Tinh gọn bộ máy để tăng tốc phát triển

Thực hiện Nghị quyết số 18- NQ/TW (ngày 25/10/2017) của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Hòa Bình là tỉnh làm sớm, bài bản, đồng bộ, được sự ủng hộ cao của các cấp chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.
Một góc thành phố Hòa Bình hôm nay.
Một góc thành phố Hòa Bình hôm nay.

Với tinh thần chủ động, khẩn trương, không chờ đợi, tỉnh Hòa Bình đã triển khai công tác tinh gọn bộ máy, hoàn thành trong hơn hai tháng, mang lại hiệu quả bước đầu đáng ghi nhận.

Tỉnh Hòa Bình đã thực hiện từ rất sớm về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

THỰC HIỆN THÀNH CÔNG BỐN ĐỘT PHÁ CHIẾN LƯỢC

Thời gian trước, tỉnh Hòa Bình có những xóm, thôn, bản, tổ dân phố chỉ có hơn 10 hộ dân, nhưng cơ cấu tổ chức vẫn có chi bộ đảng, chính quyền, ban công tác mặt trận, các tổ chức đoàn thể,... gây cồng kềnh, lãng phí ngân sách nhà nước và không còn phù hợp với thực tế. Từ đó, Hòa Bình quyết tâm tổ chức kiện toàn lại thôn, xóm, tổ dân phố.

Từ năm 2017, Tỉnh ủy Hòa Bình ban hành Đề án sáp nhập, kiện toàn thôn, xóm, tổ dân phố và được các cấp chính quyền, nhân dân trong tỉnh đồng tình ủng hộ, khi triển khai đạt hiệu quả thiết thực.

Giai đoạn 2017-2024, tỉnh Hòa Bình đã giảm một huyện và 59 đơn vị hành chính cấp xã; giảm một sở và 57 tổ chức trực thuộc các cơ quan tỉnh; 52 phòng thuộc chi cục và tương đương; giảm 21 phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện; giảm 133 cấp phó phòng và tương đương cấp tỉnh, cấp huyện. Trong đó, khối cơ quan Đảng giảm 11 tổ chức trực thuộc; giảm 16 cấp phó phòng và tương đương.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội giảm 18 tổ chức trực thuộc và 14 cấp phó đơn vị trực thuộc. Khối chính quyền giảm một sở; giảm 28 tổ chức trực thuộc; số phòng thuộc chi cục và tương đương giảm 52 tổ chức; số lượng cấp phó phòng và tương đương giảm 80 người. Cấp huyện giảm 21 phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện và 23 cấp phó phòng và tương đương.

Lễ hội Khai hạ - nét văn hóa đặc sắc của dân tộc Mường Hòa Bình.

Lễ hội Khai hạ - nét văn hóa đặc sắc của dân tộc Mường Hòa Bình.

Ngày 12/2/2025, tỉnh Hòa Bình đã tổ chức hội nghị công bố quyết định kết thúc hoạt động của tám Đảng đoàn, ba ban cán sự đảng và Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh. Đối với các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, kết thúc hoạt động của Ban Dân tộc tỉnh và chuyển chức năng về Ban Văn hóa xã hội.

Đồng thời, tỉnh đã trao quyết định nghỉ hưu đối với 13 đồng chí xin nghỉ hưu trước tuổi thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; quyết định thành lập hai đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, gồm: Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh và Đảng bộ Ủy ban nhân dân tỉnh; quyết định hợp nhất Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ban Dân vận Tỉnh ủy thành Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy.

Sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy Hòa Bình còn năm cơ quan (giảm một cơ quan); 14 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy; hợp nhất, kết thúc hoạt động các cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh còn 19 cơ quan, đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh (giảm năm cơ quan); giảm 39 phòng, chi cục, đơn vị sự nghiệp thuộc cơ quan, đơn vị cấp tỉnh; giảm 31 phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Việc tổ chức sắp xếp lại bộ máy tinh-gọn-mạnh đã tạo nguồn cán bộ dồi dào, từ đó lựa chọn được cán bộ có năng lực và trình độ giúp đảng bộ đó mạnh lên, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của đảng bộ, hiệu lực hiệu quả trong công tác chỉ đạo, điều hành càng được phát huy mạnh mẽ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

Năm 2024, kinh tế-xã hội của tỉnh Hòa Bình đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận với toàn bộ 19 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Công tác an sinh xã hội, phúc lợi xã hội được quan tâm thực hiện. Văn hóa, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, lao động, việc làm được chú trọng. Quốc phòng, an ninh được bảo đảm…

Tỉnh Hòa Bình thực hiện thành công bốn đột phá chiến lược, đó là: Hoàn thiện công tác quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; chỉ đạo xuyên suốt, linh hoạt và toàn diện công tác cải cách hành chính; phát triển nguồn nhân lực gắn với giải quyết việc làm, tăng năng suất lao động và hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội.

Lòng hồ Hòa Bình được ví như "Hạ Long trên núi" mỗi năm thu hút hàng triệu khách du lịch.

