Hải Phòng thống nhất thông qua các đề án về sắp xếp, tinh gọn bộ máy

Chiều 11/2, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng đã họp và thống nhất thông qua các đề án về sắp xếp, tinh gọn bộ máy hệ thống chính trị thành phố và mô hình tổ chức bộ máy mới sẽ hoạt động từ ngày 1/3/2025.
Hội nghị Thành ủy Hải Phòng thông qua các đề án sắp xếp, tinh gọn bộ máy.
Hội nghị Thành ủy Hải Phòng thông qua các đề án sắp xếp, tinh gọn bộ máy.

Theo đó, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng đã thống nhất quyết định kết thúc hoạt động của các Đảng, Đoàn; Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân thành phố; Đảng bộ khối các cơ quan; Đảng bộ khối Doanh nghiệp và thành lập Đảng bộ các cơ quan Đảng; Đảng bộ Ủy ban nhân dân thành phố.

Cùng với đó, thống nhất phương án sắp xếp bên trong các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành ủy; cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức chính trị-xã hội thành phố; các cơ quan Hội đồng nhân dân thành phố; Ủy ban nhân dân thành phố; Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thành phố Thủy Nguyên; phương án tinh gọn hệ thống chính trị cấp huyện.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu phát biểu tại Hội nghị Thành ủy.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu phát biểu tại Hội nghị Thành ủy.

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng đã thống nhất quyết định hợp nhất: Ban Tuyên giáo Thành ủy và Ban Dân vận Thành ủy thành Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hải Phòng; Báo Hải Phòng và Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng thành Trung tâm Báo chí và Truyền thông thành phố Hải Phòng.

Đồng thời, các thành viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng cũng thống nhất chủ trương để Hội đồng nhân dân thành phố quyết nghị việc sắp xếp, hợp nhất các sở trong bộ máy chính trị thành phố.

Cụ thể: hợp nhất Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Tài chính để thành lập Sở Tài chính; hợp nhất Sở Giao thông vận tải và Sở Xây dựng để thành lập Sở Xây dựng; hợp nhất Sở Tài nguyên và Môi trường và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để thành lập Sở Nông nghiệp và Môi trường; hợp nhất Sở Thông tin và Truyền thông và Sở Khoa học và Công nghệ để thành lập Sở Khoa học và Công nghệ; hợp nhất Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Sở Nội vụ để thành lập Sở Nội vụ; hợp nhất Sở Văn hóa- Thể thao và Sở Du lịch để thành lập Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Cùng với đó, thành phố Hải Phòng thống nhất giữ nguyên mô hình tổ chức hoạt động của Sở Ngoại vụ như hiện nay.

Theo phương án được thống nhất, sau khi hợp nhất, tại các sở, đơn vị mới đều giảm số đầu mối từ 25% đến 53%.

Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hải Phòng Lê Trí Vũ trình tờ trình của Ban Thường vụ Thành ủy về sắp xếp, tinh gọn bộ máy.

Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hải Phòng Lê Trí Vũ trình tờ trình của Ban Thường vụ Thành ủy về sắp xếp, tinh gọn bộ máy.

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu đã ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực, tận tụy của đội ngũ cán bộ tham gia làm công tác tổ chức, cán bộ phục vụ cho việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy-một cuộc “cách mạng” của thành phố.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu nhấn mạnh, trên cơ sở kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, giao Ban Tổ chức Thành ủy, Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân thành phố, Đảng đoàn Hội đồng nhân dân thành phố, Văn phòng Thành ủy, các cơ quan, đơn vị và địa phương tập trung khẩn trương hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung thể chế, cơ chế vận hành các cơ quan, đơn vị, tổ chức của hệ thống chính trị, để bảo đảm các cơ quan trong hệ thống chính trị toàn thành phố hoạt động theo mô hình tổ chức bộ máy mới từ ngày 1/3.

Quá trình triển khai sắp xếp tổ chức, bộ máy mới cần bảo đảm mọi hoạt động của các cơ quan, tổ chức diễn ra liên tục, không ngắt quãng, không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của người dân và doanh nghiệp.

Mô hình tổ chức bộ máy mới sau sắp xếp phải hoạt động từ ngày 1/3.

