Rà soát, bổ sung biển báo phục vụ xử phạt vi phạm khoảng cách an toàn

Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu khẩn trương xác định các vị trí trên cao tốc áp dụng xử phạt, đồng thời bổ sung biển báo, vạch kẻ đường và đẩy mạnh tuyên truyền, đào tạo về khoảng cách an toàn giao thông.

Các mốc 0m, 50m, 100m, 150m và 200m kết hợp với vạch sơn trên mặt đường cầu Nhật Tân nhằm hỗ trợ trực quan cho người điều khiển phương tiện. Tuy nhiên do chưa thực hiện tuyên truyền đầy đủ, nhiều người tham gia giao thông đã e ngại trước các biển báo cho rằng đó là quy định xử phạt, do vậy chiều 27/9 Sở Giao thông Hà Nội đã tạm thu hồi để tuyên truyền tốt hơn trước khi gắn biển. (Ảnh: CTV)
Các mốc 0m, 50m, 100m, 150m và 200m kết hợp với vạch sơn trên mặt đường cầu Nhật Tân nhằm hỗ trợ trực quan cho người điều khiển phương tiện. Tuy nhiên do chưa thực hiện tuyên truyền đầy đủ, nhiều người tham gia giao thông đã e ngại trước các biển báo cho rằng đó là quy định xử phạt, do vậy chiều 27/9 Sở Giao thông Hà Nội đã tạm thu hồi để tuyên truyền tốt hơn trước khi gắn biển. (Ảnh: CTV)

Cục Đường bộ Việt Nam vừa ban hành Văn bản số 6385/CĐBVN-TCGT, yêu cầu các đơn vị trực thuộc khẩn trương rà soát, hoàn thiện quy định pháp luật và triển khai các giải pháp bảo đảm khoảng cách an toàn đối với phương tiện khi tham gia giao thông trên đường bộ.

Văn bản chỉ đạo này nhằm thực hiện chỉ đạo của Bộ Xây dựng tại Văn bản số 14794/BXD-VT&ATGT ngày 18/9/2026 và Kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tại Thông báo số 482/VPCP-CN ngày 14/9/2026 của Văn phòng Chính phủ.

Theo đó, Cục Đường bộ Việt Nam giao nhiệm vụ cụ thể cho các phòng chuyên môn, đơn vị quản lý, tập trung vào 4 nhóm giải pháp trọng tâm.

Phòng Quản lý, tổ chức giao thông được giao chủ trì xây dựng dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 38/2024/TT-BGTVT quy định tốc độ thiết kế, tốc độ khai thác và khoảng cách an toàn xe cơ giới tham gia giao thông; đồng thời sửa đổi, bổ sung Thông tư số 51/2024/TT-BGTVT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2024/BGTVT.

Phòng Pháp chế-Đấu thầu có trách nhiệm phối hợp, đôn đốc tiến độ. Phòng Khoa học công nghệ, Môi trường và Hợp tác quốc tế rà soát, đề xuất sửa đổi các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật nhằm bảo đảm giao thông an toàn.

Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu Phòng Quản lý, tổ chức giao thông tham mưu văn bản làm việc với Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) trước ngày 2/10/2026 để thu thập danh sách các vị trí, đoạn tuyến cao tốc áp dụng xử phạt vi phạm khoảng cách an toàn.

Ngay sau khi có văn bản của Cảnh sát giao thông, các đơn vị quản lý đường cao tốc trên cả nước sẽ bổ sung biển báo khoảng cách (0m, 50m, 100m) và vạch kẻ đường xác định khoảng cách tại các khu vực áp dụng xử phạt và những vị trí cần thiết.

Vạch xác định khoảng cách được thực hiện theo vạch 7.8 mục G2.8 Phụ lục G của QCVN 41:2024/BGTVT.

Phòng Quản lý vận tải được giao tham mưu văn bản đề nghị các Sở Xây dựng và cơ sở đào tạo lái xe đưa các tình huống bảo đảm khoảng cách an toàn trên đường cao tốc và đường bộ vào chương trình đào tạo chi tiết, đồng thời hướng dẫn trực tiếp người học trong quá trình đào tạo. Văn bản tham mưu phải được hoàn thành trước ngày 30/9/2026.

Cục Đường bộ Việt Nam cũng yêu cầu Phòng Quản lý, tổ chức giao thông phối hợp hướng dẫn các Sở Xây dựng địa phương đẩy mạnh tuyên truyền về quy định khoảng cách an toàn giao thông; đồng thời đề nghị Hiệp hội Vận tải ô tô, Hiệp hội An toàn giao thông phổ biến các quy định đến hội viên trước ngày 2/10/2026.

