìn lại ASEAN Para Games 13-2025: Thể thao người khuyết tật Việt Nam khẳng định thế mạnh và chiều sâu

ASEAN Para Games 13 khép lại với dấu ấn đậm nét của Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam ở những môn thế mạnh cơ bản, sự đầu tư có chiều sâu và phát huy hiệu quả ở từng nội dung hạng thương tật. Đó không chỉ ở những con số huy chương vượt chỉ tiêu mà còn ở cách các vận động viên thể hiện khát vọng vượt khó vươn lên.

Huấn luyện viên Diego Giustozzi (giữa) cùng huấn luyện viên các đội tại bảng B tham dự buổi họp báo. (Ảnh: VFF)

Đội tuyển futsal Việt Nam tập trung 100% cho trận ra quân gặp Kuwait

Đội tuyển futsal Việt Nam sẽ chính thức bước vào Vòng chung kết Futsal châu Á 2026 với trận ra quân gặp Kuwait lúc 17 giờ ngày 27/1. Trước thềm giải đấu, huấn luyện viên Diego Giustozzi nhấn mạnh yêu cầu cao nhất về sự tập trung và tinh thần thi đấu cho từng trận, trước mắt là trận mở màn mang tính bản lề tại bảng B.

Niềm vui của U23 Việt Nam sau trận thắng U23 Hàn Quốc và đoạt Huy chương đồng.

Đội tuyển U23 tạo bệ phóng cho giấc mơ World Cup

Thành công của U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2026 không chỉ là sự bùng nổ về chuyên môn mà còn cho thấy kết quả của một quá trình tích lũy dài hơi, khi công tác đào tạo trẻ được đầu tư bài bản, tư duy huấn luyện ngày càng đồng bộ. 

Nguyễn Đình Bắc thi đấu ấn tượng tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026. (Ảnh: VFF)

Nguyễn Đình Bắc giành danh hiệu Vua phá lưới U23 châu Á 2026

Dù không ra sân trọn vẹn toàn bộ giải đấu, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc vẫn để lại dấu ấn đậm nét khi xuất sắc giành danh hiệu Vua phá lưới tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026, qua đó ghi tên mình vào lịch sử bóng đá Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Huấn luyện viên Kim Sang Sik chỉ đạo các học trò. (Ảnh: VFF)

HLV Kim Sang Sik tự hào về tinh thần và bản lĩnh của U23 Việt Nam

Sau chiến thắng kịch tính trước U23 Hàn Quốc trên chấm luân lưu ở trận tranh hạng Ba - Vòng chung kết U23 châu Á 2026, huấn luyện viên Kim Sang Sik bày tỏ niềm tự hào về tinh thần chiến đấu kiên cường, bản lĩnh thi đấu của các học trò, đồng thời gửi lời tri ân tới người hâm mộ Việt Nam.

U23 Việt Nam thi đấu quả cảm và kiên cường để giành chiến thắng trước U23 Hàn Quốc. (Ảnh: AFC)

Đả bại U23 Hàn Quốc, U23 Việt Nam giành Huy chương Đồng

Rạng sáng 24/1, thi đấu kiên cường và bản lĩnh trước đối thủ hàng đầu châu lục, U23 Việt Nam hòa 2-2 U23 Hàn Quốc sau 120 phút, để rồi giành chiến thắng 7-6 trên chấm luân lưu, qua đó đoạt tấm Huy chương Đồng U23 châu Á 2026 đầy cảm xúc.