Mô hình tổ chức bộ máy mới sau sắp xếp phải hoạt động từ ngày 1/3.

Mặt khác, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần vào cuộc với quyết tâm chính trị cao nhất để đẩy mạnh cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, gắn với tinh giản biên chế vì sự phát triển chung của thành phố; kịp thời tham mưu, thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức bị tác động, ảnh hưởng do sắp xếp tổ chức bộ máy.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng cũng biểu dương tinh thần tiên phong, gương mẫu, trách nhiệm của 34 cán bộ lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý có nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi và cơ bản đều có nguyện vọng nghỉ từ ngày 1/3/2025 để tạo thuận lợi cho thành phố trong sắp xếp, bố trí cán bộ và tạo cơ hội cho cán bộ trẻ cống hiến, trưởng thành.

Trong số đó có hai đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; một đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố; hai Bí thư cấp ủy cấp huyện; bốn thủ trưởng đơn vị tương đương cấp sở…

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu cho hay, trên cơ sở nguyện vọng của các đồng chí, Ban Thường vụ Thành ủy sẽ thảo luận và quyết định theo thẩm quyền, có đánh giá công tâm, khách quan cụ thể từng trường hợp và quyết định theo yêu cầu nhiệm vụ đặt ra thời gian tới.

Có thể bạn quan tâm

Trao quyết định kết nạp đảng viên mới tại Chi bộ Trường tiểu học Hồng Phong, phường An Phong (Hải Phòng)

Chú trọng tạo nguồn kết nạp đảng viên mới

Đến thời điểm này, nhiều đảng bộ cấp xã của thành phố Hải Phòng đã hoàn thành vượt chỉ tiêu kết nạp đảng viên cả năm 2026. Để đạt được thành tích đó, các địa phương trên toàn thành phố đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó chú trọng phát hiện nguồn từ cơ sở.

Một góc phường Bắc Giang nhìn từ trên cao (Ảnh QUỐC TRƯỜNG)

Bước đột phá trong phát triển đô thị ở Bắc Ninh

Việc Chính phủ phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đã mở ra không gian phát triển mới, tái cấu trúc toàn bộ không gian theo hướng đa cực và giàu bản sắc văn hóa Kinh Bắc. Đây là bước chuyển về tư duy xây dựng đô thị lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và con người làm trung tâm.

Giữ gìn hiện trạng Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới Tràng An ngày càng được siết chặt (Ảnh SỞ DU LỊCH NINH BÌNH)

Tăng cường quản lý, bảo vệ bền vững giá trị di sản

Thời gian qua, sự phát triển mạnh mẽ của du lịch đã mang lại lợi ích kinh tế, mở ra những cơ hội mới cho người dân vùng Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới Tràng An (tỉnh Ninh Bình). Tuy nhiên, điều này cũng tạo ra sức ép ngày càng lớn lên đất đai, cảnh quan và trật tự xây dựng.

Lắp đặt đèn chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời tại xã Nam Thanh Miện.

Chung tay thắp sáng đường quê

Mỗi khi tắt ánh hoàng hôn, ở thôn Phù Tải 2 (xã Nam Thanh Miện) ánh sáng từ những bóng đèn LED lại trải dài khắp các tuyến đường. Tại các sân chơi, bãi tập, nhà văn hóa, đường thôn vang tiếng cười của thanh thiếu niên, những người già vui vẻ trò chuyện...

Lãnh đạo tỉnh Ninh Bình và lãnh đạo Quân khu 3 tặng quà động viên lực lượng chuyên môn thực hiện nhiệm vụ tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Yên Mô.

Hành trình thiêng liêng tìm lại tên cho các anh

Sau 67 ngày đêm triển khai (từ ngày 1/6 đến 6/8/2026), tỉnh Ninh Bình đã hoàn thành giai đoạn 1 của Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin bằng phương pháp giám định ADN.

Nông dân xã Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên chuyển đổi sang trồng nhãn cho thu nhập cao.

Giữ lửa di sản, nâng tầm hạt ngọc Phố Hiến

Từ những vườn nhãn trĩu quả, đến những lò sấy đỏ lửa đã đưa nhãn lồng Hưng Yên từ một đặc sản nổi tiếng trở thành Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, tạo nên biểu tượng văn hóa, kinh tế của vùng đất Phố Hiến.