Lòng hồ Hòa Bình được ví như "Hạ Long trên núi" mỗi năm thu hút hàng triệu khách du lịch.

Điểm nhấn là tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 9%. Kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 2 tỷ USD, hộ nghèo từ chiếm hơn 9% giảm xuống còn hơn 6%; có 70% số xã đạt nông thôn mới. Hiện, Hòa Bình chọn triển khai 14 dự án trọng điểm có tổng giá trị hơn 80 nghìn tỷ đồng. Trong đó, dự án đường cao tốc Hòa Bình-Mộc Châu và Khu công nghiệp Nhuận Trạch (Lương Sơn) đã được khởi công. GRDP bình quân đầu người đạt 81 triệu đồng. Lần đầu tiên tỉnh đạt tổng thu ngân sách hơn 7.500 tỷ đồng, bằng 187% chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao, vượt kế hoạch đề ra…

TẤT CẢ VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CHUNG

Trong đợt sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả lần này, tỉnh Hòa Bình có 13 đồng chí lãnh đạo chủ chốt thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý xin nghỉ hưu trước tuổi. Trong số đó, bà Đinh Thị Thảo là cán bộ nữ dân tộc Mường, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh vừa được Tỉnh ủy Hòa Bình trao quyết định nghỉ hưu trước tuổi theo nguyện vọng (bà còn 5 năm công tác nữa mới đến tuổi nghỉ hưu theo quy định).

Bà Thảo đã có gần 34 năm công tác, trải qua nhiều vị trí, nhưng dấu ấn đậm nét nhất là khi bà đảm nhận vai trò Trưởng ban Dân tộc tỉnh, nơi thực hiện đưa nhiều chính sách đến với người dân vùng khó khăn. Bà Thảo tâm sự: “Là người đứng đầu, nếu không gương mẫu sẽ gây chậm trễ quá trình sắp xếp tinh gọn bộ máy hoặc tạo ra những rào cản nhất định.

Việc nghỉ hưu sớm sẽ tạo điều kiện cho cán bộ trẻ có năng lực hơn cống hiến. Tôi mong muốn Tỉnh ủy quan tâm tạo điều kiện cho các cán bộ trẻ hơn đã được quy hoạch được sắp xếp vào các vị trí của các ngành, trong đó có Hội Nông dân tỉnh để các cán bộ trẻ có điều kiện phấn đấu, trưởng thành và có thời gian cống hiến. Rất mong sau tinh gọn bộ máy, các cán bộ trẻ sẽ đổi mới phương pháp làm việc, dám nghĩ dám làm, sáng tạo hiệu quả để góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của tỉnh Hòa Bình, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của đất nước”.

Là cán bộ trải qua nhiều cương vị công tác, ông Bùi Quang Điệp nguyên là Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Sơn; nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình; nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, sau hợp nhất ông Điệp được điều động, bổ nhiệm chức vụ mới là Chánh Thanh tra tỉnh.

Ông Điệp tâm sự: “Cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy để phát triển đất nước là vô cùng quan trọng. Tôi rất vui mừng và vinh dự được điều động và bổ nhiệm sang vị trí mới để cống hiến cho sự nghiệp phát triển chung của tỉnh Hòa Bình. Tuy nhiên, đây cũng là trách nhiệm mà Tỉnh ủy Hòa Bình giao cho tôi. Tôi tin tưởng rằng, việc tinh gọn sẽ đem lại hiệu quả cao trong cải cách hành chính nhà nước, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Hòa Bình và đất nước”.

Trao đổi ý kiến với phóng viên Báo Nhân Dân, đồng chí Nguyễn Phi Long, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình cho biết: Đây là sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh, đánh dấu quá trình thay đổi về tổ chức bộ máy để phù hợp với tình hình thực tiễn được toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đồng tình ủng hộ. Đến nay, việc sắp xếp tổ chức bộ máy ở tỉnh đã hoàn thành, tạo tiền đề quan trọng để tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, thực hiện thắng lợi các mục tiêu chính trị của tỉnh đã đề ra và chuẩn bị tốt mọi điều kiện để bước vào kỷ nguyên mới-kỷ nguyên vươn mình của dân tộc…

Trong thời gian tới, các đảng bộ, cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ đã được quy định cụ thể trong từng quyết định, khẩn trương triển khai công tác theo mô hình mới, tổ chức mới. Nhất là hai đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy và những cơ quan được hợp nhất phải bảo đảm kế thừa tốt nhiệm vụ của tổ chức đảng các cơ quan, đơn vị đã kết thúc hoạt động, không để gián đoạn, ngừng trệ…

Trình diễn Chiêng Mường là nét văn hóa tiêu biểu trong mỗi sự kiện của tỉnh Hòa Bình.

Trình diễn Chiêng Mường là nét văn hóa tiêu biểu trong mỗi sự kiện của tỉnh Hòa Bình.