Các Khu Quản lý đường bộ được giao in, phát hành tờ rơi tại các trạm dừng nghỉ trên cao tốc trước ngày 15/10/2026.

Bên cạnh đó, các Trung tâm kỹ thuật-công nghệ đường bộ nghiên cứu bổ sung chỉ dẫn về khoảng cách an toàn trên hệ thống biển báo điện tử trong quý IV/2026.

Có thể bạn quan tâm

Công nhân thi công đường Hồ Chí Minh đoạn qua huyện Gò Quao (nay là xã Vĩnh Tuy, tỉnh An Giang). (Ảnh: QUỐC TRINH)

An Giang: Nhiều sai phạm trong bồi thường giải phóng mặt bằng Dự án đường Hồ Chí Minh

Ngày 29/9, Thanh tra tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa ban hành Kết luận thanh tra số 27/KL-TTT việc thực hiện chính sách, pháp luật về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh (đoạn Rạch Sỏi-Bến Nhứt, Gò Quao-Vĩnh Thuận) đối với Trung tâm Phát triển quỹ đất và các tổ chức liên quan.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Vĩnh Long phát hiện tàu vận chuyển hàng hóa không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. (Ảnh: TRẦN GIỎI)

Vĩnh Long: Xử lý nhiều vụ vi phạm trên biển

Ngày 29/9, Bộ đội Biên phòng tỉnh Vĩnh Long cho biết, những ngày qua, các đơn vị thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh liên tiếp phát hiện, xử lý nhiều vụ việc vi phạm pháp luật trên biển, trong đó có hành vi khai thác thủy sản sai vùng, sai nghề và vận chuyển hàng hóa không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Công trình kè chống sạt lở bờ sông Đăk Snghé được xây dựng theo lệnh khẩn cấp của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Quảng Ngãi: Khẩn cấp xây kè chống sạt lở bờ sông Đăk Snghé

Nhằm khắc phục tình trạng sạt lở bờ sông Đăk Snghé chảy qua địa bàn xã Kon Braih, bảo vệ an toàn tài sản, đất sản xuất của nhân dân và các công trình hạ tầng, kịp thời ứng phó trong mùa mưa lũ năm 2026, tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp khắc phục hậu quả thiên tai, sạt lở sông Đăk Snghé.

Một đoạn đường giao thông nông thôn ở xã Hội Cư (tỉnh Đồng Tháp) sạt lở nghiêm trọng. (Ảnh: NGUYỄN SỰ)

Đồng Tháp khắc phục tình trạng sạt lở đường giao thông nông thôn

Thời gian qua, các ngành và địa phương tỉnh Đồng Tháp đã đầu tư xây dựng nhiều tuyến đường giao thông nông thôn. Phần lớn công trình do Nhà nước đầu tư, người dân hiến đất để mở đường. Tuy nhiên, do thi công đường sát bờ kênh nên nhiều tuyến đường giao thông thường xuyên bị sạt lở, thậm chí bị dòng sông nuốt trọn.

Tin nổi bật ngày 28/9: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phiên họp về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật; Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp về phát triển kinh tế-xã hội

Tin nổi bật ngày 28/9: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phiên họp về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật; Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp về phát triển kinh tế-xã hội

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phiên họp về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật; Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp Ban Chỉ đạo 57 chuyên đề về phát triển kinh tế-xã hội; Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI... là một số tin tức nổi bật ngày 28/9.

Trạm Y tế xã Ô Diên, Hà Nội khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân. (Ảnh: DIỆU THƯƠNG)

Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế từ tuyến y tế cơ sở

Bộ Y tế đang tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định về điều kiện hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, danh mục kỹ thuật, thuốc, thiết bị y tế và cơ chế khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại Trạm y tế cấp xã. Đồng thời phối hợp các bộ, ngành, địa phương triển khai các giải pháp nâng cao năng lực y tế cơ sở.

Để khắc phục vị trí sạt lở tại Km 76+800-Km 77+154 đoạn qua địa bàn xã Kon Plông, đơn vị thi công phải nổ mìn phá đá, bạt mái ta-luy dương để hạ cao trình nền đào, thiết lập tim đường mới cho tuyến. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Quảng Ngãi: Tập trung khắc phục 2 điểm sạt lở trên Quốc lộ 24

Khắc phục điều kiện bất lợi thời tiết nắng mưa thất thường, thời gian qua, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi (chủ đầu tư) và nhà thầu tiến hành phân luồng và điều tiết giao thông để nổ mìn phá đá, bạt núi, bảo đảm vừa thi công khắc phục 2 điểm sạt lở nghiêm trọng trên Quốc lộ 24, vừa an toàn cho phương tiện lưu thông.