Đoàn rước tại lễ hội Cấp thủy cầu ngư đền Hưng Long.

Độc đáo lễ hội Cấp thủy cầu ngư miền biển

Cấp thủy cầu ngư là nghi thức quan trọng trong lễ hội đền Hưng Long (xã Đông Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên), mang đậm dấu ấn văn hóa của cư dân miền biển. Hằng năm có đến hàng nghìn người tham dự lễ hội truyền thống này, gửi gắm ước vọng mưa thuận, gió hòa, làm ăn thuận lợi.

Nghề thêu thổ cẩm trang phục người Dao Thanh Y ở xã Quảng La được trao truyền, gìn giữ đến ngày nay.

Gìn giữ văn hóa truyền thống người Dao Thanh Y

Từ lâu, người Dao Thanh Y ở xã Quảng La (tỉnh Quảng Ninh) đã bảo tồn và gìn giữ nhiều nét đẹp văn hóa truyền thống. Một trong số đó là truyền thống thêu trang phục thổ cẩm với sắc chàm, đường thêu và hoa văn độc đáo dưới bàn tay khéo léo của các nghệ nhân được trao truyền qua nhiều thế hệ.

Sách vở chủ yếu được sản xuất trong nước, phù hợp với thu nhập của các gia đình.

Sẵn sàng cho năm học mới

Còn chưa đầy 1 tháng nữa là bước vào năm học mới 2026-2027. Thời điểm này thị trường sách, vở, đồ dùng học tập bắt đầu sôi động. Các gia đình tranh thủ thời gian nghỉ hè đưa con em đi chọn lựa những sản phẩm phù hợp, sẵn sàng cho năm học mới.

Ban Điều hành bảo đảm cung ứng điện năm 2026 NSMO họp nhằm rà soát công tác chuẩn bị vận hành hệ thống điện cho cao điểm nắng nóng. (Ảnh: NSMO)

NSMO chủ động phương án bảo đảm cung ứng điện miền bắc trong đợt nắng nóng

Dự báo từ ngày 11-16/8, tại miền bắc nhu cầu điện tăng cao trong đợt nắng nóng, Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vận hành Hệ thống điện và Thị trường điện quốc gia (NSMO) đã rà soát toàn diện nguồn, lưới điện, tăng cường ứng trực, huy động linh hoạt các nguồn để bảo đảm cung ứng điện cho miền bắc.

Quang cảnh Kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVII. (Ảnh: HĐND TP)

Thành phố Hà Nội tổ chức lại, giảm còn 14 đầu mối, cơ quan chuyên môn

Sáng 10/8, tại Kỳ họp thứ 6, Kỳ họp chuyên đề của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa 17, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Dương Đức Tuấn đã trình Hội đồng nhân dân thành phố xem xét, quyết nghị Nghị quyết về việc tổ chức lại, thành lập một số cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố.

Từ trái sang ba người đứng giữa: Trần Đình Tiệp (Vua Quạt), Nguyễn Văn Hợi (Khánh Sky) và Hồ Văn Khoa tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an Bắc Ninh)

Công an tỉnh Bắc Ninh khởi tố 3 bị can lợi dụng mạng xã hội gây rối trật tự công cộng, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của người khác

Ngày 7/8, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố 3 bị can gồm: Nguyễn Văn Hợi (tức Khánh Sky), Hồ Văn Khoa và Trần Đình Tiệp (tức Vua Quạt) về các hành vi lợi dụng mạng xã hội gây rối trật tự công cộng, phát tán thông tin sai sự thật, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của người khác.

Các đại biểu tặng hoa chúc mừng Hội thảo. (Ảnh: A.T)

Tô đậm thêm truyền thống hiếu học, khoa bảng xứ Kinh Bắc

Ngày 7/8, Bảo tàng Bắc Ninh số 2 tổ chức Hội thảo khoa học Truyền thống hiếu học dòng họ Vũ thôn Ngọc Quan, xã Lâm Thao, Bắc Ninh và danh sĩ Vũ Trinh. Đây là hoạt động thiết thực nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, tô đậm thêm truyền thống hiếu học, khoa bảng xứ Kinh Bắc.