Đối với các cán bộ vừa được bổ nhiệm giữ các trọng trách mới, cần khẩn trương bắt tay ngay vào công việc, nắm bắt thật nhanh công việc mới, không để khoảng trống trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, sự đình trệ trong công việc, không để ảnh hưởng đến các hoạt động bình thường của xã hội, của người dân; tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, phân công nhiệm vụ cho các đồng chí cấp dưới, thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ; kịp thời phản ánh những vấn đề còn bất cập để tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền; tạo không khí mới thật sự sôi nổi, quyết tâm cao để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị năm 2025…

Qua quá trình chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, tỉnh Hòa Bình rút ra được một số bài học kinh nghiệm quý báu, đó là:

Chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nghị quyết, tạo sự thống nhất trong hành động của cán bộ, đảng viên, người lao động và sự đồng lòng của nhân dân; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, vai trò gương mẫu của đảng viên trong quá trình tổ chức thực hiện nghị quyết; dự báo được những khó khăn, vướng mắc và chủ động đưa ra hướng tháo gỡ những khó khăn, bất cập, nhất là quan tâm đến công tác cán bộ trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và quản lý biên chế gắn với vị trí việc làm.

Đồng thời, việc thể chế hóa, cụ thể hóa các nội dung của nghị quyết cần được tiến hành khẩn trương, bảo đảm đồng bộ, thống nhất, liên thông trong hệ thống chính trị để thực hiện, nhất là những vấn đề mới; cần thường xuyên chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn thực hiện, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Có thể bạn quan tâm

Khu di tích đền thờ/Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. (Ảnh: NGỌC ĐINH - MẠNH HÀO)

Đồng thuận từ lòng dân

Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.

Công nhân lao động diễu hành kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động. (Ảnh BẢO LONG)

Bảo đảm lợi ích chính đáng của người lao động

Ở cấp cơ sở, chủ tịch công đoàn không chỉ là người tổ chức phong trào mà còn là cầu nối quan trọng giữa người lao động và người sử dụng lao động. Vai trò này thể hiện rõ nhất trong công tác đối thoại, thương lượng tập thể, đây là lĩnh vực được xác định là một trong những khâu đột phá của tổ chức công đoàn trong bối cảnh mới.

Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đồng loạt ra quân, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm giao thông trong đợt nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay.

Hà Nội tăng cường kiểm soát nồng độ cồn dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đồng loạt ra quân, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, trong đó tập trung vào vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, chở quá số người quy định, chở hàng quá tải, quá khổ.

Tin nổi bật ngày 30/4: Nhiều hoạt động kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; TP Đồng Nai vận hành với 10 phường mới

Tin nổi bật ngày 30/4: Nhiều hoạt động kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; TP Đồng Nai vận hành với 10 phường mới

Nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; Thành phố Đồng Nai chính thức vận hành với 10 phường mới; Cầu vượt cửa biển Thuận An, thành phố Huế chính thức thông xe… là một số tin tức nổi bật trong ngày 30/4/2026.

[Infographic] Hà Nội tiếp tục đưa thêm 52 xe buýt điện vào khai thác

[Infographic] Hà Nội tiếp tục đưa thêm 52 xe buýt điện vào khai thác

Từ ngày 30/4, thành phố Hà Nội tiếp tục đưa thêm 52 xe buýt điện vào hoạt động trên 4 tuyến, nâng tổng số phương tiện xanh lên 797 xe. Kết quả này không chỉ vượt kế hoạch đề ra mà còn khẳng định quyết tâm xây dựng hệ thống giao thông công cộng xanh, hiện đại, bền vững.

[Video] Có 21 trạm dừng nghỉ từ Hà Nội-Cần Thơ khai thác dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

[Video] Có 21 trạm dừng nghỉ từ Hà Nội-Cần Thơ khai thác dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, toàn tuyến từ Hà Nội đến Cà Mau hiện có 21 trạm dừng nghỉ và điểm dừng xe đã đưa vào phục vụ, với khoảng cách trung bình khoảng 100km mỗi điểm.

Lãnh đạo xã Phú Riềng thăm thương binh 1/4 Nguyễn Khắc Hoành, tỷ lệ tổn thương cơ thể 81%.

Đồng Nai: Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước

Là địa phương giàu truyền thống cách mạng, tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, thời gian qua, các cấp, ngành ở Đồng Nai đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo người có công và chăm sóc di tích lịch sử. Những công tác này luôn được địa phương ưu tiên, khẳng định là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.

83 ngôi nhà sẽ được sữa chữa, xây mới theo chương trình này.

Huế hỗ trợ xóa nhà tạm cho thân nhân người nhiễm chất độc hóa học

Theo kế hoạch, 43 hộ sẽ được sửa chữa nhà ở và 40 hộ được xây mới, tổng cộng 83 hộ với kinh phí 3,69 tỷ đồng. Chương trình đặt mục tiêu hoàn thành trước ngày 10/7/2026, tập trung vào các gia đình có con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang sống trong điều kiện nhà ở xuống cấp, thiếu an toàn.